(HBĐT) - Ngày 15/4, dưới sự chủ trì của đồng chí Lê Văn Thành, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ, Trưởng Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến với các địa phương về hoàn thiện Quy hoạch phát triển Điện lực Quốc gia thời kỳ 2021- 2030, tầm nhìn 2045. Tham dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng các sở, ngành liên quan.

Lãnh đạo tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 4

(HBĐT) - Sáng 15/4, tại trụ sở Ban Tiếp công dân tỉnh, thừa ủy quyền của Chủ tịch UBND tỉnh, đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân định kỳ tháng 4/2022. Tham gia phiên tiếp công dân có các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh; đại diện lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh và các sở, ngành.

Đổi mới công tác dân vận chính quyền ở huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Được đánh giá là địa phương thực hiện hiệu quả công tác dân vận chính quyền, huyện Lạc Thủy đã cho thấy nhiều đổi mới với những hoạt động cụ thể. Đặc biệt, nâng cao nhận thức về vai trò công tác dân vận và trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, cán bộ tiếp dân trong phục vụ Nhân dân.

Xã Gia Mô: Kiểm soát hành chính để nâng cao chất lượng phục vụ người dân

(HBĐT) - Đồng chí Bùi Văn Vượng, Chủ tịch UBND xã Gia Mô (Tân Lạc) cho rằng: Kiểm soát hành chính đóng vai trò quan trọng trong việc thực hiện cải cách thủ tục hành chính (TTHC). Chính quyền địa phương đã và đang đẩy mạnh hoạt động này nhằm góp phần nâng cao chất lượng phục vụ người dân.

Chuyển đổi số trước hết phải tập trung vào yếu tố con người

Nhà báo Lê Quốc Minh cho rằng, để thực hiện chuyển đổi số, trước hết phải nghĩ đến yếu tố con người. Sự đổi mới sẽ không có ý nghĩa gì nếu chúng ta không có kỹ năng để sử dụng nó, do vậy cần đầu tư một cách có chọn lọc những người có khả năng thích nghi với những kỹ năng, ham học hỏi và linh hoạt.

Tập huấn công tác lễ tân hành chính

(HBĐT) - Ngày 14/4, Văn phòng Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tập huấn công tác lễ tân hành chính cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức làm công tác lễ tân, hành chính văn phòng cấp ủy. Hội nghị được tổ chức bằng hình thức trực tuyến, kết nối từ điểm cầu Văn phòng Tỉnh ủy đến điểm cầu các Huyện ủy, Thành ủy, Đảng ủy trực thuộc.

Huyện Tân Lạc: Hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở

(HBĐT) - Thời gian qua, Đảng bộ huyện Tân Lạc đã thực hiện nhiều giải pháp đồng bộ nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở, góp phần quan trọng thực hiện các nhiệm vụ chính trị, được cấp uỷ cấp trên ghi nhận.

Thị trấn Ba Hàng Đồi thực hiện dịch vụ công trực tuyến

(HBĐT) - Xác định việc cung cấp và sử dụng dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, 4 mang lại nhiều lợi ích thiết thực, giúp người dân, doanh nghiệp thuận tiện giải quyết thủ tục hành chính (TTHC) trên nhiều lĩnh vực, từ tháng 9/2021, thị trấn Ba Hàng Đồi (Lạc Thủy) thực hiện thí điểm "Điểm hỗ trợ người dân thực hiện TTHC qua dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4”. Theo đó, thị trấn đã đề ra các giải pháp đồng bộ nhằm nâng cao chất lượng cung cấp, đồng thời khuyến khích, hỗ trợ người dân thực hiện TTHC trực tuyến.

Phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở

(HBĐT) - Ngày 13/4, UB T.Ư MTTQ Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc phản biện xã hội đối với dự thảo dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở. Đồng chí Lê Tiến Châu, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó Chủ tịch, Tổng Thư ký UB T.Ư MTTQ Việt Nam chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu tỉnh có lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, các tổ chức CT-XH tỉnh, UB MTTQ các huyện, thành phố và đại diện các Hội đồng tư vấn của MTTQ tỉnh.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa:
Hội Báo toàn quốc góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động báo chí nước nhà

Sáng 13/4, lễ khai mạc Hội Báo toàn quốc năm 2022 với chủ đề "Báo chí Việt Nam đoàn kết, chuyên nghiệp, hiện đại và nhân văn" đã được tổ chức tại Bảo tàng Hà Nội.

Huyện Lạc Sơn: Tạo chuyển biến mạnh mẽ về công tác cán bộ

(HBĐT) - Bên cạnh những chuyển biến tích cực, công tác cán bộ của huyện Lạc Sơn còn có một số hạn chế, bất cập như: Trình độ chuyên môn của một bộ phận cán bộ cấp huyện chưa cao. Cán bộ lãnh đạo quản lý chưa mạnh về năng lực tổng hợp, tầm nhìn, kỹ năng lãnh đạo, quản lý. Cán bộ cấp xã phần lớn từ cơ sở, không được đào tạo ngay từ đầu nên chất lượng, hiệu quả có phần hạn chế. Trong quản lý, giải quyết công việc còn ảnh hưởng của lối tư duy kinh nghiệm, văn hoá gia đình. Đồng chí Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện uỷ cho rằng, đây là những rào cản trong lãnh đạo, quản lý, ảnh hưởng không nhỏ đến công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, phát triển KT-XH của địa phương và lòng tin của Nhân dân.

Xã Hợp Phong: Hiệu quả việc đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Trong năm 2021, Đảng ủy xã Hợp Phong đã ban hành 170 văn bản nhằm cụ thể hóa sự lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH, đảm bảo QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị tại địa phương. Trong đó có các nghị quyết chuyên đề về phát triển KT-XH, đảm bảo an ninh trật tự, lãnh đạo nhiệm vụ quốc phòng quân sự địa phương… Điều này cho thấy quyết tâm của chính quyền xã trong việc đưa nghị quyết đại hội Đảng vào cuộc sống.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về triển khai thực hiện Đề án 06/CP đến mọi tầng lớp nhân dân

(HBĐT) - Ngày 12/4, Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện Đề án 06/CP tỉnh đã tổ chức họp bàn, phân công nhiệm vụ cho các thành viên và đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu, triển khai thực hiện Đề án trên địa bàn tỉnh thời gian qua.

Giao ban công tác Mặt trận quý I năm 2022

(HBĐT) - Ngày 12/4, tại xã Quý Hòa (Lạc Sơn), Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị giao ban quý I năm 2022. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chủ trì hội nghị.

Ban Thường vụ Tỉnh uỷ quyết định tặng và truy tặng sớm Huy hiệu Đảng cho 24 đảng viên

(HBĐT) - Tháng 3/2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng sớm, truy tặng sớm Huy hiệu Đảng cho 24 đảng viên ở 7 Đảng bộ huyện Tân Lạc, Yên Thủy, Lương Sơn, Lạc Thủy, Lạc Sơn, Kim Bôi và TP Hòa Bình. Theo đó, đa số đảng viên có tuổi đảng cao từ 50 - 75 năm tuổi Đảng.

Đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2022 – 2025 sẽ phải tiến hành xong trước 31/8/2022

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 22 - CT/TU, ngày 30/3/2022 về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025.

Xã Chiềng Châu đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Một trong những mục tiêu quan trọng mà Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Chiềng Châu nhiệm kỳ 2020- 2025 đề ra là tăng cường công tác kiểm soát ô nhiễm và bảo vệ môi trường. Sau hơn 1 năm triển khai nghị quyết, nhiều giải pháp tích cực đã được thực hiện, tạo bước chuyển về môi trường trên địa bàn.

Về Lạc Thủy thăm quê hương anh hùng Bùi Văn Nê

(HBĐT) - Về xã Hưng Thi (Lạc Thủy) những ngày tháng Tư lịch sử, chúng tôi đến Thung Trâm – quê hương Anh hùng lực lượng vũ trang (LLVT), liệt sỹ Bùi Văn Nê. Anh dũng hy sinh vì độc lập của Tổ quốc khi tuổi đời còn trẻ, hình ảnh người anh hùng liệt sỹ ấy còn sống mãi trong lòng người dân Hưng Thi đến ngày hôm nay.

Giai đoạn 2016 - 2021, khối Đảng, đoàn thể tinh giản được 112 biên chế

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 39-NQ/TW, ngày 17/4/2015 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, trong những năm qua, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và đoàn thể chính trị - xã hội từ tỉnh đến cơ sở, cơ quan, đơn vị, địa phương đã đẩy mạnh tuyên truyền tạo sự đồng thuận cao trong quá trình triển khai.

Đảng ủy phường Hữu Nghị: Tích cực vào cuộc giải quyết những vấn đề “nóng”

(HBĐT) - Năm qua, trên địa bàn phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) triển khai 6 dự án nâng cấp, cải tạo các tuyến đường, xây dựng hạ tầng KCN bờ trái sông Đà, khu tái định cư suối Đúng… Phường cũng đã hoàn thành việc tuyên truyền, vận động trên 100 hộ dân tổ 8, thuộc diện phải di dời đến khu tái định cư ổn định cuộc sống; tổ chức cho 170 hộ ký cam kết không lấn chiếm hành lang an toàn giao thông. Để giải quyết được những vấn đề rất "nóng” này là nhờ sự vào cuộc tích cực của cấp ủy Đảng địa phương.

Huyện uỷ Lạc Thuỷ giao ban công tác tuyên giáo quý I

(HBĐT) - Ban Tuyên giáo huyện ủy Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị giao ban công tác Tuyên giáo quý I năm 2022.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương tưởng nhớ các Vua Hùng

Sáng 10/4 (tức mùng 10/3 âm lịch năm Nhâm Dần), tại Điện Kính Thiên trên đỉnh núi Nghĩa Lĩnh thuộc Khu Di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ thay mặt đồng bào cả nước đã long trọng tổ chức Lễ dâng hương Giỗ Tổ Hùng Vương.

Long trọng tổ chức Lễ dâng hương tưởng niệm các Vua Hùng

Sáng 10/4/2022 (tức 10/3 năm Tân Sửu), Lễ dâng hương tưởng niệm các vua Hùng diễn ra tại Khu Di tích lịch sử Quốc gia đặc biệt Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dâng hương Tổ Mẫu và Quốc Tổ

Trước Ngày Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm Nhâm Dần 2022, chiều 9/4 (mồng 9/3 âm lịch), Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc cùng các đồng chí: Phan Đình Trạc, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Nội chính Trung ương; Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Quốc phòng; Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và lãnh đạo tỉnh Phú Thọ đã tới dâng hương Tổ Mẫu Âu Cơ và Quốc Tổ Lạc Long Quân.

Không được để bị động, bất ngờ trước mọi diễn biến của dịch bệnh Covid-19

Sáng 9/4, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia phòng, chống dịch Covid-19 chủ trì phiên họp lần thứ 14 của Ban Chỉ đạo trực tuyến tới các địa phương cả nước.