Đại diện lãnh đạo Đảng ủy Khối CCQ tỉnh trao giấy khen cho các tập thể có nhiều thành tích thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” giai đoạn 2011- 2015.

(HBĐT) - Ngày 29/9, Đảng ủy Khối CCQ tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương, khen thưởng điển hình “Dân vận khéo” giai đoạn 2011- 2015. Tham dự có đồng chí Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Trưởng BCĐ phong trào “Dân vận khéo” tỉnh.

Trên 90% đoàn viên công đoàn được xếp loại lao động tiên tiến

(HBĐT) - Ngày 28/9, tại Trung điều dưỡng người có công Kim Bôi, Công đoàn Sở LĐTB&XH tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015-2020. Tới dự đồng chí Nguyễn Thị Vân, Phó Chủ tịch công đoàn viên chức tỉnh cùng đại diện lãnh đạo Sở LĐTB&XH và đoàn viên công đoàn thuộc 7 công đoàn thành viên.

Quy hoạch để báo chí mạnh hơn, hiệu quả hơn

Nội dung Đề án quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025 đã được Bộ Thông tin và Truyền thông phổ biến tại Hội nghị tổ chức tại Hà Nội sáng 25/9.

Đồng chí Nguyễn Đắc Vinh,  Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn  làm việc với lãnh đạo tỉnh

(HBĐT) - Chiều 25/9, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, UV dự khuyết BCH T.Ư Đảng, Bí thư thứ nhất BCH T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh dẫn đầu đoàn công tác của T.Ư Đoàn đã làm việc với lãnh đạo tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có các đồng chí: Bùi Văn Tỉnh, UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Trần Đăng Ninh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy; Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch TT UBND tỉnh, lãnh đạo Tỉnh đoàn và một số sở, ngành của tỉnh.

Thành phố Hòa Bình: Huy động hệ thống chính trị làm công tác dân vận

(HBĐT) - Nhận thức rõ vai trò của “Dân vận khéo”, 5 năm qua (2011 - 2015), các cấp ủy Đảng TP Hòa Bình đã ban hành nhiều chủ trương, nghị quyết để lãnh đạo, chỉ đạo công tác dân vận. Các đồng chí trong cấp ủy luôn quan tâm, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, tâm tư, nguyện vọng và những vấn đề mới nảy sinh từ cơ sở, ổn định đời sống nhân dân. Các cấp chính quyền đã làm tốt công tác phối hợp với hệ thống dân vận trong quá trình thực hiện phong trào, tạo chuyển biến tích cực trong việc thể chế hóa và tổ chức thực hiện các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của nhân dân. Việc xây dựng, nhân rộng điển hình “Dân vận khéo” được quan tâm. Các mô hình đã được xây dựng và duy trì tốt, nhiều mô hình hoạt động hiệu quả được nhân diện. Nhờ vậy, toàn thành phố đã có trên 200 mô hình ở tất cả các lĩnh vực KT -XH, QP-AN, xây dựng hệ thống chính trị.

Triển khai kế hoạch tổ chức tháng cao điểm ủng hộ quỹ “Vì người nghèo”

(HBĐT) - Ngày 25/9, Ban vận động “Ngày vì người nghèo” tỉnh đã tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức tháng cao điểm ủng hộ và xây dựng quỹ “Vì người nghèo” năm 2015. Đồng chí Hoàng Thanh Mịch, UVTV Tỉnh ủy, Chủ tịch UBMTTQ tỉnh, Trưởng Ban vận động chủ trì hội nghị. Tham gia hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh.

Đảng bộ TP Hoà Bình: Kết nạp 31 đảng viên mới

(HBĐT) - Thực hiện công tác phát triển Đảng, trong tháng 8, các tổ chức Đảng của TP Hòa Bình đã kết nạp 31 quần chúng ưu tú vào Đảng; công nhận đảng viên chính thức cho 24 đồng chí; tặng Huy hiệu Đảng cho 91 đồng chí theo đúng quy định Điều lệ Đảng.

Phụ nữ thị trấn Kỳ Sơn:
Tránh bệnh hình thức trong học và làm theo tấm gương đạo đức Bác Hồ

(HBĐT) - Cứ chiều thứ 7 hàng tuần, không ai phải nhắc ai, chị em phụ nữ khu 2, thị trấn Kỳ Sơn lại tập trung cùng quét dọn các tuyến đường nội khu. Đây là đoạn đường phụ nữ tự quản nên mỗi hội viên còn là một tuyên truyền viên tích cực vận động mọi người, đầu tiên là người trong gia đình không vứt rác bừa bãi và chấp hành nghiêm Luật Giao thông. Chi Hội còn tổ chức đi thăm các gia đình hội viên thực hiện vệ sinh, chỉnh trang nhà cửa trong CVĐ “5 không, 3 sạch”. Trong đó, thường chọn 2 gia đình làm tốt và 2 gia đình làm chưa tốt để cùng chia sẻ, rút kinh nghiệm, nhất là những gia đình có chuồng trại chăn nuôi.

Xã Chiềng Châu (Mai Châu): Khánh thành Nhà bia tưởng niệm liệt sỹ

(HBĐT) - Xã Chiềng Châu (huyện Mai Châu), đã được nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang thời kỳ chống Mỹ; tháng 9 năm 2015, xã Chiềng Châu là một trong ba xã của huyện Mai Châu được UBND tỉnh Hòa Bình công nhận là xã đạt chuẩn nông thôn mới (đạt 19/19 tiêu trí ).

Hội thảo lấy ý kiến về kết quả khảo sát hiện trạng công khai minh bạch và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách Nhà nước

(HBĐT) - Ngày 24/9, tại TPHB đã diễn ra hội thảo lấy ý kiến về kết quả khảo sát hiện trạng “công khai minh bạch, trách nhiệm giải trình và sự tham gia của người dân trong quản lý ngân sách Nhà nước” liên quan tới chương trình giảm nghèo và phát triển tại Hòa Bình.

Đảng bộ xã Tân Mỹ lãnh đạo nhân dân phát triển kinh tế

(HBĐT) - Xác định nhiệm vụ xây dựng Đảng là then chốt, phát triển kinh tế là trọng tâm, trong những năm qua, Đảng bộ xã Tân Mỹ (Lạc Sơn) đã tập trung lãnh đạo đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đưa các giống cây trồng, vật nuôi có năng xuất và giá trị kinh tế cao vào sản xuất, phù hợp với điều kiện ở địa phương.

UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên

(HBĐT) - Chiều 24/9, UBND tỉnh đã làm việc với đoàn công tác của Trường Đại học Nông Lâm – Đại học Thái Nguyên do PGS.TS Nguyễn Ngọc Nông, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Cửu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo các Sở KH&ĐT, NN&PTNT, KH&CN, GD&ĐT, Tài chính.

Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam thăm và làm việc với lãnh đạo tỉnh ta

(HBĐT) - Chiều ngày 24/9, bà Meirav Eilon Shahar - Đại sứ đặc mệnh toàn quyền Nhà nước Israel tại Việt Nam đã có chuyến thăm và làm việc tại tỉnh ta nhằm tìm hiểu tình hình phát triển KT-XH tỉnh ta cũng như hướng hợp tác đầu tư. Tiếp và làm việc với Đại sứ có đồng chí Nguyễn Văn Quang, Chủ tịch UBND tỉnh cùng lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh, các sở: Ngoại vụ, NN&PTNT, KH-CN, GD-ĐT, Tỉnh Đoàn Thanh niên.

Đại hội đại biểu Hội NCT phường Chăm Mát lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 - 2020

(HBĐT) - Ngày 24/9, Hội NCT phường Chăm Mát ( TP. Hòa Bình) đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VI, nhiệm kỳ 2015 – 2020. Đây là Đại hội điểm hội NCT cơ sở của thành phố Hòa Bình. Dự Đại hội có lãnh đạo hội NCT tỉnh, thành phố Hòa Bình, phường Chăm Mát và 97 đại biểu chính thức đại diện cho hơn 900 hội viên NCT phường.

Giám sát công tác quản lý Nhà nước về thực hiện chế độ chính sách đối với người có công, người cao tuổi

(HBĐT) - Ngày 24/9, Đoàn giám sát của Ban VH-XH&DT (HĐND tỉnh) đã tiến hành giám sát công tác quản lý Nhà nước về việc thực hiện chế độ chính sách đối với các đối tượng người có công, người cao tuổi tại Sở LĐ-TBXH. Tham gia đoàn có TT HĐND tỉnh, lãnh đạo Đoàn ĐBQH, đại diện MTTQ, các Ban của HĐND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng của tỉnh

(HBĐT) - Sáng 24/9, đồng chí Bùi Văn Tỉnh, UV.TƯ Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh đã chủ trì hội nghị của BTV Tỉnh ủy cho ý kiến về một số vấn đề quan trọng của tỉnh. Tham dự có đại diện UBKT Trung ương; các đồng chí trong BTV Tỉnh ủy, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và một số sở, ngành của tỉnh.

Gặp mặt, chia tay các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV

(HBĐT) - Sáng 24/9, BVT Tỉnh uỷ đã tổ chức gặp mặt, chia tay các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh khóa XV đã nghỉ hưu, chuyển công tác và không tái cử.

Công an Lạc Thủy: Tập trung thực hiện tốt công tác dân vận

(HBĐT) - Nhiều năm qua, tình hình ANCT trên địa bàn huyện Lạc Thủy khá phức tạp, nhất là trên lĩnh vực an ninh tôn giáo, an ninh nông thôn và tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội. Tuy nhiên, nhờ thực hiện tốt công tác tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân nên ANCT trên địa bàn đã có những chuyển biến rất tích cực.

Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị Hành chính

(HBĐT) - Trường Chính trị tỉnh đã phối hợp với Huyện ủy Lạc Sơn tổ chức lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - hành chính khóa học 2014 - 2015.

Huyện Lạc Sơn: Khó khăn trong sử dụng cán bộ và thực hiện đề án việc làm khối Huyện ủy

(HBĐT) - Tổng số biên chế được giao của khối Đảng, mặt trận và các đoàn thể của huyện Lạc Sơn là 61 biên chế nhưng hiện nay mới có 59 cán bộ (thiếu 2 biên chế). Trong đó, khối Đảng 35 biên chế và khối mặt trận, đoàn thể 24 biên chế. Tuy nhiên, thực tế việc quản lý, sử dụng, sắp xếp cán bộ của các cơ quan khối Đảng, đoàn thể của huyện đang gặp phải nhiều khó khăn.

Đoàn công tác của Học viện Chính trị và Hành chính quốc gia Lào thăm và làm việc tại tỉnh ta

(HBĐT) - Ngày 22/9, đoàn công tác của Học viện Chính trị và Hành chính Quốc gia Lào do Giáo sư, Tiến sỹ Bun Thi Khưa My Say, Vụ trưởng Vụ quản lý khoa học Học viện Chính trị và Hành chính Lào làm trưởng đoàn đã thăm và làm việc tại tỉnh ta. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Hoàng Minh Tuấn, UV BTV Tỉnh ủy, Trưởng Ban Tổ chức Tỉnh ủy và lãnh đạo một số ban, ngành của tỉnh.

Triển khai kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tài liệu về Hoàng Sa, Trường Sa

(HBĐT) - Sáng 22/9, Ban tổ chức Triển lãm biển đảo năm 2015 tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch tổ chức triển lãm bản đồ và trưng bày tài liệu: “Hoàng Sa, Trường Sa của Việt Nam- Những bằng chứng lịch sử và pháp lý” tại thành phố Hòa Bình. Dự và chủ trì hội nghị có đồng chí Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng ban tổ chức triển lãm.

Đảng ủy Quân sự tỉnh:

Thông báo chuẩn y Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và các chức danh ĐUQS tỉnh khóa XIII

(HBĐT) - Ngày 21/9, Đảng ủy Quân sự tỉnh đã tổ chức hội nghị lần II, nhiệm kỳ 2015 - 2020.

Mai Châu chấn chỉnh việc mua, đọc báo, tạp chí của Đảng

(HBĐT) - Mai Châu là huyện vùng cao với 9 xã, thị trấn thuộc khu vực I; 4 xã thuộc khu vực II và 10 xã thuộc khu vực III, trong đó 45 xóm thuộc diện đặc biệt khó khăn. Hiện, toàn huyện có 52 tổ chức cơ sở Đảng với 4.109 đảng viên.

Tạo điều kiện để người dân phát huy quyền làm chủ

(HBĐT) - Hiện nay, tỉnh ta có số lượng ủy viên MTTQ cấp tỉnh 88 đồng chí, cấp huyện 629 đồng chí, cấp xã 6.762 đồng chí. Thực hiện Quyết định số 290-QĐ/Tư về việc ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị, MTTQ các cấp đã đa dạng hóa các hình thức tập hợp, củng cố, tăng cường và phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc. Trong đó, chú trọng phát huy vai trò của các nhân sỹ, trí thức, cá nhân tiêu biểu, già làng, trưởng bản, các chức sắc tôn giáo, người có uy tín trong cộng đồng, các doanh nhân thành đạt... để họ thực sự là lực lượng nòng cốt trong tuyên truyền, vận động.