(HBĐT) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 trên địa bàn tỉnh ta đã thành công tốt đẹp. Kết thúc thời gian bỏ phiếu, toàn tỉnh có số cử tri đi bỏ phiếu đạt 99,05%, là một trong những địa phương có tỷ lệ cử tri đi bầu cao trong cả nước. Có được kết quả đó, chính là nhờ công tác chỉ đạo sát sao của cấp ủy Đảng, chính quyền cũng như công tác chuẩn bị, điều hành của Uỷ ban Bầu cử (UBBC) tỉnh. Nhân dịp này, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Đặng Mai Sơn, Giám đốc Sở Nội vụ, Thư ký UBBC tỉnh về những kết quả bước đầu cuộc bầu cử cũng như những nhiệm vụ trong thời gian tới.

Huyện Tân Lạc đẩy mạnh việc hiện đại hóa nền hành chính

(HBĐT) - Thời gian qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn huyện Tân Lạc tiếp tục được Huyện ủy, UBND huyện quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Địa phương cũng đã xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, then chốt trong việc đẩy mạnh phát triển KT - XH của huyện.

Huyện Lạc Thủy: Nhân rộng nhiều mô hình, điển hình học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Năm học 2016 - 2017, toàn huyện Lạc Thủy có 11 chi, Đảng bộ, cơ quan, đơn vị đỡ đầu 22 học sinh có hoàn cảnh khó khăn, đến năm học 2020 - 2021 đã có tới 120 tập thể và 5 cá nhân nhận đỡ đầu 153 học sinh.

Huyện Lạc Thủy: Chú trọng khâu đột phá, tạo chuyển biến tích cực trong thực hiện Chỉ thị số 05

(HBĐT) - Không chỉ huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc, huyện Lạc Thủy còn chú trọng thực hiện tốt các nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến tích cực, thực chất trong 5 năm triển khai Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị.

Xã Hưng Thi: Cụ thể hóa việc học tập và làm theo Bác

(HBĐT) - Nhìn vào bảng theo dõi tỷ lệ đảng viên tham gia học tập, quán triệt các chuyên đề Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị hàng năm, có thể thấy được sự sâu sát, quan tâm đúng mức của cấp ủy, chính quyền xã Hưng Thi (Lạc Thủy) trong thực hiện chỉ thị ở địa phương. Theo đó, Đảng bộ đã cụ thể hóa các nội dung đến từng chi bộ, đảng viên phù hợp với nhu cầu và điều kiện thực tế, phát huy được nội lực, tạo nhiều chuyển biến rõ nét từ nhận thức đến hành động.

Kết thúc thời gian bỏ phiếu: Tỷ lệ cử tri đi bầu cử toàn tỉnh đạt 99,05%

(HBĐT) - Theo báo cáo của UBBC tỉnh, đến 19h ngày 23/5, kết thúc thời gian bỏ phiếu, toàn tỉnh có 639.855/645.995 cử tri đi bỏ phiếu (tăng 837 cử tri trong danh sách so với báo cáo lúc 17 h, do một số đơn vị cập nhật nhầm số liệu), đạt tỷ lệ 99,05% (giảm 0,22%, tương đương 1.955 cử tri so với báo cáo lúc 17h, do UBBC huyện Lạc Sơn cập nhật nhầm số liệu so với thực tế cử tri đi bầu).

Đến 17h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đạt 99,27%

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 17h, toàn tỉnh có 640.468/645.158 (tăng 4 cử tri so với báo cáo trước) cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,27 % cử tri toàn tỉnh. Có 3/10 huyện đã xong (gồm: Huyện Mai Châu, huyện Lương Sơn và huyện Yên Thuỷ) ; số cấp xã đã bầu xong 122/151 đạt 80,79 % trên tổng số cấp xã. Số khu vực bỏ phiếu đã xong 1.205/1.279 đạt 94,21 % trên tổng số khu vực bỏ phiếu.

Đến 15h ngày 23/5, tỷ lệ cử tri toàn tỉnh đi bầu cử đạt 98,41%

(HBĐT) - Theo báo cáo nhanh của Ủy ban Bầu cử tỉnh, tính đến 15h ngày 23/5, toàn tỉnh có 634.906/645.154 cử tri đã tham gia bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 98,41%.

TỔNG THUẬT: Tưng bừng Ngày hội non sông - Ngày hội của toàn dân

Hôm nay (23/5), hơn 69 triệu cử tri cả nước thực hiện quyền công dân của mình tại 84.767 khu vực bầu cử, lựa chọn những đại biểu xứng đáng nhất để đại diện cho mình tại cơ quan quyền lực Nhà nước cao nhất là Quốc hội (khóa XV) và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng bỏ phiếu bầu cử tại quận Hai Bà Trưng, Hà Nội

Sáng 23/5, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Bí thư Quân ủy Trung ương, đã đến khu vực bỏ phiếu số 4, phường Nguyễn Du, quận Hai Bà Trưng, thành phố Hà Nội, bỏ phiếu bầu đại biểu Quốc hội khóa XV và đại biểu Hội đồng Nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2021-2026.

Kỳ vọng của cử tri đối với đại biểu Quốc hội khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026

(HBĐT) - Đúng 7h ngày Chủ Nhật 23/5, 638.315 cử tri trên địa bàn tỉnh đã nô nức tham gia bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Cuộc bầu cử ĐBQH và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026, cử tri các dân tộc tỉnh sẽ bỏ phiếu bầu 6 ĐBQH, 58 đại biểu HĐND tỉnh, 333 đại biểu HĐND cấp huyện và 3.322 đại biểu HĐND cấp xã. Báo Hòa Bình điện tử ghi nhận một số ý kiến cử cử tri.

Tích cực, chủ động, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân

(HBĐT) - HĐND tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2016 - 2021 đã tổ chức thành công 22 kỳ họp, biểu quyết thông qua gần 450 nghị quyết quan trọng, góp phần phát triển KT-XH của địa phương. Ngày 23/5/2021, cử tri các dân tộc trong tỉnh chính thức bước vào cuộc bầu cử bầu ra đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Nhân dịp này, đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã dành cho Báo Hòa Bình cuộc phỏng vấn đánh giá khái quát kết quả hoạt động HĐND tỉnh khóa XVI cũng như những điều kiện, phương hướng hoạt động của HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Sẵn sàng để cuộc bầu cử thành công

(HBĐT) - Ngày 23/5, cùng với cả nước, cử tri các dân tộc tỉnh Hòa Bình chính thức bước vào cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Hòa Bình đã sẵn sàng cho ngày hội của non sông.

Đưa tiếng nói, ý chí, nguyện vọng chính đáng của Nhân dân đến với cơ quan quyền lực cao nhất của Nhà nước

(HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, kế thừa và phát huy truyền thống tốt đẹp của Đoàn đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tỉnh qua các thời kỳ, Đoàn ĐBQH tỉnh nhiệm kỳ Quốc hội khóa XIV đã tích cực phấn đấu, làm tốt nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định của pháp luật, góp phần vào thành công chung của Quốc hội Việt Nam, đồng thời đóng góp quan trọng vào những thành tựu của tỉnh trên các lĩnh vực phát triển KT-XH, bảo đảm QP-AN, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, tạo niềm tin cho Nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, chính quyền.

Kỳ vọng của cử tri và Nhân dân về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội và HĐND các cấp

(HBĐT) - Ngày 23/5/2021, cùng với cả nước, trên 63 vạn cử tri tỉnh ta nô nức đi bầu cử. Nhân dịp này Báo Hòa Bình điện tử ghi nhận một số ý kiến tâm huyết của cán bộ, đảng viên, cử tri bà Nhân dân các dân tộc trong tỉnh:

Huyện Yên Thủy: Đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Bước vào năm 2021, cùng với những nỗ lực thực hiện "mục tiêu kép" vừa phòng, chống hiệu quả dịch Covid -19, cán bộ, đảng viên và các tầng lớp Nhân dân huyện Yên Thủy đồng lòng hưởng ứng phong trào thi đua chào mừng bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 bằng những hoạt động thiết thực, sớm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Phối hợp hiệu quả để ban hành nhiều quyết sách đúng, trúng

(HBĐT) - Trong nhiệm kỳ 2016 - 2021, nhờ sự phối hợp chủ động, chặt chẽ, thống nhất cao trong các hoạt động giữa Thường trực HĐND, UBND, UB MTTQ tỉnh nên chất lượng các kỳ họp HĐND tỉnh ngày càng được nâng cao. Qua đó, HĐND tỉnh đã lựa chọn, xem xét đúng và trúng nhiều vấn đề quan trọng, cấp bách, tổ chức thành công các kỳ họp để quyết định, ban hành cơ chế, chính sách góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

Phát huy vai trò của Mặt trận Tổ quốc trong công tác bầu cử

(HBĐT) - Cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 là sự kiện chính trị quan trọng. Do đó, MTTQ các cấp trong tỉnh xác định công tác bầu cử (CTBC) là nhiệm vụ trọng tâm số một và tham gia triển khai thực hiện tích cực, trách nhiệm, góp phần vào thành công của cuộc bầu cử.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW: Lan tỏa những giá những giá trị tốt đẹp

(HBĐT)- Việc thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với các nghị quyết của T.Ư về xây dựng Đảng ở Đảng bộ tỉnh được triển khai nghiêm túc, có hiệu quả, tác động mạnh mẽ đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, tạo sức lan tỏa rộng lớn những cách làm mới, những giá trị tốt đẹp, góp phần quan trọng xây dựng tỉnh ngày càng phát triển.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lương Sơn:Xứng đáng là đại biểu của Nhân dân

(HBĐT) - Nhiệm kỳ 2016 - 2021, Tổ đại biểu HĐND tỉnh ứng cử tại huyện Lương Sơn và mỗi đại biểu đã tích cực hoạt động trên các lĩnh vực công tác theo chức năng, nhiệm vụ, trọng trách được giao. Hàng năm, tổ duy trì họp thống nhất nội dung, triển khai công việc, phân công nhiệm vụ giữa tổ trưởng, tổ phó và các thành viên. Hoạt động tiếp xúc cử tri được thực hiện đầy đủ, nghiêm túc. Các đại biểu của tổ tham gia tích cực các hoạt động giám sát, khảo sát của Thường trực HĐND tỉnh, các Ban HĐND tỉnh tổ chức; giữ mối liên hệ thường xuyên với các cấp chính quyền trên địa bàn.

Huyện Lạc Sơn:Nâng cao chất lượng đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Để hoạt động của HĐND thật sự hiệu quả, là cơ quan quyền lực, quyết định những vấn đề quan trọng của địa phương, huyện Lạc Sơn đặc biệt quan tâm tới việc nâng cao chất lượng của người tham gia ứng cử đại biểu HĐND nhiệm kỳ mới. Theo đó, huyện thực hiện phương châm không vì cơ cấu mà hạ thấp tiêu chuẩn, đồng thời áp dụng các tiêu chuẩn được quy định tại Quy định số 01-QĐ/HU, ngày 3/9/2020 của Huyện ủy Lạc Sơn về phân cấp quản lý cán bộ và bổ nhiệm, giới thiệu cán bộ ứng cử.