(HBĐT) - Những năm qua, Hội LHPN huyện Kim Bôi đã bám sát nhiệm vụ chính trị của địa phương, chủ động xây dựng, triển khai các phong trào thi đua yêu nước với nội dung phong phú, phù hợp. Qua đó, tạo sức lan tỏa trong cán bộ, hội viên, phụ nữ, khẳng định vai trò, vị trí của phụ nữ trong thời đại mới.

ĐOÀN KẾT, NHẤT TRÍ, TẠO XUNG LỰC MỚI TIẾP TỤC THÚC ĐẨY CÁC PHONG TRÀO THI ĐUA YÊU NƯỚC

Bùi Văn Tỉnh
Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy


(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đặc biệt rất quan tâm tới phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) và luôn nhắc nhở các cấp, các ngành phải coi trọng công tác thi đua. Thực hiện lời dạy của Người, dưới sự lãnh đạo của Đảng, nhiều phong trào TĐYN đã được phát động và trở thành cao trào cách mạng của quần chúng Nhân dân. Các phong trào như "Bình dân học vụ", "Hũ gạo kháng chiến, "Mỗi người làm việc bằng hai vì miền Nam ruột thịt", "Thanh niên ba sẵn sàng", "Phụ nữ ba đảm đang", "Đền ơn - đáp nghĩa”, "Tuổi trẻ giữ nước", "Ngày vì người nghèo"... đã mang lại những hiệu quả to lớn, góp phần quan trọng vào thắng lợi của sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, để lại những dấu ấn sâu đậm làm rạng rỡ thêm truyền thống yêu nước, tô sáng thêm trang sử hào hùng của dân tộc Việt Nam ta.

Hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy: Thực hiện hiệu quả công tác dân vận

(HBĐT) - Công tác dân vận là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược, là trách nhiệm của tất cả các tổ chức trong hệ thống chính trị, của mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, đoàn viên, hội viên và các bộ, chiến sỹ, lực lượng vũ trang. Xác định rõ điều đó, hệ thống chính trị huyện Lạc Thủy đã có nhiều cách làm hay, xây dựng nhiều mô hình mới với quyết tâm thực hiện hiệu quả công tác dân vận.

Xã luận
Tôn vinh, nhân rộng các điển hình thi đua yêu nước

(HBĐT) - Những ngày này, hòa chung trong không khí thi đua lập thành tích xuất sắc chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, toàn Đảng bộ và Nhân dân các dân tộc tỉnh ta đang hướng về Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025. Đại hội thực sự là ngày hội lớn, ngày hội thi đua yêu nước của toàn Đảng bộ và nhân dân các dân tộc tỉnh nhà - nơi hội tụ 396 đại biểu ưu tú, là các điển hình tiên tiến xuất sắc nhất được bầu chọn từ cơ sở, đại diện cho hàng chục nghìn bông hoa tươi thắm trong rừng hoa phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2015-2020 trên các lĩnh vực KT-XH, QP-AN.       

Báo Hòa Bình và Huyện ủy Lạc Sơn ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020-2025

(HBĐT) - Ngày 18/9, tại huyện Lạc Sơn, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Sơn đã tổ chức hội nghị ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Nguyễn Ngọc Điệp, Bí thư Huyện ủy Lạc Sơn; Ban Biên tập Báo Hòa Bình, lãnh đạo, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo Hòa Bình và huyện Lạc Sơn.

Tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền đại hội Đảng các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng

(HBĐT) - Sáng 18/9, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc báo cáo viên T.Ư tháng 9/2020 và tập huấn công tác tuyên truyền đại hội Đảng các cấp, tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng. Đồng chí Phan Xuân Thủy, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì hội nghị.

Tổng kết phong trào thi đua “Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong Quân đội, giai đoạn 2016-2020

(HBĐT) - Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng vừa tổ chức hội nghị trực tuyến tổng kết phong trào thi đua "Dân vận khéo”, xây dựng "Đơn vị dân vận tốt" trong Quân đội, giai đoạn 2016-2020 với gần 200 điểm cầu trong toàn quân.

Chú trọng phát hiện bồi dưỡng, xây dựng các mô hình mới, nhân tố mới, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tấm gương khởi nghiệp

(HBĐT) - Giai đoạn 2015 - 2020, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng với sự chỉ đạo đồng bộ, quyết liệt của Tỉnh ủy, UBND tỉnh, sự vào cuộc tích cực của các sở, ban, ngành, đoàn thể và quan trọng nhất là sự nỗ lực của Nhân dân, tỉnh ta đã luôn đạt mức tăng trưởng kinh tế khá, đạt bình quân 7,59%, cao hơn mức bình quân của cả nước; GRDP bình quân đầu người đạt 63,8 triệu đồng, cao hơn trung bình khu vực Trung du và miền núi phía Bắc. Để làm nên thành tích đó có sự đóng góp tích cực của các phong trào thi đua yêu nước. Nhân dịp Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh lần thứ V, giai đoạn 2020 – 2025, phóng viên Báo Hòa Bình đã có cuộc phỏng vấn đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh về kết quả phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn tỉnh những năm qua cũng như mục tiêu, nhiệm vụ thời gian tới.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hòa Bình lần thứ XI

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được tổ chức từ ngày 18 - 20/3/1992, tại nhà văn hóa trung tâm thị xã Hòa Bình (nay là TP Hòa Bình). Dự đại hội có 300 đại biểu thay mặt cho trên 25.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ. Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XI được tính trên cơ sở kế thừa 6 kỳ đại hội của tỉnh Hòa Bình trước khi sáp nhập với tỉnh Hà Tây và 4 kỳ đại hội thời kỳ chung tỉnh Hà Sơn Bình. Chủ đề của đại hội là "Đại hội đổi mới, đoàn kết, tiến lên”.

100% cán bộ, chiến sỹ đạt yêu cầu về nhận thức chính trị hàng năm

(HBĐT) - Thực hiện công tác giáo dục chính trị, với quan điểm học đến đâu kiểm tra đến đó, Bộ CHQS tỉnh đã chỉ đạo các cơ quan, đơn vị sử dụng nhiều biện pháp linh hoạt để đánh giá đúng nhận thức của từng đối tượng. Trong đó, tập trung chủ yếu kiểm tra vấn đáp, kiểm tra viết, trắc nghiệm kết hợp để đánh giá toàn diện kiến thức, trình độ hiểu biết, lập trường tư tưởng, thái độ chính trị của các đối tượng; tổ chức tốt việc viết thu hoạch sau mỗi nội dung học tập.

Thủ tướng tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Giám đốc quốc gia ADB tại Việt Nam

Chiều 17-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang Kyung-wha đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Báo Hòa Bình và Huyện ủy Mai Châu ký kết quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 – 2025

(HBĐT) - Ngày 17/9, tại huyện Mai Châu, Ban Biên tập Báo Hòa Bình và Ban Thường vụ Huyện ủy Mai Châu đã tổ chức lễ ký kết Quy chế phối hợp tuyên truyền giai đoạn 2020 - 2025. Tham dự có các đồng chí: Nguyễn Mạnh Tuấn, Tổng Biên tập Báo Hòa Bình; Hà Văn Di, Bí thư Huyện ủy Mai Châu; Ban biên tập Báo Hòa Bình, lãnh đạo, đại diện các phòng, ban chuyên môn của Báo Hòa Bình và huyện Mai Châu.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ IV

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ IV diễn ra từ ngày 14 - 20/10/1986 tại thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông - TP Hà Nội), với 444 đại biểu đại diện cho 62.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.  

Huyện Lương Sơn: Nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức

(HBĐT) - Những năm qua, huyện Lương Sơn đặc biệt quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, xây dựng và nâng cao chất lượng cán bộ, công chức, viên chức (CB, CC, VC) đáp ứng yêu cầu về vị trí việc làm, quan tâm đánh giá chất lượng, xếp loại CB, CC, đề cao ý thức trách nhiệm thực thi công vụ, qua đó, góp phần thực hiện tốt các nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Hòa Bình lần thứ V, giai đoạn 2020-2025
Lan tỏa phong trào thi đua yêu nước trong công nhân, viên chức, lao động

(HBĐT) - Qua 5 năm phát động phong trào thi đua yêu nước (TĐYN) trong công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tỉnh giai đoạn 2015 - 2020 đã đạt nhiều kết quả nổi bật. Nhiều đề tài, sáng kiến được đánh giá cao, áp dụng hiệu quả vào thực tiễn; nhiều tập thể, cá nhân tiêu biểu được tuyên dương, cho thấy phong trào nhận được sự quan tâm, tích cực hưởng ứng của CNVCLĐ.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp một số Đại sứ và nhà đầu tư EU

Chiều 16-9, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp Đại sứ Hà Lan tại Việt Nam Elsbeth Akkerman, Đại sứ Bỉ tại Việt Nam Paul Jansen cùng các nhà đầu tư (NĐT) Liên hiệp châu Âu (EU) đang có mong muốn đầu tư dự án trung tâm logistics, cảng biển trị giá gần một tỷ USD tại Việt Nam.

Chính phủ "chốt" không sáp nhập bất cứ sở ngành nào

Nghị định mới của Chính phủ quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương không có quy định nào về việc sáp nhập sở, ngành.

Nâng cao hiệu quả công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội

(HBĐT) - Công tác nắm bắt, định hướng dư luận xã hội (DLXH) là một nội dung trọng yếu trong công tác tư tưởng của các cấp uỷ, chính quyền, đoàn thể trong tỉnh; là kênh thông tin quan trọng góp phần giúp cấp uỷ, chính quyền kịp thời có những biện pháp cụ thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ chính trị của địa phương.

MTTQ các cấp thành phố Hòa Bình: Hoạt động hiệu quả, nền nếp ngay sau sáp nhập

(HBĐT) - Tính đến thời điểm này, TP Hòa Bình đã hoàn thành việc sắp xếp các đơn vị hành chính theo Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Để triển khai và thực hiện có hiệu quả nghị quyết, TP Hòa Bình đã cẩn trọng triển khai từng bước, huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị trong công tác tuyên truyền, vận động. Trong đó, đặc biệt là vai trò giám sát, nắm bắt dư luận của hệ thống MTTQ các cấp.

Huyện Lạc Thủy đưa nghị quyết vào cuộc sống: Tạo đột phá chiến lược với các chỉ tiêu mang tính cách mạng

(HBĐT) - Đó là tinh thần chỉ đạo xuyên suốt của Huyện ủy Lạc Thủy ngay sau khi tổ chức thành công Đại hội đại biểu (ĐHĐB) Đảng bộ huyện lần thứ XXV, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tinh thần này đã được cụ thể hóa bằng 9 chương trình hành động trọng tâm, tạo sự thống nhất trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và tổ chức thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp mà Nghị quyết ĐHĐB Đảng bộ huyện lần thứ XXV đã đề ra.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ đại hội
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ III

(HBĐT) - Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ III tiến hành 2 vòng. Vòng 1, từ ngày 5-13/1/1982, tại thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông - TP Hà Nội) với 440 đại biểu tham dự. Trong 8 ngày diễn ra đại hội vòng 1, các đại biểu đi sâu thảo luận, đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện chuẩn bị cho Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V và tiến hành bầu đoàn đại biểu của Đảng bộ tỉnh gồm 25 đồng chí, do đồng chí Nguyễn Đình Sở làm trưởng đoàn dự Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ V diễn ra tại Thủ đô Hà Nội.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đức A.Méc-ken

Nhân dịp kỷ niệm 45 năm thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Đức (23-9-1975 - 23-9-2020), chiều 15-9, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc điện đàm với Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken.

Chủ tịch UBND tỉnh tiếp công dân định kỳ tháng 9

(HBĐT) - Ngày 15/9, tại trụ sở tiếp công dân tỉnh, UBND tỉnh tổ chức tiếp công dân định kỳ tháng 9/2020. Đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên tiếp; đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đồng chủ trì. Tham gia phiên tiếp còn có các đồng chí TT HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, UBMTTQ tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành, chính quyền địa phương có liên quan; các đồng chí thành viên Hội đồng tư vấn tiếp dân của tỉnh.

MTTQ huyện Lạc Thủy: Khẳng định vai trò trong giải quyết các vấn đề bức thiết ở địa phương

(HBĐT) - Căn cứ Quyết định của Bộ Chính trị về ban hành Quy chế giám sát và phản biện xã hội của MTTQ và các đoàn thể CT-XH, MTTQ huyện Lạc Thủy thực hiện chủ động, trách nhiệm, phát huy được vai trò của mình và quyền làm chủ của Nhân dân. Qua đó, tạo mối quan hệ mật thiết và củng cố niềm tin của dân với Đảng, chính quyền, góp phần giải quyết các vấn đề bức thiết ở địa phương.

Đảng bộ tỉnh Hòa Bình qua các kỳ đại hội - Thời kỳ chung tỉnh Hà Sơn Bình (1976-1991)
Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Hà Sơn Bình lần thứ II

(HBĐT) - Đại hội diễn ra từ ngày 8 - 12/10/1979, tại nhà văn hóa trung tâm thị xã Hà Đông (nay là quận Hà Đông - TP Hà Nội), với 419 đại biểu chính thức và 37 đại biểu dự khuyết.