(HBĐT) - Để thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng bộ huyện lần thứ XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 một cách toàn diện, BTV Huyện ủy Kim Bôi tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi, Đảng bộ trực thuộc thực hiện những biện pháp bứt phá ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Đại hội đại biểu Phụ nữ thành phố Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Trong 2 ngày 10 - 11/8, Hội LHPN thành phố Hòa Bình tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ II, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Tham dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, thành phố Hòa Bình và 159 địa biểu đại diện cho trên 22 nghìn hội viên toàn thành phố.

Huyện Lạc Thủy: Đẩy mạnh công tác tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân

(HBĐT) - Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 232-QĐ/TU và Quyết định số 367-QĐ/TU, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy đã tổ chức hội nghị triển khai, quán triệt tới cán bộ chủ chốt các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các phòng, ban, ngành, đoàn thể cấp huyện, cấp xã, doanh nghiệp nhằm phát huy quyền làm chủ  của Nhân dân qua việc thực hiện quy chế tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân và giải quyết các vấn đề bức xúc, nổi cộm tại cơ sở.

Xã Tú Sơn: Đảng viên gương mẫu, dân vững bước noi theo

(HBĐT) - "Đảng viên là phải gương mẫu để cho dân theo”, đó là lời khẳng định của đồng chí Bùi Văn Ly, Phó Bí thư TT Đảng ủy xã Tú Sơn (Kim Bôi) khi trao đổi với chúng tôi. Trong câu nói đó thể hiện rõ sự quyết tâm của cả hệ thống chính trị xã trong việc đoàn kết, thống nhất đội ngũ cán bộ, đảng viên và Nhân dân chung tay, góp sức vì sự phát triển chung của địa phương, trong đó, cán bộ, đảng viên làm nòng cốt để tạo sức lan tỏa trong Nhân dân.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ: Quốc hội cầu thị, lắng nghe ý kiến đóng góp để tiếp tục đổi mới

Chiều 11/8, tại Nhà Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tổ chức gặp mặt đại biểu Quốc hội chuyên trách ở Trung ương khóa XIV không tái cử và cán bộ thuộc thẩm quyền quản lý của Ủy ban Thường vụ Quốc hội nghỉ chế độ. Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc gặp mặt.

Kỳ họp thứ hai, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX

(HBĐT) - Ngày 10/8, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 đã tổ chức kỳ họp thứ hai. Để đảm bảo an toàn PCD Covid-19, Kỳ họp được tổ chức theo hình thức họp trực tuyến với 11 điểm cầu tại các xã, thị trấn.

Kiểm tra việc triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng tại Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh

(HBĐT) - Ngày 11/8, đoàn công tác số 2 của BTV Tỉnh ủy do đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã làm việc với BTV Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh kiểm tra việc tổ chức quán triệt, thực hiện Nghị quyết Đại hội (NQĐH) XIII của Đảng; Chỉ thị số 01, ngày 9/3/2021 của Bộ Chính trị; Nghị quyết, Chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện NQĐH Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tham gia đoàn có lãnh đạo HĐND tỉnh; Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo, Ban Dân vận, Ban Nội chính, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy và một số ngành, đoàn thể tỉnh.

Xây dựng Chính phủ đổi mới, liêm chính, hành động, hiệu quả, vì nhân dân phục vụ

Ngày 11/8, tại Trụ sở Chính phủ, Chính phủ tổ chức phiên họp đầu tiên, nhiệm kỳ 2021-2026, trực tuyến với các địa phương, triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng và Nghị quyết của Quốc hội khóa XV về phát triển kinh tế - xã hội 5 năm, 2021 - 2025.

Cuộc sống mới ở vùng đất Mông Hóa anh hùng

(HBĐT) - Người anh dũng, đất anh hùng là những gì mà các già làng trong xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) nhắc đến khi nói về những chiến tích năm xưa trong 2 cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp và đế quốc Mỹ. Từ đó đến nay, vùng đất Mông Hóa đã khoác lên mình "tấm áo mới” của sự ấm no, hạnh phúc, đời sống người dân được nâng lên cả về vật chất và tinh thần.

Đảng bộ xã Ngọc Mỹ: Lãnh đạo Nhân dân phát triển kinh tế, sản xuất hàng hóa

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) đã lãnh đạo, thực hiện nghị quyết về phát triển KT-XH, chú trọng xây dựng các mô hình kinh tế, đưa vào trồng các loại cây, con có giá trị kinh tế, xây dựng công trình hạ tầng, giao thông, nâng cao đời sống và thu nhập cho người dân địa phương.

Thắm tình hữu nghị, trọn nghĩa thủy chung Việt - Lào

Việt Nam và Lào là hai nước láng giềng gần gũi, cùng uống chung dòng nước Mê Kông, cùng tựa lưng vào dãy núi Trường Sơn hùng vĩ, nhân dân hai nước gắn bó như trong một nhà đồng cam cộng khổ bên nhau.

Gặp mặt kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam

(HBĐT) - Ngày 10/8, Hội Nạn nhân chất độc da cam (CĐDC)/dioxin tỉnh tổ chức gặp mặt kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021). Đến dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh và một số sở, ngành.

Huyện Lạc Sơn:Quan tâm thực hiện công tác quy hoạch cán bộ

(HBĐT) - Kết quả quy hoạch BCH Đảng bộ huyện Lạc Sơn nhiệm kỳ 2020 - 2025 là 68 đồng chí (tính theo lượt). Trong đó, 38,3% là cán bộ trẻ dưới 40 tuổi, 26,5% là cán bộ nữ, 82,4% là cán bộ người dân tộc thiểu số. Những con số "biết nói” này đã cho thấy chuyển biến tích cực trong công tác quy hoạch cán bộ (QHCB) tại huyện những năm gần đây.

Những đổi thay trên quê hương cách mạng

(HBĐT) - Mùa thu Cách mạng lịch sử 76 năm về trước, khí thế hừng hực đứng lên giành chính quyền về tay Nhân dân bùng lên mạnh mẽ ở khắp nơi trong tỉnh. Những người nông dân áo vải, chân đất kéo thành từng đoàn đồng lòng nhất trí đứng lên.

Toàn văn phát biểu của Thủ tướng tại phiên Thảo luận mở cấp cao của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc

Nhận lời mời của Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, tối 9/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự và có bài phát biểu quan trọng tại phiên Thảo luận mở cấp cao trực tuyến với chủ đề "Tăng cường an ninh biển: Một lĩnh vực hợp tác quốc tế” do Thủ tướng Ấn Độ chủ trì. Xin trân trọng giới thiệu toàn văn bài phát biểu của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính tại phiên thảo luận:

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc lên đường thăm hữu nghị chính thức Lào

Sáng 9/8, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc và Phu nhân Trần Nguyệt Thu cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Việt Nam đã rời Hà Nội, lên đường thăm hữu nghị chính thức CHDCND Lào theo lời mời của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Chủ tịch nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào Thongloun Sisoulith.

Thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức

(HBĐT) - Ngày 6/8, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh ký ban hành Quyết định số 1368/UBND-NC về việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính trong thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC).

Đại hội đại biểu Phụ nữ huyện Lạc Sơn lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026

(HBĐT) - Trong 2 ngày 5-6/8, Hội LHPN huyện Lạc Sơn tổ chức Đại hội đại biểu Phụ nữ lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có lãnh đạo Hội LHPN tỉnh, huyện Lạc Sơn và 159/161 đại biểu (2 đại biểu cách ly phòng, chống dịch Covid-19) đại diện cho trên 35,9 nghìn hội viên trong huyện.

Mang “tiếng dân” đến với người đứng đầu thông qua tiếp xúc, đối thoại trực tiếp

(HBĐT) - Hoạt động đối thoại trực tiếp giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với Nhân dân giúp người dân được trực tiếp nói lên "tiếng lòng”, tâm tư, nguyện vọng của mình đến với người đứng đầu. Đây là việc làm được cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện thường xuyên trong thời gian qua đã góp phần giải quyết kịp thời nhiều vấn đề phát sinh ngay tại cơ sở, đồng thời, là cầu nối quan trọng giữa cấp ủy, chính quyền với Nhân dân.

Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống trong lực lượng Công an tỉnh: Tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động

(HBĐT) - Đảng bộ Công an tỉnh (ĐBCAT) hiện có 28 tổ chức cơ sở Đảng (TCCS) Đảng, gồm 8 đảng bộ, 20 chi bộ cơ sở, 47 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở. Quán triệt, thực hiện chỉ đạo của T.Ư, Tỉnh ủy, Đảng ủy Công an T.Ư, BTV Đảng ủy Công an tỉnh (ĐUCAT) đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Nghị quyết Đại hội (NQĐH) Đảng, chương trình hành động (CTHĐ) thực hiện NQĐH Đảng các cấp sát thực tế, phù hợp điều kiện thực tiễn tại đơn vị. Nhờ đó đã góp phần quan trọng trong việc nâng cao nhận thức chính trị, tạo sự thống nhất về tư tưởng, hành động trong toàn Đảng bộ.

Kỷ niệm 60 năm thảm họa da cam ở Việt Nam (10/8/1961 - 10/8/2021):
Đoàn kết, nghĩa tình, trách nhiệm vì nạn nhân chất độc da cam

Bùi Đức Hinh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh
(HBĐT) - Cách đây 60 năm, ngày 10/8/1961, quân đội Mỹ lần đầu tiên rải chất độc hóa học xuống miền Nam Việt Nam. Trong 10 năm (1961 - 1971), quân đội Mỹ đã phun rải xuống miền Nam nước ta hơn 80 triệu lít chất độc hóa học, trong số đó 61% là chất độc da cam, chứa 366 kg dioxin.

Giám sát công tác cán bộ, quản lý môi trường và giải quyết khiếu nại, tố cáo tại huyện Lạc Thủy

(HBĐT) - Ngày 6/8, đoàn giám sát của UB MTTQ tỉnh do lãnh đạo UB MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát tại huyện Lạc Thủy về 3 nội dung: Công tác quản lý môi trường gắn với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới (NTM), đô thị văn minh” giai đoạn 2017-2020; thực hiện pháp luật về tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo (KN-TC) đối với Chủ tịch UBND các cấp năm 2021; giám sát cán bộ, đảng viên và công tác cán bộ theo các quy định của Đảng, pháp luật của Nhà nước.

Ủy ban MTTQ tỉnh kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ phòng, chống dịch Covid-19 tại thành phố Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Hưởng ứng Lời kêu gọi phòng, chống đại dịch Covid-19 của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng; thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy về vận độngủng hộ hàg hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ TP Hồ Chí Minh phòng, chống dịch (PCD) Covid-19, ngày 6/8, UBMTTQ tỉnh ra Lời kêu gọi ủng hộ hàng hóa, nhu yếu phẩm hỗ trợ PCD Covid-19 tại TP Hồ Chí Minh.

Các sở, ngành trả lời kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - LTS: Tại Kỳ họp thứ 2, HĐND tỉnh khóa XVII, do tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, nội dung chất vấn không thực hiện trực tiếp tại kỳ họp. Để đảm bảo quyền chất vấn của đại biểu, nội dung chất vấn được thực hiện bằng văn bản. Qua tổng hợp có 4 đại biểu với 5 nội dung chất vấn gửi đến lãnh đạo các sở, ngành. Ngày 3/8, các sở, ngành đã có văn bản chính thức trả lời các ý kiến chất vấn của đại biểu. Báo Hòa Bình tổng hợp một số nội dung trả lời kiến nghị của cử tri trong tỉnh.