(HBĐT) - Cho đến bây giờ, tập quán thả rông gia súc, bỏ vật nuôi tự kiếm ăn trên rừng, trên núi vẫn tồn tại ở một số địa phương trong tỉnh, nhất là ở vùng sâu, vùng xa các huyện Đà Bắc, Mai Châu. Gần đây, một số hộ chăn nuôi ở xã Tu Lý (Đà Bắc) triển khai mô hình nuôi bò vỗ béo tại chuồng. Mô hình hướng tới nhân rộng nhằm tuyên truyền thay đổi, từ bỏ thói quen thả rông, thiếu sự chăm sóc, quản lý gia súc trong nhân dân.

 

Cách đây 2 năm, gia đình ông Ngô Văn Dũng ở xóm Bình Lý sau một thời gian tích cóp, vay mượn đã đủ điều kiện để đầu tư hệ thống chuồng trại quy mô và mua giống bò sinh sản về nuôi theo phương thức vỗ béo. Đến thăm khu vực chăn nuôi của gia đình ông Dũng, chúng tôi thấy chuồng trại được xây kiên cố, chia thành các ô chuồng hợp lý và lắp đặt máng ăn. Ngoài ra, chuồng nuôi cũng có đường thải nước, chất thải gia súc riêng giúp hạn chế ô nhiễm môi trường đất, nước, không khí. Theo chủ hộ chăn nuôi, tại khu chuồng trại của gia đình có 15 con bò, trong đó có 10 bò cái. Để mô hình nuôi đạt hiệu quả cao, ông chủ động học hỏi trên sách, báo, tài liệu, đồng thời theo học lớp tập huấn chăn nuôi do tổ chức Hội nông dân phối hợp thực hiện. Nguồn thức ăn của bò được bổ sung đa dạng, ngoài cám hỗn hợp còn tận dụng lá mía, rơm, cỏ khô, cỏ tươi. Đặc biệt, ông dành riêng diện tích 1 ha trồng cỏ voi để vào vụ đông - xuân, gia súc không bị thiếu thức ăn. Về phòng bệnh cho bò, gia đình ông thường xuyên phun tiêu độc khử trùng môi trường nuôi, tiêm phòng vắc xin cho gia súc theo định kỳ.

 

 

Mô hình nuôi bò vỗ béo với phương thức bán chăn thả của gia đình bà Xa Thị Phi, xóm Cháu, xã Tu Lý (Đà Bắc) mang lại hiệu quả cao.

 

Ở xóm Cháu, mô hình nuôi bò vỗ béo khác cũng được chú ý là mô hình chăn nuôi của hộ bà Xa Thị Phi. Bà Phi cho biết: Cách đây 3 năm, bà là hộ đầu tiên của xã triển khai mô hình này. Ban đầu, bà nuôi 3 con, dần  tăng đàn lên 15 con. Cách thức làm của gia đình là mua bò gầy về vỗ béo đến khi bò đủ trọng lượng lấy thịt thì xuất chuồng. Với những con cái đẹp, bà để lại để duy trì sinh sản. Dịp Tết Nguyên đán vừa qua, gia đình bà xuất chuồng 5 con. Ngoài cám, cỏ voi và rơm khô, bà còn thuê người cắt cỏ trên đồi cho gia súc. Chuồng trại luôn đảm bảo thoáng mát vào mùa hè, che chắn đủ ấm cho bò vào mùa đông. 

 

Đồng chí Vũ Đình Nam, Trạm phó Trạm Chăn nuôi và thú y huyện cho biết: Tình hình thời tiết bất lợi, nhất là vào vụ đông - xuân. Cùng với đó là tình trạng thả rông gia súc trong những ngày mưa, rét là nguyên nhân trâu, bò bị chết rét, chết bệnh nhiều. Mới đây, tại 2 xóm Tằm, Giằng của xã Cao Sơn đã thiệt hại 13 con trâu do thả rông trên rừng và mắc bệnh tụ huyết trùng. Hàng năm vào các đợt rét đậm, rét hại, phần lớn gia súc thiệt hại do thói quen thả rông không có sự chăm sóc dẫn đến chết đói và bệnh. Các mô hình nuôi vỗ béo và bán chăn thả có sự quản lý tại xã Tu Lý đã và đang trở thành những mô hình tốt hướng tới nhân rộng và được biết đến nhiều hơn, tạo chuyển biến về nhận thức của hộ chăn nuôi gia súc trong phát triển kinh tế kết hợp với bảo vệ và phát triển đàn vật nuôi.

 

                                                                                         Bùi Minh

Các tin khác


Thúc đẩy phát triển, nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể

Kinh tế hợp tác không chỉ giúp ổn định và phát triển sản xuất, kinh doanh mà còn tạo việc làm, tăng thu nhập, hỗ trợ xóa đói, giảm nghèo, ổn định đời sống của thành viên. Thời gian qua, xác định vai trò và tầm quan trọng của phát triển kinh tế tập thể (KTTT), trên cơ sở các quy định của Trung ương, tỉnh Hòa Bình đã kịp thời ban hành các chính sách hỗ trợ, tạo động lực thúc đẩy KTTT phát triển. Qua đó đóng góp quan trọng vào phát triển KT-XH của địa phương.

Hiệu quả từ trồng dưa - theo tiêu chuẩn VietGAP ở xã Mai Hạ

Những năm qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) nỗ lực thực hiện chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi để nâng cao hiệu quả sản xuất, cải thiện cuộc sống, thu nhập cho người dân. Trong đó phải nói đến trồng dưa hấu theo tiêu chuẩn VietGAP đã giúp người dân địa phương bước vươn lên thoát nghèo.

Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương ký kết giao ước thi đua năm 2024

Sáng 12/4, Khối thi đua doanh nghiệp ngân hàng - bảo hiểm Trung ương tổ chức hội nghị ký kết giao ước thi đua năm 2024. 

Tháo gỡ đầu ra cho cây gai xanh

Chậm thu mua, chậm thanh toán … ! Đó là thực trạng chung đối với các hộ liên kết trồng cây gai xanh trên địa bàn tỉnh. Nguyên nhân do kinh tế suy thoái nên các doanh nghiệp khó khăn trong việc thu mua, "đầu ra” không ổn định. Từ thực tế đó, người dân mong muốn chính quyền địa phương và các sở, ngành chức năng phối hợp chặt chẽ với doanh nghiệp thực hiện nhiều giải pháp nhằm tháo gỡ những khó khăn về đầu ra cho cây gai xanh. Qua đó đảm bảo nguồn cung, cầu ổn định, tạo điều kiện cho các hộ trồng gai xanh yên tâm phát triển và nâng cao giá trị cây trồng.

Bền bỉ vượt khó cùng vốn ưu đãi

Với sự đồng hành và hỗ trợ đa chiều của vốn tín dụng chính sách (TDCS) đã viết nên nhiều câu chuyện về hành trình vượt lên nghèo, đói của không ít hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh.

Huyện Lạc Sơn có trên 5.200 cơ sở sản xuất, kinh doanh ngành nghề nông thôn

Theo báo cáo của UBND huyện Lạc Sơn về phát triển ngành nghề nông thôn, hiện nay toàn huyện có 5.267 cơ sở sản xuất, kinh doanh lĩnh vực ngành nghề nông thôn, thu hút trên 8.500 lao động thường xuyên. Một số nghề phát triển như: sản xuất vật liệu xây dựng, dệt may, cơ khí nhỏ, dịch vụ vận tải hàng hóa, chế biến lâm sản, các nghề dịch vụ phục vụ sản xuất nông nghiệp và đời sống người dân nông thôn.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục