Sáng 14/10, tại Hà Nội, Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam tổ chức Lễ trao giải Chung kết cuộc thi "Phụ nữ khởi nghiệp, phát huy tài nguyên bản địa”. Ủy viên Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự buổi lễ.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ tiếp xúc cử tri quận Đồ Sơn, Hải Phòng

Sáng 14/10, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Đoàn đại biểu Quốc hội thành phố Hải Phòng đã tiếp xúc cử tri tại quận Đồ Sơn.

Bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị xâm hại

(HBĐT) - Xâm hại tình dục (XHTD) trẻ em là vấn nạn không mới nhưng cũng chưa bao giờ là cũ khi vụ việc vẫn thường xảy ra. Các hành vi XHTD trẻ em đều gây tổn thương, hậu quả nặng nề, lâu dài về cả thể chất, tâm lý và sức khỏe của trẻ. Bởi vậy, bảo vệ trẻ em trước nguy cơ bị XHTD là vấn đề cần quan tâm, trách nhiệm của toàn xã hội.

Phát huy truyền thống anh hùng, thi đua thực hiện lời Bác Hồ dạy, xây dựng quê hương Lương Sơn ngày càng giàu đẹp

(HBĐT) - Sau khi chiến dịch Điện Biên Phủ giành thắng lợi và Hiệp định Giơnevơ được ký kết, với tầm nhìn xa, trông rộng, Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng Trung ương Ðảng đã chỉ đạo đưa con em cán bộ, chiến sỹ, đồng bào miền Nam tập kết ra Bắc để tiếp tục học tập, làm việc nhằm đào tạo lực lượng cán bộ cho sự nghiệp cách mạng lâu dài của Ðảng. 

Huyện Lương Sơn lan tỏa việc học tập và làm theo Bác Hồ

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Lương Sơn luôn chú trọng học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Từ đó nâng cao nhận thức, lan tỏa mạnh mẽ hành động thiết thực trong đội ngũ cán bộ, đảng viên, góp phần xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Xã Hữu Lợi đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Hữu Lợi (Yên Thủy) tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các chi bộ, ngành, đoàn thể xây dựng kế hoạch, đẩy mạnh đưa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã nhiệm kỳ 2020 - 2025, Nghị quyết của Đảng ủy xã hàng năm vào cuộc sống.

Đoàn công tác tỉnh Hoà Bình làm việc với các công ty, tổ chức quốc tế tại Vương quốc Anh 

(HBĐT) - Ngày 12/10, tại thành phố London, Vương quốc Anh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh và đoàn công tác của tỉnh đã làm việc với tổ chức Asia House. Đây là tổ chức độc lập chuyên tư vấn cho các chính phủ, học viện công và các tổ chức tư nhân nhằm thúc đẩy gắn kết chính trị, kinh tế và thương mại giữa Châu Âu và Châu Á.

Đảng uỷ xã Tân Vinh triển khai nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 

(HBĐT) - Ngày 13/10, Đảng uỷ xã Tân Vinh (Lương Sơn) tổ chức hội nghị sơ kết công tác 9 tháng, triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2023. 

Tuổi trẻ huyện Lương Sơn dâng hương, báo công tại khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa

(HBĐT) - Chiều 12/10, Huyện đoàn, Hội LHTN huyện Lương Sơn tổ chức dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh nhân dịp kỷ niệm 67 năm ngày truyền thống Hội LHTN Việt Nam (15/10/1956 - 15/10/2023) và kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ về thăm Tâp đoàn sản xuất Chí Hòa (19/10/1958 - 19/10/2023) tại khu di tích Bác Hồ về thăm Tập đoàn sản xuất Chí Hòa, xóm Dốc Phấn, xã Lâm Sơn (Lương Sơn).

Nâng cao hiệu quả giám sát chuyên đề của HĐND, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp

(HBĐT) - Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh uỷ vừa ban hành Kết luận số 939-KL/TU, ngày 11/10/2023 về tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 44-CT/TU, ngày 14/9/2018 của BTV Tỉnh ủy về nâng cao hiệu quả hoạt động giám sát chuyên đề của HĐND, Ủy ban MTTQ và tổ chức chính trị - xã hội các cấp trên địa bàn tỉnh (Chỉ thị số 44).

Tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảngđối với công tác dân vận trong tình hình mới

BÙI ĐỨC HINH, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh 


(HBĐT) - Ngay từ khi thành lập, Đảng ta đã đặc biệt coi trọng công tác dân vận và khẳng định: Sức mạnh của cách mạng ở nơi dân. Đảng phải dựa vào dân để làm cách mạng. Sinh thời Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Lực lượng của dân rất to. Việc dân vận rất quan trọng. Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Muốn cách mạng thành công thì Ðảng phải vững mạnh, phải dựa vào dân, tổ chức vận động và lãnh đạo Nhân dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước để thực hiện những nguyện vọng, lợi ích thiết thực cho Nhân dân.

Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động công tác dân vận, góp phần hiện thực khát vọng phát triển của tỉnh

(HBĐT) - Lịch sử 93 năm xây dựng và phát triển, công tác dân vận luôn được Đảng ta xác định là nhiệm vụ có ý nghĩa chiến lược đối với toàn bộ sự nghiệp cách mạng. Chủ tịch Hồ Chí Minh đã khẳng định: "Dân vận kém thì việc gì cũng kém. Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Công tác dân vận trong mỗi giai đoạn có nội dung, phương thức khác nhau nhưng đều nhằm tập hợp, vận động, phát huy sức mạnh của các tầng lớp Nhân dân vào các phong trào cách mạng, thi đua yêu nước; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với dân, thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ của Đảng, đất nước và mỗi địa phương.

Huyện Lạc Thuỷ chú trọng thực hiện quy chế dân chủ

(HBĐT) - Trong những năm qua, việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở được cấp uỷ, chính quyền huyện Lạc Thuỷ quan tâm, chú trọng với phương châm "Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”, góp phần củng cố lòng tin, mối quan hệ mật thiết giữa Đảng với nhân dân.

Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX

Tối 12/10, tại Nhà hát Lớn Thủ đô Hà Nội, Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Chỉ đạo Công tác thông tin đối ngoại chủ trì, phối hợp với Thông tấn xã Việt Nam và các cơ quan liên quan tổ chức Lễ trao Giải thưởng toàn quốc về thông tin đối ngoại lần thứ IX.

Nhiều thách thức trong bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia

Kết quả giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho thấy, mục tiêu bảo đảm an ninh năng lượng quốc gia đối mặt với nhiều thách thức; các nguồn cung trong nước không đủ đáp ứng yêu cầu dẫn đến phải nhập khẩu năng lượng ngày càng lớn.

Cần những chính sách tốt, phù hợp để nông nghiệp, nông thôn phát triển vượt bậc

Sáng 12/10, tại Phủ Chủ tịch, trong buổi gặp mặt đoàn đại biểu Tổng Hội Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam nhân kỷ niệm 10 năm thành lập Tổng hội (2013-2023), Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng nêu rõ: Để phát triển tốt lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn cần phải có chính sách đúng. Lịch sử phát triển nông nghiệp cho thấy những bước phát triển có tính nhảy vọt, tạo ra những kết quả vượt bậc là nhờ chính sách. Vì vậy, Tổng hội cần tích cực tham gia xây dựng chính sách, góp phần giúp nông nghiệp, nông thôn Việt Nam phát triển mạnh mẽ.

Phát huy truyền thống vẻ vang, xây dựng ngành Tổ chức xây dựng đảng ngày càng vững mạnh



(HBĐT) - Ngày 14/10/1930, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương (BCH T.Ư) lâm thời lần thứ nhất họp tại Hương Cảng, Hồng Kông, Trung Quốc đã quyết định thành lập các bộ, trong đó có Bộ Tổ chức kiêm giao thông (tiền thân của Ban Tổ chức T.Ư ngày nay) nhằm đáp ứng yêu cầu về công tác tổ chức, cán bộ của Đảng.

Đảng bộ huyện Kim Bôi: Xây dựng chi bộ tốt bắt đầu từ nâng cao chất lượng sinh hoạt Đảng

(HBĐT) - Ban hành Nghị quyết chuyên đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ (SHCB); tập trung nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động đội ngũ cấp ủy chi bộ; xây dựng "ngân hàng” nội dung sinh hoạt chuyên đề… là những giải pháp đã được Đảng bộ huyện Kim Bôi áp dụng nhằm nâng cao chất lượng SHCB trên địa bàn thời gian qua.

Ban Tổ chức Thành ủy Hoà Bình: Chủ động tham mưu công tác cán bộ

(HBĐT) - Từ Phó trưởng Phòng Quản lý đô thị, đồng chí Đặng Đình Sơn được Ban Thường vụ Thành ủy điều động, phân công làm quyền Chủ tịch, rồi được bổ nhiệm làm Chủ tịch UBND phường Phương Lâm. Phương Lâm là địa bàn trung tâm của thành phố, đang trong quá trình phát triển mạnh mẽ, song cũng đặt ra những vấn đề cần tập trung giải quyết trong công tác quản lý trật tự đô thị, xây dựng, đất đai.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy chú trọng công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Xác định vai trò quan trọng của tổ chức cơ sở Đảng, phát triển đội ngũ đảng viên, những năm qua, Ban Tổ chức Huyện ủy Lạc Thuỷ tích cực tham mưu giúp Ban Thường vụ Huyện ủy chỉ đạo triển khai toàn diện, đồng bộ, với quyết tâm chính trị cao và đạt được những kết quả nổi bật, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

Dấu ấn trong luân chuyển, điều động cán bộ ở huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - Thượng Cốc từng là địa bàn có nhiều vấn đề liên quan đến tình hình an ninh nông thôn, tư tưởng người dân chưa thông suốt trong dồn điền, đổi thửa, xây dựng nông thôn mới...

Doanh nhân thời kỳ mới: Tri thức - Sức mạnh của "tay chèo"

Để đứng vững trên thị trường trong nước và tạo sức ảnh hưởng, vươn tầm khu vực và thế giới, nhiều doanh nhân đang nỗ lực không ngừng để xây dựng nền móng vững chắc, củng cố đội ngũ và hệ thống vận hành, thúc đẩy mạnh mẽ sản xuất kinh doanh, xây dựng thương hiệu doanh nghiệp với kỳ vọng bứt phá, tạo kỳ tích trong thời kỳ hội nhập.

Góp ý vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 171-QĐ/TW về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng

(HBĐT) - Sáng 11/10, Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc lấy ý kiến góp ý về bổ sung, sửa đổi Quy định số 171-QĐ/TW, ngày 27/6/2008 của Ban Bí thư  "về chức năng, nhiệm vụ của đảng bộ, chi bộ cơ sở cơ quan hội quần chúng” (Quy định 171). Đồng chí Nguyễn Văn Thể, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Đảng ủy Khối các cơ quan T.Ư chủ trì hội nghị. Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị tại điểm cầu của tỉnh.

Bồi dưỡng, tập huấn công tác giáo dục lý luận chính trị năm 2023

(HBĐT) - Ngày 11/10, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức hội nghị bồi dưỡng, tập huấn giáo dục lý luận chính trị năm 2023 cho gần 200 đồng chí là lãnh đạo và chuyên viên Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; Ban Tuyên giáo các huyện, thành ủy, đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Trung tâm Chính trị các huyện, thành phố.

Ưu tiên nguồn lực cho thành phố Hòa Bình xây dựng đô thị loại II

(HBĐT) - Nhằm hỗ trợ TP Hòa Bình, các ngành chức năng đang trình Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy ban hành Nghị quyết chuyên đề xây dựng TP Hòa Bình đạt tiêu chí đô thị loại II trước năm 2025, trong đó đề xuất ưu tiên nguồn lực cho thành phố để đầu tư, phát triển hệ thống hạ tầng thiết yếu, chỉnh trang đô thị, tính toán cơ chế hưởng vượt thu ngân sách về thuế, phí, đảm bảo các chương trình, dự án đúng và vượt tiến độ đề ra, đáp ứng các tiêu chí đô thị.