(HBĐT) - Những năm qua, Đảng bộ xã Văn Nghĩa (Lạc Sơn) đã tập trung đổi mới phương thức, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở Đảng, đảng viên, tạo tiền đề thực hiện có hiệu quả các chương trình, nhiệm vụ phát triển KT-XH, nâng cao đời sống Nhân dân theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã và Nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Tiếp tục điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý cấp phòng và tương đương

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy ban hành Thông báo kết luận số 113-TB/TU, ngày 9/11/2022 về thực hiện việc điều động, chuyển đổi vị trí công tác đối với cán bộ lãnh đạo quản lý (LĐQL) cấp phòng và tương đương ở các cơ quan, đơn vị cấp tỉnh, cấp huyện.

Quốc hội đồng ý bổ sung thông tin nơi sinh vào hộ chiếu mới

Quốc hội giao Chính phủ chỉ đạo các Bộ, ngành có liên quan sửa đổi, bổ sung văn bản quy phạm pháp luật theo thẩm quyền để triển khai thực hiện.

Giám sát việc sử dụng nguồn vận động xây dựng nông thôn mới tại huyện Cao Phong

(HBĐT) - Chiều 15/11, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc sử dụng nguồn vận động và sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2017 - 2022 tại huyện Cao Phong.

Chủ tịch UBND tỉnh Bùi Văn Khánh tiếp công dân định kỳ

(HBĐT) - Ngày 15/11, tại Trụ sở Tiếp Công dân (TCD) tỉnh, đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì buổi TCD định kỳ tháng 11/2022. Tham dự có các đồng chí trong Hội đồng tư vấn TCD tỉnh; đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, UBND huyện Lương Sơn, TP Hòa Bình.

Giám sát việc sử dụng nguồn vận động và sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới tại huyện Tân Lạc

(HBĐT) - Sáng 15/11, đoàn giám sát của Ủy ban MTTQ tỉnh do đồng chí Trần Đức Trường, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh làm trưởng đoàn đã giám sát việc sử dụng nguồn vận động và sự hài lòng của người dân trong xây dựng nông thôn mới (XDNTM) giai đoạn 2017 - 2022 tại huyện Tân Lạc.

Đảng bộ huyện Cao Phong: Công tác kiểm tra, giám sát góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

(HBĐT) - Cấp uỷ, Ủy ban Kiểm tra (UBKT) các cấp thuộc Đảng bộ huyện Cao Phong đã quán triệt đầy đủ, triển khai nghiêm túc các chỉ thị, nghị quyết, quy định, hướng dẫn của cấp ủy cấp trên về công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) và thi hành kỷ luật Đảng, qua đó góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức Đảng (TCĐ), thực hiện nhiệm vụ chính trị địa phương.

Trao đổi nghiệp vụ công tác kiểm tra, giám sát, thi hành kỷ luật Đảng

(HBĐT) - Hỏi: Thanh tra huyện A kết luận đồng chí Bùi Văn H, Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã C có sai phạm trong việc thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao về lĩnh vực quản lý đất đai. Sau đó Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Huyện ủy A tiến hành kiểm tra dấu hiệu vi phạm đối với đồng chí Bùi Văn H. Vậy, việc kiểm tra dấu hiệu vi phạm của UBKT Huyện ủy A đối với đồng chí Bùi Văn H đúng hay sai?

Xã Mông Hóa duy trì nền nếp công tác kiểm tra, giám sát của Đảng

(HBĐT) - Đến nay, xã Mông Hoá (TP Hoà Bình) đã cơ bản hoàn thành các chỉ tiêu phát triển KT-XH chủ yếu năm 2022; kết cấu hạ tầng được đầu tư, đời sống người dân cải thiện, thu nhập bình quân đầu người đạt 60 triệu đồng/năm, hộ nghèo còn 1,52%. Tình hình chính trị, an ninh ổn định, xã đang trên lộ trình phấn đấu trở thành đô thị loại III vào năm 2025. Đây là kết quả đáng khích lệ từ việc quan tâm xây dựng Đảng, hệ thống chính trị, duy trì nền nếp và hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát (KTGS) của Đảng.

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ Đối tác chiến lược Việt Nam - New Zealand

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng khẳng định, Việt Nam coi trọng quan hệ với New Zealand; đồng thời, cảm ơn sự hợp tác, hỗ trợ của New Zealand trong nhiều năm qua.

Đại biểu Đặng Bích Ngọc, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Hòa Bình thảo luận về dự án Luật Đất đai (sửa đổi)

Ngày làm việc thứ 20 tại Kỳ họp thứ 4, Quốc hội dành thời gian thảo luận ở Hội trường về dự án Luật Đất đai (sửa đổi).

Thủ tướng New Zealand đến Hà Nội, bắt đầu thăm chính thức Việt Nam

Sáng 14/11, Thủ tướng New Zealand Jacinda Ardern đến Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm chính thức Việt Nam từ ngày 14-17/11 theo lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính.

Đảng bộ huyện Tân Lạc: Lãnh đạo chi bộ sinh hoạt chuyên đề bám sát nhiệm vụ chính trị

(HBĐT) - Thời gian qua, ngoài nhiệm vụ sinh hoạt chi bộ thường kỳ, Huyện ủy, BTV Huyện ủy Tân Lạc chú trọng lãnh đạo các chi, đảng bộ trực thuộc triển khai nhiều đợt sinh hoạt chuyên đề thiết thực, bám sát thực tiễn nhiệm vụ chính trị ở địa phương.

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính hội đàm với Thủ tướng Đức Olaf Scholz

Nhận lời mời của Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Thủ tướng Cộng hòa Liên bang Đức Olaf Scholz thăm chính thức Việt Nam từ 13 - 14/11/2022. Chiều 13/11, sau lễ đón chính thức, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã hội đàm với Thủ tướng Olaf Scholz.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự Hội nghị cấp cao Đông Á lần thứ 17

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 13/11, tại Phnom Penh (Campuchia), trong khuôn khổ chương trình làm việc của Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 40, 41 và các Hội nghị Cấp cao liên quan, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã tham dự Hội nghị Cấp cao Đông Á (EAS) lần thứ 17, cùng Lãnh đạo các nước ASEAN và các Đối tác EAS.

Phát biểu của đồng chí Võ Văn Thưởng tại hội nghị nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc

Chiều 12/11, tại Đà Nẵng, Hội nghị "Nâng cao chất lượng báo Đảng toàn quốc” do Báo Nhân Dân phối hợp Ban Tuyên giáo Trung ương, Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức đã hoàn thành toàn bộ nội dung chương trình đề ra và bế mạc. Đồng chí Võ Văn Thưởng, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư dự và phát biểu chỉ đạo. Chúng tôi xin giới thiệu toàn văn bài phát biểu.

Khẳng định vị thế, nâng cao chất lượng hệ thống báo Đảng

Thường trực Ban Bí thư Võ Văn Thưởng đề nghị hệ thống báo Đảng phải quán triệt, nhận thức đầy đủ về vai trò, vị trí trong công tác tư tưởng, xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị.

Hội nghị Cấp cao ASEAN: Thủ tướng Phạm Minh Chính dự các hội nghị với Nhật Bản, Hoa Kỳ

Chiều 12/11, Thủ tướng Phạm Minh Chính cùng Lãnh đạo các nước tiếp tục tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN với các đối tác Nhật Bản, Hoa Kỳ.

Thủ tướng Phạm Minh Chính dự các hội nghị với các đối tác

Theo đặc phái viên TTXVN, sáng 12/11, tại Phnom Penh, Campuchia, tiếp tục chương trình làm việc trong khuôn khổ Hội nghị Cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) lần thứ 40, 41 và các hội nghị liên quan, lãnh đạo các nước ASEAN và đối tác đã tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN+3 (với Trung Quốc, Hàn Quốc, Nhật Bản), các hội nghị cấp cao ASEAN với Ấn Độ và với Australia. Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự các hội nghị.

Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc: Thắt chặt tình đoàn kết, phát huy tính tự chủ của Nhân dân

(HBĐT) - Từ đầu tháng 11, các khu dân cư (KDC) trong tỉnh rộn ràng chuẩn bị và tổ chức Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Đây là ngày hội lớn của toàn dân, của tất cả các bản làng, thôn, xóm, tổ dân phố và được tổ chức đồng loạt từ ngày 1 - 18/11, đúng dịp kỷ niệm 92 năm ngày truyền thống MTTQ Việt Nam (18/11/1930 - 18/11/2022). Đây cũng là năm thứ 19 ngày hội được tổ chức, khẳng định sức sống và ý nghĩa to lớn; củng cố, tăng cường sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân, phát huy tính tự chủ của Nhân dân.

Nâng cao chất lượng đảng viên ở xã Cun Pheo

(HBĐT) - Xã Cun Pheo (Mai Châu) từng là địa bàn phức tạp về ANTT, đời sống của nhân dân còn nhiều khó khăn, song với quyết tâm chuyển hóa bằng nhiều giải pháp hiệu quả, đến nay, Cun Pheo đã có những đổi thay rõ rệt.

Thị trấn Hàng Trạm lan tỏa các mô hình "dân vận khéo"

(HBĐT) - Phong trào thi đua "dân vận khéo" được cấp ủy, chính quyền, MTTQ và các tổ chức đoàn thể thị trấn Hàng Trạm (Yên Thủy) triển khai sâu rộng trên các lĩnh vực của đời sống xã hội. Do đó, nhận thức của cán bộ, đảng viên, hội viên, đoàn viên và Nhân dân về công tác "dân vận khéo" được nâng lên, cụ thể hoá qua các mô hình, điển hình tiêu biểu, được cấp ủy, chính quyền địa phương ghi nhận.

Đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV, nước Mông Cổ hội kiến đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh 

(HBĐT) - Chiều 11/11, đoàn đại biểu cấp cao HĐND tỉnh TUV, nước Mông Cổ do ngài Ts.Jambalsuren, Chủ tịch HĐND tỉnh TUV làm trưởng đoàn đã hội kiến đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh. Cùng tiếp đoàn có các đồng chí: Võ Ngọc Kiên, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Văn Chương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh.

Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 41: Khẳng định vai trò và trách nhiệm của ASEAN trong các vấn đề quốc tế, khu vực

Theo đặc phái viên TTXVN, tiếp tục chương trình làm việc trong sáng 11/11, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự Hội nghị Cấp cao ASEAN lần thứ 41 với trọng tâm thảo luận về quan hệ đối ngoại của ASEAN, cấu trúc khu vực và các vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm.

Kinh nghiệm rút ra từ đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025

(HBĐT) - Thực hiện Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, Ban Thường vụ Tỉnh uỷ đã ban hành Chỉ thị số 22-CT/TU, ngày 30/3/2022 về đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2022 - 2025. Theo đó, tính đến ngày 30/6/2022, Đảng bộ tỉnh có 3.154/3.181 chi bộ (99,15%); 27 chi bộ không tiến hành đại hội do mới thành lập trong năm 2022.