(HBĐT) - Trong những năm qua, các phong trào “Xung kích, tình nguyện phát triển KT -XH và bảo vệ Tổ quốc”, “Đồng hành với thanh niên lập thân, lập nghiệp” hay phong trào giúp nhau phát triển kinh tế đã được Đoàn thanh niên xã Noong Luông (Mai Châu) thực hiện có hiệu quả.

 

Xã Noong Luông hiện có 229 ĐV -TN sinh hoạt tại 9 chi đoàn. Trong những năm qua, Đoàn xã tích cực phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng và Nhà nước; đẩy mạnh tuyên truyền về chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi; giúp đỡ ĐV -TN xây dựng các mô hình trang trại VAC, thành lập HTX, mô hình câu lạc bộ thanh niên làm kinh tế giỏi, thanh niên giúp nhau làm kinh tế.  

CLB Cán bộ trẻ tỉnh hỗ trợ cây giống, hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc cây ăn quả có múi cho hộ gia đình khó khăn tại xã Thượng Tiến   (Kim Bôi) thiết thực hưởng ứng Tháng thanh niên năm 2017. Ảnh: Hải Yến

Năm 2016, Ban Chấp hành Đoàn xã đã tuyên truyền sâu rộng trong ĐV -TN các hoạt động đẩy mạnh học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh được 14 cuộc với 984 lượt người tham gia; phối hợp với Công an xã, Ban Tư pháp xã tuyên truyền 13 đợt với 856 lượt người nghe về các tai, TNXH như ma túy, mại dâm, HIV/AIDS, Luật Giao thông đường bộ; mở 6 lớp tuyên truyền, tập huấn chuyển giao KHKT, từ đó trên địa bàn xã đã có nhiều mô hình phát triển đem lại thu nhập cao như trồng ngô, nuôi bò sinh sản của anh Hà Văn Tám, chi đoàn Noong Luông; nuôi lợn nái của anh Hà Văn Việt, chi đoàn Chà Đáy, nuôi lợn thịt của anh Hà Thành Đạt, chi đoàn xóm Piềng Đậu...  

Bên cạnh đó, Đoàn xã đã phối hợp với các tổ chức trao trên 150 suất quà cho hộ có hoàn cảnh khó khăn trị giá gần 100 triệu đồng; tham gia làm mới trên 800 m đường GTNT, tu sửa, đào đắp, phát quang đường liên xóm được 240 ngày công, tổ chức nạo vét 12 bể nước sạch... Đoàn thanh niên xã phối hợp với Ngân hàng Chính sách xã hội huyện cho ĐV -TN vay vốn với số vốn ủy thác 1, 6 tỷ đồng; đồng thời quản lý tốt nguồn vốn vay nước sạch vệ sinh môi trường; vốn xóa đói, giảm nghèo; vốn giải quyết việc làm; vốn học sinh, sinh viên… giúp đoàn viên và hội viên phát triển kinh tế gia đình, tạo việc làm cho thanh niên, nhất là thanh niên nông thôn có cơ hội thoát nghèo.  

Đồng chí Hà Công Toàn, Bí thư Huyện Đoàn Mai Châu đánh giá: “Đoàn xã Noong Luông là một trong những Đoàn xã tiêu biểu nhất của huyện Mai Châu về các phong trào thi đua cũng như trong tất cả các lĩnh vực hoạt động của Đoàn. Trong thời gian tới, Huyện Đoàn Mai Châu tiếp tục triển khai, nhân rộng và lấy Đoàn xã Noong Luông làm điểm sáng trong toàn huyện nhằm phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo trong thanh niên, định hướng cho thanh niên trên bước đường lập nghiệp, phát triển kinh tế, góp phần ổn định xã hội, nhất là đối với địa bàn nông thôn”.  

Với tinh thần xung kích, sáng tạo, dám nghĩ, dám làm, thanh niên xã Noong Luông đã có những đóng góp tích cực trong quá trình phát triển KT -XH tại địa phương. Ngoài hiệu quả về kinh tế, các mô hình phát triển kinh tế của thanh niên còn thu hút và tạo việc làm cho nhiều lao động tại chỗ. Mỗi ĐV -TN  tiêu biểu cũng là cầu nối quan trọng để các chương trình của Đoàn được triển khai có hiệu quả tại cơ sở. Đồng thời góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết số 04 của BCH Trung ương Đoàn (khóa VIII) về “Tăng cường vai trò của Đoàn thanh niên trong việc vận động, hỗ trợ và tổ chức thanh niên tham gia phát triển kinh tế”.

                                               Thu Hường (Đài Mai Châu) 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục