(HBĐT) - Trong cái se lạnh của những ngày cuối năm, tôi lại về những bản làng để tìm và cảm nhận hơi ấm. Đó là hơi ấm của tình cảm quân - dân nơi những "Làng văn hoá, QP-AN" nối nhau hình thành trong suốt 13 năm qua.

Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết tại các bệnh viện ở Hà Nội

Sáng 21/1 (tức 30 Tết Quý Mão 2023), Thủ tướng Phạm Minh Chính thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) và dự Chương trình "Tết yêu thương – Tết sẻ chia” Xuân Quý Mão 2023 do Bệnh viện tổ chức; thăm, chúc Tết cán bộ, y bác sĩ, nhân viên y tế, người bệnh đang điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương (Đông Anh, Hà Nội).

Rộng dài hoạt động đối ngoại

(HBĐT) - Hơn 35 năm tiến hành công cuộc đổi mới đất nước, Đảng ta đã thực hiện nhất quán đường lối đối ngoại độc lập, tự chủ, đa phương hóa, đa dạng hóa, chủ động và tích cực hội nhập quốc tế. Bám sát chủ trương của Đảng, chỉ đạo của Chính phủ, trong những năm qua, tỉnh ta đã triển khai hiệu quả hoạt động đối ngoại. Qua đó đẩy mạnh thu hút đầu tư, góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu phát triển KT-XH của tỉnh.

Đảng dệt nên những mùa Xuân tươi đẹp

(HBĐT) - Trong thế kỷ XX, vào đúng ngày xuân (3/2/1930), Đảng Cộng sản Việt Nam ra đời vào thời khắc giao hòa giữa đất trời và lòng người, mở ra một trang mới trên con đường đánh đuổi thực dân, giành độc lập, tự do và bảo vệ chủ quyền đất nước. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên, nhưng thật ý nghĩa, là sự lựa chọn mang tính quy luật, tính lịch sử, để rồi từ đó "ý Đảng, lòng dân” trở thành vũ khí bách chiến bách thắng của dân tộc ta. Kể từ mùa Xuân ấy, hơn mười năm sau - mùa Xuân năm 1941, Bác Hồ trở về nước trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau ba mươi năm bôn ba tìm đường cứu nước.

Khát vọng mùa xuân mới

(HBĐT) - Năm Nhâm Dần 2022 đầy gian khó đã qua đi. Đó là một năm tỉnh ta cùng với cả nước phải đối mặt với bao khó khăn, thách thức, phức tạp, khó lường chưa từng có tiền lệ của tình hình thế giới, khu vực. Xung đột vũ trang Nga - Ukraine đã ảnh hưởng tới hầu khắp các lĩnh vực trên toàn cầu. Cùng với đó là dịch Covid-19 hồi đầu năm còn diễn biến phức tạp, biến đổi khí hậu, khủng hoảng năng lượng… đã tác động to lớn tới việc thực hiện nhiệm vụ chính trị cũng như an sinh xã hội.

Đoàn kết, đổi mới, vượt qua thách thức, xây dựng quê hương Hòa Bình ngày càng phát triển

Nguyễn Phi Long 
Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành T.Ư Đảng, Bí thư Tỉnh ủy

Đổi mới để xứng đáng là cơ quan đại diện cho ý chí, nguyện vọng của cử tri và Nhân dân

Bùi Đức Hinh
Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh

Dồn lực tạo đà phát triển bền vững

(HBĐT) - LTS: Năm 2022 khép lại, mặc dù gặp nhiều khó khăn, thách thức nhưng với sự chung sức, đồng lòng, tỉnh ta đã đạt được những thành tựu quan trọng trên các lĩnh vực KT-XH. Nhân dịp đón năm mới Quý Mão 2023, đồng chí BÙI VĂN KHÁNH, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã dành cho Báo Hoà Bình cuộc phỏng vấn, trao đổi về những kết quả phát triển KT-XH trong năm 2022 và dự định, kế hoạch trong năm 2023.

Học tập và làm theo Bác gắn với thực tiễn tại cơ quan, đơn vị

(HBĐT) - Bằng những cách làm sáng tạo, cụ thể gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị của từng cơ quan, việc học tập và làm theo (HT<) tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh ở Đảng bộ Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh đã tạo sức lan tỏa mạnh mẽ.

Kết nối tinh thần, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân

(HBĐT) - Khi những nụ hoa đào khoe sắc thắm, khắp các bản làng, khu phố cùng vui đón Tết cổ truyền, người dân xóm Biệng, xã Quyết Chiến (Tân Lạc) cũng hồ hởi đón năm mới. Gia đình chị Hà Thị Hạnh, anh Hà Văn Huân… và tất cả các hộ trong xóm đều cử ít nhất một người cùng tham gia vệ sinh đường làng, ngõ xóm, tỉa bồn hoa, chỉnh trang khu dân cư để đón Tết.

Đón Tết ấm, xuân vui, vững bước vào năm mới

(HBĐT) - Tết đang đến, xuân đang về trên quê hương Hòa Bình. Khắp các phố phường từ thành phố trung tâm tỉnh đến vùng đất bốn Mường (Bi, Vang, Thàng, Động) và vùng cao Mai Châu, Đà Bắc, rồi Lạc Thủy, Yên Thủy, Lương Sơn đều cảm nhận không khí rộn ràng chào đón xuân mới Quý Mão. Xuân hiện diện trên những cành đào, chậu quất, thảm hoa bên ánh đèn lung linh, trong phấp phới cờ đỏ sao vàng. Xuân đến cùng dòng người hối hả đi sắm Tết. Xuân về trong lòng người, trong nụ cười của các bậc cao niên, trong ánh mắt hồn nhiên, vui đùa của trẻ thơ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Bồ Đào Nha

Chiều 18/1, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tiếp Bộ trưởng Ngoại giao Cộng hòa Bồ Đào Nha Joao Gomes Cravinho nhân dịp thăm chính thức Việt Nam từ ngày 17 - 19/1/2023.   

Bà Võ Thị Ánh Xuân giữ quyền Chủ tịch nước

Ngày 18/1/2023, thay mặt UBTVQH, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ ký Thông báo số 404/TB-UBTVQH15 về việc thực hiện quyền Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dâng hương cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp

Nhân dịp đón chào năm mới, Tết cổ truyền của dân tộc - xuân Quý Mão 2023, sáng 18/1 (27 tháng Chạp), thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tới chúc Tết gia đình, dâng hương tưởng nhớ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng và Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại nhà riêng của cố Thủ tướng, nhà riêng của Đại tướng ở Thủ đô Hà Nội.

Phê duyệt danh sách 1.276 người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số giai đoạn 2023 -2027

(HBĐT) - UBND tỉnh vừa ban hành Quyết định số 42/QĐ - UBND ngày 10/1/2023 về việc phê duyệt danh sách người có uy tín (NCUT) trong đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) tỉnh Hòa Bình giai đoạn 2023 - 2027. 

Năm 2022, Ban Thường vụ Tỉnh ủy tặng, truy tặng và cấp lại 2.021 huy hiệu Đảng

(HBĐT) - Năm 2022, BTV Tỉnh ủy đã quyết định tặng, truy tặng; tặng sớm, truy tặng sớm và cấp lại 2.021 huy hiệu Đảng cho đảng viên. Theo đó, BTV Tỉnh ủy tặng huy hiệu Đảng cho 1.872 đảng viên; truy tặng huy hiệu Đảng cho 1 đảng viên; tặng sớm huy hiệu Đảng cho 111 đảng viên do ốm nặng; truy tặng sớm huy hiệu Đảng cho 22 đảng viên; cấp lại huy hiệu Đảng bị mất cho 15 đảng viên.

Nỗ lực hoàn thành mục tiêu phát triển đảng viên năm 2022

(HBĐT) - Vượt qua nhiều khó khăn, các mốc 6 tháng, 9 tháng năm 2022, công tác phát triển đảng viên (PTĐV) chưa đạt được như kỳ vọng. Nhờ các giải pháp quyết liệt, "bứt tốc” trong quý IV, kết thúc năm 2022, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.638 đảng viên, đạt 102,38% chỉ tiêu kế hoạch của Ban Thường vụ (BTV) Tỉnh ủy đề ra là kết nạp 1.600 đảng viên. Một số địa phương có tỷ lệ đảng viên mới kết nạp cao so với kế hoạch được giao như: Đảng bộ huyện Yên Thủy đạt 113,33%, huyện Lạc Thủy đạt 110%, huyện Kim Bôi đạt 108%, huyện Tân Lạc đạt 105%, huyện Cao Phong đạt 104,55%, huyện Lạc Sơn và TP Hòa Bình đều đạt 102,94%.

Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ: Lãnh đạo phát triển toàn diện kinh tế - xã hội

(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ huyện Lạc Thuỷ tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai nhiều giải pháp phát triển KT-XH phù hợp với tiềm năng, lợi thế của địa phương, thúc đẩy phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn, tạo chuyển biến tích cực trên mọi lĩnh vực đời sống xã hội, từng bước nâng cao đời sống Nhân dân.

Xã Đồng Tâm đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống

(HBĐT) - Năm 2022, Đảng bộ xã Đồng Tâm (Lạc Thủy) đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả các chỉ tiêu phát triển kinh tế được nghị quyết của Đảng ủy xã đề ra. Nhờ đó, nâng cao chất lượng hệ thống cơ sở hạ tầng, tăng hiệu quả sản xuất qua các mô hình, cải thiện thu nhập, ổn định cuộc sống cho Nhân dân.

Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ họp vào chiều 18/1

Dự kiến Kỳ họp bất thường lần thứ 3, Quốc hội khóa XV sẽ diễn ra trong buổi chiều 18/1/2023 tại Nhà Quốc hội, Thủ đô Hà Nội.

Việt Nam kêu gọi đẩy mạnh hợp tác, đồng hành thực hiện các mục tiêu phát triển

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ Davos, tiếp tục các hoạt động trong khuôn khổ Hội nghị Diễn đàn Kinh tế thế giới (WEF) lần thứ 53, sáng 17/1 (giờ địa phương), Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà đã tham dự và phát biểu tại Tọa đàm với các lãnh đạo doanh nghiệp toàn cầu Việt Nam – WEF; gặp nhà sáng lập kiêm Giám đốc điều hành WEF Klaus Schwab, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc, Đặc phái viên Tổng thống Hoa Kỳ John Kerry và Tổng Giám đốc Chương trình phát triển Liên hợp quốc (UNDP) Achim Steiner.

Đưa quan hệ Việt Nam-Hàn Quốc phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả

Chiều 17/1, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin Pyo đang có chuyến thăm chính thức Việt Nam.

Kỷ niệm trọng thể 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam

Sáng 17/1, tại Hà Nội, Bộ Ngoại giao tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày ký Hiệp định Paris về chấm dứt chiến tranh, lập lại hòa bình ở Việt Nam (27/1/1973-27/1/2023).

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết

(HBĐT) - Sáng 17/1, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã thăm, chúc Tết các đơn vị trực Tết, gồm: Công ty CP Môi trường đô thị Hòa Bình, Công ty CP nước sạch Hòa Bình và lực lượng cảnh sát giao thông đang làm nhiệm vụ. Cùng tham gia có lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh và UBND thành phố Hòa Bình.