(HBĐT) - Mặc dù thời điểm Tết Nguyên đán đã cận kề nhưng tình hình tiêu thụ và giá lợn hơi xuất chuồng không mấy khả quan. Như vậy, tính khoảng chừng 3 tháng nay, giá lợn thịt giảm mạnh và không có dấu hiệu nhích lên, “đầu ra” cũng có xu hướng chững lại. Người chăn nuôi trên địa bàn tỉnh rơi vào tình cảnh “trông đứng, trông ngồi”, thấp thỏm chờ thương lái.

 

 

   Người chăn nuôi lợn ở xã Cư Yên(Lương Sơn) đang bế tắc tiêu thụ lợn thịt

 

Chúng tôi về huyện Lương Sơn, địa phương đứng đầu của tỉnh về chăn nuôi lợn hàng hóa. Khó nói hết sự nóng lòng, sốt ruột cũng như lo lắng của hộ chăn nuôi khi sản phẩm làm ra đến kỳ xuất bán gặp phải trở ngại về vấn đề tiêu thụ. Bà Nguyễn Thị Lương ở xóm Rậm, xã Cư Yên than thở: “Lúc này, ruột gan tôi rối bời, không còn mấy nữa là đến Tết mà lợn không xuất bán được. Vài hôm trước có người đến hỏi mua nhưng trả giá thấp quá, nếu bán thì lỗ vốn còn giữ lại chờ giá lên như này chưa biết đến lúc nào”. Gia đình bà Lương hiện nuôi trên 30 con lợn, trong đó 20 con đã đến kỳ xuất bán, trọng lượng dao động 80 - 90 kg/con. Dự kiến nếu giá cả ổn định như mọi năm, bà sẽ thu lãi cỡ vài chục triệu đồng/lứa, thế nhưng với giá hiện tại, bà không những không có công mà còn thua lỗ ít nhất chục triệu đồng.

 

Cùng ở xóm Rậm, tình cảnh của ông Hoàng Văn Thịnh có phần bi đát hơn. Bỏ tiền, bỏ của, bỏ công đầu tư, chăm sóc lứa lợn thịt trên 30 con, con nào, con nấy đều đã ngót nghét 1 tạ nhưng Tết đang gõ cửa đến nơi mà đàn lợn vẫn chưa có lái thương hỏi đến. ông Thịnh lo lắng: Cứ đà này, chúng tôi khó lòng đón Tết được. Bằng giờ này mọi năm, tiền bán lứa lợn đã cất riêng một khoản để sau Tết sẽ tái đàn, một khoản bỏ ra để mua sắm chi tiêu dịp Tết đến, xuân về. Nào ngờ, lợn không bán được, có bán giá rất rẻ. Trong khi đó, nếu cứ duy trì nuôi sẽ tiếp tục phải bỏ công và chi phí thức ăn, khả năng đã thua lỗ lại càng thua lỗ hơn.

 

Theo thống kê tại xã Cư Yên hiện nay có khoảng 14.000 lợn thịt đến kỳ xuất bán lứa Tết nhưng đến thời điểm này còn tồn 9.000 con lợn trong dân. Việc tiêu thụ của hộ chăn nuôi chủ yếu phụ thuộc vào thương lái. Ngoài Nhuận Trạch, Cư Yên, Hợp Hòa, trên địa bàn huyện còn có các xã nuôi lợn trọng điểm như Hoà Sơn, Hợp Thanh, Cao Thắng, Tân Thành… Tổng đàn lợn thịt của cả huyện trên 79.000 con.

 

Trao đổi với chúng tôi về vấn đề tình hình giá cả và những khó khăn trong tiêu thụ sản phẩm lợn thịt trên địa bàn, lãnh đạo Chi cục Chăn nuôi và Thú y xác nhận: Giá lợn hơi đang ở mức thấp nhất trong khoảng 3 - 4 năm trở lại đây. Cụ thể là duy trì giá trên 40.000 đồng/kg nay giảm còn dưới 30.000 đồng/kg, thậm chí nhiều hộ đã phải chấp nhận thua lỗ  với giá bán phổ biến 25.000 - 26.000 đồng/kg. Thường thì riêng đầu tư con giống đã vào khoảng trên 1,2 triệu đồng/con. Trong thời gian nuôi từ 3 tháng rưỡi đến 4 tháng, mỗi ngày người chăn nuôi phải bỏ công chăm sóc và chi phí 10.000 đồng tiền thức ăn cho mỗi đầu lợn.

 

Đồng chí Phạm Vinh Xương, Phó chi cục Chăn nuôi và Thú y cho biết: Vấn đề tiêu thụ lợn thịt là khó khăn chung trên cả nước do trong khoảng từ tháng 9/2016 đến nay, thương lái Trung Quốc gián đoạn thu mua lợn của Việt Nam dẫn tới nhiều bất ổn trên thị trường giá cả và kế hoạch chăn nuôi của hộ dân. Tuy nhiên, liên tiếp trong mấy năm gần đây, “đầu ra” đàn lợn thịt của tỉnh khá ổn định đã góp phần thúc đẩy phát triển chăn nuôi hàng hóa. Cho dẫu nông dân đang gặp trở ngại về tiêu thụ và ảnh hưởng giá cả tác động nhưng về lâu dài, chăn nuôi vẫn là thế mạnh, nhu cầu nguồn cung thực phẩm lớn. Để ứng phó với diễn biến thị trường và những tác động giá cả, khuyến cáo người chăn nuôi thận trọng khi tái đàn. Đồng thời đẩy mạnh chăn nuôi theo chuỗi liên kết, có hợp đồng bao tiêu sản phẩm. Đặc biệt, để tạo ra những sản phẩm có chất lượng theo hướng nâng cao chuỗi giá trị cần ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất chăn nuôi, chú trọng nguồn giống tốt.

 

 

                                                                             Bùi Minh

 

Các tin khác


Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục