Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời báo chí sáng 28/7

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT Nguyễn Xuân Cường trả lời báo chí sáng 28/7

Bộ trưởng Bộ NN&PTNT nhấn mạnh, 3 thách thức của nông nghiệp Việt Nam là quy mô manh mún, biến đổi khí hậu và những khó khăn khi hội nhập.

 

Ngay sau khi được Quốc hội phê chuẩn giữ chức Bộ trưởng Bộ NN&PTNT, sáng 28/7, ông Nguyễn Xuân Cường đã có những chia sẻ thẳng thắn với báo chí về những vấn đề đặt ra với ngành nông nghiệp trong nhiệm kỳ mới.

PV: Trên cương vị mới, ông có thể nhìn nhận những thách thức đặt ra trong nhiệm kỳ mới đối với lĩnh vực nông nghiệp là gì?

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Đối với nông nghiệp nước ta hiện nay thì có 3 thách thức rất lớn: Thứ nhất là nền nông nghiệp Việt Nam hiện nay về tổng thể vẫn là nền nông nghiệp dựa trên các hộ nhỏ lẻ quy mô. Hiện tại chúng ta có 12 triệu hộ nông dân canh tác trên diện tích đất bình quân mỗi hộ rất thấp, khoảng 0,3 ha. Đây là một trong những rào cản lớn để chúng ta hình thành một nền nông nghiệp tập trung hiệu quả, bền vững.

Thứ hai là biến đổi khí hậu ở nước ta đang diễn ra nhanh hơn cả kịch bản chúng ta dự báo. Việt Nam là một trong 5 nước bị tổn thương lớn nhất. Sáu tháng đầu năm 2016 đã biểu hiện rất rõ điều này, hầu như toàn bộ các vùng lãnh thổ Việt Nam chịu biến đổi khí hậu, trong đó đặc biệt là Đồng bằng sông Cửu Long, Tây Nguyên và Nam Trung Bộ, cũng như miền núi phía Bắc.

Thách thức này không chỉ ảnh hưởng toàn bộ cơ cấu sản xuất mà còn làm đảo lộn đời sống của người dân, đặc biệt là bà con ở vùng sâu vùng xa.

Thứ ba, đó là hội nhập của nền kinh tế Việt Nam trong đó có nông nghiệp hiện nay rất sâu rộng. Hiện nay sản phẩm nông nghiệp của nước ta đã đi 180 nước. Bên cạnh cơ hội mở rộng thị trường thì có cả thách thức. Kể cả về chất lượng trong chuỗi giá trị đến an toàn đều là thách thức rất lớn.

Tôi cho rằng đây là 3 vấn đề thách thức lớn cho ngành nông nghiệp nước ta nói chung và khu vực nông nghiệp, nông dân, nông thôn nói riêng.

PV: Vậy trong nhiệm kỳ mới này ông đã có kế hoạch như thế nào trong chương trình hành động của mình?

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Chương trình hành động thời gian tới, tôi nghĩ câu chuyện đầu tiên đó là vấn đề an toàn thực phẩm, bởi đây là vấn đề nóng hổi, bức xúc của toàn thể nhân dân, toàn bộ xã hội. Bằng tất cả các biện pháp tổng hợp, chúng ta cần phải tập trung vào giải quyết cho được vấn đề an toàn thực phẩm.

Thứ hai là cần tập trung tái cơ cấu nông nghiệp theo hướng từng bước khắc phục ba thách thức mà tôi vừa trình bày: Hộ nhỏ lẻ manh mún, biến đổi khí hậu và vấn đề hội nhập.

Trong 5 năm qua chúng ta đã có được một kết quả rất tốt trong chương trình xây dựng nông thôn mớ. Hiện nay chúng ta đã đạt 22% số xã đạt 19 tiêu chí nông thôn mới. Nhưng chúng tôi cho rằng đây mới chỉ là kết quả bước đầu trong những xã đạt đủ tiêu chí vẫn còn những tiêu chí rất bản chất, ví dụ như thúc đẩy sản xuất, vấn đề môi trường, an sinh... Đây là một cách thách thức. 78% số xã còn lại là những xã hết sức khó khăn, đa phần là ở vùng sâu, vùng xa miền núi nên chúng tôi cho rằng phải tập trung vào.

PV: Thủ tướng Chính phủ nhấn mạnh yêu cầu hành động quyết liệt. Thông điệp này sẽ được quán triệt như thế nào trong lĩnh vực nông nghiệp, thưa ông?

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Thông điệp của Thủ tướng thì rất rõ ràng rồi, Chính phủ hành động quyết liệt. Bộ Nông nghiệp là một khu vực mà hiện nay vừa chiếm diện tích rất rộng, 70% về diện tích, gần 70% dân số, 46% lao động nhưng thu nhập ở khu vực này của bà con nông dân lại đang ở mức thấp, và còn nhiều vấn đề nan giải cần giải quyết.

Chính vì vậy, ngành Nông nghiệp cũng đặt ra là hưởng ứng phát động của Thủ tướng thì càng phải có chương trình hành động quyết liệt hơn.

PV: Tiếp quản một vị trí mà như ông nói là đang có nhiều khó khăn như vậy thì cá nhân ông cảm thấy thế nào?

Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường: Tôi nghĩ vấn đề nông nghiệp, nông dân, nông thôn luôn là một chủ đề nhận được sự quan tâm của Đảng và Nhà nước vì chiếm tới 70% dân số. Khu vực này mà làm tốt thì có nghĩa là mục tiêu cơ bản của chúng ta đã làm được.

Chính vì vậy, Bộ NN&PTNT trên cơ sở những kết quả đạt được sẽ phát huy; đồng thời những vấn đề bức xúc thì phải tập trung các nhóm giải pháp để hành động quyết liệt nhằm đảm bảo các mục tiêu chung của ngành nông nghiệp và mục tiêu của Đảng, Chính phủ đặt ra.

PV: Xin cảm ơn ông!./.

 

                                                                                      Theo VOV

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục