(HBĐT) - Họp Ban Tổ chức lễ hội Cam Cao Phong lần thứ II và Hội chợ Nông nghiệp - Du lịch - Thương mại vùng Tây Bắc năm 2016. Sôi nổi ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Bắt khẩn cấp đối tượng bắt cóc trẻ em tống tiến. Bắt quả tang đối tượng buôn bán trái phép chất ma túy.

Thường trực HĐND tỉnh Giám sát tình hình phát triển Kinh tế- xã hội tại huyện Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 4/11, Đoàn công tác của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã có buổi giám sát tình hình phát triển KT- XH tại huyện Lương Sơn. Cùng tham gia đoàn giám sát có đại diện Uỷ ban MTTQ tỉnh, các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành hữu quan.

Triển khai chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng NTM và giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016-2020

(HBĐT) - Ngày 4/11, đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ các Chương trình MTQG chủ trì cuộc họp trực tuyến triển khai chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) xây dựng nông thôn mới (NTM) và giảm nghèo bền vững (GNBV) giai đoạn 2016-2020. Dự hội nghị có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành, tổ chức và các huyện, thành phố.

Cần có những đánh giá xác đáng về thực trạng bán hàng đa cấp hiện nay.

 (Phát biểu tại hội truờng ngày 03/11/2016 của bà Nguyễn Thanh Hải, đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh ta)

(HBĐT) - Để đánh giá chung về báo cáo tôi nhất trí như nhiều đại biểu đã phát biểu trước tôi cũng như ý kiến của các cơ quan thẩm tra. Tuy nhiên qua nghiên cứu báo cáo tôi nhận thấy có sự mất cân đối lớn về thời lượng mà báo cáo giành cho các phân tích đánh giá về lĩnh vực kinh tế khi so sánh với thời lượng mà báo cáo giành cho lĩnh vực xã hội. Đây cũng chính là một trong những hạn chế đã được nhiều đại biểu Quốc hội góp ý qua nhiều kỳ họp. Khi thảo luận về báo cáo kinh tế - xã hội cần lưu ý rằng báo cáo của chúng ta có tiêu đề là báo cáo kinh tế - xã hội.

Giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế

Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Lê Hải Bình cho biết việc giải quyết các tranh chấp ở Biển Đông phải dựa trên cơ sở luật pháp quốc tế và thông qua các biện pháp hoà bình.

Nhìn lại một năm thực hiện Đề án 500 ở huyện Đà Bắc

(HBĐT) - Tính đến nay, việc phân công đưa các đội viên trí thức trẻ (ĐVTTT) về các xã của huyện Đà Bắc theo Đề án 500 của Chính phủ vừa tròn 1 năm. Theo đánh giá, các đội viên bước đầu cũng đã thực hiện tốt nhiệm vụ góp phần vào sự phát triển của địa phương. Tuy nhiên vẫn còn đó những băn khoăn, trăn trở...

Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân trên địa bàn tỉnh

Tiếp nhận, xử lý đơn, thư và giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được các cấp uỷ Đảng, chính quyền trong tỉnh thường xuyên quan tâm chỉ đạo. Chất lượng, hiệu quả giải quyết đơn khiếu nại, tố cáo thuộc thẩm quyền ngày càng được nâng lên.

Thường trực HĐND tỉnh giám sát tổng thể tình hình KT-XH năm 2016 tại huyện Kim Bôi

(HBĐT) - Sáng ngày 03/11, đoàn giám sát của Thường trực HĐND tỉnh do đồng chí Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh làm trưởng đoàn đã tiến hành giám sát tổng thể tình hình KT - XH năm 2016 tại huyện Kim Bôi. Cùng tham gia có đồng chí Đinh Văn Dực, Tỉnh uỷ viên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo văn phòng HĐND tỉnh; các Ban chuyên trách HĐND tỉnh và lãnh đạo các sở: NN&PTNT, Tài nguyên và Môi trường, Xây dựng.

Tổng kết chương trình phối hợp công tác Dân vận giữa Ban Dân vận Trung ương với Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam giai đoạn 2011 - 2016

(HBĐT) - Ngày 3/11, Ban Dân vận Trung ương và Tổng Cục Chính trị (TCTC) Quân đội nhân dân Việt Nam đã tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc Tổng kết chương trình phối hợp công tác giai đoạn 2011 - 2016 và ký kết quy chế phối hợp công tác Dân vận giai đoạn 2016 - 2021. Dự và chỉ đạo hội nghị có Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Uỷ viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ Trưởng Bộ Quốc Phòng; các đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Dân vận Trung ương; Thượng tướng Lương Cường, Bí thư trung ương Đảng, UVTV Quân ủy trung ương, Chủ nhiệm TCCT QĐND Việt Nam đồng chủ trì hội nghị. Tại điểm cầu Hòa Bình, dự hội nghị có đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Quân sự tỉnh.

Ngày làm việc thứ 12, kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV:
Quyết liệt hơn để duy trì tăng trưởng

Ngày 3-11, Quốc hội tiếp tục thảo luận về Kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội (KT-XH) năm 2016, kế hoạch phát triển KT-XH năm 2017.

Ban Bí thư kỷ luật nguyên Bộ trưởng Công Thương Vũ Huy Hoàng

Ban Bí thư kỷ luật bằng hình thức cách chức Bí thư Ban cán sự đảng Bộ Công thương trong thời gian 2011 - 2016 đối với ông Vũ Huy Hoàng.

Hưởng ứng lời kêu gọi toàn quốc kháng chiến, cả dân tộc ta đoàn kết một lòng chiến đấu chống thực dân pháp xâm lược, giành thắng lợi vẻ vang

(HBĐT) - Đẩy mạnh kháng chiến toàn dân, toàn diện, trường kỳ và dựa vào sức mình là chính; vừa kháng chiến vừa kiến quốc, giành thắng lợi vẻ vang: Khi cơ hội tìm kiếm giải pháp hòa bình không còn, Chủ tịch Hồ Chí Minh và T.ư Đảng chủ động mở đầu cuộc kháng chiến đúng thời điểm và kịp thời chuyển cả nước vào thời chiến, xây dựng thực lực và thế trận chiến tranh nhân dân. Căn cứ địa kháng chiến được củng cố, đời sống đồng bào dần ổn định, bước đầu tổ chức lại sản xuất. Hoạt động đối ngoại được tăng cường làm cho nhân dân tiến bộ thế giới, trước hết là nhân dân Pháp hiểu biết về cuộc kháng chiến chính nghĩa của nhân dân Việt Nam.

"Mạnh tay đuổi việc cán bộ vi phạm để làm gương“

“Chấm dứt ngay tình trạng cán bộ vi phạm rõ ràng mà cả năm không xử lý được. Mạnh tay, kể cả đuổi việc một số trường hợp vi phạm để răn đe”.

Cần có các giải pháp nhằm thúc đẩy KT-XH vùng Tây Bắc phát triển
(Bài phát biểu của đồng chí Trần Đăng Ninh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trong phiên thảo luận sáng ngày 2/11/2016)

(HBĐT) - Trước hết, tôi đồng tình với Báo cáo của Chính phủ về kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Tôi đánh giá cao nỗ lực của đồng chí Thủ tướng Chính phủ, thành viên Chính phủ đã quyết liệt và sát sao trong tháo gỡ khó khăn, tạo môi trường cho hoạt động kinh tế - xã hội, cố gắng thực hiện các mục tiêu và chỉ tiêu mà Quốc hội đề ra. Tôi có ý kiến phát biểu về giải pháp và đề xuất phát triển kinh tế - xã hội vùng Tây Bắc góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của cả nước.

Xã Xuân Phong (Cao Phong): Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc năm 2016 tại KDC xóm Nhõi 1

(HBĐT) - Sáng 2/11, KDC xóm Nhõi 1, xã Xuân Phong (huyện Cao Phong) tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 86 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2016). Dự ngày hội có đồng chí Nguyễn Thị Oanh, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy; lãnh đạo UB MTTQ tỉnh, Hội CCB tỉnh, huyện Cao Phong; các ban, ngành huyện, xã Xuân Phong và đông đảo nhân dân trong xóm.

Quốc hội thảo luận tái cơ cấu và phát triển kinh tế - xã hội trong thời gian tới

Hôm nay 2-11, theo chương trình, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường, thảo luận về kế hoạch tái cơ cấu nền kinh tế giai đoạn 2016-2020; kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2016, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2017. Phiên họp được phát thanh và truyền hình trực tiếp và diễn ra trong hai ngày (2 và 3-11).

Toàn văn Nghị quyết 05 khóa XII về đổi mới mô hình tăng trưởng

Nghị quyết 05 của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng ký ban hành ngày 1/11/2016.

Đảng bộ huyện Cao Phong: Hoạt đông phối hợp góp phần nâng cao hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát và thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Đảng bộ huyện Cao Phong có tổng số 3.336 đảng viên, sinh hoạt tại 244 chi bộ trực thuộc Đảng bộ cơ sở. Xác định phối hợp trong công tác KTGS và thi hành kỷ luật Đảng là khâu quan trọng trong công tác xây dựng Đảng, Huyện ủy, UBKT các cấp trong huyện luôn coi đây là nhiệm vụ thường xuyên và cần tăng cường hơn trong tình hình mới.

Ngày làm việc thứ mười, Kỳ họp thứ hai, Quốc hội khóa XIV
Cần nhiều giải pháp hiệu quả giảm nợ công, tăng nguồn thu, giảm chi

Tiếp theo chương trình làm việc của kỳ họp thứ hai, Quốc hội (QH) khóa XIV bước sang ngày làm việc thứ mười. Sáng 1-11, các đại biểu QH làm việc tại hội trường, thảo luận về kế hoạch tài chính 5 năm; mục tiêu, định hướng huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2016 - 2020 (trong đó có đánh giá toàn diện các mặt công tác huy động, sử dụng vốn vay và quản lý nợ công giai đoạn 2011 - 2015) và kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020.

Chương trình Điểm tin thời sự thứ 3 ngày 1 tháng 11 năm 2016

(HBĐT) - Bí thư Tỉnh ủy làm việc với Đảng đoàn Hội CCB tỉnh; Họp báo tổ chức lễ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh. Khai mạc giải đua xe đạp đường trường toàn quốc năm 2016. Hỗ trợ vốn cho hộ nuôi trồng thủy sản vùng lòng hồ sông Đà.

Hoạt động của đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp thứ ngày 31/10/2016

(HBĐT) - Ngày 31/10, sau khi Quốc hội làm việc tại hội trường nghe Tờ trình của Chính phủ và báo cáo thẩm tra của các Ủy ban về các dự thảo: Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước, Luật đường sắt, Luật Cảnh vệ, Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ, Luật thủy lợi. Quốc hội tổ chức thảo luận ở Tổ về dự thảo Luật quản lý, sử dụng tài sản nhà nước và dự thảo Luật quản lý vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ.

Xã Nhuận Trạch (Lương Sơn):Gắn trách nhiệm của đảng viên với từng hộ dân

(HBĐT) - Đến xã Nhuận Trạch (Lương Sơn) hôm nay, có lẽ ít ai nghĩ đây là một vùng quê thuộc huyện miền núi. Những ngôi nhà cao tầng mọc lên san sát, tường bao quanh ẩn hiện trong vườn cây trái xum xuê, đường làng, ngõ xóm thẳng tắp, sạch sẽ…

Khẩn trương chỉnh trang đô thị thành phố Hòa Bình phục vụ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh

(HBĐT) - Theo chỉ đạo của UBND tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền thành phố Hòa Bình đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ các dự án, công trình trọng điểm nhằm tạo ra bước đột phá về hạ tầng kỹ thuật, mở ra không gian phát triển đô thị thành phố Hòa Bình, trước mắt là phục vụ kỷ niệm 130 năm thành lập tỉnh, 25 năm tái lập tỉnh.

71 Đảng viên mới học lớp bồi dưỡng lý luận chính trị

(HBĐT) - Ngày 01/11/2016, Ban Thường vụ Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới kết nạp khóa III năm 2016. Tham dự lớp bồi dưỡng có 71 học viên là đảng viên mới kết nạp thuộc 29 chi, đảng bộ cơ sở trong Khối.

Hàng nghìn ngôi nhà tại Quảng Bình lại chìm trong lũ, giao thông bị chia cắt

Sáng 1-11, Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Bình cho biết, mực nước các sông ở Quảng Bình đang lên nhanh, hầu hết đều vượt báo động 3 gây ra lũ trên khắp toàn tỉnh. Người dân Quảng Bình đang gồng mình chống chọi với trận lũ thứ hai chỉ trong vòng 15 ngày.