(HBĐT) - Ngày 21/6/1925, Báo Thanh Niên, cơ quan ngôn luận của Việt Nam Thanh niên Cách mạng đồng chí Hội - tổ chức tiền thân của Đảng Cộng sản Việt Nam ra số đầu tiên, do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo hoạt động, mở đường cho dòng báo chí cách mạng Việt Nam hình thành và phát triển.

Đại hội đại biểu Hội CCB thành phố lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027

(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) thành phố Hòa Bình vừa tổ chức Đại hội đại biểu Hội CCB lần thứ II, nhiệm kỳ 2022-2027.

Báo Hòa Bình gặp mặt kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam

(HBĐT) - Nhân dịp kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 – 21/6/2022), ngày 19/6, tại Sun Village Hòa Bình, xã Tân Vinh (Lương Sơn), Báo Hòa Bình tổ chức gặp mặt nguyên lãnh đạo cơ quan qua các thời kỳ, cán bộ, phóng viên, biên tập viên và đại diện Hội Nhà báo tỉnh.

Kỷ niệm 97 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2022): Bác Hồ với báo chí cách mạng Việt Nam

(HBĐT) - Không chỉ là người khai sinh nền báo chí cách mạng Việt Nam, suốt cuộc đời làm cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã sử dụng hơn 100 bút danh, hàng nghìn bài báo, gần 300 bài thơ và khoảng 500 trang truyện và ký. Không chỉ có vậy, di sản báo chí mà Chủ tịch Hồ Chí Minh để lại còn là những bài học, những lời căn dặn cho đến nay vẫn còn nguyên giá trị.

Thêm sức mạnh để xây dựng nền báo chí chuyên nghiệp, nhân văn, hiện đại

(HBĐT) - Tại hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng cho các cơ quan báo chí toàn quốc, lãnh đạo Ban Tuyên giáo T.Ư cho biết: "Kim chỉ nam” quan trọng đã được khẳng định trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng là "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại”. Đây được coi là mục tiêu, nhiệm vụ, đồng thời là chiến lược củng cố thêm sức mạnh cho báo chí - một công cụ sắc bén trong công tác tư tưởng của Đảng.        

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT kiểm tra an toàn công trình đầu mối và hạ du thuỷ điện Hoà Bình

(HBĐT) - Chiều 17/6, đồng chí Lê Minh Hoan, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, Phó Trưởng ban thường trực Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia về phòng, chống thiên tai (PCTT) đã kiểm tra an toàn công trình đầu mối và hạ du thuỷ điện Hoà Bình (TĐHB). Làm việc với Bộ trưởng Lê Minh Hoan và đoàn công tác có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan.

Huyện Lương Sơn: Kiểm tra, giám sát những lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh sai phạm

(HBĐT) - Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp trong toàn Đảng bộ huyện Lương Sơn đã chủ động tham mưu cho cấp uỷ triển khai toàn diện công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), tập trung vào nhiệm vụ chính trị của địa phương, lĩnh vực nhạy cảm, dễ phát sinh vi phạm như công tác cán bộ, quản lý, sử dụng đất đai, tài nguyên khoáng sản, ngân sách… Qua đó kết luận rõ ràng, khách quan, chính xác, xử lý nghiêm minh việc tổ chức Đảng (TCĐ), đảng viên (ĐV) vi phạm, giúp TCĐ, ĐV nhận thức rõ vi phạm, khuyết điểm để sửa chữa khắc phục, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của TCĐ.

Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Bùi Đức Hinh thăm mô hình cựu chiến binh sản xuất, kinh doanh giỏi

(HBĐT) - Ngày 16/6, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh và Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh đã đến thăm mô hình CCB làm kinh tế giỏi tại xã Vĩnh Tiến (Kim Bôi). 

Đánh giá thực hiện nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới 6 tháng đầu năm 2022

(HBĐT) - Ngày 16/6, UBND tỉnh tổ chức hội nghị sơ kết 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2022 Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (XDNTM). Đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều sáng tạo trong thực hiện Kết luận số 01-KL/TW

(HBĐT) - Những năm qua, việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy Lạc Sơn xác định có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, là giải pháp hàng đầu trong công tác xây dựng Đảng, tạo sự chuyển biến mạnh mẽ trong Đảng, trong xã hội; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ.

Kế hoạch tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Tỉnh ủy vừa ban hành Kế hoạch số 106 - KH/TU, ngày 10/6/2022 về tổ chức Giải báo chí toàn quốc về xây dựng Đảng (Giải Búa liềm vàng) lần thứ VII - năm 2022 tỉnh.

Huyện Cao Phong xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - "Từ việc thực hiện nghiêm túc Nghị quyết (NQ) số 04-NQ/TW của BCH T.Ư Đảng (khoá XII) đã tạo chuyển biến rõ nét trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên (CB, ĐV), năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), ĐV được tăng cường, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đề ra" - đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Trưởng Ban Tổ chức Huyện uỷ Cao Phong cho biết.  

Quyết tâm đưa Quảng Bình trở thành tỉnh khá của cả nước, xứng đáng quê hương “Hai giỏi”

Tối 14/6, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ báo công dâng Bác và chương trình nghệ thuật kỷ niệm 65 năm Ngày Bác Hồ về thăm Quảng Bình tại thành phố Đồng Hới. Xin trân trọng giới thiệu bài phát biểu của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc.

Lãnh đạo tỉnh gặp mặt, tuyên dương Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều 14/6, lãnh đạo tỉnh đã gặp mặt, tuyên dương Câu lạc bộ Bóng đá tỉnh Hòa Bình (Hòa Bình FC). Tham dự có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh;Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, Chủ tịch Liên đoàn Bóng đá tỉnh; Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy; Nguyễn Đồng, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy; cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành và Công ty Cổ phần giải pháp truyền hình thế hệ mới (Next Media).

Khó khăn trong phát triển đảng viên mới ở huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Năm 2021, Đảng bộ huyện Kim Bôi là một trong những điểm sáng khi hoàn thành chỉ tiêu kết nạp đảng viên mới trước 2 tháng so với kế hoạch đề ra, với chất lượng đảng viên đảm bảo. Tuy nhiên, 5 tháng đầu năm nay, Đảng bộ huyện chỉ phát triển thêm 46 đảng viên, trong khi chỉ tiêu được giao là 150, tức là dù đã nửa năm nhưng số đảng viên kết nạp mới chỉ đạt 30,7%.

Thành phố Hoà Bình: Nâng cao chất lượng cung cấp dịch vụ công trực tuyến

(HBĐT) - Với nhiều giải pháp đồng bộ, TP Hoà Bình đang dẫn đầu các địa phương trong tỉnh về cung cấp dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 3, 4. Người dân và doanh nghiệp (DN) tiếp cận, sử dụng DVCTT, số lượng hồ sơ tiếp nhận và giải quyết thông qua DVCTT có sự cải thiện rõ rệt.

Kiểm soát quyền lực để bảo đảm quyền lực thuộc về nhân dân

Kiểm soát quyền lực là vấn đề được mọi thiết chế chính trị hết sức quan tâm. Thực tế cho thấy ở đâu có quyền lực thì ở đó cần phải có sự kiểm soát để bảo đảm việc thực thi quyền lực được sử dụng đúng mục đích, hiệu quả, không bị lạm dụng.

Phát huy vai trò người đứng đầu trong tiếp xúc, đối thoại

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ ban hành Kết luận số 258-KL/TU, ngày 10/6/2022 về sơ kết 3 năm thực hiện Quy chế số 07-QC/TU, ngày 27/3/2019 của BTV Tỉnh ủy về tiếp xúc, đối thoại (TXĐT) trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) và Nhân dân (Quy chế số 07-QC/TU). Kết luận nêu: Việc tổ chức TXĐT giúp nâng cao năng lực quản lý, điều hành, ý thức, tinh thần trách nhiệm phục vụ Nhân dân của cấp ủy, chính quyền và đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; tạo sự đồng thuận, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng, quản lý, điều hành của chính quyền; góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh.

Hội LHPN xã Yên Trị: Triển khai sâu rộng, hiệu quả các mô hình thu hút hội viên 

(HBĐT) - Nhằm triển khai sâu rộng, hiệu quả Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” tới cán bộ, hội viên phụ nữ (HVPN), Hội LHPN xã Yên Trị (Yên Thủy) đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động cán bộ, HVPN học tập và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ với những mô hình cụ thể, thiết thực, thu hút đông đảo hội viên tham gia.

Phường Trung Minh: Học tập và làm theo Bác Hồ bằng những việc làm thiết thực

(HBĐT) - Trong hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW "Về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, phường Trung Minh (TP Hòa Bình) đã khen thưởng 2 tập thể, 6 cá nhân. Điều đáng phấn khởi là mỗi tập thể, cá nhân được khen thưởng đều là đại diện cho một mô hình mới, cách làm hay, tiêu biểu và điển hình trên các lĩnh vực khác nhau của đời sống xã hội.

Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Việt Nam tham dự Diễn đàn Chính trị Á-Âu

Từ ngày 10-12/6, tại thủ đô Praha, Cộng hòa Séc, đã diễn ra Diễn đàn Chính trị Á-Âu lần thứ 4 và Cuộc họp lần thứ 37 của Ủy ban Thường trực Hội nghị Quốc tế các chính đảng châu Á (ICAPP).

Bắt kịp xu hướng báo chí hiện đại

(HBĐT) - Cuộc Cách mạng 4.0 đã và đang tạo ra sự thay đổi nhanh chóng và mạnh mẽ trong toàn bộ hoạt động báo chí của nước ta hiện nay. Bắt kịp xu hướng đó, đội ngũ những người làm báo tỉnh cũng đã chủ động ứng dụng công nghệ thông tin trong tác nghiệp để sáng tạo ra những sản phẩm truyền thông mới đa dạng về hình thức, hấp dẫn về nội dung.

Tạo sự chuyển biến trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

(HBĐT) - Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng vừa ký ban hành quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy, chế độ làm việc, quan hệ công tác của Ban chỉ đạo (BCĐ) phòng, chống tham nhũng (PCTN), tiêu cực tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư.

Tọa đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các nữ lãnh đạo, nữ Đại biểu Quốc hội - Hội đồng Nhân dân tỉnh

(HBĐT) - Tại huyện Kim Bôi, HĐND tỉnh Hải Dương và Hoà Bình vừa phối hợp tổ chức toạ đàm trao đổi kinh nghiệm hoạt động của các nữ lãnh đạo, nữ đại biểu Quốc hội - HĐND tỉnh. Chủ trì buổi toạ đàm có các đồng chí: Nguyễn Thị Ngọc Bích, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Hải Dương; Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh Hoà Bình.

Củng cố, phát triển phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trên mọi lĩnh vực

(HBĐT) - Sau chiến thắng Việt Bắc thu - đông năm 1947, cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp của dân tộc ta bước sang một giai đoạn mới. Để động viên toàn dân tập trung sức lực vào công cuộc kháng chiến, kiến quốc, Đảng, Chính phủ, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh đã chủ trương phát động phong trào Thi đua ái quốc. Ngày 11/6/1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra Lời kêu gọi Thi đua ái quốc, động viên toàn Đảng, toàn dân đoàn kết một lòng, phát huy truyền thống anh hùng, tinh thần yêu nước, ý chí tự lực, tự cường, vượt qua mọi hy sinh, gian khổ diệt giặc đói, giặc dốt và giặc ngoại xâm, thi đua yêu nước, hăng hái thi đua vượt mọi khó khăn giành thắng lợi trên mọi mặt.