(HBĐT) - Đại đoàn kết - truyền thống quý báu của dân tộc được hun đúc qua hàng nghìn năm lịch sử đã và đang được cấp ủy, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong tỉnh gìn giữ, phát huy. Trải qua những chặng đường lịch sử, nhất là trong những lúc cam go, tinh thần đoàn kết luôn kết thành sức mạnh đưa nước ta, tỉnh ta vượt qua mọi khó khăn, thách thức, lập nên những kỳ tích vẻ vang.

Xã luận
Tự hào, tin tưởng vào sự đổi mới của Đảng

(HBĐT) - Chiến thắng ngày 30/4/1975 là thành quả vĩ đại trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, giải phóng xã hội do Đảng ta và Chủ tịch Hồ Chí Minh lãnh đạo; là trang sử hào hùng, chói lọi trên con đường dựng nước và giữ nước hàng ngàn năm lịch sử của dân tộc.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio

Ngày 1/5, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio và Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Nhật Bản đến chào xã giao nhân dịp thăm chính thức Việt Nam.

Sáng mãi truyền thống “Gái Vạn Mai, trai Tòng Đậu”

(HBĐT) - "Gái Vạn Mai, trai Tòng Đậu” - cụm từ được nhiều thế hệ người dân Mai Châu mãi nhắc đến như niềm tự hào về những chàng trai anh dũng, kiên cường, những cô gái trung hậu, đảm đang của quê hương trong cuộc kháng chiến chống giặc ngoại xâm trường kỳ.

Về thăm huyện Yên Thủy anh hùng

(HBĐT) - Nằm ở cửa ngõ lên Hoà Bình - Tây Bắc và xuống đồng bằng Liên khu 3, huyện Yên Thuỷ có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng. Trong 2 cuộc kháng chiến chống Pháp và Mỹ xâm lược, núi rừng Yên Thuỷ đã trở thành công sự thiên nhiên vững chắc, che chắn, bảo vệ cho hàng vạn cán bộ, bộ đội, dân công. Những ngày tháng 4 lịch sử này, chúng tôi về thăm Yên Thủy. Ngồi dưới chân dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, qua câu chuyện của các cụ cao niên, tinh thần chống Mỹ sục sôi như dần sống dậy đầy nhiệt huyết.

Kỷ niệm 47 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước 30/4 và 136 năm ngày Quốc tế lao động 1/5:
Ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, công nhân lao động

(HBĐT) - Nhân kỷ niệm 47 năm ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và 136 năm Quốc tế lao động 1/5, Báo Hòa Bình ghi nhận những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân, công nhân lao động về công lao to lớn của thế hệ cha anh đã mang lại hòa bình, tự do cho đất nước và sự nỗ lực, đổi mới trong lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của các cấp ủy, chính quyền trong tỉnh trên các lĩnh vực để xây dựng tỉnh Hòa Bình ngày một phát triển.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ Thượng cờ thống nhất non sông

Đúng 7 giờ sáng 30/4, tại Kỳ đài ở cụm di tích quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương-Bến Hải, Đảng bộ và nhân dân tỉnh Quảng Trị long trọng tổ chức Lễ Thượng cờ thống nhất non sông, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Trị, 47 năm Ngày giải phóng miền nam, thống nhất đất nước. Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ thượng cờ.

Thành ủy Hòa Bình: Hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4 

(HBĐT) - Ban Thường vụ Thành ủy vừa tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 4 năm 2022. Đồng chí Hoàng Văn Minh, Phó Bí thư TT Thành uỷ dự và chủ trì hội nghị. 

Đẩy mạnh tuyên truyền về xây dựng Đảng và hệ thống chính trị

(HBĐT) - Theo chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh uỷ, các cấp uỷ, địa phương, cơ quan, đơn vị đang xây dựng kế hoạch tuyên truyền toàn diện về công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị theo chỉ đạo của T.Ư và Ban Thường vụ Tỉnh uỷ.

Các Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Đề nghị trong quá trình xem xét, sửa đổi Bộ luật Hình sự cần nghiên cứu chính sách khoan hồng của pháp luật đối với các đối tượng tội phạm được vận động ra đầu thú. Cử tri mong muốn chính sách khoan hồng, nhân đạo của pháp luật cần có những quy định để các đối tượng ra đầu thú được đảm bảo quyền sống (đặc biệt đối với đối tượng là người dân tộc thiểu số), có cơ hội hoàn lương, không làm phát sinh thêm mức độ phức tạp về tình hình tội phạm ma túy trên địa bàn.

Kiên cường trong kháng chiến chống đế quốc Mỹ

(HBĐT) - Chiến tranh đã lùi xa trên mảnh đất hình chữ S. Cùng với cả nước, Nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình được hưởng cuộc sống thanh bình, hạnh phúc sau mùa xuân Đại thắng năm 1975. Gần nửa thế kỷ đã trôi qua, nhưng niềm tự hào về trang sử vẻ vang của dân tộc còn sáng mãi, để tháng 4 về, cán bộ, Nhân dân trong tỉnh có dịp ôn lại những chặng đường đấu tranh đầy cam go, ác liệt nhưng cũng thật hào hùng của quân và dân trong tỉnh, góp phần cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

Triển khai chương trình tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống cho thanh, thiếu niên và nhi đồng

(HBĐT) - Ngày 28/4, Bộ GD&ĐT phối hợp Ban Tuyên giáo T.Ư, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức hội nghị trực tuyến triển khai Quyết định số 1895/QĐ-TTg, ngày 11/11/2021 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt chương trình "Tăng cường giáo dục lý tưởng cách mạng, đạo đức, lối sống và khơi dậy khát vọng cống hiến cho thanh niên, thiếu niên và nhi đồng giai đoạn 2021 - 2030”. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Trọng Nghĩa, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; Nguyễn Kim Sơn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bộ trưởng Bộ GD&ĐT. Dự tại điểm cầu tỉnh có đại diện lãnh đạo Sở GD&ĐT, UBMTTQ tỉnh, Tỉnh Đoàn và một số sở, ngành.

Công đoàn các khu công nghiệp tỉnh: Triển khai chương trình Tháng Công nhân năm 2022

(HBĐT) - Ngày 28/4, Công đoàn các khu công nghiệp (KCN) tỉnh tổ chức hội nghị BCH mở rộng, triển khai Chương trình tổ chức Tháng Công nhân, Tháng hành động về vệ sinh an toàn lao động (VSATLĐ) năm 2022, với sự tham dự của các đại diện ban chấp hành công đoàn cơ sở trực thuộc.

Báo Phú Thọ kỷ niệm 60 năm xuất bản số đầu và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì

(HBĐT) - Ngày 28/4, Báo Phú Thọ long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 60 năm ngày xuất bản số đầu (1/5/1962 - 1/5/2022) và đón nhận Huân chương Độc lập hạng nhì.

Các Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Cử tri kiến nghị: Hiện nay, các chính sách hỗ trợ đối với thanh niên xung phong các thời kỳ còn thấp, đề nghị Chính phủ xem xét, chỉ đạo các bộ, ngành chức năng rà soát, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp với điều kiện thực tế.

Huyện Cao Phong: Bồi dưỡng Lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ cho 50 cán bộ công đoàn cơ sở

(HBĐT) - Trong 2 ngày (26 - 27/4), Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện Cao Phong đã phối hợp với Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện tổ chức hội nghị bồi dưỡng lý luận chính trị và tập huấn nghiệp vụ công tác công đoàn năm 2022. Tham dự hội nghị có 50 đại biểu là cán bộ công đoàn cơ sở (CĐCS).

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh: Cần thay đổi tư duy làm việc, có cống hiến và phải biết hy sinh

(HBĐT) - Chiều 27/4, dưới sự chủ trì của Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh, UBND tỉnh tổ chức họp thường kỳ, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ do UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh giao đến tháng 4/2022; về tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng; điều chỉnh quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 khu công nghiệp (KCN) Nhuận Trạch (Lương Sơn), KCN Lạc Thịnh (Yên Thủy) và một số nội dung quan trọng khác.

Học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

(HBĐT) - Sáng 27/4, Trung ương Hội Liên hiệp phụ nữ Việt Nam đã tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Đại hội đại biểu phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027.

Giải phóng tỉnh Quảng Trị - bài học kinh nghiệm có giá trị lý luận và thực tiễn

(HBĐT) - Bài học thứ nhất, sự nhạy bén và chính xác của T.Ư Đảng trong việc lựa chọn hướng tiến công chủ yếu Trị - Thiên. Đây chính là nhân tố có ý nghĩa quyết định đối với việc giành thắng lợi trên mặt trận Quảng Trị. 

Vang mãi chiến công Thành cổ Quảng Trị

(HBĐT) - Cuộc tiến công giải phóng Quảng Trị và sự kiện 81 ngày đêm chiến đấu bảo vệ Thành cổ Quảng Trị năm 1972 là sự kiện có ý nghĩa lịch sử quan trọng trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của dân tộc ta, góp phần quyết định vào thắng lợi của cuộc đấu tranh trên mặt trận ngoại giao, buộc Mỹ phải ký Hiệp định Paris, mở đường cho Đại thắng mùa xuân năm 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước.

Huyện Lạc Sơn: Nhiều giải pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - "Chất lượng các cuộc kiểm tra, giám sát (KTGS) được nâng lên, đảm bảo quy trình, nguyên tắc, thủ tục, xác định rõ nội dung, đối tượng, phương pháp tiến hành; kết luận rõ ưu điểm, khuyết điểm, xử lý kịp thời các vi phạm. Nhờ đó có tác dụng giáo dục, ngăn ngừa vi phạm trong tổ chức Đảng và đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Các Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri sau Kỳ họp thứ nhất, trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV

(HBĐT) - Sau kỳ họp thứ nhất và trước Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, nhiệm kỳ 2021 - 2026, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã tổ chức các đợt tiếp xúc cử tri nhằm nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của nhân dân. Nhiều ý kiến, kiến nghị được nhân dân tỉnh kiến nghị đến Chính phủ, Quốc hội và các Bộ, ngành thông qua Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh. Các Bộ, ngành đã có văn bản trả lời cử tri và Nhân dân. Báo Hòa Bình trích đăng một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri tỉnh.

Kỷ niệm 76 năm ngày truyền thống cơ quan quản lý nhà nước về lĩnh vực công tác dân tộc (3/5/1946 - 3/5/2022)
Kết nối đồng bào các dân tộc thiểu số, đồng thuận xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển bền vững

(HBĐT) - Cách đây 76 năm, Chủ tịch Hồ Chí Minh ký Sắc lệnh số 58, ngày 3/5/1946 về tổ chức Bộ Nội vụ, trong đó có Nha Dân tộc thiểu số (DTTS). Ngày 14/10/2008, Thủ tướng Chính   phủ ban hành Quyết định số 1491/QĐ-TTg lấy ngày 3/5 hằng năm là "Ngày truyền thống của cơ quan quản lý Nhà nước (QLNN) về lĩnh vực công tác dân tộc (CTDT)”. Điều này thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Nhà nước đối với ngành QLNN về lĩnh vực CTDT, là nguồn động viên to lớn đối với đội ngũ cán bộ, công chức làm CTDT từ T.Ư đến   địa phương.

Kỷ niệm ngày giải phóng miền Nam và ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Venezuela

Theo phóng viên TTXVN tại Buenos Aires, nhân dịp kỷ niệm 47 năm Ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, hướng tới kỷ niệm 132 năm ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh và 35 năm ngày Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) ra Nghị quyết vinh danh Người là "Anh hùng giải phóng dân tộc, Nhà văn hóa kiệt xuất của Việt Nam”, ngày 26/4, Đại sứ quán Việt Nam tại Venezuela đã long trọng tổ chức lễ dâng hoa tại Tượng Bác đặt trên Đại lộ Bolivar, trung tâm thủ đô Caracas.