(HBĐT) - Nam Thượng là một trong những xã đang có sự chuyển đổi cơ cấu kinh tế (CĐCCKT) khá năng động ở huyện Kim Bôi với hiệu quả kinh tế thiết thực. Để có được những bước chuyển đó không thể không nhắc đến xóm Bãi Xe, xóm được coi là lá cờ đầu trong phong trào CĐCCKT ở Nam Thượng.

Nhờ chuyển diện tích đất lúa sang trồng bí xanh, gia đình bà Hà Thị Đào, xóm Bãi Xe, xã Nam Thượng (Kim Bôi) có nguồn thu nhập ổn định. 

Xóm Bãi Xe cách trụ sở UBND xã Nam Thượng chừng 2 km,  địa hình khá bằng phẳng, có sông Bôi chảy qua. ấn tượng đầu tiên khi đặt chân đến xóm có trên 70 hộ dân này là bộ mặt làng quê “rất NTM” với những ngôi nhà xây khang trang, đường làng, ngõ xóm được bê tông hóa sạch đẹp. Thế nhưng, điều khiến người ta mê mẩn hơn cả là hình ảnh những giàn bí xanh tăm tắp được dựng kín cánh đồng xưa kia là ngô, lúa. “Bãi Xe là tên đã nói lái đi, thực tế, trước đây xóm tên là Bai Xe. Sở dĩ có cái tên đó là vì trước đây để có nước lúa, bà con phải làm bánh xe nước (cọn nước làm bằng tre) để dẫn nước từ sông Bôi lên. Bây giờ không còn nữa vì đã có trạm bơm, ruộng cũng chuyển sang chuyên canh các loại rau, màu từ nhiều năm nay rồi”, đồng chí Bùi Đức Hùng, Bí thư chi bộ xóm Bãi Xe lý giải. 

Cùng đồng chí Bí thư chi bộ đi thăm cánh đồng, có thể thấy rõ sự đa dạng trong chuyển đổi cơ cấu kinh tế ở xóm Bãi Xe. Dưới bàn tay chăm sóc của bà con, những giàn bí xanh, bí đỏ, dưa chuột, dưa hấu hay mướp đắng đang vươn lên tươi tốt. “Năm 2011, xóm hoàn thành việc dồn điền, đổi thửa nên bà con rất thuận lợi trong việc canh tác. Nhiều năm nay, trên 18 ha ruộng của xóm, hầu hết bà con không còn trồng lúa, ngô nữa. Mùa nào, cây nấy, bà con trồng nhiều loại rau, màu khác nhau để đáp ứng như cầu của thị trường. Nhờ CĐCCKT, thu nhập đã tăng gấp nhiều lần trước đây”, đồng chí Bùi Đức Hùng cho biết.  

Gia đình bà Hà Thị Đào có 2.500 m2 đất ruộng, từ khi dồn điền, đổi thửa chuyển sang trồng dưa, bí, đời sống kinh tế của gia đình bà đã được cải thiện đáng kể. Hôm chúng tôi đến thăm vườn, bà Đào đang cặm cụi làm cỏ, vun xới cho ruộng bí xanh tươi tốt của gia đình. Bà Đào chia sẻ: “Vụ vừa rồi giá bí xanh dao động từ 8 - 9.000 đồng/kg, gia đình thu được hơn 120 triệu đồng. Những năm trước, có dạo giá bán lên đến 15.000 đồng/kg hiệu quả kinh tế rất cao. Nhìn chung, so với trồng ngô, lúa thì không vất vả bằng mà hiệu quả kinh tế cao hơn hẳn”.  

Cũng gắn bó với cây bí xanh, nhờ bí xanh, đời sống gia đình khá giả hơn, bà Hà Thị Mập cho biết: “Gia đình tôi có 2.500 m2 đất ruộng để trồng bí. Với diện tích này, chỉ cần 2 người chăm sóc là đảm bảo. Để bí phát triển tốt, cho năng suất cao, mình phải đầu tư làm giàn cho bí leo. Sau 1 - 2 vụ không trồng bí nữa thì vẫn tận dụng giàn đó để trồng dưa chuột, mướp đắng. Cứ trồng xoay vòng như vậy để có nhiều sản phẩm đa dạng và để cải tạo đất”.  

“Không cho đất nghỉ, không ngừng tay ta”, nhiều hộ dân ở xóm Bãi Xe có được nguồn thu nhập ổn định hàng trăm triệu đồng/năm. Theo nhẩm tính của đồng chí Bí thư chi bộ, ở xóm hiện có khoảng 10 hộ có thu nhập từ 200 - 300 triệu đồng/năm; nhiều hộ có thu nhập trên 100 triệu đồng/năm từ trồng rau màu. Riêng hộ ông Hà Viết Công có thu nhập bình quân trên 700 triệu đồng/năm từ trồng bí đỏ, bí xanh, măng tây và chăn nuôi. Măng tây cũng là một trong những cây trồng mới, có giá trị kinh tế cao đang được bà con ở xóm Bãi Xe cũng như một xóm khác của xã Nam Thượng đưa vào canh tác. 

“Nhờ sự năng động CĐCCKT, đời sống của bà con xóm Bãi Xe cải thiện rõ rệt. Từ thành công của xóm Bãi Xe, các xóm khác trên địa bàn xã đã và đang đưa nhiều loại cây trồng mới vào sản xuất với nhiều mô hình đem lại hiệu quả kinh tế thiết thực. Thời gian tới, xã tiếp tục khuyến khích bà con chuyển đổi cơ cấu, coi đây là động lực quan trọng để xã giữ vững và nâng cao chất lượng các tiêu chí trong xây dựng NTM, nhất là về thu nhập”, đồng chí Quách Thị Thủy, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy xã nhấn mạnh.  

 

                                                                  Viết Đào

 

 

Các tin khác


Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 36,39% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của tỉnh ước đạt 160,596 triệu USD, tăng 0,65% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 477,568 triệu USD, tăng 36,39% so với cùng kỳ, thực hiện 23,88% kế hoạch năm.

Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục