(HBĐT) - Có dịp về Hợp Thành (Kỳ Sơn) những ngày này mới thấy tinh thần NTM đang trở thành “làn sóng” thi đua sôi nổi của người dân nơi đây. Những con đường được mở rộng, bê tông hóa trên từng làng quê, ngõ xóm. Những ngôi nhà cao tầng thấp thoáng trong những vườn cây ăn quả xanh tốt. “Bức tranh” NTM hiện lên thật đẹp và gần gũi.

 

Cùng sải bước trong khuôn viên sân vận động trung tâm xã và nhà văn hoá xã trong giai đoạn hoàn thiện, đồng chí Nguyễn Văn Mậu, Chủ tịch UBND xã cho biết: Với xã Hợp Thành, việc xây dựng NTM không phải chạy theo thành tích mà phải làm cho nhân dân có cuộc sống ổn định, ngày càng khấm khá hơn, biết khơi dậy được sức mạnh lòng dân để phát triển KT -XH. Đó cũng chính là “chìa khóa” tạo ra những thành công của xã trong xây dựng NTM bền vững.  

Mô hình nuôi cá lồng trên sông Đà ở xóm Tân Thành, xã Hợp Thành (Kỳ Sơn) góp phần giải quyết việc làm, tăng thu nhập cho người dân.

Với diện tích hơn 1 ha, có thể nói đây là sân vận động xã hoành tráng nhất. Với phương châm đổi đất lấy công trình, xã đã vận động được 13 hộ dân đổi đất 5% lấy 2.600 m2 đất ruộng xây dựng nhà văn hoá trung tâm và sân vận động trung tâm xã.  

Giai đoạn 2011-2016, tổng số vốn huy động xây dựng NTM ở xã Hợp Thành trên 98, 5 tỷ đồng, trong đó, ngân sách Nhà nước trên 47 tỷ đồng, riêng nguồn đóng góp của nhân dân trên 31 tỷ đồng, chiếm 31%. Trong 5 năm đã có 355 hộ hiến 40.374 m2 đất các loại để xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn. Con số này một lần nữa khẳng định chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM thực sự là chủ trương đúng đắn, có sức lan tỏa lớn trong xã hội, phát huy được sức mạnh và nội lực của nhân dân trong xã.  

Từ chỗ thực hiện tốt phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra”, qua CVĐ hưởng ứng chương trình xây dựng NTM, nhân dân trong xã đã cải tạo, xây mới 150 nhà ở, 10.000 m2 cổng ngõ, tường rào, nhà tắm, nhà tiêu để có cảnh quan xanh, sạch, đẹp. Từ phong trào chung đã có nhiều tập thể, cá nhân sẵn sàng bỏ công, hiến đất, phá bỏ hàng rào, trụ cổng để có những con đường rộng, tạo sức lan tỏa trong mỗi làng quê. Thành công của xã Hợp Thành trong xây dựng NTM là để người dân và cộng đồng thực sự làm chủ, bảo đảm công khai, minh bạch và trách nhiệm trong suốt quá trình thực hiện chương trình.  

Mục đích cuối cùng của xây dựng NTM là nâng cao thu nhập cho người dân. Kinh tế nông thôn chuyển dịch theo hướng tăng công nghiệp dịch vụ, nhiều cơ sở sản xuất chổi chít, đồ mộc được mở rộng, tạo thêm nhiều việc làm tại chỗ góp phần chuyển dịch cơ cấu kinh tế, đẩy mạnh xoá đói, giảm nghèo ở nông thôn. Cùng với sự hỗ trợ của các chương trình, dự án, nhân dân đã và đang triển khai thực hiện nhiều mô hình phát triển sản xuất có hiệu quả như trồng bưởi da xanh, bưởi Diễn, ớt xuất khẩu, thanh long ruột đỏ, cây có múi... Đời sống vật chất của nhân dân ngày được nâng cao. Năm 2011, thu nhập bình quân đạt 14 triệu đồng / người, đến năm 2016 tăng lên 25 triệu đồng /người; tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 5,04%. Xã xuất hiện nhiều gia đình tiêu biểu trong phát triển kinh tế như hộ ông Vũ Tuấn Khích, xóm Giếng với mô hình trồng thanh long ruột đỏ và cam cho thu nhập từ 200-300 triệu đồng /năm; hộ các ông: Nguyễn Văn Phụng, Nguyễn Văn ơn, xóm Múc nuôi bò sinh sản và bò thịt cho thu nhập 80 triệu đồng /năm...  

Việc xã đạt chuẩn NTM năm 2016 đánh dấu sự đồng lòng và quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong xã. Trong thời gian tới, xã tiếp tục duy trì và nâng cao chất lượng các tiêu chí đạt chuẩn, nâng cao chất lượng đời sống vật chất, tinh thần người dân nông thôn, đảm bảo sự tăng trưởng, phát triển bền vững.

 

                                                                   Đinh Thắng

 

Các tin khác


Quý I, giải ngân vốn đầu tư công ước đạt 15% kế hoạch

Kế hoạch vốn đầu tư nguồn ngân sách nhà nước năm 2024 của tỉnh Hòa Bình được Thủ tướng Chính phủ giao 3.430,661 tỷ đồng. Số vốn được HĐND tỉnh thông qua là 3.763,925 tỷ đồng và đã được UBND tỉnh giao chi tiết đến các dự án đạt 100% kế hoạch vốn giao.

Xuất khẩu trên 7 tấn ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc

Ngày 28/3, Sở NN&PTNT phối hợp với Công ty TNHH Đầu tư thương mại Tiến Ngân - TP Hòa Bình (Công ty Tiến Ngân); Công ty Tomas Trade Co.ltd (Hàn Quốc) tổ chức Hội thảo đánh giá kết quả chuỗi sản xuất - xuất khẩu sản phẩm ớt muối chua sang thị trường Hàn Quốc và xuất khẩu 7,5 tấn ớt muối chua sang thị trường này.

Tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế

Chiều 28/3, tại Sở Thông tin và Truyền thông, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Uỷ ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị tập huấn công tác tuyên truyền về hội nhập và hợp tác quốc tế. Dự hội nghị có đồng chí Triệu Minh Long, Vụ trưởng Vụ Hợp tác quốc tế, Bộ Thông tin và Truyền thông.

Huyện Kim Bôi dồn sức thực hiện công tác quy hoạch

"Hiện nay, huyện Kim Bôi đang tổ chức lập 23 đồ án quy hoạch (ĐAQH) gồm: ĐAQH chung đô thị Bo huyện Kim Bôi đến năm 2045; 20 ĐAQH phân khu và 1 ĐAQH chi tiết; UBND các xã tổ chức lập 12 ĐAQH chi tiết điểm dân cư nông thôn. Huyện xác định, sau khi được phê duyệt, các đồ án nói trên sẽ thúc đẩy phát triển KT-XH, làm cơ sở để kêu gọi, thu hút đầu tư, là công cụ pháp lý quan trọng để quản lý và huy động các nguồn lực phát triển...”- đồng chí Trần Tuấn Sơn, Phó Chủ tịch UBND huyện Kim Bôi cho biết.

3 tháng đầu năm, kim ngạch xuất khẩu tăng 36,39% so với cùng kỳ

Theo báo cáo của UBND tỉnh, kim ngạch xuất khẩu tháng 3 của tỉnh ước đạt 160,596 triệu USD, tăng 0,65% so với tháng trước; lũy kế 3 tháng đầu năm đạt 477,568 triệu USD, tăng 36,39% so với cùng kỳ, thực hiện 23,88% kế hoạch năm.

Huyện Lương Sơn: Hiệu quả bước đầu từ mô hình trồng cỏ ngọt

Được triển khai thực hiện tháng 9/2023 với quy mô diện tích khoảng 2ha tại xóm Trại Hòa, xã Cao Sơn (Lương Sơn), đến nay, mô hình trồng cây cỏ ngọt bước đầu cho thấy hiệu quả. Cây cỏ ngọt sinh trưởng, phát triển tốt, phù hợp điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của địa phương, được kỳ vọng là loại cây trồng giúp nhiều nông dân phát triển kinh tế hiệu quả.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục