(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã ban hành Quyết định số 469-QĐ/TU, ngày 3/3/2022 về việc xếp loại chất lượng đối với các đảng bộ trực thuộc Tỉnh ủy năm 2021.

Từng bước “bình thường hóa” với dịch Covid-19

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các cấp, ngành tiếp tục đề cao cảnh giác tuyệt đối không lơ là, chủ quan; chủ động có biện pháp phù hợp phòng, chống dịch bảo đảm "thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát có hiệu quả dịch Covid-19”, từng bước "bình thường hóa” với dịch Covid-19.

Rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp cơ sở

(HBĐT) - Ngày 16/3, Tỉnh Đoàn tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm công tác tổ chức Đại hội Đoàn điểm cấp cơ sở và triển khai tập huấn một số nội dung về công tác Đại hội Đoàn các cấp, nhiệm kỳ 2022 - 2027 bằng hình thức trực tuyến.

Huyện Lạc Thủy: Phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(HBĐT) - Cụm công nghiệp (CCN) Đồng Tâm, xã Đồng Tâm (Lạc Thuỷ) được UBND tỉnh phê duyệt quy hoạch chi tiết xây dựng 1/500 với tổng diện tích 22,853 ha. Sau khi được phê duyệt quy hoạch, chính quyền huyện, xã công khai quy hoạch đến Nhân dân trên địa bàn.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 3

(HBĐT) - Ngày 15/3, tại Trụ sở tiếp công dân tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp công dân tháng 3/2022. Tham gia phiên tiếp có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; đại diện Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh, UBMTTQ tỉnh, lãnh đạo các sở, ngành và thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân tỉnh.

Đảng bộ TP Hòa Bình: Khó khăn trong công tác phát triển đảng viên mới

(HBĐT) - Năm 2021, TP Hòa Bình phát triển được 190 đảng viên, đạt 95% kế hoạch và bằng 82,1% chỉ tiêu tỉnh giao. Nguyên nhân chủ yếu được chỉ ra là nguồn quần chúng ưu tú để kết nạp ở khu vực dân cư ít do đi làm việc xa nơi cư trú, địa bàn không ổn định; ý chí, nguyện vọng, môi trường phấn đấu vào Đảng của lực lượng quần chúng công nhân, lao động trong các thành phần kinh tế còn thấp, số lượng đảng viên được kết nạp Đảng không đồng đều giữa các chi bộ; công tác tuyên truyền có lúc, có nơi chưa được thường xuyên, công tác phát triển đảng viên ở một số đơn vị chưa đảm bảo về số lượng, chất lượng, bên cạnh đó còn do ảnh hưởng của dịch Covid-19.

Định kỳ chuyển đổi 8 vị trí công tác trong lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương

Bộ trưởng Bộ Nội vụ vừa ký ban hành Thông tư số 03/2022/TT-BNV quy định danh mục và thời hạn định kỳ chuyển đổi vị trí công tác đối với công chức, viên chức trực tiếp tiếp xúc và giải quyết công việc thuộc lĩnh vực tổ chức cán bộ ở địa phương. Thông tư này có hiệu lực thi hành kể từ ngày 01/6/2022.

Giám sát “trọng tâm, trọng điểm” kết quả giải quyết khiếu nại, tố cáo

Chiều 14/3, tiếp tục chương trình Phiên họp thứ 9, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Trần Quang Phương, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến đối với Báo cáo kết quả giám sát bước đầu về việc thực hiện pháp luật về tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo từ ngày 1/7/2016 đến 1/7/2021.

Thúc đẩy quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Sierra Leone

Nhận lời mời của Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân, Tổng thống nước Cộng hòa Sierra Leone Julius Maada Bio và Phu nhân thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14 đến 20/3. Chuyến thăm nhằm thúc đẩy hơn nữa quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Sierra Leone.

Hội LHPN TP Hòa Bình: Báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII

(HBĐT) - Ngày 14/3, Hội LHPN TP Hòa Bình tổ chức hội nghị báo cáo nhanh kết quả Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022 - 2027; biểu dương các gương điển hình tập thể, cá nhân tiêu biểu đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII. 

Huyện Tân Lạc: Giải quyết khó khăn trong chuyển đổi vị trí công tác cán bộ, công chức

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê của huyện Tân Lạc, năm 2021, số cán bộ giữ chức vụ quá 8 năm trong cùng một cơ quan, đơn vị, địa phương là 14 đồng chí. Số cán bộ giữ chức vụ từ đủ 5 năm đến dưới 8 năm là 23 đồng chí. Liên quan đến công tác tổ chức cán bộ, quản lý tài chính công, tài sản công, đầu tư công từ đủ 2 năm trở lên là 6 đồng chí. Trên cơ sở rà soát, BTV Huyện ủy đã xem xét, đánh giá đối với từng cán bộ về chuyên môn, năng lực cũng như yêu cầu nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, địa phương để xác định việc luân chuyển, chuyển đổi và bố trí công tác cho phù hợp.

Dân vận khéo để đưa Nghị quyết Đại hội Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Theo số liệu thống kê, trên địa bàn toàn tỉnh hiện có 4.232 mô hình "Dân vận khéo (DVK)” (tăng 33 mô hình so với năm 2020). Trong đó, lĩnh vực kinh tế 1.256 mô hình, lĩnh vực VH – XH 1.763 mô hình, lĩnh vực AN - QP 942 mô hình, lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 271 mô hình. Các mô hình "DVK” được triển khai gắn với một số phong trào thi đua yêu nước đã khơi dậy mạnh mẽ tinh thần đoàn kết, giúp nhau phát triển kinh tế, giảm nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ phát triển KT-XH, thiết thực đưa Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng vào cuộc sống.

Huyện Cao Phong: Khai thác tiềm năng, phát huy thế mạnh, quyết tâm phát triển bền vững

(HBĐT) - Đó là khẳng định của đồng chí Quách Văn Ngoan, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Cao Phong khi nhìn lại những thành quả nổi bật của huyện trong 20 năm xây dựng và phát triển. Theo đồng chí, đó sẽ tiếp tục là "kim chỉ nam” cho toàn huyện trong giai đoạn phát triển mới. Phóng viên Báo Hòa Bình đã phỏng vấn đồng chí Quách Văn Ngoan xung quanh nội dung này.

Huyện Cao Phong: Tự hào truyền thống vẻ vang - Tự tin tương lai ngời sáng

(HBĐT) - Huyện Cao Phong có bề dày lịch sử và chiều sâu văn hóa đáng tự hào, gắn liền với vùng Mường Thàng nổi tiếng. Từ xa xưa, mảnh đất này đã đi vào sử thi "Đẻ đất đẻ nước”, được nhắc đến trong những áng Mo Mường, chứa đựng nhiều truyền thuyết mang đậm hồn cốt dân tộc và là một phần không thể thiếu trong "Nền Văn hóa Hòa Bình”.

Tuổi trẻ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh làm theo lời Bác Hồ

(HBĐT) - "Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, để hoàn thành sứ mệnh "Người chủ tương lai của nước nhà” thanh niên phải "làm đầu tàu, xung phong gương mẫu”, phải "tiên phong đến những nơi khó khăn gian khổ nhất, nơi nào người khác làm ít kết quả thì thanh niên phải làm cho tốt”. Thấm nhuần lời dạy của Người, những năm qua, tuổi trẻ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh luôn nỗ lực rèn đức, luyện tài, sẵn sàng đảm nhận những công trình, phần việc khó. Đặc biệt, trong năm 2021, đã có không ít cán bộ trẻ tuổi của trung tâm xung phong lên đường làm nhiệm vụ, "cháy hết mình” giữa tâm dịch Covid-19” - đồng chí Đặng Văn Tuấn, Bí thư Chi đoàn CDC tỉnh chia sẻ.

Xã Nam Thượng: Nhiều giải pháp đồng bộ xây dựng Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ xã Nam Thượng (Kim Bôi) là tổ chức Đảng có truyền thống trong công tác xây dựng Đảng, phát huy vai trò lãnh đạo toàn diện của Đảng thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ KT-XH, cải thiện đời sống Nhân dân. Đảng bộ xã có 249 đảng viên, sinh hoạt ở 10 chi bộ, trong đó có 6 chi bộ nông thôn, 2 chi bộ nhà trường, 1 chi bộ trạm y tế và 1 chi bộ công an.

Huyện Cao Phong: Phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân

(HBĐT) - Ngày 23/5/2021, Cao Phong là 1 trong 5 huyện trên địa bàn tỉnh có cử tri đi bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 đạt tỷ lệ gần 100%. Các đại biểu đã bầu đủ số lượng, đúng cơ cấu 3 đại biểu Quốc hội; 5 đại biểu HĐND tỉnh; 30 đại biểu HĐND huyện; 212/215 đại biểu HĐND cấp xã, không có đơn vị bầu cử lại. Kết quả đó có được ngoài sự chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng còn là sự vào cuộc chủ động, tích cực của hệ thống MTTQ các cấp trên địa bàn huyện.

Huyện Cao Phong: Xây dựng Đảng vững mạnh, củng cố niềm tin trong Nhân dân

(HBĐT) - Sau khi thành lập, Đảng bộ huyện Cao Phong có 15 tổ chức cơ sở (TCCS) Đảng với trên 1.000 đảng viên. Đến nay, toàn Đảng bộ có 27 TCCS Đảng, 182 chi bộ trực thuộc với trên 3.700 đảng viên.

Ký kết thoả thuận hợp tác giữa UBND tỉnh và Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel

(HBĐT) - Chiều 11/3, đoàn công tác do đồng chí Ngô Văn Tuấn, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc với Tập đoàn Công nghiệp - Viễn thông Quân đội Viettel (Tập đoàn Viettel). Cùng tham gia đoàn có các đồng chí: Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành của tỉnh; UBND các huyện, thành phố. Tiếp và làm việc với đoàn có Đại tá Tào Đức Thắng, Chủ tịch HĐQT, kiêm Giám đốc Tập đoàn cùng Ban lãnh đạo Tập đoàn.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sáng 11/3, sau 3 ngày làm việc, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia (Thủ đô Hà Nội), Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027 họp phiên bế mạc và thành công tốt đẹp. Tới dự có Bí thư Trung ương (T.Ư) Đảng, Trưởng ban Dân vận T.Ư Bùi Thị Minh Hoài; đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành, đoàn thể T.Ư…

Quy định tiếp công dân định kỳ của lãnh đạo tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Văn bản số 16-QĐ/TU, ngày 8/3/2022 quy định về tiếp công dân định kỳ của Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh, Chủ tịch HĐND và Chủ tịch UBND tỉnh. Quy định gồm IV chương, 12 điều.

Đảng bộ xã Hiền Lương: Chăm lo, cải thiện đời sống Nhân dân

(HBĐT) - Diện mạo nông thôn miền núi, những tiềm năng, lợi thế về phát triển du lịch, nuôi trồng thủy sản vùng hồ, phát triển nông, lâm nghiệp từng bước được khai thác hiệu quả, có nhiều khởi sắc, đời sống người dân không ngừng được cải thiện... Đó là kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nghị quyết phát triển KT-XH của Đảng bộ xã Hiền Lương (Đà Bắc) trong suốt thời gian qua.

Hiệu quả công tác Đảng, công tác chính trị trong lực lượng vũ trang tỉnh

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng ủy, Bộ CHQS tỉnh đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đơn vị hoàn thành tốt các nhiệm vụ chính trị được giao. Trong đó, xác định công tác Đảng, công tác chính trị đóng vai trò then chốt, góp phần quan trọng xây dựng LLVT tỉnh vững mạnh toàn diện, củng cố vững chắc tinh thần, ý chí của người chiến sỹ cách mạng "Bộ đội Cụ Hồ" trong tình hình mới.

Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII: Phiên họp trù bị

Sáng 9/3/2022, tại Trung tâm Hội nghị quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội), Đại hội đại biểu Phụ nữ toàn quốc lần thứ XIII, nhiệm kỳ 2022-2027, tiến hành phiên họp trù bị để biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội với các nội dung làm việc quan trọng, hoàn tất công tác chuẩn bị cần thiết cho phiên khai mạc, sẽ được tổ chức trọng thể vào sáng 10/3.