(HBĐT) - Sau nhiều năm triển khai thực hiện chương trình xây dựng NTM mặc dù đã huy động được sức người, sức của thực hiện các tiêu chí, song hiện nay, xã Yên Lập (Cao Phong) mới đạt 7 tiêu chí, còn nhiều tiêu chí khó cần khắc phục, nhất là tiêu chí về giao thông nông thôn.

 

Là xã vùng cao của huyện Cao Phong, cách trung tâm huyện 12 km. Mặc dù trong những năm qua, xã Yên Lập tranh thủ sự hỗ trợ của tỉnh, nguồn lực trong nhân dân để xây dựng, hoàn thiện hệ thống giao thông nông thôn trên địa bàn. Tuy nhiên, do đặc thù là xã vùng cao, đời sống của người dân còn nhiều khó khăn, tỷ lệ hộ nghèo còn khoảng 64,93%, thu nhập bình quân chỉ đạt 14 triệu đồng/năm. Bên cạnh đó, trên 90% hộ dân phụ thuộc vào sản xuất nông nghiệp. Do đó, việc phát huy nội lực từ sức dân cùng  nguồn kinh phí của xã để xây mới và nâng cấp các trục đường giao thông thôn, xóm vẫn là “bài toán” nan giải.

  Đường giao thông liên xóm Quà - xóm Đảy, xã Yên Lập (Cao Phong) chỉ đi lại thuận tiện hơn vào mùa khô.

Đồng chí Bùi Đăng Nhị, Phó Chủ tịch UBND xã Yên Lập cho biết: Mỗi năm, xã được Nhà nước cấp 400 triệu đồng để cải tạo đường giao thông nông thôn. Tuy nhiên, so với tình trạng giao thông của xã, nguồn kinh phí đó vẫn chưa đủ. Do mạng lưới giao thông rộng, địa hình phức tạp, nhiều đoạn đường đã được cứng hóa nhưng trời mưa thường xảy ra hiện tượng sạt lở nên rất nhanh xuống cấp (như đoạn đường xóm Quà đi xã Yên Thượng). Chưa làm xong đoạn đường này, đoạn đường khác hỏng, vì vậy, việc cải tạo đường giao thông nông thôn còn rất nhiều khó khăn.

Năm vừa qua, nhờ vốn đầu tư từ Nhà nước, xã đã thực hiện cứng hóa được 500 m đường giao thông nông thôn xóm Chầm – xóm Đảy; đường Đội 1 đi Đội 3, đường Tống Đỏ (xóm Chầm)… Bên cạnh đó, xã tích cực tu sửa, kè mương, kè sạt lở một số công trình thuộc xóm Đảy với số vốn gần 2 tỷ đồng. Tuy nhiên, do nguồn kinh phí hạn chế, trong gần 50 km tuyến đường liên thôn, xóm của xã mới có 10 km được bê tông hóa hoàn toàn, còn lại là đường đất. Những đoạn đường từ ngã ba xóm Quà đi xóm Đảy, xóm Quà đi xã Yên Thượng… đều gồ ghề, hiểm trở. Đặc biệt, vào mùa mưa, đường lầy lội, trơn trượt, đi lại rất khó khăn. Những trở ngại về đường giao thông ảnh hưởng không nhỏ tới đời sống người dân, nhất là vấn đề phát triển kinh tế.

Hoàn thành tiêu chí về giao thông tuy khó nhưng không có nghĩa không thực hiện được. Năm vừa qua, nhờ tích cực tuyên truyền, vận động nâng cao nhận thức của người dân về xây dựng NTM, người dân đã hiến đất làm đường, góp ngày công lao động. Điển hình như ông Bùi Thanh Xuân (xóm Chầm) hiến 200 m2 đất vườn để nắn đường thôn cho thẳng. ông Bùi Văn Yên (xóm Chầm) hiến 150m2 đất mở rộng đường Đội 1… Ngoài ra còn nhiều người dân xóm Quà hỗ trợ tiền và ngày công lao động giúp xóm đẩy nhanh tiến độ cứng hóa đường giao thông nông thôn.

Đồng chí Bùi Đăng Nhị, Phó Chủ tịch UBND xã nhận định: Những đóng góp là nguồn động viên to lớn, thể hiện sự ủng hộ, đồng lòng của nhân dân giúp xã hoàn thành cứng hóa đường giao thông. Tuy nhiên, xã mong muốn các cấp, các ngành quan tâm hơn nữa để cải tạo đường giao thông nông thôn giúp người dân đi lại thuận tiện mà còn tạo điều kiện phát triển kinh tế, giúp xã hoàn thành nhanh hơn các tiêu chí trong xây dựng NTM.

                                                                       Hoàng Anh

 

Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục