(HBĐT) - Theo cánh quân hướng Tây Nam từ vùng sông nước Cửu Long do Trung tướng Lê Đức Anh (sau này là Đại tướng, Chủ tịch nước) làm Tư lệnh tiến về Sài Gòn, đúng 10h30p ngày 30/4/1975, ông có mặt tại trung tâm Sài Gòn trong chiến dịch mùa xuân lịch sử ấy...

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I. Lênin (22-4-1870 - 22-4-2020)
Chủ nghĩa Lênin với con đường cách mạng Việt Nam

Đảng Cộng sản Việt Nam lấy chủ nghĩa Mác - Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh là nền tảng tư tưởng, kim chỉ nam cho hành động của Đảng. Là nhà mácxít trung thành của chủ nghĩa Mác, V.I. Lênin đã kế thừa và phát triển học thuyết khoa học và cách mạng của Mác vào hoàn cảnh cụ thể của nước Nga thời kỳ đế quốc chủ nghĩa.

Xã Phú Nghĩa: Tập trung chuẩn bị cho đại hội Đảng bộ xã

(HBĐT) - Ngày 20/1, Huyện ủy Lạc Thủy công bố quyết định thành lập Đảng bộ xã Phú Nghĩa trên cơ sở sáp nhập xã Phú Lão và Cố Nghĩa. Hai ngày sau, HĐND xã họp phiên thứ nhất với nhiệm vụ chính là bầu các chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã. Ngày làm việc đầu tiên sau khi kết thúc kỳ nghỉ Tết, Đảng ủy xã họp triển khai nhiều nhiệm vụ, trong đó đã thông qua quyết định thành lập các tiểu ban phục vụ Đại hội Đảng bộ xã, nhiệm kỳ 2020- 2025; phân bổ chỉ tiêu đại biểu dự đại hội cấp trên cho các chi bộ trực thuộc.

Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 - 21/4/2020)
Giữ lửa cho ngôi nhà chung của những người làm báo

(HBĐT) - Trong những ngày tháng Tư lịch sử, những người làm báo cách mạng Việt Nam lại bồi hồi nhớ về nơi ra đời Hội Nhà báo Việt Nam - thôn Roòng Khoa, xã Điềm Mặc, huyện Định Hóa (Thái Nguyên). Nỗi nhớ được gắn thêm tinh thần trách nhiệm, niềm tự hào với nghề, để những người làm báo chuyên nghiệp cùng góp sức, chung tay xây dựng ngôi nhà chung là Hội Nhà báo ở mỗi địa phương ngày càng vững mạnh.  

Cuộc chiến đấu còn gian nan, thành quả bước đầu và sự chuẩn bị chuyển sang trạng thái bình thường mới

NGUYỄN THIỆN NHÂN 
 Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh 

Kỷ niệm 70 năm ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21-4-1950 - 21-4-2020)
Phấn đấu vì một nền báo chí cách mạng, giàu tính chiến đấu, nhân văn, chuyên nghiệp và hiện đại

Báo chí cách mạng Việt Nam, khởi đầu từ báo Thanh Niên ra đời ngày 21-6-1925 do lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc sáng lập và trực tiếp chỉ đạo, đến nay đã trải qua chặng đường 95 năm xây dựng và phát triển rất đáng tự hào.

Thủ tướng: Từng bước nới lỏng, khôi phục các hoạt động xã hội

Thủ tướng nhìn nhận, tình hình dịch bệnh có chuyển biến tốt hơn so với phiên họp trước, cần phải nới lỏng từng bước nhưng phải có kiểm soát đúng mức để không có tình trạng chủ quan, coi thường khiến dịch bệnh có thể bùng phát trở lại.

Kỷ niệm 150 năm ngày sinh V.I.Lênin(22/4/1870 - 22/4/2020):
Những nét chính trong cuộc đời Lê nin, lãnh tụ phong trào cách mạng vô sản Nga

(HBĐT)-Thế hệ học sinh, thanh thiếu niên thế hệ 6X, 7X của nước ta vẫn luôn nhớ đến tập sách tranh, bìa cứng rất đẹp một thời "Lê Nin của em” và không thể không từng hát, từng nghe bài hát " Từ Ra-dơ-líp đến Pác Bó”(nhạc: Phan Long)…với hình ảnh Lênin-vị lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga…

Vơ-la-đi-mia Ilich Lênin là một lãnh tụ của phong trào cách mạng vô sản Nga, là người phát triển học thuyết của Các Mác và Phriđơrich Ăngghen. Ông là người sáng lập ra Quốc tế Cộng sản; đồng thời lãnh đạo nhân dân Nga tiến hành Cách mạng tháng Mười Nga, thành lập ra Nhà nước công nông đầu tiên trên thế giới do Đảng của giai cấp vô sản lãnh đạo (7/11/1917). Ông là trong 100 người có ảnh hưởng nhất đến toàn thế giới.

Kỷ niệm 45 năm Đại thắng mùa Xuân 1975:
Chiến dịch Hồ Chí Minh - 45 năm nhìn lại

Chiến dịch Hồ Chí Minh trong Đại thắng mùa Xuân 1975 đã làm được điều hiếm có trong lịch sử chiến tranh là giải phóng thành phố Sài Gòn hầu như nguyên vẹn, hạn chế đổ máu, đồng thời hoàn thành trọn vẹn mục tiêu "đánh cho Mỹ cút, đánh cho ngụy nhào”…

Kỷ niệm 70 năm thành lập Hội nhà báo Việt Nam(21/4/1950-21/4/2020):
Nhiệm kỳ 2015-2020: Hội nhà báo Việt Nam có nhiều hoạt động thiết thực, hiệu quả và có ý nghĩa xã hội sâu sắc

(HBĐT)- Hội Nhà báo Việt Nam là tổ chức chính trị - xã hội - nghề nghiệp của những người làm báo Việt Nam được thành lập ngày 21/4/1950 tại chiến khu Việt Bắc. 70 năm qua, Hội nhà báo Việt Nam, đội ngũ nhà báo, hội viên đã hoà chung sức mình cùng đất nước và có nhiều đóng góp quan trọng trên mặt trận văn hoá tư tưởng, trong các cuộc kháng chiến chống thực dân, đế quốc, giành độc lập, dân tộc. Trong công cuộc xây dựng và bảo vệ tổ quốc xã hội chủ nghĩa Việt Nam hôm nay, những người làm báo cách mạng trong "ngôi nhà chung”-Hội nhà báo Việt Nam đã lại tiếp tục khẳng định được mình, thực hiện tốt với lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh:  "Cán bộ báo chí cũng là chiến sĩ cách mạng. Cây bút, trang giấy là vũ khí sắc bén của họ", xứng đáng với niềm tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Trong hành trình lịch sử 70 năm, Hội nhà báo Việt Nam đã được Đảng, Nhà nước tặng thưởng Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh và nhiều phần thưởng cao quý. 


98% chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở hoàn thành đại hội nhiệm kỳ 2020 - 2022

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW, ngày 30/5/2019 của Bộ Chính trị về đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đã ban hành Kế hoạch số 233-KH/TU, ngày 20/8/2019 về quán triệt và tổ chức thực hiện Chỉ thị số 35-CT/TW của Bộ Chính trị, theo đó quy định thời gian đại hội Đảng bộ bộ phận và chi bộ trực thuộc Đảng ủy cơ sở không quá 1,5 ngày; bắt đầu từ tháng 1/2020, hoàn thành trước ngày 31/3/2020.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước chúc mừng 70 năm thành lập Hội Nhà báo Việt Nam

Nhân kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Hội Nhà báo Việt Nam (21/4/1950 – 21/4/2020), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gửi thư chúc mừng Hội Nhà báo Việt Nam. Trân trọng giới thiệu toàn văn bức thư.

Thực hiện Chỉ thị số 05 ở huyện Lạc Sơn: Giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn cơ sở

(HBĐT) - Qua 4 năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Đảng bộ huyện Lạc Sơn được triển khai nghiêm túc, mang lại hiệu quả cao. Năng lực lãnh đạo của cấp ủy, chính quyền, hệ thống chính trị tiếp tục được cải thiện. Huyện đã chỉ đạo giải quyết có hiệu quả những vấn đề thực tiễn ở cơ sở, tạo sự đồng thuận cao của cán bộ và người dân, đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Huyện Hoàng Sa phản đối mạnh mẽ việc Trung Quốc thành lập cái gọi là “thành phố Tam Sa

Việt Nam là quốc gia đầu tiên khai phá, chiếm hữu và xác lập chủ quyền một cách liên tục, hòa bình trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Việt Nam có đầy đủ bằng chứng lịch sử và cơ sở pháp lý để khẳng định chủ quyền không thể tranh cãi của Việt Nam đối với hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa, phù hợp với luật pháp quốc tế.

Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao: Việt Nam phản đối mạnh mẽ việc thành lập cái gọi là "thành phố Tam Sa"

Ngày 19/4, trước việc Trung Quốc ngày 18/4/2020 thông báo thành lập cái gọi là "quận Tây Sa” (tức quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam) và "quận Nam Sa” (tức quần đảo Trường Sa của Việt Nam) tại "thành phố Tam Sa”, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam Lê Thị Thu Hằng phát biểu:

Người đứng đầu cấp ủy, chính quyền, các ngành, tổ chức, DN chịu trách nhiệm về công tác phòng, chống dịch trên địa bàn và trong phạm vi quản lý

(HBĐT) - Ngày 17/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã ký ban hành công văn số 743 – CV/TU của Tỉnh ủy về việc "tiếp tục thực hiện quyết liệt các nhiệm vụ phòng chống dịch Covid – 19 trên địa bàn tỉnh”.

Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến 6 dự án luật tại Phiên họp thứ 44

Theo thông cáo của Văn phòng Quốc hội, ngày 20/4, Phiên họp thứ 44 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội sẽ diễn ra tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội từ ngày 20-28/4/2020.

Lãnh đạo, điều hành trực tuyến góp phần phòng, chống hiệu quả dịch Covid-19

(HBĐT) - Nhằm triển khai hiệu quả Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về các biện pháp cấp bách phòng, chống dịch Covid-19, Thường trực Tỉnh ủy đặc biệt quan tâm chỉ đạo các cơ quan Đảng trong tỉnh triển khai cải cách thủ tục hành chính (TTHC), ứng dụng CNTT vào các hoạt động nghiệp vụ. Qua đó, góp phần đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc, nâng cao hiệu quả, chất lượng các hoạt động lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của cấp ủy các cấp.

Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 triển khai công tác phòng, chống dịch trong thời tình hình mới

(HBĐT) - Chiều 17/4, Ban chỉ đạo Quốc gia phòng chống dịch Covid-19 (BCĐ Quốc gia) đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc triển khai công tác phòng, chống dịch Covid-19 trong tình hình mới. Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Trưởng BCĐ Quốc gia chủ trì hội nghị. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh ta có các thành viên BCĐ phòng chống Covid-19 tỉnh.

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh: Quyết liệt thực hiện mục tiêu kép là phòng, chống dịch Covid-19 và phát triển KT-XH

(HBĐT) - Chiều 17/4, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã chủ trì cuộc họp của Thường trực Tỉnh ủy cho ý kiến một số nội dung quan trọng về công tác phòng, chống dịch Covid-19 và một số nội dụng quan trọng trong phát triển KT-XH.

Tuyên truyền sâu rộng về biển, đảo quê hương và truyền thống Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng

(HBĐT) - Với sự tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, Cuộc thi tìm hiểu về biển, đảo Tổ quốc và truyền thống 65 năm Hải quân Nhân dân Việt Nam anh hùng trên địa bàn tỉnh đã đáp ứng yêu cầu đề ra, thu hút đông đảo cán bộ, công chức, Nhân dân tham gia. Sau hơn 1 tháng triển khai, Ban tổ chức đã nhận được gần 15.000 bài dự thi.

Tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh

(HBĐT) - Ngày 17/4, Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh đã ký ban hành Văn bản số 608/UBND-KGVX về việc tiếp tục thực hiện các giải pháp phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh. 

Gần 2,1 tỷ đồng ủng hộ tiền và hàng hóa phòng, chống dịch bệnh Covid-19

(HBĐT) - Hưởng ứng Cuộc vận động "Toàn dân ủng hộ phòng, chống dịch bệnh Covid-19” của Ủy ban T.Ư MTTQ Việt Nam và phát động ủng hộ của Ủy ban MTTQ tỉnh, sáng 17/4, có 4 đơn vị, doanh nghiệp trong, ngoài tỉnh đã đến trụ sở Ủy ban MTTQ tỉnh ủng hộ với tổng số tiền 250 triệu đồng.

Việt Nam hoàn tất sớm Báo cáo tháng Chủ tịch Hội đồng Bảo an

Báo cáo rà soát, cung cấp thông tin tóm tắt và đánh giá toàn bộ các hoạt động mà Việt Nam đã triển khai trong tháng Chủ tịch 1/2020. Theo đó, thông tin về 14 cuộc họp mở và 13 cuộc họp kín, tham vấn trong các vấn đề nóng tại Châu Phi, Châu Á, Trung Đông, Châu Âu, Châu Mỹ và các vấn đề, chủ đề về duy trì hoà bình và an ninh quốc tế đã được đề cập minh bạch và chi tiết.

Hoãn đại hội Đảng bộ cấp cơ sở:
Công tác chuẩn bị vẫn tích cực, không chủ quan

(HBĐT) - Thực hiện chỉ đạo của BTV Tỉnh ủy về việc hoãn tổ chức đại hội (ĐH) Đảng bộ cấp cơ sở, từ ngày 27/3 đến nay, Đảng bộ các cấp đã nghiêm túc chấp hành. Theo ghi nhận từ các huyện, thành phố: hoãn tổ chức không có nghĩa các Đảng bộ cơ sở chủ quan, lơ là công tác chuẩn bị ĐH. Các cấp ủy tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo rà soát kỹ những nội dung cần hoàn thành, đảm bảo sẵn sàng tổ chức ĐH khi tình hình dịch Covid-19 được kiểm soát và có chỉ đạo mới của BTV Tỉnh ủy.