Công tác dân vận nói chung, thực hiện phong trào "Dân vận khéo” (DVK) nói riêng tác động tích cực đối với sự phát triển KT-XH, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. Nhận thức điều đó, các cấp ủy, chính quyền huyện Kim Bôi đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai xây dựng các mô hình, điển hình DVK trên hầu khắp các lĩnh vực. Nhiều mô hình mới, cách làm hay mang lại hiệu quả thiết thực được nhân rộng, lan tỏa trong cộng đồng dân cư.

Đến với đồng bào bằng cả tấm lòng

Hướng tới kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Ðiện Biên Phủ "lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu" (7/5/1954-7/5/2024), Cục Công tác Ðảng và Công tác chính trị chỉ đạo Ban Thanh niên, Phụ nữ, Công đoàn (Bộ Công an) tổ chức chuyến về nguồn đầy ý nghĩa. Ðây là đợt sinh hoạt chính trị, xã hội sâu rộng, xuất phát từ trách nhiệm, tình cảm của cán bộ đoàn viên, hội viên, người lao động Công an nhân dân thực hiện phong trào "Dân vận khéo".

Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi Việt Nam triển khai nhiệm vụ năm 2024

Sáng 12/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia về người cao tuổi (NCT) Việt Nam chủ trì Hội nghị trực tuyến của Chính phủ với các địa phương tổng kết công tác năm 2023, triển khai phương hướng, nhiệm vụ công tác năm 2024 của Ủy ban Quốc gia về NCT Việt Nam.

Chuyến công tác của Thủ tướng Phạm Minh Chính tới Australia và New Zealand thành công trên mọi phương diện

Chuyến công tác của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dự Hội nghị Cấp cao Đặc biệt ASEAN - Australia và thăm chính thức Australia và New Zealand đã kết thúc tốt đẹp. Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã trả lời báo giới về kết quả chuyến thăm.

Huyện Mai Châu phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số

Nhằm giúp đồng bào dân tộc thiểu số (DTTS) trên địa bàn huyện có thêm điều kiện phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống, những năm qua, huyện Mai Châu đã cụ thể hóa các chính sách, huy động nhiều nguồn lực, lồng ghép các chương trình đầu tư, hỗ trợ của Nhà nước để phát triển KT-XH.

Đảng bộ xã Phong Phú khẳng định vai trò lãnh đạo

Nhiều năm nay, xã Phong Phú (Tân Lạc) đổi thay mạnh mẽ về kết cấu hạ tầng, diện mạo nông thôn, đô thị. Đường giao thông trục chính, đường vào các khu dân cư nông thôn được đầu tư, sửa chữa sạch sẽ, khang trang. Chợ, cơ sở dịch vụ, thương mại hàng hóa phong phú, đa dạng phục vụ người dân. Những giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của người Mường Bi được bảo tồn, lưu giữ, phát huy.

Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon họp báo

Sáng 11/3 (giờ địa phương), tại thủ đô Wellington, sau lễ đón chính thức và hội đàm, Thủ tướng Phạm Minh Chính và Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon đã tổ chức họp báo.

Những dấu ấn đậm nét trong hoạt động báo chí của tỉnh

"Năm 2023, các cơ quan báo chí của tỉnh đã thực hiện nghiêm túc sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng thông tin của Trung ương, của tỉnh; thực hiện đúng tôn chỉ, mục đích, phản ánh đậm nét, kịp thời các sự kiện chính trị - thời sự, văn hoá, KT-XH, QP-AN, những vấn đề được dư luận xã hội quan tâm. Qua đó giúp cấp ủy, chính quyền các cấp giải quyết những tồn tại, hạn chế, vướng mắc từ cơ sở; góp phần tích cực trong công tác phòng chống, ngăn chặn tham nhũng, lãng phí, tiêu cực". Đó là sự ghi nhận, biểu dương của đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh tại Lễ trao giải Báo chí về xây dựng Đảng - Búa liềm vàng tỉnh Hòa Bình lần thứ VIII, năm 2023, gặp mặt phóng viên, nhà báo tiêu biểu Xuân Giáp Thìn 2024.

Tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước

Chính phủ ban hành Nghị định số 29/2024/NĐ-CP quy định tiêu chuẩn chức danh công chức lãnh đạo, quản lý trong cơ quan hành chính nhà nước.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương xem xét vi phạm của Ban cán sự đảng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Từ ngày 6 - 8/3, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp Kỳ thứ 37 dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Cẩm Tú, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Hội nghị toàn quốc triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV

Sáng 7/3, Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) tổ chức hội nghị toàn quốc lần thứ hai triển khai luật, nghị quyết của Kỳ họp thứ 6 và Kỳ họp bất thường lần thứ 5, Quốc hội khóa XV. Đồng chí Vương Đình Huệ, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội chủ trì hội nghị. Chủ trì hội nghị tại điểm cầu tỉnh Hòa Bình có đồng chí Đặng Bích Ngọc, Phó trưởng đoàn chuyên trách phụ trách Đoàn ĐBQH tỉnh. Cùng dự có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, các sở, ngành và các Ban của HĐND tỉnh.

Đảm bảo ổn định dân cư, phát triển kinh tế - xã hội vùng chuyển dân sông Đà

UBND tỉnh vừa ban hành Kế hoạch số 34/KH-UBND về thực hiện Đề án ổn định dân cư phát triển KT-XH vùng chuyển dân sông Đà tỉnh Hòa Bình năm 2024 trên địa bàn tỉnh.

Xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc

Ngày 6/3/2024, Chủ tịch UBND tỉnh ban hành Kế hoạch số 41/KH-UBND triển khai thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TU, ngày 26/7/2023 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về lãnh đạo tăng cường "xây dựng thế trận an ninh nhân dân kết hợp chặt chẽ với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc” trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lương Sơn tăng cường công tác quản lý quy hoạch

Tiếp giáp với Thủ đô Hà Nội, có nhiều tuyến giao thông chiến lược, sở hữu những lợi thế về tài nguyên, cảnh quan, môi trường, huyện Lương Sơn được xác định là hạt nhân vùng kinh tế trọng điểm của tỉnh. Cụ thể hóa Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh, huyện đang thực hiện các khâu đột phá, tăng cường công tác quy hoạch, quản lý quy hoạch, huy động các nguồn lực đầu tư kết cấu hạ tầng, cải thiện môi trường kinh doanh, đáp ứng yêu cầu phát triển đô thị, công nghiệp, du lịch, dịch vụ trong tương lai theo Quy hoạch tỉnh.

Tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động giao lưu nhân dân Việt Nam - Hoa Kỳ

Sáng 6/3, tại Hà Nội, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam (VUFO) tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu Đảng Cộng sản Hoa Kỳ do ông Arturo Cambron, Ủy viên Ủy ban Toàn quốc làm Trưởng đoàn.

Quyền Đại sứ New Zealand: Xây dựng mối quan hệ bền chặt Việt Nam - New Zealand

Theo Thông cáo của Bộ Ngoại giao, nhận lời mời của Thủ tướng Australia Anthony Albanese, Thủ tướng New Zealand Christopher Luxon, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính và Phu nhân sẽ tham dự Hội nghị Cấp cao đặc biệt kỷ niệm 50 năm quan hệ ASEAN – Australia, thăm chính thức Australia, New Zealand từ ngày 5-11/3/2024.

Hội nghị trực tuyến cho ý kiến về điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025

Chiều 5/3, tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì hội nghị trực tuyến toàn quốc cho ý kiến về điều chỉnh phân bổ một số chỉ tiêu sử dụng đất đến năm 2025. Dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành, các huyện, thành phố.

Đối thoại chiến lược ngoại giao - quốc phòng - an ninh Việt Nam - Nga lần thứ 13

Nhận lời mời của Bộ Ngoại giao Việt Nam, triển khai Kế hoạch hợp tác giữa hai Bộ Ngoại giao Việt Nam và Nga, từ ngày 3 - 4/3, Thứ trưởng thứ nhất Bộ Ngoại giao Nga Vladimir Titov đã thăm Việt Nam để tiến hành Đối thoại chiến lược Ngoại giao - Quốc phòng - An ninh Việt - Nga lần thứ 13.

Đảng bộ huyện Lạc Thủy:
Tháng 2, kết nạp 29 đảng viên mới

Thực hiện Kế hoạch phát triển đảng viên của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ năm 2024, Ban Thường vụ Huyện ủy Lạc Thủy đã quán triệt, triển khai thực hiện đồng bộ các giải pháp, có hiệu quả từ việc rà soát, tạo nguồn quần chúng ưu tú, giao chỉ tiêu cụ thể cho từng tổ chức cơ sở đảng, gắn trách nhiệm của người đứng đầu cấp uỷ cơ sở trong công tác phát triển đảng viên đến thực hiện các bước quy trình thủ tục kết nạp đảng viên nhân dịp kỷ niệm 94 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2024).

Bãi nhiệm chức danh Chủ tịch UBND tỉnh An Giang với ông Nguyễn Thanh Bình

Sáng 4/3, Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 - 2026 tổ chức Kỳ họp thứ 18 (Kỳ họp chuyên đề) nhằm xem xét, quyết định bãi nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 – 2026; bãi nhiệm đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang khóa X, nhiệm kỳ 2021 – 2026, miễn nhiệm và bầu bổ sung chức danh Ủy viên Ủy ban nhân dân tỉnh nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Huyện Lạc Thủy chú trọng công tác cải cách tư pháp

Những năm gần đây, công tác cải cách tư pháp (CCTP) luôn được cấp ủy, chính quyền huyện Lạc Thuỷ chú trọng, quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện, đạt được những kết quả tích cực.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: “Trái ngọt” sau 3 năm nỗ lực đưa nghị quyết vào cuộc sống

Mùa Xuân mới mang không khí rạo rực, tươi vui trên quê hương Tân Lạc. Những tuyến đường, ngôi nhà cao tầng, công trình trường học, trạm y tế, nhà văn hóa được đầu tư xây dựng kiên cố, khang trang, đời sống nhân dân ngày càng được cải thiện... Thành tựu có được là nhờ sự lãnh đạo sát sao của Đảng bộ huyện, sự đoàn kết, đồng lòng của chính quyền và nhân dân triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp.

Đa dạng hình thức truyền thông cải cách hành chính hướng đến sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp

Thời gian qua, công tác truyền thông cải cách hành chính (CCHC) trên địa bàn tỉnh luôn được các cấp ủy Đảng, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể quan tâm chỉ đạo, triển khai thường xuyên. Việc truyền thông CCHC nhằm nâng cao nhận thức, trách nhiệm tổ chức thực hiện CCHC của lãnh đạo, cán bộ, công chức, viên chức các cấp trong quá trình thực thi công vụ, nhiệm vụ; nâng cao nhận thức, tăng cường sự tham gia của người dân, doanh nghiệp và các tổ chức xã hội trong triển khai CCHC; nâng cao sự hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của các cơ quan nhà nước; giám sát hoạt động thực thi công vụ, nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức, của cơ quan hành chính nhà nước các cấp.

Quan tâm công tác phát triển đảng viên

Tính đến ngày 31/12/2023, Đảng bộ tỉnh có 13 đảng bộ trực thuộc với 732 tổ chức cơ sở Đảng (258 đảng bộ cơ sở, 474 chi bộ cơ sở; 8 đảng bộ bộ phận; 2.940 chi bộ trực thuộc đảng bộ bộ phận, đảng ủy cơ sở; tổng số 70.045 đảng viên. Năm 2023, toàn Đảng bộ tỉnh kết nạp được 1.856 đảng viên, đạt 89,15% chỉ tiêu kế hoạch đề ra.

Đẩy mạnh cơ chế hợp tác toàn diện giữa 9 tỉnh của Việt Nam, Lào và Thái Lan

Hội nghị cấp cao 9 tỉnh của 3 nước Việt Nam - Lào - Thái Lan có sử dụng đường 8 và đường 12 lần thứ 23 đã diễn ra từ ngày 27-29/2 tại tỉnh Sakon Nakhon (Đông Bắc Thái Lan) với sự tham dự của đại diện 9 tỉnh gồm Hà Tĩnh, Nghệ An, Quảng Bình của Việt Nam; Bueng Kan, Sakon Nakhon, Nakhon Phanom và Nong Khai của Thái Lan; cùng Bolikhamxay và Khammouane của Lào. Bên cạnh đó, hội nghị còn có sự tham dự của đại diện hàng chục doanh nghiệp đến từ các tỉnh thành 3 nước.