(HBĐT) - Ngày 6/10, Công an tỉnh phối hợp với Hội Người cao tuổi (NCT) tỉnh tổ chức hội nghị biểu dương điển hình tiên tiến NCT trong phong trào Toàn dân bảo vệ ANTQ giai đoạn 2016 – 2021. Dự hội nghị có đồng chí Nguyễn Thị Cẩm Phương, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; các đồng chí Ủy viên BCH T.Ư Hội NCT Việt Nam; lãnh đạo Công an tỉnh và các sở, ngành, Hội NCT tỉnh.

Không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, xây dựng tổ chức Hội vững mạnh

(HBĐT) - Phát huy truyền thống "Bộ đội Cụ Hồ”, "Trung thành - đoàn kết - gương mẫu - đổi mới”, nhiệm kỳ 2017 - 2022, các cấp Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh không ngừng đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, góp phần xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, hoàn thành 8/8 chỉ tiêu, nhiệm vụ Nghị quyết Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022 đề ra; trong đó có 2 chỉ tiêu vượt kế hoạch. Chào mừng Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022 - 2027, phóng viên Báo Hòa Bình đã trao đổi với đồng chí Bùi Hữu Ngạn, Chủ tịch Hội CCB tỉnh về nội dung đại hội.

Cựu chiến binh xã Yên Trị học tập và làm theo lời Bác

(HBĐT) - Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh" đã tạo chuyển biến mạnh mẽ trong nhận thức, hành động của cán bộ, hội viên CCB xã Yên Trị (Yên Thủy). Nhiều mô hình hay, cách làm sáng tạo được những người lính Cụ Hồ gương mẫu, tiên phong triển khai trên các lĩnh vực, tạo sức lan tỏa trong cộng đồng dân cư. Qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ, đồng thời thúc đẩy phát triển KT-XH địa phương.

Dấu ấn nhiệm kỳ Đại hội đại biểu Hội CCB tỉnh lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017 - 2022

(HBĐT) - Kết nạp 5.123 hội viên mới, đạt 102,4% ,1.913 đồng chí được bầu vào cấp ủy Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020 – 2025 và 894 đồng chí trúng cử HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Hội Cựu chiến binh Khối Các cơ quan tỉnh: Tham gia xây dựng Đảng, chính quyền vững mạnh

(HBĐT) - Hội Cựu chiến binh (CCB) Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh có 260 hội viên, sinh hoạt tại 21 tổ chức cơ sở Hội. Trong đó, tỷ lệ hội viên CCB là đảng viên đạt 96%, 32% hội viên giữ vị trí lãnh đạo, quản lý. Hiện nay, có 82 hội viên được bầu vào cấp uỷ các cấp, 6 đồng chí là Uỷ viên BCH Đảng bộ tỉnh, 3 đồng chí là Uỷ viên BTV Tỉnh uỷ, 8 đồng chí là đại biểu HĐND tỉnh khóa XVII, nhiệm kỳ 2021 - 2026.

Thúc đẩy, củng cố quan hệ hữu nghị truyền thống Việt Nam - Lào

Chiều 5/10, tại Nhà Quốc hội, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Trần Thanh Mẫn đã có buổi tiếp Phó Chủ tịch Quốc hội nước Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Lào, Chủ tịch Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào Sommad Pholsena cùng Đoàn đại biểu Ủy ban Hòa bình và Đoàn kết Lào sang thăm, làm việc tại Việt Nam.

Kiểm tra thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở tại Sở Khoa học và Công nghệ

(HBĐT) - Chiều 5/10, Đoàn Kiểm tra số 2 của Ban Chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ (QCDC) ở cơ sở, do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra việc thực hiện QCDC ở cơ sở và công tác dân vận chính quyền năm 2022 tại Sở Khoa học và Công nghệ (KH&CN).

Xây dựng đội ngũ trí thức thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước

(HBĐT) - Trung tuần tháng 5 vừa qua, UBND tỉnh đã tổ chức Lễ tôn vinh trí thức khoa học công nghệ (KHCN) tiêu biểu tỉnh lần thứ I, năm 2022. Tại lễ tôn vinh, UBND tỉnh tặng bằng khen và công nhận danh hiệu "Trí thức KHCN tiêu biểu tỉnh Hòa Bình lần thứ I, năm 2022” cho 20 cá nhân; tặng bằng khen cho 1 tập thể, 3 cá nhân có thành tích xuất sắc trong hoạt động KHCN trên địa bàn tỉnh năm 2021. Việc vinh danh các trí thức tiêu biểu của tỉnh không chỉ kịp thời khuyến khích, động viên nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao mà còn khẳng định sự phát triển, lớn mạnh của đội ngũ trí thức tỉnh ta.

Một số nội dung hướng dẫn về công tác phòng, chống tiêu cực

(HBĐT) - Các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống. Từ trọng tâm chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực của Ban Chỉ đạo là suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống bao gồm:

Chủ tịch nước tiếp Viện trưởng Tổng Viện kiểm sát Liên bang Nga

Chiều 4/10, tại Phủ Chủ tịch, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc tiếp Viện trưởng Tổng Viện Kiểm sát Liên bang Nga Igor Krasnov đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

UBKT Huyện ủy Đà Bắc bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng cho 55 học viên

(HBĐT) - Trong 2 ngày 3-4/10, UBKT Huyện uỷ Đà Bắc phối hợp với Trung tâm Chính trị huyện tổ chức lớp bồi dưỡng nghiệp vụ công tác kiểm tra Đảng năm 2022 cho 55 học viên là chủ nhiệm, phó chủ nhiệm, uỷ viên UBKT các xã, thị trấn, Đảng uỷ Quân sự huyện, Đảng uỷ Công an huyện, Đảng uỷ cơ quan chính quyền, Đảng uỷ Trung tâm y tế huyện.

Một số nội dung hướng dẫn về công tác phòng, chống tiêu cực

(HBĐT) - Ngày 1/8/2022, Ban chỉ đạo T.Ư về phòng chống tham nhũng, tiêu cực ban hành Hướng dẫn số 25 - HD/BCĐTW "Hướng dẫn một số nội dung về công tác phòng, chống tiêu cực”. Hướng dẫn đã làm rõ một số nội dung như: giải thích từ ngữ; đối tượng, nội dung chỉ đạo công tác phòng, chống tiêu cực; các hành vi tiêu cực cần tập trung chỉ đạo phòng, chống; phạm vi, cơ chế phối hợp chỉ đạo xử lý vụ án, vụ việc tiêu cực. Báo Hòa Bình lược đăng một số nội dung chính của hướng dẫn như sau:

Đảng bộ Khối Các cơ quan tỉnh: Tập trung đấu tranh phòng, chống tham nhũng

(HBĐT) - "Đã đến lúc phải mở rộng diện đấu tranh, trong đó không chỉ đấu tranh phòng, chống tham nhũng (PCTN) trong lĩnh vực kinh tế mà cả trong tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống. Nghĩa là phải gắn phòng và đấu tranh chống tham nhũng với các biểu hiện tiêu cực, suy thoái. Từ suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống dẫn đến tham nhũng, đây mới là cái gốc, cái cơ bản cần phải chống" - đồng chí Nguyễn Đức Cường, Bí thư Đảng ủy Khối Các cơ quan (CCQ) tỉnh cho hay.

Chấn chỉnh ngay khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu trong thời gian tới, các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương chấn chỉnh ngay những khuyết điểm trong công tác phòng, chống tham nhũng; kiên trì xây dựng văn hóa tiết kiệm, liêm chính, không tham nhũng…

Thủ tướng tiếp Đoàn đại diện Quỹ Tiền tệ quốc tế làm việc tại Việt Nam

Chiều 3/10, tại Trụ sở Chính phủ, Thủ tướng Phạm Minh Chính tiếp bà Era Dabla-Norris, Trưởng đoàn giám sát của Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) về kinh tế vĩ mô và tài chính, tiền tệ của các nước hội viên đang có chuyến thăm và làm việc tại Việt Nam.

Thúc đẩy hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc trên nhiều lĩnh vực

Với quyết tâm của lãnh đạo và nhân dân hai nước, hợp tác Việt Nam-Hàn Quốc sẽ tiếp tục đạt được những thành công to lớn hơn nữa, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh trong buổi tiếp ông Park Noh Wan, Đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam chào từ biệt kết thúc nhiệm kỳ, chiều 3/10, tại Phủ Chủ tịch.

Tặng huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022 cho 393 đảng viên

(HBĐT) - Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã quyết định tặng, truy tặng huy hiệu Đảng đợt 07/11/2022 cho 393 đảng viên. Theo đó, huy hiệu 60 năm tuổi Đảng cho 26 đảng viên; huy hiệu 55 năm tuổi Đảng cho 88 đảng viên; huy hiệu 50 năm tuổi Đảng cho 38 đảng viên; huy hiệu 45 năm tuổi Đảng cho 37 đảng viên; huy hiệu 40 năm tuổi Đảng cho 119 đảng viên; huy hiệu 30 năm tuổi Đảng cho 85 đảng viên. Trước đó, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã kịp thời quyết định tặng sớm huy hiệu Đảng cho 17 đảng viên do bệnh nặng.

Toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư khai mạc Hội nghị Trung ương 6 khóa XIII

Sáng 3/10, Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII đã khai mạc trọng thể tại Thủ đô Hà Nội. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chủ trì, phát biểu khai mạc hội nghị. Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) trân trọng giới thiệu toàn văn bài Phát biểu của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng:

Đảng bộ xã Đồng Tâm lãnh đạo xây dựng xã nông thôn mới kiểu mẫu

(HBĐT) - Đồng Tâm là xã về đích nông thôn mới (NTM) đầu tiên của huyện Lạc Thuỷ và là 1 trong 4 xã đạt NTM nâng cao. Hiện, Đảng bộ, chính quyền, Nhân dân xã đang nỗ lực thực hiện các tiêu chí xã NTM nâng cao, kiểu mẫu.

Thủ tướng Cuba kết thúc chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam

Ngày 2/10, Thủ tướng Cộng hòa Cuba Manuel Marrero Cruz cùng Đoàn đại biểu cấp cao Chính phủ Cuba đã rời Thành phố Hồ Chí Minh, kết thúc tốt đẹp chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam.

Lãnh đạo huyện Lạc Thuỷ tiếp xúc, đối thoại trực tiếp với Nhân dân

(HBĐT) - Tại xã Phú Thành, BTV Huyện uỷ Lạc Thuỷ vừa tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại trực tiếp giữa lãnh đạo Huyện ủy, HĐND và UBND huyện với Nhân dân các xã Phú Thành, Phú Nghĩa và thị trấn Ba Hàng Đồi.

UBND tỉnh làm việc với Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp

(HBĐT) - Ngày 1/10, UBND tỉnh đã có buổi làm việc với Đoàn công tác Cơ quan phát triển Pháp do ông Jean-Pierre Marcelli, Giám đốc Văn phòng vùng AFD tại Đông Nam Á làm trưởng đoàn. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Quách Tất Liêm, Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ngành.

Đảng bộ xã Tòng Đậu quan tâm phát triển đảng viên mới

(HBĐT) - Trong khi tại nhiều địa phương, công tác phát triển đảng viên mới gặp khó khăn thì ở Đảng bộ xã Tòng Đậu (Mai Châu), việc thực hiện luôn đạt và vượt kế hoạch đề ra. Với lượng đảng viên trẻ dồi dào, chất lượng ngày càng nâng cao góp phần cùng Đảng bộ nhiều năm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Chi bộ Đậu hiện có 52 đảng viên.

Thủ tướng: Thực hiện nước rút phát triển KT - XH để về đích, tạo đà cho năm 2023

Sáng 1/10, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính chủ trì Hội nghị trực tuyến Chính phủ với 63 tỉnh, thành phố và Phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 9 năm 2022.

Thúc đẩy quan hệ đầu tư thương mại giữa Việt Nam và Cuba

Sáng 30/9, tại Hà Nội, Diễn đàn xúc tiến kinh doanh Việt Nam - Cuba đã diễn ra với sự tham dự của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái. Sự kiện diễn ra trong khuôn khổ chuyến thăm hữu nghị chính thức Việt Nam của Thủ tướng Cuba Manuel Marrero Cruz từ ngày 28/9 - 2/10/2022.