Vấn đề này được đặt ra và thảo luận kỹ trong cuộc họp của Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona gây ra (COVID-19), sáng 24/4, dưới sự chủ trì của Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam, Trưởng Ban Chỉ đạo.

Công hàm tại Liên hợp quốc của Trung Quốc không phù hợp với luật pháp quốc tế

Chiều 23/4, tại họp báo Thường kỳ Bộ Ngoại giao, trả lời câu hỏi phóng viên đề nghị cho biết phản ứng của Việt Nam trước Công hàm ngày 17/4 của Trung Quốc gửi Liên hợp quốc nêu các yêu sách chủ quyền ở Biển Đông, Phó Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Ngô Toàn Thắng khẳng định:

Đảng bộ huyện Đà Bắc: Đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị

(HBĐT) - Kiên quyết đưa những đảng viên không còn đủ tư cách ra khỏi Đảng, trong năm 2019, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy Đà Bắc đã thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ đối với 2 đảng viên. Cùng với đó, Huyện ủy tăng cường chỉ đạo công tác bảo vệ chính trị nội bộ; đẩy mạnh đấu tranh ngăn chặn sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, tạo chuyển biến tích cực xây dựng các tổ chức Đảng trong sạch, vững mạnh.

Vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện phát triển sản xuất kinh doanh

Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo kết luận của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng, chống dịch COVID-19 diễn ra ngày 20 và 22/4/2020. Kết luận nêu rõ: Cả nước đã chuyển sang giai đoạn mới phòng, chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế xã hội, bảo đảm người dân sẵn sàng thích nghi trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 được kiểm soát tốt. Trong giai đoạn mới, cả nước cần vừa thực hiện giãn cách xã hội, vừa tạo điều kiện cho lưu thông hàng hóa, phát triển sản xuất kinh doanh, việc làm và đời sống người dân.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị cán bộ toàn quốc

Ngày 23-4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị cán bộ toàn quốc để nghe báo cáo tình hình, ảnh hưởng của đại dịch Covid-19, các nhiệm vụ, giải pháp phòng, chống dịch và ổn định kinh tế; đồng thời thông tin một số vấn đề quan trọng khác. Đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chủ trì Hội nghị.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh: Đẩy nhanh giải ngân vốn đầu tư công góp phần thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

(HBĐT) - Ngày 23/4, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị trực tuyến với các huyện, thành phố nghe báo cáo về nợ đọng xây dựng cơ bản (XDCB) đến ngày 31/12/2019 và tình hình thực hiện, giải ngân vốn đầu tư công kế hoạch năm 2020; tình hình triển khai lập quy hoạch đối với khu đất có giá trị thương phẩm cao.

Thủ tướng: Chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, cùng với phát triển KT-XH

Kết luận cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống dịch COVID-19 chiều 22/4, Thủ tướng nhấn mạnh "vui mừng nhưng cảnh giác”, chấp nhận tình trạng sống trong trạng thái có dịch, chuyển sang giai đoạn chống dịch dài hơi hơn, căn cơ hơn cùng với phát triển kinh tế-xã hội.

Nỗ lực thực hiện 5 chỉ tiêu nghị quyết dự báo khó đạt

(HBĐT) - Triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý II/2020, UBND tỉnh xác định nhiệm vụ quan trọng hàng đầu là đẩy mạnh thực hiện 5 chỉ tiêu (dự báo khó đạt) Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015 - 2020. Đây cũng chính là quyết tâm chung của cấp ủy, chính quyền địa phương trong nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp, thiết thực chào mừng Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Huyện Lạc Sơn: Tăng cường đối thoại trực tiếp giải quyết kiến nghị của nhân dân

(HBĐT) - Ngay sau cuộc tiếp xúc trực tiếp, lắng nghe ý kiến của người dân xóm Hổ I, xã Yên Nghiệp kiến nghị cần thu hồi diện tích đất canh tác tại Khoang Pẻ do một số hộ là cán bộ xã, xóm tự ý sử dụng để làm khu giãn dân, Huyện ủy Lạc Sơn chỉ đạo UBND huyện giao cơ quan chức năng địa phương nghiên cứu, xem xét, xây dựng phương án phù hợp trình UBND huyện.

Thủ tướng quyết định: Hà Nội thuộc nhóm có nguy cơ, nhưng một số địa bàn của Hà Nội có nguy cơ cao

Một số nơi thuộc các huyện của Hà Nội, Hà Giang là địa bàn có nguy cơ cao, cần theo dõi, xử lý chặt chẽ, đề cao cảnh giác phòng, chống dịch bệnh; có những biện pháp cụ thể. Tại các nơi có nguy cơ, nguy cơ cao, Chủ tịch UBND các tỉnh, theo thẩm quyền, tạo điều kiện cho sản xuất hàng hóa, nhưng đảm bảo các biện pháp phòng, chống dịch phù hợp.

Thủ tướng chủ trì họp Thường trực Chính phủ về chống dịch COVID-19

Chiều 22/4, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc chủ trì cuộc Thường trực Chính phủ về công tác phòng chống dịch bệnh, trong đó có việc xem xét danh sách các địa phương thuộc các nhóm nguy cơ và đưa ra các quyết sách mới.

Rà soát, lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 58 /KH-UBND ngày 20/4/2020 về việc "rà soát, lập hồ sơ phân loại đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã thuộc tỉnh Hòa Bình”.

Ban Chỉ đạo đề xuất 59 tỉnh thành thuộc nhóm nguy cơ thấp

Ban Chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch bệnh COVID-19 thống nhất đề xuất danh sách các địa phương thuộc 3 nhóm nguy cơ. Theo đó, thành phố Hà Nội thuộc nhóm nguy cơ cao; Thành phố Hồ Chí Minh, Bắc Ninh, Hà Giang thuộc nhóm nguy cơ; nhóm nguy cơ thấp gồm các địa phương còn lại.

Lãnh đạo thành phố Hà Nội dâng hoa kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin

Nhân kỷ niệm 150 năm Ngày sinh V.I.Lênin (22/4/1870 - 22/4/2020), sáng 22/4, đoàn đại biểu Thành ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Hà Nội, do đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội thành phố Hà Nội làm trưởng đoàn đã đến đặt lẵng hoa tưởng nhớ Lãnh tụ cộng sản V.I.Lênin tại Tượng đài Lênin trên đường Điện Biên Phủ, quận Ba Đình - Hà Nội.

Xây dựng, chỉnh đốn Đảng ở Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1

(HBĐT) - Nhiều năm nay, Đảng bộ Cơ sở cai nghiện ma túy số 1 (Đảng bộ Sở LĐ-TB&XH) đã quán triệt, thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của T.Ư về xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, góp phần nâng cao sức chiến đấu, năng lực lãnh đạo toàn diện của Đảng, thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao.

V.I.Lê-nin - Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới

Với lòng kính trọng và biết ơn sâu sắc đối với các lãnh tụ của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, hôm nay chúng ta thành kính kỷ niệm 150 năm Ngày sinh của Vla-đi-mia I-lích Lê-nin - Nhà tư tưởng vĩ đại, lãnh tụ thiên tài của giai cấp công nhân, nhân dân lao động và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới, người kế tục xuất sắc sự nghiệp giải phóng con người của C.Mác, Ph.Ăng-ghen, người lãnh đạo thành công Cách mạng Tháng Mười Nga vĩ đại, mở ra thời đại mới của nhân loại - thời đại quá độ từ chủ nghĩa tư bản lên chủ nghĩa xã hội.

150 năm ngày sinh lãnh tụ V. I. Lenin: "Mười ngày rung chuyển thế giới" từ Điện Smolnyi

Điện Smolnyi bề thế được xây dựng từ đầu thế kỷ XIX theo phong cách Nga cổ, là thiết kế của kiến trúc sư Giacomo Quarenghi và là một phần trong tổng thể kiến trúc tuyệt đẹp của thành phố St. Petersburg.

Đoàn đại biểu Đảng, Nhà nước dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin

Năm nay, lễ dâng hoa kỷ niệm 150 năm ngày sinh Lenin được tổ chức trong điều kiện phòng chống dịch COVID-19 nên quy mô và nghi lễ đã được điều chỉnh phù hợp.

Giải quyết chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức, người lao động dôi dư sau sắp xếp ở thành phố Hòa Bình

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 830, Đảng bộ TP Hòa Bình đã được thành lập. Thường trực Thành ủy, BCH Đảng bộ thành phố khẩn trương thực hiện kiện toàn, sắp xếp tổ chức bộ máy theo đúng yêu cầu, bảo đảm việc sáp nhập không xáo trộn đời sống Nhân dân và sản xuất, kinh doanh của các doanh nghiệp. Đồng thời, giải quyết chế độ, chính sách cho cán bộ, công chức, người lao động (CB, CC, NLĐ) dôi dư sau sắp xếp.

Ngày 30/4 - cuộc hành trình của ký ức

(HBĐT) - Theo cánh quân hướng Tây Nam từ vùng sông nước Cửu Long do Trung tướng Lê Đức Anh (sau này là Đại tướng, Chủ tịch nước) làm Tư lệnh tiến về Sài Gòn, đúng 10h30p ngày 30/4/1975, ông có mặt tại trung tâm Sài Gòn trong chiến dịch mùa xuân lịch sử ấy...

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2020)
Chủ nghĩa Lênin với con đường cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Là nhà mácxít trung thành của chủ nghĩa Mác, V.I. Lênin đã kế thừa và phát triển học thuyết khoa học và cách mạng của Mác vào hoàn cảnh cụ thể của nước Nga thời kỳ đế quốc chủ nghĩa.

Xã Phú Nghĩa: Tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã

(HBĐT) - Ngày 20/1, Huyện ủy Lạc Thủy công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Phú Nghĩa trên cơ sở sáp nhập xã Phú Lão và Cố Nghĩa. Hai ngày sau, HĐND xã họp phiên thứ nhất với nhiệm vụ chính là bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã. Ngày làm việc đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, Đảng ủy xã họp triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó đã thông qua quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020- 2025; phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cấp trên cho các chi bộ trực thuộc.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2020)
Giữ lửa cho ngôi nhà chung của những người làm báo

(HBĐT) - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, những người làm báo cách mạng Việt Nam lại bồi hồi nhớ về nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam - thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). Nỗi nhớ được gắn thêm tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào với nghề, để những người làm báo chuyên nghiệp cùng góp sức, chung tay xây dựng ngôi nhà chung là Hội Nhà báo ở mỗi địa phương ngày càng vững mạnh.  

Cuộc chiến đấu còn gian nan, thành quả bước đầu và sự chuẩn bị chuyển sang trạng thái bình thường mới

NGUYỄN THIỆN NHÂN 
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh 

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 - 21-4-2020)
Phấn đấu vì một nền báo chí cách mạng, giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại

Báo chí cách mạng Việt Nam, khởi đầu từ báo Thanh Niên ra đời ngày 21-6-1925 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, đến nay đã trải qua chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển rất đáng tự hào.