(HBĐT) - Ở huyện vùng cao Đà Bắc ngày càng xuất hiện nhiều mô hình chăn nuôi đại gia súc, chứng tỏ là hướng phát triển kinh tế hiệu quả mang lại giá trị thu nhập cao cho người nông dân.
Người dân xã Hiền Lương (Đà Bắc) phát triển đàn bò mang lại thu nhập cao.
Ông Lường Văn Xương, xóm Nà Lốc, xã Đồng Chum có tới 150 con trâu, bò giá trị ngót nghét cả tỷ đồng. Ông Ngô Văn Dũng, xóm Bình Lý, xã Tu Lý có 30 con bò chủ yếu lai Sind cho thu nhập không dưới 200 triệu đồng/năm. Hầu như ở xã nào cũng có những gia đình nuôi hàng chục con trâu, bò và đều có thu nhập cao so với mặt bằng dân cư như các ông: Xa Văn Hội, Hà Văn Thông, Xa Văn Ngọt (xã Mường Chiềng) đều có đàn trâu, bò tới xấp xỉ 20 con; xã Hào Lý có nhiều gia đình như: ông Đình Văn An nuôi 27 con, Bùi Văn Hoán nuôi 20 con, bà Bùi Thị Thứ nuôi 15 con. Xã Vầy Nưa có hộ ông Lý Văn Thanh nuôi 28 con; xã Tân Minh có hộ ông Xa Viết Xuân, bà Nguyễn Thị Điền có số lượng đàn 25- 30 con...
Phó phòng NN&PTNT huyện Đà Bắc Bùi Khắc Vinh cho biết: Mấy năm gần đây, chăn nuôi gia súc từng bước khai thác được tiềm năng, thế mạnh của huyện đóng góp tích cực vào chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp. Đặc biệt nhiều xã như: Tu Lý, Toàn Sơn, Cao Sơn, Hiền Lương, Tân Pheo, Mường Chiềng đã có phong trào trồng cỏ để chăn nuôi trâu, bò góp phần giải quyết tình trạng khan hiếm thức ăn về mùa đông và mùa khô hạn, đồng thời đem lại giá trị thu nhập cao cho người dân.
Qua 3 năm thực hiện Nghị quyết số 06-NQ/HU của Huyện ủy Đà Bắc về phát triển chăn nuôi đại gia súc giai đoạn 2012-2015, định hướng đến năm 2020 cho thấy: Ngành chăn nuôi, đặc biệt là chăn nuôi trâu, bò đạt được kết quả tích cực. Các chỉ tiêu về đàn trâu, bò đều có sự tăng trưởng năm sau cao hơn năm trước. Đến năm 2015, giá trị thu nhập từ chăn nuôi đạt 51,57 tỷ đồng, riêng chăn nuôi trâu, bò đạt hơn 13 tỷ đồng, chiếm từ 20-25% tổng giá trị ngành nông nghiệp. Năm 2012, toàn huyện có 15.588 con trâu, bò ( 8.423 con trâu, 7165 con bò). Đến hết năm 2016, toàn huyện có 16.744 con trâu, bò; trong đó trâu 8.296 con, bò 8.448 con. Giá trị ngành chăn nuôi bao gồm trâu, bò, lợn và gia cầm chiếm 36% tổng giá trị toàn ngành nông nghiệp.
Người dân đang từng bước tiếp cận và áp dụng KHKT trong chăn nuôi gia súc, lựa chọn các giống mới, chú trọng phòng, chống dịch bệnh, thực hiện chăn thả có quản lý. Do đó, hiệu quả sản xuất ngày càng được cải thiện. Giống bò lai Sind trên địa bàn huyện chiếm khoảng 30% tổng đàn.
Tuy nhiên, ngành chăn nuôi đại gia súc của huyện Đà Bắc phát triển còn chậm. Tỷ trọng ngành chăn nuôi trong sản xuất nông nghiệp chưa cao so với thế mạnh và tiềm năng của huyện. Chất lượng đàn gia súc cải tiến chậm. Việc áp dụng các tiến bộ KHKT vào chăn nuôi của người dân còn hạn chế. Đa số hộ chăn nuôi mang tính chất tận dụng thức ăn, chưa mạnh dạn đầu tư phát triển chăn nuôi theo hướng sản xuất hàng hóa. Một số xã, người dân vẫn còn tập quán thả rông trâu, bò vào rừng, do vậy, công tác phòng, chống dịch bệnh gặp nhiều khó khăn... Huyện Đà Bắc đang đặt mục tiêu đến năm 2020 phấn đấu giá trị ngành chăn nuôi chiếm 45-50% tổng giá trị sản xuất ngành nông nghiệp, thu hút từ 30 -35% lao động ở các xã, thị trấn tham gia phát triển ngành chăn nuôi, phấn đấu phát triển đàn gia súc lên 22.000 con, trong đó, đàn trâu 11.500 con, đàn bò 10.500 con.
LC