(HBĐT) - Yên Thượng là xã vùng cao còn nhiều khó khăn của huyện Cao Phong. Vì vậy, trong quá trình xây dựng NTM, xã Yên Thượng gặp rất nhiều khó khăn, thách thức. Đến nay, thu nhập bình quân đầu người của xã mới đạt 12,3 triệu đồng/năm; tỷ lệ hộ nghèo (theo tiêu chí mới) trên 61%. Song, hơn 5 năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã đã tăng cường chỉ đạo, triển khai thực hiện, phát huy vai trò chủ thể của người dân. Xã đã và đang có nhiều chuyển biến tích cực trong xây dựng kết cấu hạ tầng, phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa, nâng cao đời sống của nhân dân.

 

Cây mắc coọc được xác định là một trong những cây xóa đói -giảm nghèo nên được người dân vùng cao Yên Thượng (Cao Phong) mở rộng diện tích.

 

Đồng chí Bùi Văn Đạt, Chủ tịch UBND xã cho biết: Khi bắt đầu triển khai chương trình xây dựng NTM, kết cấu hạ tầng của xã thiếu và yếu. Do đặc thù của xã vùng cao nên có thể nói các tiêu chí cứng trong xây dựng NTM như: đường GTNT, thủy lợi, trường học, nhà văn hóa, môi trường… trở thành “rào cản” trong quá trình thực hiện. Đặc biệt, trong phát triển kinh tế, sản xuất nông nghiệp là nguồn thu chủ yếu của xã nhưng còn manh mún và hoàn toàn phụ thuộc vào thiên nhiên nên năng suất, hiệu quả cây trồng không cao. Bên cạnh đó, do trình độ dân trí không đồng đều, việc tiếp thu và ứng dụng tiến bộ KH-KT hạn chế. Mặt khác, địa bàn xã khá rộng, nhiều đồi núi, dân cư sống không tập trung nên rất khó khăn trong công tác tuyên truyền, triển khai các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước đến với người dân. Một khó khăn nữa khi mới triển khai chương trình xây dựng NTM là những băn khoăn từ một số cán bộ, đảng viên về tính khả thi của chương trình. Một bộ phận nhân dân vẫn còn tư tưởng trông chờ, ỷ lại vào sự hỗ trợ của Nhà nước.

 

Xác định rõ những khó khăn, Đảng bộ, chính quyền xã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng NTM phù hợp với điều kiện thực tế. Trong đó, ưu tiên thực hiện những công việc có tính khả thi, có sức lan tỏa làm trước. Đảng ủy, chính quyền và các tổ chức, chính trị - xã hội chú trọng làm tốt công tác tuyên truyền, đặc biệt là đề cao vai trò của già làng, trưởng bản trong tuyên truyền, vận động nhân dân chung sức, đồng lòng khắc phục khó khăn, xây dựng NTM.

 

Theo đó, xã đã tập trung thực hiện các tiêu chí mang tính thiết thực đến người dân. Xã đặt ra mục tiêu mỗi năm giảm 2-3% hộ nghèo với các giải pháp cụ thể như áp dụng KH-KT, đưa giống lúa mới vào sản xuất,  mở rộng diện tích các cây trồng chủ lực là mía trắng và cây có múi trở thành cây xoá đói - giảm nghèo, phát triển chăn nuôi và một số ngành nghề... Trong đó, tập trung vào thâm canh tăng vụ, áp dụng KH-KT vào sản xuất để đảm bảo an ninh lương thực, đưa cây mía xuống ruộng 1 vụ không ăn chắc, đưa mía lên đồi, trồng cây ăn quả có múi, cây mắc coọc, phát triển chăn nuôi hàng hóa, trồng rừng nguyên liệu gắn với giao đất, giao rừng. Năm 2011, diện tích mía của xã có 33 ha, đến nay là trên 100 ha, giá trị thu nhập bình quân 150 triệu đồng/ha. Diện tích trồng cây có múi như cam, bưởi phát triển gần 50 ha. Cán bộ, đảng viên là những người gương mẫu đi đầu trong mọi hoạt động. Người dân đã tự nguyện tham gia các phong trào “vườn sạch, nhà đẹp, môi trường trong lành, ngõ xóm văn minh”; tăng gia sản xuất, phát triển kinh tế gia đình, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo; xây dựng gia đình văn hóa, thôn, xóm văn hóa…

 

Qua đánh giá, đến nay, Yên Thượng mới đạt 6 tiêu chí gồm: điện, bưu điện, chợ, hình thức tổ chức sản xuất, lao động qua đào tạo, an ninh trật tự. Đối với 13 tiêu chí chưa hoàn thành, là tiêu chí xương sống cần nhiều nguồn lực trong khi đời sống người dân còn khó khăn nên quá trình thực hiện gặp nhiều trở ngại. Hành trình cán đích NTM của xã còn rất xa. Vì thế, hiện nay, xã mong được hỗ trợ nguồn lực nhiều hơn và rất cần một chủ trương mở để có thể đạt được 19 tiêu chí xây dựng NTM.

 

                                                                                    Hải Linh

 

 

Các tin khác


Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xây dựng thương hiệu gà Quyết Thắng

Là một trong những "thủ phủ” chăn nuôi gà ri lớn nhất của huyện Lạc Sơn, xã Quyết Thắng quyết liệt triển khai nhiều giải pháp nhằm xây dựng gà ri trở thành sản phẩm OCOP đặc trưng của địa phương, đưa chăn nuôi gà ri thành ngành kinh tế mũi nhọn, giúp người dân cải thiện thu nhập, giảm nghèo bền vững. Đồng thời giải quyết việc làm cho lao động địa phương, làm giàu trên chính mảnh đất quê hương.

Quý I, tổng Quỹ Hỗ trợ nông dân đạt trên 63,5 tỷ đồng

Trong quý I/2024, Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh tích cực phối hợp với Hội Nông dân các huyện, thành phố tổ chức giải ngân vốn vay Quỹ Hỗ trợ nông dân từ nguồn ngân sách của tỉnh cấp năm 2024.

3 tháng, thu ngân sách nhà nước ước đạt 1.306 tỷ đồng

Theo số liệu báo cáo của UBND tỉnh, thu ngân sách Nhà nước của tỉnh ước thực hiện hết tháng 3/2024 đạt 1.306 tỷ đồng, bằng 32% so với dự toán Thủ tướng Chính phủ giao, bằng 23% so với chỉ tiêu Nghị quyết Hội đồng nhân dân (HĐND) tỉnh và bằng 153% so với cùng kỳ.

Toàn tỉnh có gần 5 nghìn lồng nuôi cá

Theo Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn, từ đầu năm đến nay, tình hình sản xuất thủy sản trong tỉnh ổn định. Hiện toàn tỉnh có diện tích nuôi cá ao, nuôi cá ruộng là 2.695 ha (nuôi kết hợp ở các hồ thủy lợi 1,2 nghìn ha); số lồng nuôi cá có 4.987 lồng. Trong 3 tháng đầu năm 2024, sản lượng nuôi trồng thủy sản ước đạt 2.472 tấn; các cơ sở sản xuất được 9 triệu con cá giống các loại phục vụ cho sản xuất.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục