Thị trấn Kỳ Sơn (Kỳ Sơn) phân công cán bộ trực giải quyết công việc, yêu cầu của người dân theo đúng chuyên ngành, lĩnh vực quản lý.

(HBĐT) - Ngày 8/5/2012, Chính phủ ban hành Nghị định số 41 quy định về vị trí việc làm trong đơn vị sự nghiệp công lập. Ngày 22/4/2013, Chính phủ ban hành Nghị định số 36 về vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức. Tiếp đó, Bộ Nội vụ ban hành các thông tư hướng dẫn thực hiện hai nghị định trên. Việc xây dựng vị trí việc làm tạo thuận lợi cho công tác quản lý, tiếp tục đổi mới, hoàn thiện hệ thống chính trị các cấp, sử dụng hiệu quả nguồn nhân lực ở các cơ quan, đơn vị.

Tập trung giải quyết công việc ngay sau kỳ nghỉ Tết

(HBĐT) - Ngày 18/2, UBND tỉnh đã có công văn về việc đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Theo đó, Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Giám đốc các sở, Thủ trưởng các ban, ngành, Chủ tịch UBND các huyện, thành phố nghiêm túc thực hiện các nội dung chủ yếu:

Đồng chí Bí Thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh kiểm tra tiến độ thi công đường Hòa Lạc - TP. Hòa Bình

(HBĐT) - Chiều ngày 17/2, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HDND tỉnh đã kiểm tra tiến độ giải phóng mặt bằng đường Hòa Lạc - TP. Hòa Bình. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên Văn phòng Tỉnh ủy, UBND tỉnh, các sở, ngành chức năng.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Tỉnh kiểm tra sản xuất tại KCN Lương Sơn

(HBĐT) - Ngày 18/2, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, Ủy viên BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã đi kiểm tra sản xuất tại khu công nghiệp Lương Sơn; làm việc với Ban quản lý các KCN tỉnh và Công ty CP BĐS An Thịnh Hòa Bình. Cùng đi có đồng chí Bùi Văn Khánh, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo và chuyên viên các sở, ngành liên quan.

Huyện Yên Thủy:
 Hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX

(HBĐT) - Ủy ban MTTQ huyện Yên Thủy vừa tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất để thỏa thuận về cơ cấu thành phần, số lượng người ứng cử đại biểu HĐND huyện khóa XIX, nhiệm kỳ 2016 - 2021.

Bàn giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút đầu tư

(HBĐT) - Chiều 17/2, Thường trực Tỉnh ủy đã tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thu hút đầu tư trên địa bàn tỉnh năm 2015, triển khai nhiệm vụ, giải pháp trong thời gian tới. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì hội nghị. Tham dự có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy; Bùi Văn Khánh, UV BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành có liên quan của tỉnh.

Để mía tím Hòa Bình có “đầu ra” bền vững

(HBĐT) - Đó là câu hỏi đang đặt ra cấp thiết khi tình hình sản xuất và tiêu thụ mía tím đứng trước những mối nguy không đảm bảo yêu cầu về phẩm cấp, thị trường “đầu ra” không còn ổn định như xưa.

Gặp gỡ những người “Xưa thắng giặc - nay thắng nghèo”

(HBĐT) - Chiến tranh đã lùi xa nhưng với những người lính Cụ Hồ năm xưa, khúc quân hành vẫn vang lên rộn rã trên mặt trận mới - mặt trận xóa đói - giảm nghèo, chung tay xây dựng NTM... Trong tiết xuân ấm áp của những ngày đầu năm mới Bính Thân, chúng tôi đã có dịp đến thăm những CCB đã và đang ra sức phát huy phẩm chất, truyền thống anh bộ Cụ Hồ hăng say chiến đấu trên mặt trận mới, từng bước xây dựng các mô hình phát triển kinh tế phù hợp, góp phần tô điểm thêm những trang sử hào hùng trên quê hương Hoà Bình.

Chương trình Hòa Bình Online thứ 3 ngày 16 tháng 2 năm 2016

(HBĐT) - Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tham dự lễ phát động Tết trồng cây tại Công an tỉnh. Lễ hội Khai hạ Mường Bi và liên hoan chiêng huyện Tân Lạc lần thứ nhất năm 2016. Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND tỉnh nhiệm kỳ 2016 - 2021. 7 ngày Tết toàn tỉnh sảy ra 4 vụ tai nạn giao thông. Cấp cứu 738 trường hợp trong dịp nghỉ Tết Nguyên đán Bính Thân 2016. Phóng sự: Niềm vui được mùa - được giá của nông dân vùng tâm bưởi đỏ Tân Lạc.

Chuyển biến trong công tác xây dựng Đảng ở Cao Phong

(HBĐT) - Sau hơn 3 năm triển khai, thực hiện NQT.ư 4 (khóa XI) về xây dựng Đảng, huyện Cao Phong đã tạo được một số chuyển biến quan trọng bước đầu về công tác xây dựng Đảng gắn với việc thực hiện Chỉ thị số 03 của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh việc Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đây được coi là nhiệm vụ quan trọng, thường xuyên của các cấp uỷ Đảng và cả hệ thống chính trị để xây dựng, chỉnh đốn Đảng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên.

UBKT Tỉnh ủy tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

(HBĐT) -  UBKT Tỉnh ủy vừa tổ chức hội nghị thông báo kết quả Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng.

Chung tay chăm lo Tết cho người nghèo

(HBĐT) - Với tinh thần “tương thân tương ái”, “lá lành đùm lá rách”, chung tay hỗ trợ lo Tết cho người nghèo. Hội chữ thập đỏ thành phố Hòa Bình (CTĐ) đã tích cực kêu gọi các tổ chức, nhà hảo tâm trao tặng những món quà ý nghĩa nhân dịp Xuân Bính Thân 2016.

Hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử ĐBQH và HĐND nhiệm kỳ 2016 – 2021

(HBĐT) - Ngày 16/2, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức hội nghị hiệp thương lần thứ nhất giới thiệu người ứng cử đại biểu Quốc hội nhiệm kỳ 2016 – 2021. Dự hội nghị có các đồng chí: Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Bầu cử tỉnh; Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Bùi Văn Khánh, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, lãnh đạo MTTQ, Thường trực HĐND tỉnh, Ban Tổ chức Tỉnh ủy, Sở Nội vụ, MTTQ các huyện, thành phố và các tổ chức thành viên của Mặt trận.

Lễ hội Khai hạ Mường Bi và liên hoan Chiêng huyện Tân Lạc năm 2016

(HBĐT) - Ngày 15/2 (tức ngày 8 Tết), huyện Tân Lạc đã tổ chức lễ hội khai hạ Mường Bi và liên hoan Chiêng năm 2016. Tới dự có các đồng chí: Hoàng Văn Tứ, UVTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh và lãnh đạo Huyện uỷ, UBND các huyện, thành phố trong và ngoài tỉnh.

Du lịch cộng đồng - khám phá bản sắc văn hóa dân tộc tại Mường Ải

(HBĐT) - Khi sắc xuân ngợp trong đất trời, chúng tôi có dịp cùng đoàn khách du lịch đến thăm quan, khám phá bản sắc văn hóa dân tộc tại Mường Ải, xã Phong Phú, huyện Tân Lạc. Nơi được biết đến là làng Mường cổ nhất của tỉnh Hòa Bình còn lưu giữ nhiều phong tục, tập quán, nét đẹp văn hóa dân tộc độc đáo. Đặc biệt, Mường Ải đã được UBND tỉnh công nhận là điểm du lịch cộng đồng từ năm 2014. Sự kiện này đã mở ra cơ hội để người dân Mường Ải và vùng Mường Bi tiếp tục bảo tồn và phát huy những giá trị văn hóa độc đáo...

Lãnh đạo tỉnh dự lễ phát động Tết trồng cây tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Ngày 13/2 (tức mùng 6 Tết) tại Công viên di sản các nhà khoa học Việt Nam, huyện Cao Phong đã tổ chức “Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Bính Thân 2016 gắn với tái cơ cấu ngành lâm nghiệp. Tham dự Tết trồng cây năm nay có các đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; Hoàng Văn Tứ, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh và lãnh đạo huyện Cao Phong.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy dự buổi gặp mặt đầu xuân cùng cán bộ, hội viên CLB Hưu trí tỉnh

(HBĐT) - Trong không khí tưng bừng đón chào xuân mới, ngày 12/2 (tức mồng 5 Tết Bính Thân), CLB Hưu trí tỉnh đã tổ chức buổi gặp mặt đầu xuân để động viên tinh thần cán bộ, hội viên CLB. Đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV BCH T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh; lãnh đạo Hội Người cao tuổi tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Công an tỉnh, UBND thành phố Hòa Bình… đã dự và chia vui với cán bộ, hội viên CLB Hưu trí tỉnh.

Giữ Tết nhà qua những cuốp đồ xôi...

(HB ĐT)- "Cơm đồ nhà gác, nước vác lợn thui, ngày lui tháng tới" là câu tục ngữ khái quát về đời sống của người Mường. Tuy nhiên, giữa nhịp sống hiện đại, những giá trị truyền thống đó đang ngày càng mai một đi. Giữa những trăn trở ấy, chúng tôi được biết đến câu chuyện về một số hộ dân ở xã Bình Cảng ( Lạc Sơn) bao năm nay vẫn duy trì nghề là cuốp "chõ đồ xôi" mỗi độ Tết đến xuân về. Một việc làm vừa đem lại thu nhập vừa góp phần gìn giữ những giá trị truyền thống.

LLVT Tỉnh chăm lo tết cho người nghèo

(HBĐT) - Trong nhwngx năm qua, LLVT tỉnh tích cực hưởng ứng CVĐ "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh" bằng những việc làm thiết thực với đời sống của cán bộ, chiến sỹ và nhân dân các dân tộc tỉnh.

Đi lễ chùa đầu năm ở Trường Sa

(HBĐT) - Đi lễ chùa đầu năm là một hoạt động không thể thiếu của mỗi người dân dịp Tết đến, xuân về. Phong tục này đã trở thành một nét đẹp văn hóa tâm linh trong đời sống mỗi người Việt Nam. Trước chốn tâm linh ấy, trong lòng mỗi người đều lắng lại, thanh thản, bình yên với những ý nghĩ tốt lành. Đi lễ chùa ở đất liền là vậy. Đi lễ chùa ở Trường Sa - nơi xa xôi nhất của Tổ quốc, ngoài những cảm nhận thanh bình nói chung trong mỗi người, còn cảm thấy đặc biệt, thiêng liêng trong tim tình yêu và linh hồn của Tổ quốc. 

Rộn rã không khí du xuân đầu năm

(HBĐT) - Theo quy định, năm nay kỳ nghỉ Tết nguyên đán Bính Thân kéo dài 9 ngày, từ 28 tết đến ngày mồng 7 tháng giêng âm lịch. Trong những ngày đầu năm mới, thời tiết trên địa bàn tỉnh khá đẹp, nắng ấm, nhiệt độ tăng, thời tiết lý tuởng để người dân du xuân.

Tưng bừng pháo hoa đêm giao thừa chào đón năm mới Bính Thân 2016

(HBĐT) - Hoà chung không khí tưng bừng cả nuớc đón chào tết nguyên đán Bính Thân 2016, đông đảo người dân thành phố Hoà Bình đã đổ ra đường để cùng nhau chứng kiến thời khắc chuyển giao sang năm mới ...

Vì những mùa xuân ấm áp

(HBĐT) - Những ngày áp Tết, khi đầu ngõ nụ đào đã phớt hồng, đường phố trang hoàng rực rỡ chuẩn bị đón chào xuân mới, gác lại bộn bề công việc, cán bộ Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển - Chi nhánh Hòa Bình đến thăm hỏi, tặng quà, mừng tuổi mẹ Việt Nam anh hùng Đào Thị Đan ở phường Đồng Tiến (TP Hòa Bình).

Tô thắm thêm nghĩa tình Việt - Lào

(HBĐT) - “Mối quan hệ Việt - Lào là mối quan hệ đặc biệt sâu sắc, toàn diện, trong lịch sử ngoại giao thế giới chưa từng có tiền lệ. Đó là mối quan hệ “cao hơn núi, dài hơn sông, rộng hơn biển”. Trong mối quan hệ đặc biệt đó, nhân dân các dân tộc tỉnh Hòa Bình luôn góp công sức vun đắp tình hữu nghị thắm thiết này”-Đó chính là lời khẳng định của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước CHDCND Lào Chummaly Xaynhaxỏn nói về mối quan hệ Việt Nam - Lào khi sang thăm tỉnh Hòa Bình ghi trong cuốn sổ truyền thống tại Khu di tích tổ chức Đại hội trù bị Đại hội II Đảng nhân dân Lào.

Chủ động lực lượng, phương tiện sẵn sàng tiếp nhận, cấp cứu, điều trị bệnh nhân dịp tết

(HBĐT) - Năm 2015, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã có những bước tiến vượt bậc về mọi mặt, với 22 kỹ thuật mới được triển khai. Đặc biệt, với mục tiêu tất cả hướng tới sự hài lòng của người bệnh, Bệnh viện Đa khoa Hòa Bình đã không ngừng nâng cao y đức và đưa công tác cải tiến chất lượng là nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu để đảm bảo an toàn và đáp ứng sự mong đợi của người bệnh. Qua đó, đã giúp cứu chữa kịp thời cho người bệnh và hạn chế tối đa việc chuyển bệnh nhân lên tuyết Trung ương điều trị.