(HBĐT) - BTV Tỉnh ủy yêu cầu: Các cấp ủy chuẩn bị thật tốt công tác tổ chức đại hội Đảng bộ các cấp. Đối với nhân sự đại biểu dự đại hội cấp trên phải bảo đảm về chất lượng, có số lượng, cơ cấu hợp lý theo đúng hướng dẫn của T.Ư và tỉnh. Lấy phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, uy tín và hiệu quả công tác làm căn cứ để đánh giá, sàng lọc, bố trí cán bộ và đổi mới công tác nhân sự.

Đảng bộ xã Bắc Phong:
Đẩy lùi biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, nội dung quan trọng hàng đầu được Đảng bộ xã Bắc Phong (Cao Phong) quán triệt là ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, kiên quyết đẩy lùi những biểu hiện "tự diễn biến”, "tự chuyển hóa” trong nội bộ. Đây cũng chính là nội dung cốt lõi trong "Một số vấn đề cần làm ngay để tăng cường nêu gương của cán bộ, đảng viên”, góp phần tích cực xây dựng Đảng bộ trong sạch, vững mạnh.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh:
Chuẩn bị tổ chức và tham dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV

Nguyễn Tiến Sinh
Phó trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 
(HBĐT) - Tổng thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc vừa gửi thông báo đến các đại biểu Quốc hội (ĐBQH) tham dự Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV. Theo đó, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết định triệu tập Kỳ họp thứ 9, Quốc hội khóa XIV, khai mạc vào ngày 20/5/2020, dự kiến bế mạc vào ngày 19/6/2020. Kỳ họp tiến hành theo 2 đợt. Đợt 1: Họp trực tuyến qua cầu truyền hình từ Nhà Quốc hội đến 63 Đoàn ĐBQH các tỉnh, thành phố trực thuộc T.Ư (từ ngày 20/5 - 4/6); đợt 2: Họp tập trung tại Nhà Quốc hội (từ ngày 10 - 19/6).

Thành phố Hòa Bình sắp xếp cán bộ, công chức dôi dư theo lộ trình

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 830 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình, sau khi nhập huyện Kỳ Sơn vào TP Hòa Bình, tổng số đơn vị hành chính của thành phố là 19 đơn vị xã, phường. Theo đó, tổng số cán bộ, công chức (CB, CC) dôi dư sau sắp xếp là 91 người.

Thủ tướng: Phấn đấu GDP tăng trưởng trên 5%

Thủ tướng nêu rõ, phải tập trung hơn nữa khởi động lại nền kinh tế, phấn đấu GDP năm 2020 đạt mức tăng trưởng trên 5%, chứ không phải như dự báo của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) là Việt Nam chỉ có thể tăng trưởng 2,7%. Muốn như vậy, cần tập trung 5 mũi đột phá.

Chiến thắng Điện Biên Phủ 1954 - Sự kiện mang giá trị và tầm vóc thời đại

Năm 1954, trên đại ngàn Tây Bắc đất nước, quân và dân Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Trung ương Đảng và Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đạp bằng mọi khó khăn thử thách, đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp và can thiệp của đế quốc Mỹ, dựng lên mốc son chói lọi trong dòng chảy lịch sử dân tộc, đồng thời làm "chấn động địa cầu”, tác động mạnh đến phong trào đầu tranh vì hòa bình, độc lập dân tộc, dân chủ và tiến bộ xã hội trên thế giới.

Phối hợp chặt chẽ, thực hiện kịp thời, chính xác và an toàn gói hỗ trợ người dân gặp khó khăn do đại dịch covid-19

(HBĐT) - Sáng 5/5, đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm việc với UBND thành phố Hòa Bình kiểm tra việc chi trả trợ cấp cho các đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch Covid-19 theo tinh thần Nghị quyết số 42, ngày 9/4/2020 của Thủ tướng Chính phủ (Nghị quyết số 42). Tham gia buổi làm việc có đại diện MTTQ tỉnh, Sở LĐ-TB&XH, Sở Tài chính, Kho bạc Nhà nước, Bưu điện tỉnh…

Thủ tướng: Sớm phục hồi, phát triển các hoạt động kinh tế - xã hội

Sáng 5/5, Chính phủ họp Phiên thường kỳ tháng 4 dưới sự chủ trì của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc.

Thị trấn Chi Nê:
Nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ

(HBĐT) - Nhằm nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng, những năm qua, Đảng bộ thị trấn Chi Nê (Lạc Thủy) đã thực hiện nhiều giải pháp củng cố, nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của chi bộ. Đảng ủy thị trấn xác định mỗi chi bộ là một hạt nhân cơ sở, do đó, chất lượng sinh hoạt chi bộ luôn được chú trọng đổi mới về nội dung, hình thức, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới.

Nơi tập hợp những cán bộ trẻ tiên phong

(HBĐT) - "Những năm qua, thực hiện lời hứa của toàn Đảng, toàn dân ta với Bác Hồ vĩ đại, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh đặc biệt chú trọng đến công tác bồi dưỡng, giáo dục thế hệ trẻ. Đối với bộ phận đoàn viên thanh niên (ĐVTN) là công chức, viên chức, người lao động làm việc tại các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, điều chúng tôi trăn trở nhất là làm sao xây dựng được đội ngũ này có bản lĩnh chính trị, năng lực thực sự, dám nghĩ, dám làm và có tâm huyết đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển của quê hương. Qua gần 4 năm hoạt động, Câu lạc bộ (CLB) Cán bộ trẻ tỉnh đã phần nào đáp ứng được kỳ vọng đó”- đồng chí Bùi Quốc Hoàn, Phó Bí thư Tỉnh Đoàn khẳng định.

Các Bộ, ngành trả lời kiến nghị của cử tri

(HBĐT) - LTS: Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV, cử tri tỉnh Hòa Bình đã gửi đến kỳ họp nhiều nội dung quan trọng. Vừa qua, Đoàn ĐBQH tỉnh đã có Văn bản số 23 tổng hợp ý kiến trả lời của các Bộ, ngành liên quan đối với kiến nghị của cử tri tỉnh Hòa Bình. Báo Hòa Bình xin trích đăng nội dung trả lời.

Chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ là một kỳ tích vẻ vang của thời đại Hồ Chí Minh

Thực hiện lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến ngày 19-12-1946 của Hồ Chủ tịch và đường lối kháng chiến toàn dân, toàn diện, lâu dài, dựa vào sức mình là chính, với vũ khí thô sơ và tinh thần "Cảm tử cho Tổ quốc quyết sinh" quân và dân ta đã lần lượt đánh bại các chiến lược quân sự của thực dân Pháp.

Thủ tướng tham dự Hội nghị thượng đỉnh của Phong trào Không liên kết với chủ đề "Đoàn kết ứng phó đại dịch COVID-19"

Ngày 4/5/2020, nhận lời mời của Tổng thống nước Cộng hòa Azerbaijan Ilham Aliyev, người đang giữ chức vụ Chủ tịch Phong trào Không liên kết, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến của Phong trào Không liên kết với chủ đề "Đoàn kết ứng phó đại dịch COVID-19”.

Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng trong thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”

(HBĐT) - Sau 3 năm thực hiện Kế hoạch số 70-KH/TU của BTV Tỉnh ủy về thực hiện Chỉ thị số 10-CT/TW, ngày 15/12/2016 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”, đã có 100% cấp ủy, tổ chức Đảng, cơ quan, đơn vị trong tỉnh xây dựng kế hoạch cụ thể hóa các nội dung Chỉ thị, Kế hoạch và tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện đảm bảo phù hợp điều kiện thực tế của địa phương, cơ quan, đơn vị.

Chủ tịch MTTQ Việt Nam gửi thư chúc mừng Đại lễ Phật đản 2020

Ngày 4/5, nhân dịp Đại lễ Phật đản năm 2020 - Phật lịch 2564, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã gửi thư chúc mừng tốt đẹp nhất tới chư vị giáo phẩm, các vị tăng, ni và đồng bào phật tử Việt Nam.

Đảng bộ huyện Lạc Sơn:
Tập trung trí tuệ, nguồn lực cho đại hội Đảng bộ các cấp

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Kế hoạch số 233 của Tỉnh ủy về quán triệt, tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, thời gian qua, Đảng bộ huyện Lạc Sơn đã tập trung trí tuệ, nguồn lực, huy động sức mạnh đại đoàn kết, chỉ đạo thành công đại hội chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở; đại hội điểm các chi, Đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và chuẩn bị tốt nhất mọi phần việc hướng tới Đại hội đại biểu Đảng bộ huyện lần thứ 27, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Triển khai quyết định của Thủ tướng Chính phủ về công tác cán bộ

Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Thứ trưởng Bộ Công an đối với Thiếu tướng Lê Quốc Hùng và Thiếu tướng Lê Tấn Tới.

Thủ tướng: Nhất định chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng trên tất cả các mặt trận

Sáng 3/5, phát biểu tại lễ khởi công xây dựng đường vào và Khu bảo tồn bãi cọc Cao Quỳ, huyện Thủy Nguyên, Thủ tướng nhấn mạnh, với lòng yêu nước nồng nàn, trí tuệ và sức mạnh đoàn kết vì một đất nước Việt Nam phát triển hùng mạnh, thịnh vượng, nhất định chúng ta sẽ tiếp tục chiến thắng trên tất cả các mặt trận, không chỉ trên mặt trận chống dịch bệnh COVID-19, mà còn chiến thắng trên lĩnh vực kinh tế.

Tiếp tục thực hiện nghiêm các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19

(HBĐT) - UBND tỉnh đã ban hành Văn bản số 691/UBND-KGVX ngày 29/4/2020 về việc thực hiện Thông báo số 170/TBVPCP ngày 28/4/2020 của Văn phòng Chính phủ về Kết luận của Thủ tướng Chính phủ tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19.

Đề nghị khai trừ ra khỏi Đảng đối với nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng Nguyễn Văn Hiến

Ủy ban Kiểm tra Trung ương đề nghị Bộ Chính trị, Ban Chấp hành Trung ương xem xét, thi hành kỷ luật khai trừ ra khỏi Đảng đối với đồng chí Nguyễn Văn Hiến, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng.

Những đóng góp của quân và dân Hòa Bình trong kháng chiến chống Pháp

(HBĐT) - Suốt 9 năm kháng chiến chống Pháp, quân và dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình đã đồng hành cùng với quân và dân cả nước đứng lên chống giặc xâm lược. Nhân dịp kỷ niệm 66 năm chiến thắng Điện  Biên Phủ, Báo Hòa Bình giới thiệu về những đóng góp của quân và dân các dân tộc tỉnh trong cuộc kháng chiến cho đến ngày thắng lợi cuối cùng.

Tiến sỹ của nông dân

(HBĐT) - Trung tuần tháng Tư, tiến sỹ Nguyễn Hồng Yến, Chi cục trưởng Chi cục Trồng trọt và bảo vệ thực vật (TT&BVTV) và các cộng sự vẫn miệt mài bám đồng ruộng xã Cao Sơn (Lương Sơn) kiểm tra tình hình sâu bệnh, hướng dẫn cấp ủy, chính quyền và bà con nông dân thực hiện các biện pháp phòng trừ sâu bệnh trên cây lúa.

Đảng bộ Khối các cơ quan tỉnh: Thực hiện tự phê bình và phê bình theo tư tưởng Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm đến tự phê bình và phê bình trong Đảng. Theo Người, tự phê bình và phê bình giúp xây dựng, củng cố sự đoàn kết, thống nhất trong Đảng, gột rửa, lọc bỏ những sai lệch. Qua đó, tạo chất kết dính trong nội bộ, là phương thuốc hay nhất để chữa nhiều chứng bệnh, bồi bổ cơ thể của Đảng ngày thêm cường tráng.

Ðại thắng mùa Xuân 1975 - kết tinh sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh

Ðại tướng LƯƠNG CƯỜNG Bí thư T.Ư Ðảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy T.Ư, Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam


Ðại thắng mùa Xuân năm 1975 là biểu tượng cao đẹp của chủ nghĩa anh hùng cách mạng, kết tinh sức mạnh của dân tộc Việt Nam trong thời đại Hồ Chí Minh; mở ra một kỷ nguyên mới - kỷ nguyên độc lâp, tự do, cả nước đi lên chủ nghĩa xã hội (CNXH); dưới sự lãnh đạo của Ðảng, nhân dân ta tiếp tục giành những thành tựu to lớn, có ý nghĩa lịch sử.

Huyện Lạc Sơn thực hiện nghiêm túc công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Hiện nay, huyện Lạc Sơn có 50 tổ chức cơ sở Đảng, 375 chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở với trên 8.070 đảng viên. Thời gian qua, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Lạc Sơn đã chủ động tham mưu giúp BTV Huyện ủy thực hiện nghiêm túc và có hiệu quả kế hoạch kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật trong Đảng bảo đảm đúng nguyên tắc, quy trình, thủ tục, góp phần xây dựng Đảng trọng sạch, vững mạnh.