Phát biểu ý kiến tại cuộc gặp đầu năm mới với lãnh đạo chủ chốt Bộ Công thương, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nhấn mạnh, năm 2022 là năm bản lề thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII và các nghị quyết của Quốc hội về khung khổ của kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội 5 năm cũng như hằng năm, đề nghị ngành Công thương cần tập trung sớm triển khai các chương trình, kế hoạch đạt kết quả cao nhất.

Ngành ngân hàng phải góp phần ổn định kinh tế vĩ mô, phục hồi nhanh, phát triển bền vững

Chiều 8/2, Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm và chúc Tết đội ngũ cán bộ, người lao động Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và ngành ngân hàng. Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Thị Hồng.

Phấn đấu đến năm 2025, huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy (BTVTU) ban hành Nghị quyết số 10-NQ/TU, ngày 31/12/2021 về việc tập trung huy động nguồn lực xây dựng huyện Lương Sơn đạt tiêu chí đô thị loại IV, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp thị xã.

Thành phố Hòa Bình: Quan tâm xây dựng tổ chức Đảng và các đoàn thể trong doanh nghiệp

(HBĐT) - Xác định việc xây dựng, củng cố tổ chức Đảng (TCĐ) và các đoàn thể trong doanh nghiệp (DN) ngoài khu vực Nhà nước (NKVNN) là nhiệm vụ thường xuyên, là trách nhiệm của các cấp ủy, TCĐ và cả hệ thống chính trị từ thành phố xuống cơ sở. Những năm qua, Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình đã coi trọng lãnh đạo, chỉ đạo nhiệm vụ này nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, phát huy vai trò của các đoàn thể, thực hiện mục tiêu phát triển KT-XH và sự phát triển của DN, đảm bảo quyền, lợi ích hợp pháp của người lao động (NLĐ).

Phong trào thi đua yêu nước trên quê hương Mường Động

(HBĐT) - Phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) được triển khai nghiêm túc, hướng tới hiệu quả, thực chất đang tạo động lực quan trọng để các cơ quan, đơn vị, địa phương trên địa bàn huyện Kim Bôi thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

70 năm truyền thống thanh niên Quân đội: Vươn tới những đỉnh cao quyết thắng

Trong Quân đội nhân dân Việt Nam, thanh niên là lực lượng đông đảo, có tiềm năng lớn, lực lượng dự bị hùng hậu của Đảng, bổ sung và kế tục đội ngũ cán bộ cho Quân đội.

Thường trực Tỉnh ủy dự lễ phát động “Tết trồng cây” Xuân Nhâm Dần 2022 tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Sáng 7/2, tức ngày mùng 7 tháng Giêng năm Nhâm Dần 2022, tại khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa tại xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn, Huyện uỷ, UBND huyện Lương Sơn đã tổ chức lễ phát động "Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ" Xuân Nhâm Dần năm 2022. Dự lễ phát động có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, lãnh đạo UBND tỉnh.

Lãnh đạo UBND tỉnh gặp mặt đầu xuân Văn phòng UBND tỉnh

(HBĐT) - Ngày 7/2, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh: Nguyễn Văn Toàn, Nguyễn Văn Chương, Quách Tất Liêm, Đinh Công Sứ đã gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022 với cán bộ, công chức, viên chức, người lao động (CB, CC, VC, NLĐ) Văn phòng UBND tỉnh.

Thường trực Tỉnh ủy gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022

(HBĐT) - Sáng 7/2, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức gặp mặt đầu xuân Nhâm Dần 2022 các Ban Xây dựng Đảng; Văn phòng Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy.  

Xếp loại chất lượng tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021

(HBĐT) - Đồng chí NGÔ VĂN TUẤN, Uỷ viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đã ký ban hành Quyết định số 458-QĐ/TU, ngày 27/1/2022 của Tỉnh uỷ quyết định xếp loại chất lượng đối với tập thể và cá nhân cán bộ lãnh đạo, quản lý năm 2021.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chúc Tết Văn phòng Quốc hội

Sáng 7/2/2022, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và các Phó Chủ tịch Quốc hội gặp mặt, chúc Tết đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương, cán bộ công chức, viên chức, người lao động của Văn phòng Quốc hội nhân dịp đầu Xuân Nhâm Dần 2022.

Văn phòng Chính phủ tiếp tục nỗ lực, đổi mới sáng tạo hoàn thành tốt nhiệm vụ năm 2022

Ngày 7/2 (mùng 7 Tết), ngày đầu tiên đi làm sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Dần 2022, Văn phòng Chính phủ tổ chức gặp mặt đầu Xuân và triển khai nhiệm vụ năm 2022. Tham dự có các Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh, Lê Minh Khái, Vũ Đức Đam và Lê Văn Thành.

Kế thừa và phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần đổi mới, cùng xây dựng tỉnh Hòa Bình phát triển

(HBĐT) - Nhân dịp năm mới 2022 và đón Tết cổ truyền của dân tộc, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc trao đổi về sự đổi mới trong công tác chỉ đạo, điều hành, cũng như nỗ lực vượt qua khó khăn của hệ thống chính trị trong thực hiện nhiệm vụ phát triển KT-XH năm 2021; những mục tiêu đặt ra nhằm tạo sức bật cho tỉnh trên chặng đường mới.

Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam tặng quà Tết cho người dân huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Vừa qua, bà Bùi Thị Hòa, Chủ tịch T.Ư Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) Việt Nam cùng Hội CTĐ tỉnh và một số đơn vị tài trợ đã đến thăm, tặng quà cho người dân tại xã Tân Lập (Lạc Sơn).

Ủy ban MTTQ huyện Tân Lạc hoàn thành phân bổ quà Tết Nhâm Dần đợt 2

(HBĐT) - Triển khai kế hoạch chăm lo Tết cho người nghèo, hộ khó khăn với phương châm "mọi người, mọi nhà đều có Tết”, đến nay, UB MTTQ huyện Tân Lạc đã hoàn thành việc tiếp nhận, phân bổ 581 suất quà Tết Nhâm Dần đợt 2.

Ý kiến tâm huyết trước thềm năm mới

(HBĐT) - Cùng với cả dân tộc, đất nước, tỉnh Hòa Bình đang bước vào mùa xuân mới Nhâm Dần 2022 phấn khởi tự hào với những kết quả đã đạt được, kỳ vọng vào tương lai tốt đẹp, ấm no, an lành. Báo Hòa Bình trân trọng giới thiệu những ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, Nhân dân trên địa bàn tỉnh trước thềm năm mới.

Tiếp tục đổi mới, sáng tạo để hoàn thành tốt nhiệm vụ của cơ quan dân cử

(HBĐT) - Năm 2021, với sự thống nhất cao về nhận thức trong hệ thống chính trị, quyết tâm từ tỉnh đến các địa phương, sự đồng thuận của Nhân dân, mặc dù bị ảnh hưởng nghiêm trọng của đại dịch Covid-19, tỉnh đã đạt được kết quả toàn diện trên tất cả các lĩnh vực, các nhiệm vụ đặt ra. Trong đó, phát huy vai trò của người đại biểu dân cử, HĐND tỉnh đã tích cực, chủ động, đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động, ban hành nhiều nghị quyết quan trọng nhằm thể chế hóa chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần phát triển KT-XH của tỉnh. Trước thềm Xuân mới Nhâm Dần 2022, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã trả lời phỏng vấn Báo Hòa Bình, đánh giá, nhận định về những nhiệm vụ của HĐND tỉnh trong năm 2022 và giai đoạn tiếp theo.

Tình cảm của Bác Hồ với mùa xuân dân tộc

(HBĐT) - Mỗi dịp Tết đến xuân về, mỗi người Việt Nam chúng ta đều bồi hồi sâu lắng, nhớ đến Bác Hồ cùng những tình cảm bao la của Bác trong những lời chúc Tết đồng bào và chiến sĩ cả nước. Bác Hồ đã đi xa, song những tình cảm yêu thương bát ngát của Người còn đọng mãi, qua những trang văn, thơ đến hôm nay và mai sau.

Sức sống Mường Thàng

(HBĐT) - Từ vùng đất còn gian khó mọi bề, sau 20 năm tách huyện, Cao Phong - vùng đất cổ Mường Thàng đang có sức vươn mạnh mẽ. Nói như đồng chí Hà Văn Di, Bí thư Huyện ủy Cao Phong: Để có được sức vóc như ngày hôm nay là do Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân các dân tộc trong huyện đã tiếp nối truyền thống, kế thừa những giá trị văn hóa tốt đẹp của vùng đất Mường Thàng, tạo thành khát vọng vươn lên mạnh mẽ trong toàn huyện.

Phường Hữu Nghị: Duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát

(HBĐT) - Đồng chí Nguyễn Văn Hoan, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Đảng ủy phường Hữu Nghị (TP Hòa Bình) cho biết: Xác định công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng là một trong những nội dung quan trọng, góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh, cấp ủy, UBKT Đảng ủy phường đã xây dựng, triển khai thực hiện nghiêm túc, duy trì có nền nếp chương trình, kế hoạch KTGS theo đúng quy định và đạt được hiệu quả cao.

Chiến dịch Hòa Bình - mốc son lịch sử đồng hành cùng dân tộc

(HBĐT) - Chiến dịch Hòa Bình - một mốc son chói lọi, có ý nghĩa chiến lược quan trọng, làm thất bại âm mưu và nỗ lực của thực dân Pháp nhằm giành lại quyền chủ động, chiếm đóng "xứ Mường”, chia cắt chiến trường Bắc Bộ. Từ đó mở rộng và nối thông các căn cứ du kích ở trung du với đồng bằng, tạo thời cơ, điều kiện phát triển mới cho cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp.