Ngày 15/11, tại trụ sở Tiếp công dân (TCD) tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 11/2023.

Điểm sáng phong trào thi đua “Tuổi cao - gương sáng”

Năm 2022, chi hội người cao tuổi (NCT) khu phố Tân Bình, thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) vinh dự được Hội NCT tỉnh khen thưởng vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng”. Chi hội tích cực phát huy vai trò nòng cốt trong công tác xây dựng tổ chức Hội vững mạnh tại địa phương. Qua đó là tiền đề để Hội NCT thị trấn Hàng Trạm tiếp tục là đơn vị dẫn đầu trong phong trào thi đua "Tuổi cao - gương sáng” trên địa bàn huyện năm 2023.

Thủ tướng Phạm Minh Chính đề nghị Pháp hỗ trợ Việt Nam phòng chống các bệnh truyền nhiễm mới nổi

Chiều 14/11, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Giáo sư Francoise Barre-Sinoussi để trao đổi, nghiên cứu về hợp tác giữa Pháp - Việt Nam trong lĩnh vực phòng chống HIV, lao, viêm gan và các bệnh truyền nhiễm mới nổi.

Giải trình thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển hệ thống thiết chế văn hóa, thể thao cơ sở 

Chiều 14/11, Thường trực HĐND tỉnh tổ chức phiên họp tháng 11, nghe UBND tỉnh và các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh báo cáo giải trình các nội dung nêu tại Kế hoạch số 272/KH-HĐND, ngày 10/10/2023 của Thường trực HĐND tỉnh. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành chức năng.

Đảng uỷ Quân sự TP Hoà Bình triển khai nhiệm vụ quốc phòng, quân sự năm 2024

Ngày 13/11, Đảng uỷ Quân sự TP Hoà Bình tổ chức hội nghị phiên họp cuối năm đánh giá kết quả lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương (QP-QSĐP) năm 2023, ra Nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QP-QSĐP năm 2024. Dự hội nghị có Đại tá Đinh Đình Trường, Chỉ huy trưởng Bộ CHQS tỉnh. Đồng chí Nguyễn Văn Thắng, Bí thư Thành uỷ Hoà Bình, Bí thư Đảng uỷ Quân sự thành phố dự và chủ trì hội nghị.

Huyện Lương Sơn bế giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị khóa V

Trường Chính trị tỉnh phối hợp với Huyện ủy Lương Sơn vừa tổ chức bế giảng Lớp trung cấp lý luận chính trị hệ không tập trung khóa V tại huyện Lương Sơn, năm học 2022 - 2023.

Phát huy vai trò, nhiệm vụ của Hội Sử học tỉnh Hòa Bình trong phát triển kinh tế, xã hội của tỉnh

Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh 

Sau 15 năm thành lập, xây dựng và phát triển (15/10/2008) với tư cách là tổ chức xã hội nghề nghiệp tự nguyện, Hội Sử học tỉnh Hòa Bình đã tập hợp được đông đảo những người đang hoạt động trong các lĩnh vực nghiên cứu, giảng dạy lịch sử trên địa bàn tỉnh. Hội đã đoàn kết, tập hợp được trên 1.000 hội viên, góp phần xây dựng, phát triển khoa học lịch sử, phát triển quan hệ đoàn kết, hữu nghị giữa các dân tộc; nâng cao trách nhiệm của Nhân dân trong việc tham gia học tập, giáo dục lịch sử, bảo vệ và phát huy các giá trị lịch sử - văn hóa của tỉnh và đất nước.

Chủ tịch nước lên đường dự Tuần lễ cấp cao APEC và hoạt động song phương tại Hoa Kỳ

Sáng 14/11, nhận lời mời của Tổng thống Hoa Kỳ Joe Biden, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng và Phu nhân cùng Ðoàn đại biểu cấp cao Việt Nam lên đường tham dự Tuần lễ cấp cao Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) 2023 và kết hợp hoạt động song phương tại Hoa Kỳ từ ngày 14 đến 17/11.

HĐND huyện Lương Sơn lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu

Ngày 13/11, HĐND huyện Lương Sơn khóa XX, nhiệm kỳ 2021-2026 tổ chức kỳ họp thứ 13 (kỳ họp chuyên đề) để xem xét quyết định một số nội dung quan trọng phục vụ yêu cầu phát triển của huyện và lấy phiếu tín nhiệm đối với các chức danh do HĐND bầu.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền 

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy vừa ban hành Kết luận số 949-KL/TU về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 43-CT/TU, ngày 17/8/2018 của BTV Tỉnh ủy về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận chính quyền (DVCQ) trên địa bàn tỉnh Hòa Bình.

Tăng cường công tác phòng chống tham nhũng, tiêu cực

Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng, chính quyền triển khai thực hiện tốt các nhiệm vụ, giải pháp phòng chống tham nhũng, tiêu cực (PCTN,TC). Hoạt động của Ban chỉ đạo PCTN,TC đã đi vào nền nếp. Các cấp ủy, chính quyền chủ động hơn trong thực hiện nhiệm vụ PCTN,TC. Công tác kiểm tra, điều tra, truy tố xét xử các vụ án, xử lý các vụ việc tham nhũng được thực hiện đồng bộ, hiệu quả, có sức cảnh báo, răn đe mạnh mẽ.

Huyện Kim Bôi: Chuyển biến tích cực khi lãnh đạo xã không phải người địa phương

Thời gian qua, công tác luân chuyển cán bộ và bố trí một số chức danh cán bộ chủ chốt tại các xã, thị trấn không phải người địa phương được huyện Kim Bôi triển khai đồng bộ. Qua đó khắc phục tình trạng cục bộ, khép kín trong công tác cán bộ, nhất là ở những địa bàn phức tạp.

Thực hiện nghiêm túc việc tổ chức đoàn công tác làm việc với các địa phương

Thủ tướng Phạm Minh Chính vừa ký Công văn số 1086/TTg-QHĐP ngày 10/11/2023 nêu rõ: Thực hiện Quyết định số 435/QĐ-TTg ngày 24/4/2023 và Quyết định số 853/QĐ-TTg ngày 17/7/2023 của Thủ tướng Chính phủ, thời gian qua, các đồng chí thành viên Chính phủ đã chủ trì tổ chức đoàn công tác làm việc với các địa phương đạt được nhiều kết quả tích cực, góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế-xã hội của địa phương và cả nước trong tháng 10 và 10 tháng năm 2023.

Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 10/2023 trong đó nêu rõ: Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và 10 tháng năm 2023 tiếp tục xu hướng phục hồi tích cực, tháng sau tốt hơn tháng trước và đạt những kết quả quan trọng, khá toàn diện trên nhiều lĩnh vực.

Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023: Triển vọng hợp tác báo chí truyền thông Việt Nam - Lào

Chiều 11/11, trong khuôn khổ Chương trình Ngày hội thắm tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào năm 2023, Tọa đàm khoa học "Triển vọng hợp tác báo chí truyền thông Việt Nam - Lào: Thách thức và giải pháp" đã diễn ra tại thành phố Huế.

Quy định 132-QĐ/TW: "Tảng đá" vững chắc trong thành trì chống tham nhũng

Ngày 27/10/2023, đồng chí Trương Thị Mai, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng thay mặt Bộ Chính trị đã ký ban hành Quy định số 132-QĐ/TW về kiểm soát quyền lực, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực trong hoạt động điều tra, truy tố, xét xử, thi hành án.

Dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) cần bảo đảm tính nguyên tắc, đúng quy định

Thảo luận tại Tổ 15 về dự án Luật Thủ đô (sửa đổi), các ĐBQH tỉnh Hòa Bình mong rằng dự án Luật Thủ đô (sửa đổi) lần này sẽ có quy định mang tính đột phá mang tính chất đặc thù, đặc biệt. Tuy nhiên, trên những cơ sở của pháp luật sẽ có những rà soát bảo đảm tính nguyên tắc, đúng quy định của pháp luật.

Có chính sách, hỗ trợ kinh phí giúp hoạt động lưu trữ hiệu quả

Chiều 10.11, cùng với các ĐBQH tỉnh Bình Phước, Yên Bái, Bình Thuận, Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình đồng tình với việc sửa đổi Luật Lưu trữ (năm 2011). Để việc sửa đổi Luật phát huy hiệu quả, giải quyết khó khăn từ cơ sở, các đại biểu đề nghị rà soát kỹ các quy định của Luật để bảo đảm tính thống nhất với các luật liên quan, tránh được việc chồng chéo giữa các luật, gây khó khăn trong quá trình thực hiện. Cùng với đó, có cơ chế, hành lang pháp lý đặc thù khuyến khích tối đa hoạt động lưu trữ; mở rộng hình thức tiếp cận hoạt động lưu trữ…

Đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà (Hòa Bình): Làm rõ các hình thức đầu tư trong xây dựng công trình đường bộ

Sáng 10/11, thảo luận tại tổ về Dự án Luật Đường bộ, đại biểu Quốc hội Nguyễn Thị Phú Hà (Hòa Bình) đề nghị cơ quan soạn thảo tiếp tục rà soát kỹ lưỡng để sửa đổi phù hợp với thực tiễn, bảo đảm tính khả thi; làm rõ các hình thức đầu tư trong quy định về đầu tư xây dựng công trình đường bộ để bảo đảm cơ sở pháp lý khi triển khai tổ chức thực hiện.

Từ chối tiếp công dân đối với các trường hợp vi phạm nội quy, Luật Tiếp công dân

Ban Tiếp công dân tỉnh vừa ban hành Công văn số 345/TCD-XLD gửi các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố thông báo về các trường hợp từ chối tiếp công dân.

Huyện Lương Sơn - nhiều giải pháp thiết thực xây dựng Đảng

Thời gian qua, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lương Sơn đã tập trung lãnh đạo toàn diện công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, đề cao trách nhiệm của cán bộ, đảng viên, nhất là người đứng đầu trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị, xây dựng huyện Lương Sơn trở thành hạt nhân vùng động lực kinh tế của tỉnh.

ĐBQH Đặng Bích Ngọc (Hòa Bình): Dự thảo Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi) sẽ góp phần nâng tầm ngành tư pháp nước nhà

Thảo luận tại tổ chiều nay 9.11 về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi), Phó Trưởng Đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh Hòa Bình Đặng Bích Ngọc nhất trí với sự cần thiết sửa đổi Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (2014). Bên cạnh đó, đại biểu cho rằng cần quy định rõ trách nhiệm của Tòa án trong việc thu thập chứng cứ đối với các đối tượng yếu thế; bảo đảm tổ chức hiệu quả TAND sơ thẩm chuyên biệt. Đồng thời, nghiên cứu, quy định tạo công bằng trong hoạt động hệ thống của các tòa án, giúp nâng cao chất lượng hiệu quả ngành tòa án.

Kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Ủy ban Tư pháp không tán thành việc đổi tên Tòa án cấp tỉnh, cấp huyện

Chiều 9/11, Quốc hội đã nghe các tờ trình, báo cáo về dự án Luật Tổ chức Tòa án nhân dân (sửa đổi).

Kỳ họp​ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV: Đặt mục tiêu tăng trưởng GDP năm 2024 từ 6 - 6,5%

Chiều 9/11, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết về Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2024 với đa số phiếu tán thành (90,49%).

Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2023

Ngày 9/11, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức Hội nghị Báo cáo viên cấp tỉnh tháng 11/2023 theo hình thức trực tuyến kết nối với 13 điểm cầu các huyện, thành phố, đảng ủy trực thuộc Tỉnh ủy và 85 điểm cầu ở các xã, thị trấn trong toàn tỉnh, với trên 3 nghìn đại biểu tham dự. Đồng chí Võ Ngọc Kiên, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.