Quốc hội sẽ thảo luận trực tuyến về các Dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển 4 tỉnh, thành phố là Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa và TT-Huế.

Báo Nhân Dân ra mắt trang thông tin đặc biệt về bài viết của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng

Ngày 26/10, Báo Nhân Dân chính thức khai trương trang thông tin "Lý luận, thực tiễn và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam". Trên nền tảng thiết kế trực quan, hiện đại, trang thông tin truyền tải đến công chúng những nội dung cốt lõi trong bài viết quan trọng của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và những ý kiến tâm huyết, sâu sắc của cán bộ, đảng viên, quần chúng nhân dân, các học giả và bạn bè quốc tế. 

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc góp ý vào Dự thảo Luật Cảnh sát cơ động

Sáng 26/10, tiếp tục chương trình làm việc Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, dươi sự chủ trì của Phó Chủ tịch Quốc Hội Trần Quang Phương, các đại biểu đã thảo luận trực tuyến dự thảo Luật cảnh sát cơ động trình tại Kỳ họp. 

Phó Bí thư TT Tỉnh uỷ Bùi Đức Hinh dự lễ khai giảng lớp cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh

(HBĐT) - Sáng 26/10, tại trường Chính trị tỉnh, Tỉnh ủy phối hợp với Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức lễ khai giảng lớp Cao cấp lý luận chính trị hệ không tập trung tỉnh Hòa Bình, khóa học 2021- 2023. Tham dự có đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đại diện lãnh đạo Học viện Chính trị Khu vực I, lãnh đạo Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Văn phòng Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp trong giải quyết thủ tục hành chính

(HBĐT) - Chiều 25/10, được sự ủy quyền của Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ (VPCP), Cục trưởng Cục Kiểm soát TTHC (VPCP) Ngô Hải Phan và ông Besla Hegedus, Trưởng phòng Tư pháp-Pháp luật và Quản trị, Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã chủ trì hội thảo trực tuyến trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về phân cấp trong giải quyết TTHC. Tham dự tại các điểm cầu trực tuyến có đại diện các bộ, cơ quan ngang bộ, lãnh đạo 12 tỉnh, thành phố. Tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành cùng UBND huyện Đà Bắc và  TP Hòa Bình.

Đảng ủy Quân sự tỉnh: Nâng cao vai trò lãnh đạo của cấp ủy thông qua hội thi Bí thư chi bộ giỏi

(HBĐT) - Hội thi Bí thư chi bộ giỏi năm 2021 vừa được Đảng ủy Quân sự tỉnh tổ chức là một sự khẳng định chắc chắn vai trò quan trọng của cấp ủy trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ đảm bảo QP-AN của địa phương. Trong đó, vai trò của tổ chức Đảng, đảng viên và người đứng đầu cấp ủy là nòng cốt trong mọi phong trào, hoạt động, nhiệm vụ chính trị được cấp trên giao.

Ngày 26/10, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Cảnh sát cơ động, sửa đổi Luật Sở hữu trí tuệ

Thứ Ba (26/10), các đại biểu Quốc hội thảo luận trực tuyến về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc: Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật tố tụng Hình sự phù hợp với phương châm “Bộ tinh, tỉnh mạnh, huyện toàn diện, xã bám cơ sở”

(HBĐT) - Ngày 25/10, trong khuôn khổ ngày làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV đã tiến hành phiên thảo luận trực tuyến về Dự thảo Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự (BLTTHS). Xung quanh dự thảo Luật này, đại biểu Quốc hội Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đã có nhiều ý kiến đóng góp vào một số nội dung liên quan. Nội dung như sau:

Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh thảo luận dự thảo Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi)

(HBĐT) - Sáng 25/10, tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 5, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tiến hành thảo luận tổ dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi). Đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh chủ trì phiên thảo luận tại điểm cầu tỉnh. Dự phiên thảo luận có các đại biểu: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Lựa chọn trọng tâm, đột phá, quyết liệt hoàn thành nhiệm vụ năm 2021

(HBĐT) - Nhiệm vụ những tháng còn lại của năm 2021 rất nặng nề, đòi hỏi trách nhiệm cao của cả hệ thống chính trị, nhất là người đứng đầu. Các cấp, ngành, cơ quan, đơn vị, địa phương rà soát việc thực hiện nhiệm vụ chính trị để có giải pháp quyết liệt, hiệu quả hơn, tập trung lựa chọn những nhiệm vụ trọng tâm, đột phá để lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, trong đó cần phân tích những điểm mạnh, hạn chế, tồn tại để đưa ra giải pháp khắc phục; xây dựng, ban hành, công khai, minh bạch các chỉ tiêu để đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ cuối năm gắn với kế hoạch phát triển KT-XH năm 2022 - đồng chí Ngô Văn Tuấn, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh yêu cầu.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV, năm 2020

Tối 24/10, Lễ trao Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XV, năm 2020 - Giải thưởng cao quý nhất của giới báo chí cả nước đã diễn ra trang trọng tại Cung Văn hóa lao động Hữu Nghị Việt Xô (Hà Nội). Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc dự lễ.

Hội nghị trực tuyến toàn quốc đánh giá 10 ngày thực hiện Nghị quyết số 128 của Chính phủ

(HBĐT) - Chiều 24/10, Bộ Y tế tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc về việc kiểm điểm, đánh giá sau 10 ngày thực hiện Nghị quyết số 128/NQ-CP, ngày 11/10/2021 của Chính phủ quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả với dịch Covid-19 (Nghị quyết số 128). Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Thành ủy Hòa Bình: Hội thảo khoa học Bản thảo “Tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hòa Bình, giai đoạn 1930-2020”

(HBĐT) - Ban Thường vụ Thành ủy Hòa Bình vừa phối hợp với Hội Sử học tỉnh tổ chức Hội thảo khoa học Bản thảo "Tài liệu giáo dục truyền thống lịch sử Đảng bộ và Nhân dân thành phố Hòa Bình, giai đoạn 1930-2020”.

Đổi mới công tác giáo dục lý luận chính trị

(HBĐT) - Để tạo được nguồn nhân lực "giỏi về chuyên môn, nghiệp vụ, vững về bản lĩnh chính trị”, bên cạnh việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng về chuyên môn, nghiệp vụ, nâng cao trình độ kỹ thuật, tay nghề thì việc tăng cường đào tạo, bồi dưỡng trình độ lý luận chính trị (LLCT) cho cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên nói riêng, nguồn nhân lực nói chung là yêu cầu đặt ra. Bên cạnh những kết quả đã đạt được, công tác giáo dục LLCT của tỉnh trong những năm qua còn tồn tại nhiều hạn chế trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, quá trình tổ chức triển khai cần sớm được khắc phục, điều chỉnh.

Công tác tuyên truyền miệng - nhìn từ hội thi báo cáo viên, tuyên truyền viên giỏi

(HBĐT) - Trong 2 ngày 28 - 29/9 vừa qua, Đảng ủy Công an tỉnh tổ chức Hội thi báo cáo viên (BCV), tuyên truyền viên (TTV) giỏi năm 2021. Tham gia hội thi có 27 thí sinh là BCV, TTV đến từ các chi, Đảng bộ trực thuộc Công an tỉnh. Hội thi đã truyền tải nội dung chỉ thị, nghị quyết của Đảng, những vấn đề mới mang tính thời sự... cho thấy sự sáng tạo, giá trị của công tác tuyên truyền miệng đối với việc triển khai Nghị quyết Đại hội Đảng bộ (NQĐHĐB) các cấp từ cơ sở.

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) và dự thảo Luật thi đua, khen thưởng (sửa đổi)

(HBĐT) - Tiếp tục chương trình ngày làm việc thứ 4, Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, sáng 23/10, Đoàn ĐBQH tỉnh đã thảo luận tổ dự thảo Luật Điện ảnh (sửa đổi) và dự thảo Luật Thi đua, khen thưởng (sửa đổi). Tham gia phiên thảo luận có các đại biểu: Hoàng Đức Chính, Phó trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh; Nguyễn Cao Sơn, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ tại huyện Mai Châu

(HBĐT) - Ngày 22/10, đoàn kiểm tra số 2, Ban Chỉ đạo (BCĐ) thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) tỉnh do đồng chí Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh, Phó trưởng BCĐ thực hiện QCDC cơ sở tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC tại huyện Mai Châu.

Hướng về biển, đảo - phần máu thịt thiêng liêng của Tổ quốc

(HBĐT) - Biển, đảo Việt Nam là một bộ phận cấu thành lãnh thổ quốc gia, là không gian sinh tồn bao đời của dân tộc, là địa bàn chiến lược về QP-AN. Kế thừa và phát triển ý thức giữ gìn chủ quyền biển, đảo của thế hệ cha ông, cùng với cả nước, Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân các dân tộc tỉnh đã có nhiều hoạt động tuyên truyền về biển, đảo, đồng thời thực hiện nhiều việc làm có ý nghĩa gửi hơi ấm, tình cảm đến chiến sỹ và Nhân dân vùng hải đảo thiêng liêng.

Điểm nhấn trong công tác giáo dục thế hệ trẻ của Đoàn

(HBĐT) - Những năm qua, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh Đoàn chủ động kết hợp chặt chẽ các hoạt động của tuổi trẻ trong tỉnh với các chiến dịch truyền thông, triển lãm về biển, đảo do các sở, ban, ngành tổ chức. Các cấp bộ Đoàn đã phối hợp tổ chức triển lãm lưu động, hội nghị tuyên truyền về chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc tại 100% huyện, thành phố trong tỉnh. Đây được đánh giá là điểm nhấn trong công tác giáo dục của Đoàn, giúp hun đúc tình yêu và ý thức bảo vệ chủ quyền biển, đảo trong thanh thiếu niên.

Ngày 22/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận ở tổ và hội trường về những vấn đề được cử tri quan tâm

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 22/10, Quốc hội tiếp tục thảo luận tại Hội trường về dự án Luật Kinh doanh bảo hiểm (sửa đổi) và thảo luận ở tổ về 4 dự thảo Nghị quyết về một số cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hải Phòng, Nghệ An, Thanh Hóa, Thừa Thiên - Huế. Thảo luận báo cáo tình hình thực hiện chính sách, chế độ bảo hiểm xã hội, quản lý và sử dụng Quỹ bảo hiểm xã hội năm 2020.

Bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình

(HBĐT) - Chiều 21/10, Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam đã có buổi làm việc với Tỉnh uỷ bàn về kế hoạch tổ chức hội thảo khoa học kỷ niệm 70 năm Chiến dịch Hoà Bình (10/12/1951 – 10/12/2021). Tham dự có các đồng chí: Thiếu tướng Nguyễn Hoàng Nhiên, Viện trưởng Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Thiếu tướng Hà Tất Đạt, Phó Tư lệnh Quân khu 3; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện một số ban, sở, ngành và các phòng chuyên môn của Viện Lịch sử Quân sự Việt Nam.

Thủ tướng yêu cầu Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau nhanh chóng kiểm soát ổ dịch mới

Tối 20/10, Thủ tướng Phạm Minh Chính, Trưởng ban Ban Chỉ đạo Quốc gia phòng, chống dịch COVID-19, đã làm việc trực tuyến với Ban Chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 của Phú Thọ, Sóc Trăng, Cà Mau nhằm kiểm tra, đôn đốc công tác phòng, chống dịch, đồng thời lắng nghe các ý kiến góp ý, phản hồi từ các địa phương về quy định tạm thời thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch bệnh.

Kỳ tích đoàn tàu không số

(HBĐT) - Suốt 10 năm ngược xuôi trên đường Hồ Chí Minh trên biển, đoàn tàu không số đã trải qua hơn 20 cơn bão, chiến đấu với 300 lượt tàu địch, 1.200 máy bay địch, cùng biết bao hy sinh thầm lặng. 

Ngày 21/10, Quốc hội thảo luận về kinh tế - xã hội và hai dự án Luật

Theo chương trình Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XV, ngày 21/10 Quốc hội tiếp tục thảo luận về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2021; dự kiến kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2022; Báo cáo về công tác phòng, chống dịch COVID-19 và tình hình thực hiện Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ nhất. Tiếp đó, Quốc hội thảo luận tại hội trường về dự án Luật Cảnh sát cơ động và dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Sở hữu trí tuệ.

Đoàn ĐBQH tỉnh thảo luận tổ 2 dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự và Luật Thống kê

(HBĐT) - Chiều 20/10, tiếp tục chương trình làm việc của Kỳ họp thứ 2, Quốc hội khóa XV, các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) đã nghe 2 dự thảo Luật là Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Bộ Luật Tố tụng hình sự và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Thống kê.