(HBĐT) - Từ đầu năm đến nay, Phòng Dân tộc huyện Lương Sơn đã phối hợp với các phòng, ban, UBND các xã triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia phát triển KT-XH vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi (ĐBDTTS&MN) giai đoạn 2021 - 2025, kế hoạch năm 2022 nhằm thúc đẩy phát triển KT-XH, góp phần giảm nghèo bền vững và bảo đảm an sinh xã hội. 

Thủ tướng tiếp Đoàn đại biểu Giáo hội Phật giáo Việt Nam

Giáo hội Phật giáo Việt Nam luôn là tổ chức tôn giáo gắn đạo với đời, gắn bó, đồng hành cùng dân tộc, chung tay xây dựng đất nước thịnh vượng. Đây là khẳng định của Thủ tướng Phạm Minh Chính tại buổi tiếp Đoàn đại biểu lãnh đạo Giáo hội Phật giáo Việt Nam diễn ra chiều tối 29/11 tại Trụ sở Chính phủ.

Ban Dân tộc thẩm tra báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình kỳ họp HĐND tỉnh

(HBĐT) - Ngày 29/11, Ban Dân tộc - HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo Nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm 2022, HĐND tỉnh khoá XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026. Đồng chí Bùi Tiến Lực, Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh uỷ, Chủ tịch UB MTTQ Việt Nam tỉnh, Trưởng Ban Dân tộc - HĐND tỉnh chủ trì hội nghị.

Kỳ họp thứ 11 (chuyên đề), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021-2026

(HBĐT) - Chiều 29/11, HĐND tỉnh khóa XVII tổ chức Kỳ họp thứ 11 (kỳ họp chuyên đề). Đồng chí Bùi Đức Hinh, Phó Bí thư TT Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì và điều hành kỳ họp. Tham dự có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; các đồng chí Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, Thường trực HĐND tỉnh, lãnh đạo UBND tỉnh, Ủy ban MTTQ tỉnh và các vị đại biểu HĐND tỉnh.

Bế mạc Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX

Sau ba ngày làm việc, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022-2027 đã cử hành phiên bế mạc vào ngày 29/11, tại Cung Văn hóa Lao động Hữu nghị Việt-Xô (Thủ đô Hà Nội).

Đoàn học viên lớp bồi dưỡng công tác tổ chức của Đảng Nhân dân cách mạng Lào làm việc tại tỉnh

(HBĐT) - Chiều 29/11, đoàn học viên lớp bồi dưỡng công tác tổ chức của Đảng Nhân dân cách mạng Lào, gồm 15 đồng chí là cán bộ tổ chức các ngành, địa phương của Lào đã có buổi làm việc, tìm hiểu tình hình thực tế phát triển KT – XH, chiến lược công tác cán bộ tại tỉnh Hòa Bình. Tiếp, làm việc với đoàn có lãnh đạo Ban Tổ chức Tỉnh ủy và một số sở, ngành.       

Lãnh đạo huyện Lương Sơn đối thoại với Nhân dân thị trấn Lương Sơn về xây dựng kết cấu hạ tầng đô thị

(HBĐT) - Chiều 28/11, các đồng chí: Bùi Quang Toàn, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; Nguyễn Văn Danh, Chủ tịch UBND huyện Lương Sơn đã tiếp xúc, đối thoại với Nhân dân thị trấn Lương Sơn về xây dựng kết cấu hạ tầng, phấn đấu đến năm 2025 đạt tiêu chí đơn vị hành chính cấp phường.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh làm việc với Sở Y tế

(HBĐT) - Sáng 29/11, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh đã làm việc với Sở Y tế, bàn về công tác phát triển ngành, chương trình công tác năm 2023 và những năm tiếp theo. Tham dự có đồng chí Nguyễn Văn Toàn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành chức năng.

Huyện Yên Thủy nhân rộng mô hình “Dân vận khéo”

(HBĐT) - Nhân ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc, chúng tôi về thăm xóm Lương Tiến, xã Lạc Lương (Yên Thủy). Đồng chí Bùi Văn Sơn, Chủ tịch UBND xã cho biết: Xóm Lương Tiến có 182 hộ, trên 650 nhân khẩu. Chi bộ xóm có 28 đảng viên sinh hoạt. Tỷ lệ hộ nghèo hiện còn 5,4%. Năm 2022, xóm có 94% gia đình văn hóa, 141 hộ đạt gia đình văn hóa 3 năm liên tục; 100% đường giao thông nội thôn đã được cứng hóa; có 2 vườn mẫu. Xây dựng mô hình "Làng văn hóa, QP-AN", Ban CHQS huyện tham mưu Huyện ủy, UBND huyện đầu tư kinh phí xây dựng 2 km đường bê tông. Trong đợt diễn tập chiến đấu phòng thủ xã năm 2022 đã làm được 500 m đường giao thông nông thôn trị giá hơn 360 triệu đồng; sửa chữa nhà văn hóa xóm trị giá 100 triệu đồng; xây dựng cổng làng trị giá 60 triệu đồng. Quá trình xây dựng mô hình, có 32 hộ dân hiến 1.500 m2 đất và tài sản trên đất để xây dựng các công trình. 

Ban Kinh tế - Ngân sách (HĐND tỉnh): Thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết trình tại Kỳ họp thường lệ cuối năm

(HBĐT) - Ngày 28/11, Ban Kinh tế - Ngân sách (KT-NS), HĐND tỉnh tổ chức hội nghị thẩm tra các báo cáo, dự thảo nghị quyết (NQ) trình tại Kỳ họp thứ 11 (Kỳ họp thường lệ cuối năm), HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 – 2026. Dự và chỉ đạo hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Thị Cẩm Phương, Phó Chủ tịch TT HĐND tỉnh; Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh. Đồng chí Nguyễn Tiến Sinh, Chủ nhiệm UBKT Tỉnh ủy, Trưởng Ban KT-NS chủ trì hội nghị. 

Chủ tịch nước: Phát huy truyền thống yêu nước, đồng hành cùng dân tộc của Phật giáo Việt Nam

Với chủ đề "Kỷ cương - trách nhiệm - đoàn kết - phát triển”, Đại hội đại biểu Phật giáo toàn quốc lần thứ IX, nhiệm kỳ 2022 - 2027 đã khai mạc sáng 28/11 tại Thủ đô Hà Nội.

Huyện Mai Châu: Giảm nghèo, tạo sinh kế bền vững cho đồng bào dân tộc thiểu số

(HBĐT) - Mai Châu là huyện vùng cao với trên 88% dân số là đồng bào dân tộc thiểu số (ĐBDTTS), gồm người Thái, Mường, Mông, Dao, Tày, Hoa. Quán triệt và thực hiện tốt chính sách dân tộc của Đảng, Nhà nước, những năm qua, huyện  đã triển khai đồng bộ nhiều giải pháp nhằm thúc đẩy phát triển nông nghiệp, nông thôn, từng bước nâng cao đời sống người dân.

Thị trấn Mai Châu thi đua “Dân vận khéo”

(HBĐT) - Năm 2012, thị trấn Mai Châu là 1 trong 7 đơn vị hành chính của huyện Mai Châu nằm trong diện xã trọng điểm, phức tạp về ANTT. Việc thực hiện chuyển hóa địa bàn trở thành nhiệm vụ trọng tâm đối với cấp ủy, chính quyền thị trấn và công tác dân vận được xác định là giải pháp hiệu quả.

Đảng bộ huyện Đà Bắc: Cán bộ, đảng viên cụ thể hóa chuẩn mực đạo đức

(HBĐT) - "Cán bộ, đảng viên (CB, ĐV) cần phải có bản lĩnh chính trị vững vàng là cần, kiệm, liêm, chính, chí công, vô tư. Làm việc trách nhiệm, chủ động, khoa học, sáng tạo. Nói đi đôi với làm, tôn trọng pháp luật, kỷ cương. Trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với Nhân dân…”, đó là những nội dung quan trọng trong việc hoàn thiện, xây dựng và thực hiện chuẩn mực đạo đức cho CB, ĐV ở Đảng bộ huyện Đà Bắc, được đồng chí Trần Thị Vân Dung, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy cho biết.

Ph.Ăng-ghen với sự nghiệp giải phóng người lao động và sự vận dụng sáng tạo của Đảng ta

Ph.Ăng-ghen (Friedrich Engels) sinh ngày 28/11/1820 ở thành phố Barmen, tỉnh Rhein, Vương quốc Phổ (thuộc đế chế Đức), mất ngày 5/8/1895 tại làng Yoking gần thủ đô Luân Đôn (Anh). Ông vốn là con một nhà tư sản.

Đại hội Hội Doanh nhân cựu chiến binh tỉnh lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027

(HBĐT) - Trong 2 ngày 25- 26/11, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (CCB) tỉnh tổ chức Đại hội lần thứ II, nhiệm kỳ 2022 – 2027. Tới dự có đại diện lãnh đạo UBMTTQ tỉnh, Hội CCB tỉnh, Hiệp Hội Doanh nhân CCB Việt Nam, Hội Doanh nhân CCB các tỉnh, thành phố.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh trao đổi thông tin thời sự tại Câu lạc bộ hưu trí tỉnh

(HBĐT) - Ngày 26/11, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Hòa Bình đã gặp gỡ, trao đổi thông tin thời sự tại Câu lạc bộ hưu trí tỉnh. Tham dự có các đồng chí: Hoàng Đức Chính, TUV, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Bích Ngọc, TUV, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh.

Duy trì nền nếp đọc, làm theo báo, tạp chí của Đảng

(HBĐT) - Với nỗ lực đổi mới, không ngừng nâng cao chất lượng cả về nội dung và hình thức, hoạt động theo đúng tôn chỉ, mục đích, những năm qua, các báo, tạp chí của Đảng đã phát huy vai trò là kênh thông tin chính thống; là chủ lực đảm đương nhiệm vụ tuyên truyền, phổ biến kịp thời các quan điểm, đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước tới cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đồng thời là nguồn tài liệu quan trọng trong công tác tư tưởng, định hướng dư luận xã hội và ổn định chính trị, xây dựng niềm tin trong nhân dân. Chính vì vậy, báo, tạp chí của Đảng được xác định là kênh thông tin nòng cốt và cũng là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân.

Về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới

Thay mặt Ban Chấp hành Trung ương Ðảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã ký ban hành Nghị quyết số 27-NQ/TW, ngày 9/11/2022, Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII về tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa Việt Nam trong giai đoạn mới. Chúng tôi trân trọng giới thiệu toàn văn Nghị quyết.

Đảng ủy Khối các cơ quan tỉnh: Bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng cho cấp uỷ viên các cấp

(HBĐT) - Từ ngày 24-25/11, Ban Thường vụ Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn bồi dưỡng nghiệp vụ công tác xây dựng Đảng năm 2022. Đây là đợt tập huấn thứ 2 theo Thông báo số 106-TB/ĐUK với trên 300 học viên là cấp uỷ viên các cấp trong Đảng bộ khối.

Nhìn lại công tác tổ chức đại hội chi bộ tại Đảng bộ huyện Lạc Sơn

(HBĐT) - "Ngay sau khi có hướng dẫn của Huyện ủy Lạc Sơn, Đảng ủy xã Thượng Cốc đã ban hành kế hoạch chi tiết, chọn chi bộ xóm Đồng Tâm để tổ chức đại hội điểm. Từ ngày 6 - 28/7, 18/18 chi bộ trực thuộc Đảng bộ xã đã hoàn thành việc tổ chức đại hội chi bộ (ĐHCB) nhiệm kỳ 2022 - 2025. Thượng Cốc cũng là địa phương hoàn thành việc tổ chức ĐHCB đầu tiên của huyện.

Kỷ niệm 50 năm Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không" (12/1972-12/2022)
Tầm nhìn chiến lược của Đảng và Bác Hồ trong chỉ đạo làm nên thắng lợi

Với bản chất hiếu chiến và ngoan cố, đế quốc Mỹ đã phá vỡ đàm phán và bí mật lập kế hoạch chuẩn bị chiến dịch mang mật danh Linebacker II" vào đánh phá Hà Nội, Hải Phòng cuối tháng 12/1972. Nhưng với tầm nhìn chiến lược, Đảng và Bác Hồ đã dự đoán trước được âm mưu và thủ đoạn đó của địch, nên đã lãnh đạo, chỉ đạo quân và dân ta chủ động mở chiến dịch phòng không (CDPK) đánh bại cuộc tập kích đường không (TKĐK) chiến lược bằng B-52 của địch, làm nên Chiến thắng "Hà Nội-Điện Biên Phủ trên không".

Hội nghị trực tuyến toàn quốc về truyền thông chính sách

Chiều 24/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến toàn quốc về công tác truyền thông chính sách với chủ đề "Nhận thức-Hành động-Nguồn lực".

Huyện Đà Bắc tổ chức hội nghị báo cáo viên chuyên đề “Công tác phòng chống tham nhũng; mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc”

(HBĐT) - Ngày 24/11, Huyện ủy Đà Bắc đã tổ chức hội nghị Báo cáo viên chuyên đề "Công tác phòng chống tham nhũng; mối quan hệ Việt Nam – Trung Quốc”. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến từ huyện đến 17 điểm cầu các xã, thị trấn.