(HBĐT) - 78 năm đã trôi qua, từ những "hạt giống đỏ” được huấn luyện quân sự tại khu căn cứ cách mạng Giằng Sèo (Đà Bắc), lực lượng vũ trang (LLVT) tỉnh đã từng bước trưởng thành. Trở về từ lớp huấn luyện quân sự, hơn 30 chiến sỹ LLVT đầu tiên của tỉnh đã tỏa về các địa phương mở rộng, thúc đẩy sự phát triển các phong trào cách mạng, từng bước gây dựng sự lớn mạnh của LLVT trên địa bàn tỉnh.

Việt Nam sẽ cử đại diện tham gia Hội nghị Thượng đỉnh của Nhóm BRICS

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Phạm Thu Hằng cho biết: "Cũng như nhiều nước trên thế giới, chúng tôi quan tâm theo dõi tiến trình thảo luận về mở rộng thành viên của Nhóm BRICS".

Hội Cựu chiến binh tỉnh:Tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên tuyên truyền 

(HBĐT) - Ngày 17/8, Thường trực Hội Cựu chiến binh tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên tuyên truyền theo hướng dẫn về công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị của Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam và kế hoạch công tác tuyên giáo năm 2023 của Tỉnh ủy.

Phát huy hiệu quả công tác tuyên truyền miệng và dư luận xã hội

(HBĐT) - Cuối tháng 7, chúng tôi có dịp tham dự buổi nói chuyện thời sự của Câu lạc bộ (CLB) Hưu trí tỉnh. Ông Quách Thế Tản, Chủ nhiệm CLB Hưu trí tỉnh cho biết: Hội viên của CLB là cán bộ hưu trí, nhiều đồng chí nguyên là lãnh đạo tỉnh, các sở, ban, ngành, địa phương. Tuy đã nghỉ công tác nhưng cán bộ hưu trí luôn có uy tín, tiếng nói có trọng lượng ở khu dân cư, là chỗ dựa tinh thần cho con cháu. Đa số cán bộ hưu trí là đảng viên nòng cốt của các chi bộ khu dân cư. Mỗi hội viên CLB cũng là một tuyên truyền viên (TTV). Do đó, chúng tôi duy trì buổi nói chuyện thời sự hàng tháng để thông tin tới hội viên tình hình thời sự, chính trị trong nước và quốc tế. Ngoài nghe đĩa của CLB Thăng Long (Hà Nội), chúng tôi cũng tự chuẩn bị nội dung hoặc mời lãnh đạo các sở, ngành đến nói chuyện chuyên đề. Bằng sự hiểu biết, uy tín của mình, sau khi tiếp thu thông tin chính thống, các hội viên là những TTV, tuyên truyền miệng (TTM) hiệu quả đến người thân, gia đình, nhân dân.

Thực trạng công tác phát triển đảng viên ở các đảng bộ huyện, thành phố

(HBĐT) - Tỉnh Hòa Bình có 9 huyện, 1 thành phố, 151 xã, phường, thị trấn; dân số gần 90 vạn người với 6 dân tộc chủ yếu, gồm: Mường, Kinh, Thái, Tày, Dao, Mông. Tính đến ngày 31/12/2022, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc với 510 tổ chức cơ sở Đảng (TCCSĐ), trong đó, đảng bộ cơ sở 279, chi bộ cơ sở 231; đảng bộ bộ phận 8; chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng ủy cơ sở 3.184; có 69.190 đảng viên (ĐV), trong đó, ĐV chính thức 67.155 người, ĐV dự bị 2.035 người.

Bộ CHQS tỉnh giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý III

(HBĐT) - Ngày 16/8, Bộ CHQS tỉnh tổ chức giao ban công tác Đảng, công tác chính trị quý III năm 2023. Đại tá Quách Đăng Phú, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ, Chính uỷ Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đề nghị các cơ quan chủ quản báo chí tăng kinh phí cho thông tin tuyên truyền

Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) mới có văn bản gửi các cơ quan Trung ương, các tổ chức, hội về việc tăng cường điều kiện hoạt động cho cơ quan báo chí trực thuộc. Bộ TT&TT đề nghị các cơ quan chủ quản quán triệt thực hiện các Chỉ thị của Thủ tướng để tăng cường điều kiện cho cơ quan báo chí thực hiện nhiệm vụ thông tin, tuyên truyền phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin thiết yếu.

Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam Phan Văn Giang dự và phát biểu tại Hội nghị An ninh quốc tế Moskva

Ngày 15/8, tại Trung tâm Hội nghị-Triển lãm Patriot, Moskva, Liên bang (LB) Nga đã diễn ra lễ khai mạc Hội nghị An ninh quốc tế Moskva lần thứ 11 (MCIS-11). Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Quốc phòng dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam tham dự Hội nghị.

Tổ đại biểu HĐND tỉnh tiếp xúc cử tri huyện Lương Sơn sau Kỳ họp thứ 14, HĐND tỉnh khóa XVII

(HBĐT) - Ngày 15/8, Tổ đại biểu HĐND tỉnh gồm các ông, bà: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; Nguyễn Đức Dũng, Bí thư Huyện ủy Lương Sơn; Bùi Quang Toàn, Giám đốc Sở TN&MT; Quách Đình Minh, Phó Chủ tịch Hội Luật gia tỉnh; Nguyễn Thể Thao, Phó Bí thư Thường trực Đảng uỷ xã Cư Yên; Trần Trung Đức, Giám đốc HTX chuối Viba; Dương Thị Giang, giáo viên Trường TH&THCS Cao Răm đã tiếp xúc cử tri huyện Lương Sơn sau Kỳ họp thứ 14 (kỳ họp thường lệ giữa năm 2023), HĐND tỉnh khóa XVII. Gần 200 cử tri trên địa bàn huyện đã tham dự.

Công bố quyết định bổ nhiệm Phó Bí thư Tỉnh Đoàn

(HBĐT) - Chiều 15/8, Tỉnh ủy tổ chức hội nghị công bố quyết định của Ban Bí thư T.Ư Đoàn về việc công nhận Phó Bí thư Tỉnh Đoàn Hòa Bình khóa XVII, nhiệm kỳ 2022-2027. Dự hội nghị có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Đồng chí Ngô Ngọc Mỹ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư

(HBĐT) - Chiều 15/8, UBND tỉnh tổ chức hội nghị công bố quyết định điều động, bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở KH&ĐT. Đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì hội nghị. 

Tiếp tục nghiên cứu bổ sung xây dựng bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy

(HBĐT) - Sáng 15/8, Ban Tổ chức T.Ư tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc góp ý vào dự thảo bổ sung, sửa đổi Quy định số 04-QĐi/TW của Ban Bí thư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, tổ chức bộ máy các cơ quan chuyên trách tham mưu giúp việc Tỉnh ủy, Thành ủy. Đồng chí Nguyễn Quang Dương, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức T.Ư chủ trì hội nghị. Dự tại điểm cầu của tỉnh có đồng chí Bùi Thị Minh, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và các đại biểu.

Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh

(HBĐT) - Sáng 15/8, đoàn công tác của Đảng đoàn Liên đoàn Luật sư Việt Nam (LĐLSVN) do Tiến sĩ, luật sư Đỗ Ngọc Thịnh, Bí thư Đảng đoàn, Chủ tịch LĐLSVN làm trưởng đoàn đã làm việc với lãnh đạo UBND tỉnh. Tiếp, làm việc với đoàn có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và đại diện một số sở, ngành liên quan.

Nhiều bài học quý trong bố trí lãnh đạo cấp huyện không là người địa phương

Nghị quyết số 11-NQ/TW, ngày 25/1/2002 của Bộ Chính trị đề ra chủ trương bố trí lãnh đạo không là người địa phương. Qua nhiều nhiệm kỳ tổ chức thực hiện chủ trương nêu trên đã thu được nhiều bài học kinh nghiệm quý. Ban Chấp hành Trung ương khóa XII, đề ra mục tiêu, đến năm 2025 phải cơ bản bố trí bí thư cấp ủy cấp tỉnh không là người địa phương và hoàn thành ở cấp huyện, đồng thời khuyến khích thực hiện đối với các chức danh khác. Khảo sát, tổng kết, tình hình bí thư cấp ủy cấp huyện không phải người địa phương, cho thấy đội ngũ này ở nhiều nơi đã và đang phát huy hiệu quả trong thực tiễn. Tuy nhiên, tại nhiều tỉnh, thành phố, công tác này đang còn nhiều bất cập, chưa đạt yêu cầu.

Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII - năm 2023

(HBĐT) - Ngày 14/8, tại tỉnh Phú Thọ diễn ra Hội thảo báo Đảng các tỉnh trung du, miền núi phía Bắc lần thứ XXII - năm 2023 với chủ đề "Báo Đảng địa phương liên kết tuyên truyền, quảng bá phát triển du lịch”. Hội thảo do Báo Phú Thọ đăng cai tổ chức với sự tham gia của 16 cơ quan báo Đảng trong khu vực. Dự hội thảo có đồng chí Phùng Khánh Tài, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy Phú Thọ.

Tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9 cho 682 đảng viên

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng, truy tặng Huy hiệu Đảng đợt 2/9/2023 cho 682 đảng viên. Theo đó, tặng Huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 32 đảng viên; Huy hiệu 55 năm tuổi Đảng 132 đảng viên; Huy hiệu 50 năm tuổi Đảng 69 đảng viên; Huy hiệu 45 năm tuổi Đảng 75 đảng viên; Huy hiệu 40 năm tuổi Đảng 200 đảng viên; Huy hiệu 30 năm tuổi Đảng 174 đảng viên.

Đảng bộ xã Xuân Thủy: Vững mạnh từ việc học tập và làm theo Bác

(HBĐT) - Bằng những việc làm cụ thể trong cuộc sống hàng ngày, cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Xuân Thủy (Kim Bôi) từng ngày lan tỏa những giá trị tốt đẹp từ tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, góp phần xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, thúc đẩy KT-XH địa phương ngày càng phát triển.

Khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Sáng 14/8, tại Nhà Quốc hội, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đã chủ trì và khai mạc Phiên họp thứ 25 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Tham dự Phiên họp còn có các đồng chí Phó Chủ tịch Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Khái, Chánh án tòa án nhân dân tối cao, Viện trưởng Viện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Thủ tướng Phạm Minh Chính viếng Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc

Sáng 13/8, tại Khu di tích Nguyễn Sinh Sắc (phường 4, thành phố Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp), Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương, tưởng niệm Cụ Phó bảng Nguyễn Sinh Sắc, thân sinh của Chủ tịch Hồ Chí Minh và trồng cây lưu niệm.

Tạo điều kiện và môi trường thuận lợi nhất để không ngừng phát triển khoa học công nghệ

Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng chia sẻ, Việt Nam là một quốc gia có nhiều khó khăn, điều kiện để thu hút, hấp dẫn có thể chưa bằng các nước phát triển, nhưng các nhà khoa học vẫn nhiệt thành đến với Việt Nam, vì tình yêu, sự cảm mến không điều kiện, rất chân thành và tự nhiên. Sức hút của Việt Nam có lẽ đến từ văn hóa, từ những nụ cười, từ niềm lạc quan, bằng lòng hòa hiếu, mến khách, sự cầu thị học hỏi, và đến từ những con người yêu nước nồng nàn, coi trọng các giá trị vững bền.

Tháo gỡ khó khăn trong công tác phát triển đảng viên

(HBĐT) - Thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW, ngày 16/6/2022 Hội nghị lần thứ năm BCH T.Ư Đảng (khóa XIII) về "Tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”, Tỉnh ủy đã xây dựng kế hoạch phát triển đảng viên năm 2023, giao chỉ tiêu cho 13 đảng bộ kết nạp 2.082 đảng viên mới, đạt ít nhất 3,1% so với tổng số đảng viên toàn Đảng bộ tỉnh thời điểm 31/12/2022, tăng 482 đảng viên so với năm 2022. Trong bối cảnh công tác phát triển đảng viên mới gặp nhiều khó khăn, việc hoàn thành chỉ tiêu này là thách thức lớn.

Huyện Lạc Sơn: Phát huy hiệu quả công tác luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý

(HBĐT) - Việc luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo, quản lý nhằm khắc phục tâm lý thỏa mãn của cán bộ muốn chọn nơi công tác dễ dàng, ổn định chức vụ, không chịu nỗ lực học tập, rèn luyện. Đồng thời, tạo điều kiện cho cán bộ được đào tạo, rèn luyện, thử thách. Những năm qua, trên cơ sở kết quả quy hoạch và căn cứ vào hướng dẫn, chỉ đạo của T.Ư, của tỉnh, Ban Thường vụ (BTV) Huyện ủy Lạc Sơn đã chủ động xây dựng kế hoạch luân chuyển, điều động cán bộ lãnh đạo thuộc diện quản lý. Công tác này được tiến hành từng bước, thận trọng, không tràn lan, chạy theo số lượng.

Việt Nam và Trung Quốc tăng cường hợp tác

Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Trung Quốc, từ ngày 9 đến 10/8, Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Nguyễn Minh Vũ, Tổng Thư ký Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Việt Nam-Trung Quốc, Trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam-Trung Quốc đã có các cuộc làm việc với Thứ trưởng Thường trực Ngoại giao Trung Quốc, lãnh đạo Ủy ban chỉ đạo hợp tác song phương Trung Quốc-Việt Nam và Tổng cục Hợp tác Phát triển Quốc tế Trung Quốc.

Huyện Yên Thủy thực hiện quy chế dân chủ đi vào nền nếp

(HBĐT) - Hiện nay, việc thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) trên địa bàn huyện Yên Thủy đã đi vào nền nếp. Các cấp ủy Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể luôn quan tâm triển khai, thực hiện QCDC gắn với nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị và trách nhiệm của người đứng đầu, của đảng viên, cán bộ, công chức, viên chức.

Thực hiện nghiêm việc kê khai và kiểm soát kê khai tài sản, thu nhập

(HBĐT) - Trong những năm qua, UBKT Tỉnh uỷ Hoà Bình luôn xác định việc kê khai, kiểm soát việc kê khai tài sản là giải pháp quan trọng trong công tác đấu tranh phòng, chống tham nhũng, coi đây là tiêu chí để đánh giá cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức; đánh giá mức độ hoàn thành nhiệm vụ của cơ quan, tổ chức, đơn vị và người đứng đầu.