(HBĐT) - Ngày 4/8, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã khai mạc Đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Dự đại hội có các đồng chí: Ngô Văn Tuấn, Phó Bí thư Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy cùng 269 đại biểu đại diện cho trên 8.000 đảng viên trong toàn Đảng bộ.

Khai mạc Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI

(HBĐT) - Ngày 4/8, tại Nhà văn hóa trung tâm huyện Lương Sơn, đã diễn ra Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. Tới dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy; lãnh đạo các sở, ban, ngành, cơ quan, đơn vị đứng chân trên địa bàn và 239 đại biểu đại diện cho trên 5.700 đảng viên của 33 tổ chức cơ sở Đảng của huyện Lương Sơn.

Xã Tân Vinh: Chuyển biến sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã

(HBĐT) - Sản xuất nông, lâm nghiệp chuyển dịch theo hướng hàng hóa; thu nhập bình quân đầu người không ngừng được tăng lên, đạt 35 triệu đồng năm 2019; tỷ lệ hộ nghèo giảm từng năm, hiện còn 1,97%; thu ngân sách Nhà nước tăng trên 500% so với đầu nhiệm kỳ... Đó là những con số phản ánh chuyển biến tích cực ở xã Tân Vinh (Lương Sơn) sau 5 năm thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã lần thứ XXI, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Các cơ quan Khối Nội chính:
Bảo đảm ổn định an ninh trật tự, phục vụ đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Đồng chí Phạm Minh Long, Phó Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy cho biết: 6 tháng đầu năm 2020, các cơ quan Khối Nội chính đã làm tốt công tác bảo đảm ANTT, góp phần vào thành công đại hội Đảng bộ các cấp và nhiệm vụ phát triển KT-XH địa phương.

Huyện Lạc Sơn: Sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư sau sáp nhập

(HBĐT) - Từ ngày 1/2/2020, bộ máy mới của các xã, thị trấn ở huyện Lạc Sơn thuộc diện sắp xếp theo Nghị quyết số 830/NQ-UBTVQH14 đi vào hoạt động. Đến nay, toàn huyện còn 24 xã, thị trấn, giảm 5 xã. Theo đó, tổng số cán bộ, công chức (CB, CC) dôi dư sau sáp nhập là 86 người, người hoạt động không chuyên trách là 65 người.

Đảng bộ xã Nhân Mỹ: Trách nhiệm cao thực hiện Nghị quyết nhiệm kỳ mới

(HBĐT) - Xã Nhân Mỹ (Tân Lạc) mới được hình thành từ việc sáp nhập 3 đơn vị hành chính, gồm: xã Quy Mỹ, Do Nhân và Tuân Lộ. Hiện, xã có 11 xóm với hơn 1.600 hộ, hơn 7.500 nhân khẩu. Sau Đại hội đại biểu Đảng bộ xã lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ xã hiện có 19 chi bộ trực thuộc với hơn 600 đảng viên.

Huyện Kim Bôi: Đổi mới, nâng cao chất lượng cấp ủy cơ sở nhiệm kỳ 2020 - 2025

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Kim Bôi hiện có 42 tổ chức cơ sở Đảng (17 Đảng bộ xã, thị trấn, 25 chi, Đảng bộ khối cơ quan, doanh nghiệp), có 291 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở với 6.468 đảng viên. Tính đến ngày 6/6, Đảng bộ huyện hoàn thành chỉ đạo cơ sở tổ chức đại hội nhiệm kỳ 2020-2025.

Huyện Lương Sơn - niềm tin và hành động mới

(HBĐT) - Với tinh thần trách nhiệm cao, các công việc chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Lương Sơn lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020 - 2025 đã sẵn sàng. Đại hội đáp ứng yêu cầu Chỉ thị số 35- CT/TW, bảo đảm dân chủ, phát huy trí tuệ, thực sự là đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng cổ vũ toàn Đảng, toàn dân thi đua đưa nhanh nghị quyết vào cuộc sống.

Đảng bộ trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ: Kết nạp 8 quần chúng ưu tú là học sinh vào Đảng

(HBĐT) - Ngày 1/8, Đảng bộ trường THPT Chuyên Hoàng Văn Thụ đã tổ chức lễ kết nạp cho 10 quần chúng ưu tú vào Đảng, trong đó có 8 quần chúng ưu tú là học sinh.

Đoàn kết, năng động, sáng tạo, xây dựng huyện Lương Sơn giàu mạnh, văn minh

 (HBĐT) - Nhiệm kỳ vừa qua, Đảng bộ, Nhân dân các dân tộc huyện Lương Sơn đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, đạt được những kết quả quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Huyện đã hoàn thành và hoàn thành vượt mức 15/18 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXV.

Huyện Lương Sơn: Thiết thực học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - BTV Huyện ủy Lương Sơn đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện nghiệm túc Chỉ thị số 05-CT/TW gắn với các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng phù hợp với điều kiện cụ thể của cấp ủy, cơ quan, đơn vị, địa phương, tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, đảng viên và Nhân dân.

Xã Đoàn Kết: Gắn xây dựng Đảng với phát triển kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Những năm qua, cùng với chú trọng nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, Đảng bộ xã Đoàn Kết (Yên Thủy) đã tập trung xây dựng nghị quyết gắn với phát triển KT-XH, chuyển đổi cây trồng, dồn điền, đổi thửa, cứng hóa đường giao thông, xây dựng công trình phúc lợi, từng bước nâng cao đời sống, thu nhập cho người dân.

Nêu cao trách nhiệm người đứng đầu trong thực hiện quy chế dân chủ

(HBĐT) - Trong những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp đã cụ thể hóa các chỉ thị của T.Ư, của tỉnh về thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trong cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp, đem lại hiệu quả tích cực. Thông qua thực hiện QCDC ở cơ sở đã giúp nâng cao vai trò, trách nhiệm người đứng đầu cơ quan, đơn vị. Người đứng đầu đã đề cao vai trò, trách nhiệm trong quản lý, điều hành, nâng cao ý thức phục vụ Nhân dân, thực hiện Quy định số 101-QĐ/TW về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ chủ chốt, quan tâm đến đào tạo, bồi dưỡng cho cán bộ, công chức, viên chức (CBCCVC), thực hiện các quy định chuẩn mực tại cơ quan, công sở.

Thông báo kết luận của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Ngày 31/7, Văn phòng Tỉnh ủy ban hành Thông báo số 3224 -TB/VPTU về kết luận của BTV Tỉnh ủy tại hội nghị ngày 31/7/2020 về phòng, chống dịch Covid-19. 

Tuyệt đối không lơ là, chủ quan, không để dịch bệnh Covid-19 bùng phát trên địa bàn

(HBĐT) - Ngày 31/7, đồng chí BÙI VĂN KHÁNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã ký ban hành Văn bản số 1263/UBND-KGVX về việc thực hiện Thông báo số 262/TBVPCP ngày 29/7/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về về phòng, chống dịch Covid-19. Nội dung công văn nêu rõ:

Khó khăn trong phát triển Đảng ở xã Cuối Hạ

(HBĐT) - "Trong vài năm gần đây, một số quần chúng ưu tú tại xã đã quyết tâm phấn đấu, tu dưỡng đạo đức và được lựa chọn tham gia học lớp tìm hiểu về Đảng. Tuy nhiên, trong quá trình hoàn thành hồ sơ để tiến hành kết nạp thì lại không có mặt, hoặc xin lùi lại 1-2 năm nữa để tập trung phát triển kinh tế gia đình và hoàn thiện bản thân, mặc dù đã có sự vận động của chi bộ, cấp ủy tại địa phương. Như tại chi bộ trường mầm non Cuối Hạ có trường hợp chị B.T.D đã hoàn tất hồ sơ, chuẩn bị kết nạp, nhưng lại phải hoãn việc kết nạp vì lý do gia đình” - đồng chí Bùi Văn Hậu, Bí thư Đảng ủy xã Cuối Hạ (Kim Bôi) chia sẻ.

Thông tin kỳ họp 26 Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy

(HBĐT) - Ngày 30/7, UBKT Tỉnh ủy đã ban hành Văn bản số 1632-CV/UBKTTU về việc thông tin kỳ họp lần thứ 26. Theo đó, ngày 21/7/2020, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kỳ họp thứ 26. Đồng chí Đinh Văn Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Phó Chủ nhiệm Thường trực UBKT Tỉnh ủy chủ trì kỳ họp. Tại kỳ họp, UBKT Tỉnh ủy đã xem xét, kết luận các nội dung sau:

Tổ chức Đại hội Đảng bộ huyện Lạc Sơn gắn với quyết tâm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - Đại hội (ĐH) đại biểu Đảng bộ huyện Lạc Sơn lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 - 2025 sẽ được tổ chức trong 3 ngày, từ 3 - 5/8/2020. Trước diễn biến tiếp tục phức tạp của dịch Covid-19, Đảng bộ huyện tích cực chỉ đạo công tác chuẩn bị tổ chức ĐH gắn với quyết tâm đảm bảo an toàn về phòng, chống dịch Covid-19.

Coi trọng xây dựng, chỉnh đốn Đảng theo Nghị quyết Trung ương 4

(HBĐT) - Trước thềm Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ XXV, Đảng bộ huyện Đà Bắc đón niềm vui khi được BTV Tỉnh ủy tặng bằng khen đạt tiêu chuẩn "Trong sạch vững mạnh tiêu biểu” năm 2019. Đó là phần thưởng xứng đáng ghi nhận sự nỗ lực trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo để đạt được những thành quả toàn diện trên các mặt công tác. Trong đó, không thể không nhấn mạnh việc coi trọng thực hiện Nghị quyết Trung ương (NQT.Ư) 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Qua đó giúp các tổ chức Đảng (TCĐ) được củng cố vững mạnh.

Đồng lòng vì mục tiêu Đảng vững mạnh, Nhân dân vững niềm tin



 (HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện Đà Bắc lần thứ XXIV, nhiệm kỳ 2015 - 2020 đã để lại dấu ấn lớn, với những kết quả đạt được hết sức quan trọng và toàn diện trên tất cả các lĩnh vực. Cùng với sự quan tâm giúp đỡ, hỗ trợ của T.Ư, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh và các ban, sở, ngành của tỉnh thì tinh thần đoàn kết, chủ động, sáng tạo; sự nỗ lực vượt qua trở ngại, thách thức của cả hệ thống chính trị và Nhân dân các dân tộc trong huyện đã giúp Đà Bắc vượt khó để phát triển.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ

Chiều 30-7, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc gặp mặt đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ (TTNKHVNS). Cùng dự có đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo T.Ư; đại diện lãnh đạo các bộ, ban, ngành, cơ quan T.Ư, khoảng 200 đại biểu trí thức, nhà khoa học, văn nghệ sĩ tiêu biểu.

Đại hội đại biểu Đảng bộ thành phố Hòa Bình lần thứ II thành công tốt đẹp

(HBĐT) - Sau 3 ngày (từ 28 - 30/7) làm việc với tinh thần dân chủ, kỷ cương, trách nhiệm, Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hòa Bình lần thứ II, nhiệm kỳ 2020-2025 đã thành công tốt đẹp.

Hội Liên hiệp phụ nữ tỉnh: Hiệu quả từ phong trào thi đua yêu nước

(HBĐT) - Những năm qua, phụ nữ Hòa Bình đã tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua yêu nước, phát huy vai trò trong phát triển KT-XH ở địa phương.

Công tác Tuyên giáo góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ tỉnh

(HBĐT) - Ngày 3/2/1930, Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời, đánh dấu mốc son chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước mấy nghìn năm của dân tộc Việt Nam. Ngay sau đó, Đảng đã thành lập Ban Cổ động và Tuyên truyền, coi đó là mặt trận hàng đầu để tuyên truyền, giác ngộ quần chúng về chủ nghĩa Mác - Lênin, về Chánh cương vắn tắt, Sách lược vắn tắt và đường lối cách mạng của Đảng.