(HBĐT) - Trong hai ngày 12-13/6 Trường chính trị tỉnh đã tổ chức hội thi giảng viên dạy giỏi cấp trường năm 2017. Đến dự và chỉ đạo hội thi có đại diện Vụ các trường chính trị Học viện hành chính quốc gia Hồ Chí Minh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy: Sở KH&ĐT, Sở Tài Chính phải đi đầu trong tham mưu giúp tỉnh hoàn thành các chỉ tiêu về tăng trưởng kinh tế

(HBĐT) - Ngày 14/6, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy đã có buổi làm việc với 2 sở: KH&ĐT, Tài Chính, nghe báo cáo nhanh về tình hình KT-XH và NSNN 6 tháng đầu năm 2017. Cùng dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Chuẩn bị Lễ kỷ niệm 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại Trường Thanh niên lao động XHCN tỉnh Hòa Bình

(HBĐT) - Ngày 14/6, UBND tỉnh tổ chức họp Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm 55 năm Chủ tịch Hồ Chí Minh về thăm và làm việc tại Trường Thanh niên lao động XHCN tỉnh Hòa Bình. Đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Tổ chức Lễ kỷ niệm chủ trì cuộc họp.

Vượt khó làm giàu trên vùng đất nghèo

(HBĐT) - Đã quá trưa, chúng tôi tìm đến nhà ông Trần Xuân Vu ở xóm Tiền Phong, xã Mai Hạ (Mai Châu). Khác với tưởng tượng của tôi là căn nhà khang trang, rộng rãi. Trước cửa nhà có vườn cây, ao cá giữa xóm nghèo.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Cu-ba E.La-xô


Chiều 13-6, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng thân mật tiếp Đoàn đại biểu cấp cao Quốc hội Cu-ba do đồng chí E.La-xô, Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Cu-ba dẫn đầu thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Cả nước yêu mến và có trách nhiệm với Sơn Trà


Chiều 13-6, trước câu hỏi chất vấn của các đại biểu Quốc hội liên quan đến việc quy hoạch trên bán đảo Sơn Trà, Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã đăng đàn giải trình và làm rõ hơn vấn đề này, mà trước đó Bộ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Nguyễn Ngọc Thiện đã trả lời.

Bộ trưởng chịu trách nhiệm nếu sai trong việc tàu vỏ thép kém chất lượng

Ngày 13-6, trả lời chất vấn đại biểu Quốc hội về chất lượng đóng tàu vỏ thép theo Nghị định 67, sau khi tổ tư vấn thẩm định có báo cáo kết luận trình Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Nguyễn Xuân Cường cam kết các cơ quan Bộ và cá nhân Bộ trưởng sẽ chịu trách nhiệm nếu phần sai thuộc về mình.

Giám sát thực hiện Chiến lược cải cách tư pháp tại Đảng ủy Công an tỉnh

(HBĐT) - Sáng 13/6, đồng chí Đinh Quốc Liêm, Trưởng Ban Nội chính Tỉnh ủy, dẫn đầu đoàn công tác của BTV Tỉnh ủy đã tiến hành giám sát việc thực hiện Nghị quyết số 49-NQ/TW, ngày 02/6/2005 của Bộ Chính trị về Chiến lược cải cách tư pháp (CCTP) đến năm 2020 tại Đảng ủy C.A tỉnh. Tham gia đoàn công tác có đại diện Ban Tuyên giáo, UBKT, Văn phòng Tỉnh ủy.

Đại hội đại biểu Hội CCB huyện Cao Phong lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

(HBĐT) - Ngày 13/6, hội CCB huyện Cao Phong đã tổ chức Đại hội đại biều lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 -2022. Dự Đại hội có lãnh đạo Hội CCB tỉnh, Huyện ủy, HĐND, UBND, MTTQ, các hội đoàn thể huyện và 82 đại biểu đại diện cho 2.675 hội viên đến từ 17 cơ sở hội trên địa bàn huyện Cao Phong.

Kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hoà Bình

(HBĐT) - Chiều ngày 13/6, Đoàn kiểm tra của tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ngân hàng NN&PTNT chi nhánh Hoà Bình về kết quả thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở. Tham gia đoàn có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Kiểm tra việc thực hiện Quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Tài chính

(HBĐT) - Sáng ngày 13/6, BCĐ thực hiện Quy chế dân chủ tỉnh do đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ làm Trưởng đoàn đã tiến hành kiểm tra việc thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Tài chính. Tham gia đoàn kiểm tra có đại diện một số sở, ban, ngành của tỉnh.

Nhìn lại một năm thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị ở huyện Cao Phong


(HBĐT) - Cuối tháng 3 vừa qua, huyện Cao Phong mời PGS, TS Đoàn Thế Hanh, giảng viên cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh truyền đạt chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với tinh thần NQT.ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng.

Đảng bộ huyện Mai Châu kết nạp 47 đảng viên mới

(HBĐT) - 5 tháng đầu năm 2017, công tác phát triển đảng viên tiếp tục được Đảng bộ huyện Mai Châu quan tâm, chú trọng. Ban Thường vụ Huyện uỷ đã ra quyết định chuẩn y kết nạp 47 đảng viên mới và chuyển Đảng chính thức cho 77 đảng viên dự bị. Hiện Đảng bộ huyện có 4.388 đảng viên, trong đó có 4.152 đảng viên chính thức, 236 đảng viên dự bị.

Trưởng ban dân nguyện: Cần thống kê lời hứa của các bộ trưởng để giám sát

Bà Nguyễn Thanh Hải kỳ vọng các Bộ trưởng trả lời chất vấn đi thẳng vào vấn đề, xem trách nhiệm của mình ở đâu.

Chủ tịch nước Trần Ðại Quang, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân đón, hội đàm với Chủ tịch Quốc hội Cu-ba E.La-xô

Ðoàn đại biểu cấp cao Quốc hội của Chính quyền Nhân dân nước Cộng hòa Cu-ba do đồng chí E.La-xô, Ủy viên Bộ Chính trị Ðảng Cộng sản Cu-ba, Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu bắt đầu thăm chính thức Việt Nam theo lời mời của Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân.

Thống đốc Ngân hàng Nhà nước cam kết không sử dụng ngân sách để xử lý nợ xấu

Chiều 12-5, làm rõ vấn đề đại biểu Quốc hội nêu về dự thảo Nghị quyết về xử lý nợ xấu của các tổ chức tín dụng, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Lê Minh Hưng cam kết nguyên tắc không sử dụng ngân sách Nhà nước được Chính phủ bảo đảm trong quá trình thực hiện Nghị quyết của Quốc hội trong 5 năm tới.

Tỉnh ta hưởng ứng cuộc thi “Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào năm 2017”

(HBĐT) - Thiết thực hưởng ứng "Năm đoàn kết hữu nghị Việt-Lào năm 2017”, cùng với các sự kiện: 55 thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Lào (5/9/1962-5/9/2017), 40 năm ngày ký Hiệp ước hữu nghị và hợp tác Việt Nam-Lào (18/7/1977-18/7/2017), tỉnh ta đã có nhiều bước triển khai, nhằm đẩy nhanh tiến độ cuộc thi "Tìm hiểu lịch sử quan hệ đặc biệt Việt-Lào” do Ban Tuyên giáo Trung ương phát động.

Quốc hội thảo luận về các vấn đề kinh tế - xã hội: “Nóng” về "bỏ biên chế" giáo dục


Tại buổi thảo luận ở hội trường về tình hình thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội ngày 9-6, nhiều đại biểu đã đề cập đến các vấn đề của lĩnh vực đang nóng hổi hiện nay là giáo dục. Cơ chế cho giáo dục mầm non, chính sách cho giáo viên và học sinh, sinh viên vùng sâu, vùng xa, vấn đề bỏ biên chế giáo viên… đã được nhiều đại biểu nêu ra.

Tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017


Sáng 10-6, tại Hà Nội, Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư tổ chức trọng thể lễ tuyên dương điển hình tiên tiến toàn quốc năm 2017. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng dự và phát biểu ý kiến. Chủ tịch nước Trần Ðại Quang; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Hội đồng Thi đua - Khen thưởng T.Ư; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, cùng dự.

Kỷ niệm 55 năm thành lập Khoa Báo chí – Học viện Báo chí và Tuyên truyền

(HBĐT) - Ngày 10/6, khoa Báo chí (Học viện Báo chí và Tuyên truyền) đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 55 năm ngày thành lập (1962-2017). Dự buổi lễ có Tiến sỹ Trương Minh Tuấn, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ TT&TT, Ban Giám đốc Học viện Báo chí và Tuyên truyền, các Bộ, ngành hữu quan, lãnh đạo các cơ quan Báo chí trung ương, địa phương và hàng nghìn thế hệ sinh viên khoa Báo chí qua các thời kỳ đã từng học tập tại đây.

Hướng tới kỷ niệm 92 năm ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2017):
Văn hóa báo chí Hồ Chí Minh

(HBĐT) - Chủ tịch Hồ Chí Minh là một nhà cách mạng lỗi lạc, nhà văn hóa lớn và là một nhà báo vĩ đại. Từ thực tiễn sinh động của cách mạng Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh am hiểu sâu sắc hoạt động báo chí, coi báo chí là một thứ vũ khí cách mạng sắc bén và đã sử dụng báo chí một cách tài tình để tuyên truyền cách mạng, vận động nhân dân tham gia sự nghiệp cách mạng. Với khoảng 3.000 bài báo, hơn 174 bút danh đề cập toàn bộ các vấn đề rộng lớn của cách mạng và đời sống xã hội, Người đã để lại một di sản báo chí quý báu, kết đọng lại thành các giá trị bền vững, mang tầm vóc văn hóa dưới một nhãn hiệu riêng đúng nhất với bản chất của di sản - Văn hóa báo chí Hồ Chí Minh!

UBND tỉnh quyết định tiếp tục tạm dừng mọi hoạt động khai thác cát, sỏi tại vùng hạ lưu sông Đà


(HBĐT) - Thống nhất tạm dừng mọi hoạt động khai thác cát, sỏi tại vùng hạ lưu sông Đà thuộc huyện Kỳ Sơn, đối với Công ty TNHH Xây dựng Hùng Yến và Công ty CP khai khoáng Sahara, thời gian bắt đầu từ ngày 10/6/2017 đến hết ngày 10/7/2017. Đó là kết luận của đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh Hòa Bình tại buổi làm việc với đại diện lãnh đạo các sở, ngành và cấp uỷ, chính quyền các địa phương có liên quan về công tác quản lý hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát, sỏi lòng sông trên địa bàn tỉnh vào ngày 6/6/2017.

Hội thảo đánh giá và bàn giải pháp triển khai nhân rộng các mô hình trong hệ thống Hội LHPN


(HBĐT) - Ngày 9/6, tại huyện Lương Sơn, Hội LHPN tỉnh tổ chức hội thảo đánh giá các mô hình trong hệ thống Hội nhiệm kỳ 2011-2016, bàn giải pháp triển khai nhân rộng mô hình nhiệm kỳ 2016-2021. Dự và chỉ đạo hội thảo có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Văn phòng Trung ương Hội LHPN Việt Nam; đại diện lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh, Hội LHPN 11 huyện, thành phố và 11 mô hình hoạt động tiêu biểu tại các cơ sở Hội.

Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ: Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật trong Đảng


(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò, tầm quan trọng của công tác KT, GS và thi hành kỷ luật trong Đảng, những năm qua, Huyện ủy Lạc Thuỷ và các chi, Đảng bộ trực thuộc đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác KT, GS của Đảng. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng và đội ngũ CB, ĐV, xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị ngày càng TSVM.

Nghiên cứu đề tài khoa học góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả giải quyết tố cáo đối với tổ chức Đảng và đảng viên

(HBĐT) - Điều 32, Điều lệ Đảng quy định việc giải quyết tố cáo (GQTC) đối với tổ chức Đảng và đảng viên (TCĐ&ĐV) là nhiệm vụ thường xuyên và trực tiếp của UBKT các cấp.