(HBĐT) - Từng là địa phương khó khăn về nhiều mặt, cụ thể là các mặt công tác không được quan tâm chỉ đạo, nhiều nhiệm vụ không được tổ chức, thực hiện đến nơi đến chốn, xã Yên Phú đang trở thành điểm sáng, là một trong những điển hình thực hiện Chỉ thị số 05 trên địa bàn huyện Lạc Sơn, với những thành tích nổi bật trong công tác giải phóng mặt bằng hồ Cánh Tạng, dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới (NTM).

Tiến tới kỷ niệm 67 năm chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954  - 7/5/2021)
Chiến thắng đồi Dụ, cầu Mè phá vỡ tham vọng lập “xứ Mường tự trị”

(HBĐT) - Chúng tôi trở lại thăm xã Mông Hóa (TP Hòa Bình) thăm tượng đài chiến thắng khu vực đồi Dụ, cầu Mè. Nơi ghi dấu chiến công oanh liệt của quân và dân ta chỉ với vũ khí thô sơ, hỏa lực hạn chế nhưng bộ đội và du kích địa phương đã có những trận đánh làm quân Pháp phải "kinh hồn bạt vía”, góp phần đập tan phòng tuyến trên hành lang Đông - Tây của địch và đặt dấu chấm hết cho tham vọng lập "xứ Mường tự trị” của quân Pháp ở Hòa Bình.

Để việc tiếp xúc cử tri vận động bầu cử hiệu quả, chất lượng, đúng luật

(HBĐT) - Theo danh sách chính thức những người đủ tiêu chuẩn ứng cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 tại các đơn vị bầu cử đã được công bố, đối với ĐBQH, tỉnh có 2 đơn vị bầu cử, 10 ứng cử viên (ƯCV) để bầu 6 đại biểu. Đối với đại biểu HĐND tỉnh có 15 đơn vị bầu cử, 95 ƯCV để bầu 58 đại biểu. Đối với đại biểu HĐND cấp huyện có 550 ƯCV để bầu 333 đại biểu; HĐND cấp xã có 5.579 ƯCV để bầu 3.323 đại biểu.


Việc niêm yết danh sách người ứng cử đảm bảo đúng mốc thời gian quy định

(HBĐT) - Theo quy định, chậm nhất ngày 3/5/2021, các tổ bầu cử có trách nhiệm niêm yết danh sách chính thức những người ứng cử (NƯC) đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV, đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 ở khu vực bỏ phiếu, kèm theo tiểu sử tóm tắt của từng NƯC để cử tri nắm được thông tin.

Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì họp đánh giá triển khai Luật Ðặc xá năm 2018

Chiều 4-5, tại Hà Nội, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc chủ trì buổi làm việc với lãnh đạo các cơ quan gồm: Ban Nội chính T.Ư, Văn phòng Chủ tịch nước, các cơ quan tư pháp T.Ư và Bộ Công an về thi hành Luật Ðặc xá năm 2018. Dự buổi làm việc có đồng chí Nguyễn Hòa Bình, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Ðảng, Chánh án Tòa án nhân dân tối cao.

Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu tạm dừng một số dịch vụ không thực sự cần thiết

(HBĐT) - Ngày 4/5, Văn phòng UBND tỉnh đã có Văn bản số 2999/TB-VPUBND thông báo "Kết luận của đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh tại cuộc họp trực tuyến giữa Ban Chỉ đạo (BCĐ)  phòng chống dịch Covid-19 tỉnh với BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các huyện, thành phố và BCĐ phòng chống dịch Covid-19 các xã, phường, thị trấn trong tỉnh triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới”

Về vùng đất cội nguồn cách mạng

(HBĐT) - "Chi bộ Nật Sơn - cơ sở Đảng đầu tiên của huyện Kim Bôi được nhắc tới đã gợi lên niềm tự hào về truyền thống yêu nước và cách mạng cho cán bộ, đảng viên và Nhân dân địa phương. Niềm tự hào đó không chỉ cho mỗi con người Nật Sơn hôm nay mà còn là niềm tự hào chung của cán bộ, đảng viên và Nhân dân các dân tộc vùng Nật Sơn rộng lớn trước đây”. Đó là lời mở đầu của cuốn sách lịch sử Đảng bộ và Nhân dân xã Nật Sơn, được ra mắt năm 2013.

Xã Bao La: Phát huy vai trò gương mẫu của đảng viên

(HBĐT) - Đồng chí Hà Thanh Hoàn, Bí thư Đảng ủy xã Bao La (Mai Châu) cho biết: "Thời gian qua, Đảng bộ xã chú trọng triển khai các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên, đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thông qua những việc làm, hành động cụ thể trong công tác, lao động, sản xuất, hiến đất làm đường, tiên phong, gương mẫu với các phong trào thi đua do địa phương phát động.

Huyện Lương Sơn tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử

(HBĐT) - Để ngày bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khoá XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026 thực sự là ngày hội của toàn dân, thời gian qua, Ban chỉ đạo (BCĐ) và Ủy ban Bầu cử (UBBC) huyện Lương Sơn đã tích cực chuẩn bị cho công tác bầu cử (CTBC) đảm bảo đúng quy trình, nâng cao chất lượng, hiệu quả, tuân thủ nghiêm túc các quy định của pháp luật.

Toàn Đảng bộ tỉnh có 474 đảng viên được tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5

(HBĐT) - Tại Quyết định số 153-QĐ/TU, ngày 16/4/2021, Ban Thường vụ Tỉnh ủy quyết định tặng Huy hiệu Đảng đợt 19/5/2021 cho 474 đảng viên, cụ thể:

Kinh nghiệm trong lãnh đạo xây dựng Đảng ở xã Đông Lai

(HBĐT) - Những năm qua, đội ngũ cán bộ cấp ủy xã Đông Lai (Tân Lạc) đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ chính trị, phát triển KT-XH của địa phương, đưa Đảng bộ từng bước phát triển vững mạnh toàn diện. Đây là những kinh nghiệm được đúc rút từ thực tiễn, trở thành cẩm nang cho đội ngũ lãnh đạo, người đứng đầu trong những năm tiếp theo.

Huyện Lạc Sơn: Tăng cường công tác thông tin, tuyên truyền về bầu cử

(HBĐT) - Những ngày này, hầu khắp các tuyến phố, trục đường chính của các xã, thị trấn trên địa bàn huyện Lạc Sơn được trang hoàng, căng, dán băng rôn, treo cờ phướn với những khẩu hiệu, hình ảnh sinh động tuyên truyền cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội (ĐBQH) khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026. Huyện vừa lắp đặt 6 cụm pano truyền thông ở nơi người dân, các phương tiện thường xuyên lưu thông dễ quan sát. Các tiểu ban thông tin, tuyên truyền bầu cử tích cực xây dựng, triển khai kế hoạch hoạt động.

Huyện Kim Bôi: Khen thưởng 28 tập thể, cá nhân thực hiện tốt Chỉ thị số 05

(HBĐT) - Huyện ủy Kim Bôi vừa tổ chức hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Hội LHPN huyện Mai Châu: Sinh hoạt chuyên đề “Vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác bầu cử”

(HBĐT) - Hội LHPN huyện Mai Châu vừa tổ chức sinh hoạt chuyên đề "Vai trò của hội viên phụ nữ trong công tác bầu cử” tại Chi hội xóm Ngõa, xã Mai Hịch. 156 chị em hội viên chi hội đã tham gia chương trình.


Thủ tướng Phạm Minh Chính nhắc nhở, chấn chỉnh nghiêm khắc các địa phương chưa làm tốt phòng chống dịch

Ngày 2/5, tại trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã chủ trì cuộc họp khẩn về phòng chống COVID-19 khi xuất hiện tình huống mới, phức tạp hơn. Biểu dương, khen thưởng các cơ quan, tổ chức, cá nhân, địa phương làm tốt công tác phòng chống dịch thời gian qua, đồng thời Thủ tướng nghiêm khắc chấn chỉnh, nhắc nhở các địa phương còn lơ là, còn chủ quan, chưa thực hiện tốt các biện pháp phòng chống dịch theo quy định...

Thượng cờ "Thống nhất non sông" tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải

(HBĐT) - Sáng 30/4, tại Khu di tích lịch sử quốc gia đặc biệt Đôi bờ Hiền Lương - Bến Hải, thay mặt cả nước, tỉnh Quảng Trị long trọng thực hiện nghi lễ Thượng cờ "Thống nhất non sông" nhân kỷ niệm 46 năm Ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4) và 49 năm Ngày Giải phóng tỉnh Quảng Trị (1/5).

Việt Nam với HĐBA LHQ: Dấu ấn và thông điệp của Việt Nam trên trường quốc tế

Việt Nam vinh dự lần thứ hai làm Chủ tịch luân phiên của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc trong nhiệm kỳ này.

Phát huy truyền thống lực lượng vũ trang

(HBĐT) - LTS: Nhân dịp kỷ niệm 46 năm ngày giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2021), ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh và những bước tiến trong thời gian qua, phóng viên Báo Hoà Bình đã phỏng vấn Đại tá Nguyễn Quốc Toản, UV BTV Tỉnh uỷ, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Qua đó làm rõ những đóng góp của LLVT tỉnh góp phần xây dựng, củng cố vững chắc nền quốc phòng toàn dân, phát huy phẩm chất "Bộ đội Cụ Hồ".

Xã Ngọc Lương: Truyền thống anh hùng trong sự nghiệp đổi mới hôm nay

(HBĐT) - Nằm ở cửa ngõ lên Hoà Bình - Tây Bắc và xuống đồng bằng Liên khu 3, huyện Yên Thuỷ nói chung và xã Ngọc Lương nói riêng có vị trí chiến lược quốc phòng đặc biệt quan trọng. Trong cuộc kháng chiến chống đế quốc Mỹ xâm lược, Ngọc Lương là địa bàn xây dựng, huấn luyện, trú quân cho bộ đội ta trước khi "xẻ dọc Trường Sơn đi cứu nước”; là nơi cất giấu vũ khí, đạn dược, lương thực cho "tiền tuyến lớn”. Vì thế, đây cũng là địa bàn máy bay Mỹ tập trung bắn phá ác liệt.

Xây dựng giai cấp công nhân thời kỳ mới

(HBĐT) - Những năm qua, dưới sự lãnh đạo của Đảng, các cấp Công đoàn đã thường xuyên đổi mới tổ chức, nội dung, phương thức hoạt động, tích cực chăm lo xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, đáp ứng yêu cầu sự nghiệp đổi mới đất nước và hội nhập quốc tế sâu rộng. Công tác phát triển đoàn viên, thành lập Công đoàn cơ sở (CĐCS) được chú trọng với nhiều cách làm mới, trong đó tập trung vào khu vực doanh nghiệp ngoài Nhà nước. Số lượng đoàn viên tăng khá nhanh trong 5 năm qua.

Hòa Bình cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ

(HBĐT) - Với tinh thần dốc sức cho miền Nam, năm 1975, toàn tỉnh có 90% thanh niên từ 18 - 25 tuổi đăng ký, viết đơn tình nguyện sẵn sàng lên đường vào Nam chiến đấu. Trong chiến đấu, nhiều con em Nhân dân Hòa Bình đã dũng cảm, lập nhiều chiến công xuất sắc, được Đảng, Nhà nước tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân. Đó là những đóng góp to lớn của quân và dân các dân tộc tỉnh góp sức cùng cả nước đánh thắng giặc Mỹ xâm lược.

HĐND tỉnh khóa XVI: Một nhiệm kỳ sôi nổi, chất lượng, hiệu quả 

(HBĐT) - Với 21 kỳ họp, gần 450 nghị quyết được thông qua, trong đó có nhiều nghị quyết quan trọng không chỉ thúc đẩy phát triển kinh tế của địa phương mà còn tác động trực tiếp đến đời sống Nhân dân, có thể nói, nhiệm kỳ 2016 - 2021, HĐND tỉnh khóa XVI đã phát huy cao nhất quyền làm chủ của Nhân dân, đại diện cho ý chí, nguyện vọng của Nhân dân.

Tự hào truyền thống, khát vọng phát triển

(HBĐT) - Cách đây 46 năm, vào lúc 11 giờ 30 phút ngày 30/4/1975, lá cờ của Quân Giải phóng tung bay trên nóc Dinh Độc Lập, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử chống ngoại xâm của dân tộc Việt Nam, kết thúc toàn thắng cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước của Nhân dân ta. Chiến thắng 30/4/1975 là bản hùng ca bất hủ của chiến tranh Nhân dân Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; là thắng lợi vĩ đại của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc trong thế kỷ XX do Đảng ta và Bác Hồ lãnh đạo, viết tiếp trang sử hào hùng trong tiến trình đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam qua hàng nghìn năm lịch sử.

Cải cách hành chính - hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp

(HBĐT) - Trong những năm qua, công tác cải cách hành chính (CCHC) được UBND tỉnh xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm nhằm nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy Nhà nước, hướng tới sự hài lòng của người dân và doanh nghiệp đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước, góp phần thúc đẩy phát triển KT-XH của tỉnh.

HĐND huyện Lương Sơn khóa XIX: Họp kỳ bất thường thông qua các nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội 

(HBĐT) - Chiều 28/4, HĐND huyện Lương Sơn khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021 tổ chức kỳ họp thứ 17 (kỳ họp bất thường) để bầu bổ sung ủy viên UBND huyện và xem xét quyết định một số chủ trương đầu tư hạ tầng các khu đấu giá quyền sử dụng đất, các dự án xây dựng cơ bản trên địa bàn huyện, bổ sung danh mục đầu tư công năm 2021.