LTS: Ngày 14/12/2023, đồng chí NGUYỄN PHI LONG, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy ký ban hành Chỉ thị số 46-CT/TU của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về việc tổ chức Tết Nguyên đán Giáp Thìn năm 2024. Báo Hòa Bình đăng tải Chỉ thị này.

Đẩy mạnh công tác phối hợp tuyên truyền và phát hành báo Đảng bộ tỉnh

Nguyễn Mạnh Tuấn 
Tổng Biên tập Báo Hoà Bình, Chủ tịch Hội Nhà báo tỉnh 

Những năm qua, Báo Hoà Bình có nhiều đổi mới và phát triển, nâng cao chất lượng các ấn phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của bạn đọc, phục vụ có hiệu quả nhiệm vụ chính trị của tỉnh nhà. Đặc biệt, báo đã làm tốt vai trò tuyên truyền đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; phát hiện, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo, những điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực đời sống xã hội; củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và nhân dân.

Đưa công tác phối hợp tuyên truyền đi vào chiều sâu

Những năm qua, Báo Hòa Bình và huyện Lạc Thủy đã phối hợp, thực hiện tốt công tác thông tin, tuyên truyền, góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương, chính sách của tỉnh đến với cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân huyện Lạc Thủy. Đồng thời, thực hiện tốt việc cổ vũ, động viên Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển KT-XH, công tác xây dựng Đảng, bảo đảm QP-AN trên địa bàn.

Nâng cao chất lượng báo Đảng bộ tỉnh, góp phần thực hiện hiệu quả chủ trương của Đảng về mua, đọc báo và tạp chí của Đảng

Võ Ngọc Kiên 
Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy 

 Quan điểm chỉ đạo đối với báo chí Đảng ta nhấn mạnh "Báo chí là tiếng nói của Đảng, Nhà nước, của tổ chức chính trị - xã hội và là diễn đàn của Nhân dân, đặt dưới sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, sự quản lý của Nhà nước và hoạt động trong khuôn khổ pháp luật; phải bảo đảm tính tư tưởng, tính chân thật, tính nhân dân, tính chiến đấu và tính đa dạng của hoạt động báo chí”. Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng xác định: "Xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại. Thực hiện tốt quy hoạch, phát triển hệ thống báo chí, truyền thông. Sắp xếp ngành xuất bản, in và phát hành theo hướng tinh gọn, chất lượng, hiện đại”.

Dư luận chung quanh chuyến thăm Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình: Tạo đột phá cho quan hệ Việt-Trung, đóng góp cho khu vực và thế giới

Nhiều chuyên gia, học giả Trung Quốc và quốc tế đều nhận định, chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ góp phần tăng cường hơn nữa quan hệ hợp tác song phương, thúc đẩy hòa bình và ổn định của ASEAN và châu Á-Thái Bình Dương, đóng góp cho ổn định, phát triển và thịnh vượng của khu vực và trên thế giới.

Đoàn cán bộ Uỷ ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh

Ngày 17/12, trong chương trình làm việc tại tỉnh Hòa Bình, Đoàn cán bộ Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước do đồng chí Bun Xổm Khun Ma Ni, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Lào xây dựng đất nước tỉnh Luông-Pha-Bang làm trưởng đoàn đã đến thăm và làm việc với Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh. Tiếp, làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh.

Thúc đẩy quan hệ Việt Nam-Trung Quốc lên tầm cao mới, tạo cục diện đối ngoại thuận lợi cho phát triển đất nước

Đồng chí Lê Hoài Trung, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam vừa trả lời phỏng vấn báo chí, đánh giá kết quả, ý nghĩa chuyến thăm cấp Nhà nước đến Việt Nam của Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình và Phu nhân cùng Đoàn đại biểu cấp cao Đảng, Nhà nước Trung Quốc, từ ngày 12 đến 13/12 vừa qua.

Nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác giám sát và phản biện xã hội

Những năm qua, Ủy ban MTTQ tỉnh và các tổ chức chính trị - xã hội (CT-XH) đã đổi mới nội dung, phương thức hoạt động giám sát, phản biện xã hội (GS,PBXH), tập trung vào những vấn đề Nhân dân quan tâm, qua đó góp phần tích cực tham gia công tác xây dựng Đảng, chính quyền, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước và tăng cường đoàn kết và đồng thuận trong Nhân dân.

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ 19

Sáng 15/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lương Sơn khóa XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 tổ chức Hội nghị lần thứ 19, cho ý kiến vào dự thảo báo cáo kiểm điểm lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ công tác năm 2023; mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024.

Hội nghị lần thứ 26 Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ

Ngày 15/12, Ban Chấp hành (BCH) Đảng bộ huyện Lạc Thủy tổ chức Hội nghị lần thứ 26, khóa XXV nhằm đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo, kết quả thực hiện nhiệm vụ năm 2023, đề ra phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp năm 2024; tổng kết 5 năm thực hiện Quy định số 31-QĐi/TU, ngày 14/12/2018 của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy về tiêu chí đánh giá chất lượng sinh hoạt chi bộ và Quy định số 32-QĐi/TU, ngày 17/12/2018 của BTV Tỉnh ủy về dự sinh hoạt chi bộ của cấp ủy viên trong Đảng bộ tỉnh Hòa Bình.

Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ" trong lực lượng vũ trang tỉnh

Ngày 14/12, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh tổ chức Hội thi tuyên truyền về phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ", kiên quyết chống chủ nghĩa cá nhân trong tình hình mới. Tham dự có 11 đội thuộc Ban Chỉ huy quân sự 10 huyện, thành phố và Trung đoàn 814. Các đội lần lượt trải qua 3 phần thi: Soạn đề cương tuyên truyền, thi kiến thức, thuyết trình

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 12

Ngày 15/12, tại Trụ sở tiếp công dân (TCD) tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã chủ trì phiên TCD tháng 12/2023. 

Huyện Yên Thủy chú trọng tiếp xúc, đối thoại giải quyết nguyện vọng chính đáng của người dân

Thời gian qua, huyện Yên Thủy đã tổ chức tốt việc tiếp xúc, đối thoại (TX, ĐT) giữa người đứng đầu cấp ủy, chính quyền với nhân dân nhằm tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước đến nhân dân, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kiến nghị chính đáng của người dân.

Thủ tướng Phạm Minh Chính lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản

Sáng 15/12, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam rời Thủ đô Hà Nội lên đường dự Hội nghị cấp cao kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN - Nhật Bản và tiến hành các hoạt động song phương tại Nhật Bản từ ngày 15 - 18/12/2023 theo lời mời của Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio.

Hội nghị lần thứ 16, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Phong nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 14/12, Ban Chấp hành Đảng bộ huyện Cao Phong tổ chức Hội nghị lần thứ 16, khóa XXVIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Xã Hang Kia: Người có uy tín nêu gương sáng trong cộng đồng

Với vai trò là cầu nối, cánh tay nối dài giữa cấp ủy, chính quyền với nhân dân, những năm qua, người có uy tín (NCUT) ở xã Hang Kia (Mai Châu) đã nêu gương sáng, tích cực đóng góp xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc. Đồng thời tuyên truyền, vận động gia đình, cộng đồng dân cư gìn giữ và phát huy bản sắc văn hóa dân tộc; đẩy lùi các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan, phòng chống tội phạm, tệ nạn xã hội.

Tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn

Ngày 11/12/2023, Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Kết luận số 958-KL/TU về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 46-CT/TU, ngày 24/10/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của các cấp ủy Đảng trong việc nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động chi đoàn.

Đồng hành cùng tổ chức hội trong thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế       

Ngày 13/12, UBND tỉnh tổ chức Hội nghị đối thoại giữa Chủ tịch UBND tỉnh với phụ nữ tỉnh Hòa Bình năm 2023 với chủ đề: Đồng hành cùng tổ chức hội trong thúc đẩy bình đẳng giới và hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; lãnh đạo UBMTTQ tỉnh và một số sở, ngành. Hội nghị được thực hiện theo hình thức trực tiếp tại điểm cầu UBND tỉnh và kết nối trực tuyến với UBND các huyện, thành phố.

Tuổi trẻ xã Phú Vinh: Khơi dậy vai trò xung kích, tình nguyện

Thời gian qua, các phong trào do Đoàn Thanh niên xã Phú Vinh (Tân Lạc) phát động đã nhận được sự hưởng ứng tích cực của đoàn viên, thanh niên (ĐVTN), tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, thể hiện tinh thần, nhiệt huyết của tuổi trẻ đối với các hoạt động xã hội. Qua đó góp phần xây dựng quê hương giàu đẹp, tổ chức cơ sở Đoàn vững mạnh.

Việt Nam - Trung Quốc ký kết 36 văn kiện hợp tác

Chiều 12/12, tại Trụ sở Trung ương Đảng, ngay sau khi kết thúc hội đàm, Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng và Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc, Chủ tịch nước Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa Tập Cận Bình nghe báo cáo về 36 văn bản thỏa thuận hợp tác đã được các ban, bộ, ngành Trung ương và địa phương ký kết trong chuyến thăm cấp Nhà nước tới Việt Nam lần này của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Trung Quốc Tập Cận Bình.''

Chủ tịch nước trao Quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc

Sáng 12/12, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng cho đồng chí Nguyễn Duy Ngọc, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an.

Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025

Sáng 12/12, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức Hội nghị bầu bổ sung Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy khóa XVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Các đồng chí: Nguyễn Phi Long, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh.

Không có vùng cấm, ngoại lệ trong kiểm tra, giám sát của Đảng

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng từng nhấn mạnh: Kiểm tra là một chức năng lãnh đạo của Đảng, là nhiệm vụ của toàn Đảng; lãnh đạo mà không kiểm tra coi như không lãnh đạo, mọi tổ chức và đảng viên đều bình đẳng trước kỷ luật của Đảng và đều phải chịu sự kiểm tra, giám sát (KTGS), thi hành kỷ luật của Đảng. Trong KTGS cần thực hiện phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ".

Xã Thượng Cốc chú trọng công tác kiểm tra, giám sát

Những năm gần đây, Đảng bộ xã Thượng Cốc, huyện Lạc Sơn quan tâm công tác xây dựng Đảng gắn với công tác kiểm tra, giám sát (KTGS), nâng cao năng lực lãnh đạo của Đảng thực hiện nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH địa phương.