(HBĐT) - Sáng ngày 13/5, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 05, ngày 19/8/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an về tiếp tục đẩy mạnh phong trào "Công an nhân dân học tập, thực hiện sáu điều Bác Hồ dạy” giai đoạn 2013 - 2018 và biểu dương các điển hình tiên tiến. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, UV BCH Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ; Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh; Đinh Văn Dực, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí nguyên Giám đốc, Phó giám đốc Công an tỉnh qua các thời kỳ.

Bế mạc Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII

Sáng 12-5, Hội nghị lần thứ bảy BCH T.Ư Đảng khóa XII, họp phiên bế mạc, hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra. Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước, thay mặt Bộ Chính trị điều hành phiên bế mạc.

Huyện Cao Phong sau 2 năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Cao Phong hiện có 3.604 đảng viên, sinh hoạt tại 33 tổ chức cơ sở Đảng. Việc tổ chức học tập và xây dựng kế hoạch làm theo các nội dung chủ yếu về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh được Huyện ủy, các chi, Đảng bộ trực thuộc triển khai sâu rộng tới toàn thể CB, ĐV. Đến nay, toàn huyện đã có hơn 4.000 CB, ĐV, CC,VC, đoàn viên, hội viên và người lao động trong cơ quan, đơn vị đăng ký kế hoạch cá nhân phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được giao.

Đoàn ĐBQH tỉnh lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật trình tại kỳ họp thứ 5, QH khóa 14

(HBĐT) - Ngày 11/5, tại sở Giáo dục& Đào tạo tỉnh, Đoàn ĐBQH tỉnh đã tổ chức lấy ý kiến đóng góp vào dự thảo luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục và Luật sửa đổi một số điều của Luật giáo dục đại học dự kiến sẽ trình tại kỳ họp thứ 5, QH khóa XIV sắp tới.

Kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11-6-1948 - 11-6-2018)
Hành trình tìm về di tích lịch sử

"Tìm về các di tích lịch sử của TP Ðà Nẵng chúng ta càng thấy trân trọng và yêu quý mảnh đất anh hùng, kiên cường, yêu những con người hồn hậu thủy chung, anh hùng bất khuất. Chúng tôi hiểu được bài học lịch sử quê hương qua những di tích một cách sâu sắc và chân thực nhất", bà Lê Thị Bích Hòa, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) phường Thuận Phước (quận Hải Châu, TP Ðà Nẵng) chia sẻ.

Kiểm tra, giám sát đối với 74 tổ chức Đảng và 65 đảng viên

(HBĐT) - Trong tháng 4/2018, UBKT Tỉnh ủy đã tiến hành kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với 1 đảng viên là Huyện ủy viên thuộc Đảng bộ huyện Kim Bôi. Kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng đối với Thành ủy, UBKT Thành ủy Hoà Bình; Huyện ủy và UBKT Huyện ủy Mai Châu.

Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lạc Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(HBĐT) - Trong 2 ngày (9 – 10/5), Đại hội đại biểu Hội Nông dân huyện Lạc Thủy lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023 đã diễn ra với sự tham dự của hơn 130 đại biểu tiêu biểu đến từ Hội Nông dân các xã, thị trấn.

Kỳ Sơn:
Đại hội đại biểu Hội nông dân lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 – 2023

(HBĐT) - Trong 2 ngày (9 - 10/5), Hội Nông dân huyện Kỳ Sơn đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ XI, nhiệm kỳ 2018 - 2023. Có 151 đại biểu đại diện cho hơn 5.100 hội viên nông dân toàn huyện đã về dự.

Xã An Bình phát huy quy chế dân chủ trong xây dựng nông thôn mới

(HBĐT) - Thực hiện xây dựng nông thôn mới (NTM) với phương châm "Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay, xã An Bình (Lạc Thủy) đã hoàn thành 15/19 tiêu chí và thay đổi rõ nét diện mạo nông thôn. Có được kết quả đó phải kể đến vai trò quan trọng của cấp ủy, chính quyền địa phương phát huy tốt quy chế dân chủ ở cơ sở trong xây dựng NTM. Từ đó, tạo niềm tin và động lực, nâng cao sự đồng thuận trong nhân dân.

Ngày làm việc thứ ba Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII:
Thảo luận tại Hội trường về Đề án cải cách chính sách tiền lương

Chiều 9-5, ngày làm việc thứ ba, Hội nghị lần thứ bảy Ban Chấp hành Trung ương khóa XII thảo luận tại Hội trường về Đề án cải cách chính sách tiền lương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong các doanh nghiệp. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Ngân, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, thay mặt Bộ Chính trị, điều hành phiên họp.

Ông Trần Thanh Mẫn và Trần Cẩm Tú được bầu vào Ban Bí thư

Ban Chấp hành Trung ương Đảng đã bầu bổ sung Uỷ viên Ban Bí thư khoá XII gồm: Ông Trần Thanh Mẫn và ông Trần Cẩm Tú.

Huyện Lương Sơn tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi

(HBĐT) - Ngày 8/5, Trung tâm Bồi dưỡng chính trị huyện Lương Sơn tổ chức Hội thi giảng viên lý luận chính trị giỏi lần thứ nhất, năm 2018. Tham gia có 6 thí sinh là giảng viên chuyên trách, giảng viên kiêm chức của huyện. Các thí sinh trải qua 3 phần thi: Soạn giáo án bài giảng, giảng bài và trả lời câu hỏi ứng xử.

9/11 huyện, thành ủy ban hành kế hoạch tổ chức tiếp xúc, đối thoại

(HBĐT) - Sau khi Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Quyết định số 232 về "Quy định tiếp xúc, đối thoại với nhân dân”, các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội đã tổ chức quán triệt, triển khai nghiêm túc, đồng thời ban hành kế hoạch chỉ đạo và tổ chức tiếp xúc đối thoại đến tận cơ sở.

Việt Nam quan ngại trước tin Trung Quốc đặt tên lửa ở Trường Sa

Ngày 8/5/2018, trả lời câu hỏi của phóng viên về thông tin trên báo chí nước ngoài liên quan đến việc Trung Quốc bố trí tên lửa tại các cấu trúc mà nước này đã xây dựng trái phép thuộc quần đảo Trường Sa của Việt Nam, Người Phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Thị Thu Hằng khẳng định:

Ngày làm việc thứ 2: Trung ương thảo luận Đề án về công tác cán bộ

Trung ương cho rằng, đây là một đề án lớn, quan trọng, thực sự cần thiết và cấp bách trong bối cảnh đất nước hiện nay.

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Quang:
Đối thoại giải quyết khiếu nại của công dân thôn Thanh Xuân, xã Thanh Lương huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 8/5, tại huyện Lương Sơn, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh đã tiếp công dân, đối thoại, giải quyết khiếu nại (theo quy định) đối với khiếu nại của các hộ dân trú tại thôn Thanh Xuân, xã Thanh Lương, huyện Lương Sơn.

Dư luận nói về Hội nghị T.Ư 7 và chống “chạy chức, chạy quyền“

Nhiều người dân phấn khởi khi Tổng Bí thư đề nghị Hội nghị Trung ương 7 cần tìm cho ra giải pháp khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền".

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc làm việc với 6 tỉnh miền núi Tây Bắc

Chiều tối 7/5, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc đã có buổi làm việc với lãnh đạo sáu tỉnh miền núi Tây Bắc gồm Lào Cai, Hà Giang, Yên Bái, Điện Điên, Lai Châu, Sơn La về Dự án Phát triển nông thôn thích ứng với thiên tai.

Khai mạc Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu “Hoàng Sa – Trường Sa của Việt Nam” – Những bằng chứng lịch sử và pháp lý

(HBĐT) - Ngày 7/5, tại nhà văn hóa huyện Đà Bắc, Sở Thông tin và truyền thông phối hợp với UBND huyện Đà Bắc tổ chức Triển lãm bản đồ và trưng bày tư liệu "Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam - Những bằng chứng lịch sử và pháp lý”. Dự lễ khai mạc có đồng chí Nguyễn Văn Chương – Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo một số sở, ngành, UBND huyện Đà Bắc cùng đông đảo cán bộ, chiến sỹ, các tầng lớp nhân dân và học sinh trên địa bàn huyện.

Tổng Bí thư: Khắc phục tình trạng "thân quen, cánh hẩu"

Tổng Bí thư: Cố gắng chỉ ra khâu đột phá là khâu nào? Đánh giá cán bộ hay sắp xếp, bố trí cán bộ? Khắc phục tình trạng "chạy chức, chạy quyền" hay "thân quen, cánh hẩu"

Những ngày lịch sử trong ký ức của chiến sỹ Điện Biên

(HBĐT) - Năm 18 tuổi, chàng thanh niên Lê Văn Tụng tình nguyện lên đường nhập ngũ. 22 tuổi, Lê Văn Tụng cùng triệu thanh niên thời đó đã xả thân, dầm mình trong mưa bom, bão đạn và làm nên chiến thắng lịch sử Điện Biên Phủ - lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. Ký ức về những ngày lịch sử đó vẫn còn in đậm trong tâm trí của chiến sỹ Điện Biên năm nào.

Chiến dịch Điện Biên Phủ trong ký ức những người lính cựu Trung đoàn 12 - Hòa Bình

(HBĐT) - Những năm tháng đó chúng tôi đã ở đây (Hòa Bình - nơi cửa ngõ Tây Bắc) trực tiếp chiến đấu, làm đường, chuẩn bị cầu, phà để bộ đội chủ lực hành quân và các anh, chị em dân công hỏa tuyến vận chuyển lương thực, thuốc men tới chiến trường Điện Biên Phủ. Đó là những ký ức vẹn nguyên được những người lính cựu Trung đoàn 12 - E12 (Tỉnh đội Hòa Bình thời kỳ kháng chiến chống Pháp) ghi lại trong cuốn nhật ký của Trung đoàn "Một thời để nhớ”.

Kỷ niệm 64 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ (7/5/1954 - 7/5/2018):
Mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc

64 năm trước, trên đại ngàn Tây Bắc của Tổ quốc, quân và dân ta dưới sự lãnh đạo của Đảng và Bác Hồ kính yêu đã đập tan tập đoàn cứ điểm Điện Biên Phủ mạnh nhất Đông Dương của thực dân Pháp, làm "chấn động địa cầu”, dựng lên một mốc son chói lọi trong lịch sử dân tộc.

Đoàn công tác của tỉnh, do đồng chí Bùi Văn Tỉnh làm trưởng đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, động viên quân và dân trên quần đảo Trường Sa và nhà giàn DK1

(HBĐT)-Trong thời gian từ ngày 27/4 - 06/5/2018, Bộ Tư lệnh Quân chủng Hải Quân đã tổ chức đoàn công tác số 11/2018 ra thăm, động viên cán bộ, chiến sỹ và nhân dân trên quần đảo Trường Sa và Nhà giàn DK1/9 Ba Kè. Theo đó, đoàn công tác số 11 gồm 221 thành viên thuộc các đoàn Văn phòng Đại biểu Quốc Hội, Văn phòng Chủ tịch Nước, Nhà xuất bản chính trị quốc gia Sự thật và các tỉnh Hòa Bình, Nam Định, Sơn La, Thái Nguyên, Bắc Kạn, Đắc Nông, TAND tỉnh Đắc Lắc. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH TW Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Hòa Bình được bầu làm Trường đoàn đã kết thúc tốt đẹp chuyến thăm, động viên cán bộ chiến sỹ và nhân dân đang công tác, sinh sống tại 10 điểm đảo và nhà giàn DK1/9 – Ba Kè. Về phía tỉnh Hòa Bình, tham gia chuyến đi gồm 21 thành viên.

Chiến thắng Điện Biên Phủ - đỉnh cao chói lọi trong lịch sử dựng nước và giữ nước

(HBĐT) - Ngay sau khi Cách mạng tháng Tám thắng lợi, thực dân Pháp (TDP) được sự hỗ trợ của các thế lực đế quốc đã quay trở lại xâm lược nước ta. Ngày 19/12/1946, đáp Lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến của Hồ Chủ tịch, nhân dân Việt Nam đã anh dũng bước vào cuộc kháng chiến trường kỳ, gian khổ chống kẻ thù xâm lược.