(HBĐT) - Mía tím, bưởi đỏ, dưa hấu, rau, đậu, bí xanh…, đồng đất xã Mãn Đức (Tân Lạc) mùa nào, thức nấy mang lại cho bà con làm nông nghiệp nguồn thu đa dạng. Về đây trong những ngày đầu vụ thu hái các loại cây ngắn ngày, chúng tôi cảm nhận khí thế sản xuất hàng hóa sôi động.

 

Trên diện tích ruộng 2.000 m2, anh Bùi Văn Thọ ở xóm Định trước đây trồng lúa cho thu nhập bấp bênh nên gia cảnh nghèo đeo bám dai dẳng. Từ năm 2010, anh mạnh dạn chuyển đất lúa sang trồng các loại dưa hấu, dưa bở cho hiệu quả kinh tế thấy rõ. Bên ruộng dưa hấu sắp cho thu, anh Thọ phấn khởi cho biết: Trọng lượng dưa hấu từ 2,5 - 3, 5 kg cho thu hoạch là vừa tầm. Bình quân mỗi vụ dưa, gia đình anh thu trên, dưới 30 triệu đồng, có năm được giá thu nhập cao hơn. Nếu không chuyển đổi cây trồng, cuộc sống gia đình mãi khó. Hiện tại, gia đình đã thoát nghèo, kinh tế vươn lên diện trung bình khá của xóm.

Năng động trong sản xuất hàng hóa, anh Bùi Văn Thọ, xóm Định, xã Mãn Đức (Tân Lạc) có thu nhập bình quân 30 triệu đồng /vụ dưa hấu trên 2.000 m2 đất ruộng.

Năm 2013 được coi là dấu mốc chuyển đổi quan trọng đối với sản xuất nông nghiệp trên địa bàn xã khi cây bưởi đỏ, bưởi da xanh trở thành một trong những cây hàng hóa được các hộ dân tích cực mở mang diện tích. Đến nay, một số diện tích đã mang về thu nhập, còn lại phần lớn đang trong thời kỳ kiến thiết với hơn 20 ha, chủ yếu là cây bưởi đỏ. Đặc biệt, việc thực hiện chuyển đổi trồng các loại cây có múi được Đảng bộ, chính quyền xã chú trọng gắn với bảo vệ môi trường, giữ gìn nguồn sinh thủy. Cụ thể là chỉ trồng trên diện tích đất vườn tạp, đất bãi, nghiêm cấm trồng trên đất đồi, vùng đầu nguồn nước. Kể đến giá trị kinh tế của bưởi đỏ, bưởi da xanh, hiện tại, các xóm có không ít điển hình thu nhập hàng trăm triệu đồng như ông Nguyễn Văn Thành, bà Nguyễn Thị Viên ở xóm Thanh Đức, ông Phạm Văn Việt, Trần Văn Pháo ở xóm Tân Phong…

 

Nhắc đến cây mía tím, các xóm Ban, Định, Khì, Rừng là nơi tập trung diện tích. Có những hộ trồng với quy mô lớn như ông Hà Duy Thăng ở xóm Khì trồng hơn 1 ha. Niên vụ 2016 - 2017, cây mía tím bán được giá, gia đình ông Thăng thu về khoảng 200 triệu đồng. Nhờ giá trị kinh tế cao, bền vững mà hộ dân các xóm vẫn kiên định trồng mía tím. Hiện nay, bà con đang chăm sóc mía niên vụ mới, tổng diện tích toàn xã đạt trên 20 ha.

 

Theo đồng chí Quách Văn Thọ, Phó Chủ tịch UBND xã, Mãn Đức là xã thuần nông, nguồn thu chủ yếu từ trồng trọt, chăn nuôi và một phần từ ngành nghề dịch vụ thương mại. Những năm gần đây, với sự lãnh đạo, tuyên truyền, vận động của cấp ủy Đảng, chính quyền từ xã đến các xóm, nhân dân trên địa bàn đã tăng cường chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, tập trung vào những cây, con hàng hóa có giá trị về thu nhập. Diện tích lúa 2 vụ khoảng 140 ha được duy trì đảm bảo an ninh lương thực. Song, bước ngoặt trong phát triển kinh tế có được phần lớn nhờ chuyển đổi nhận thức, tư duy và cách làm của người dân trong sản xuất hàng hóa. Hiện, diện tích cây màu, rau đậu và cây ăn quả các loại của xã khoảng hơn 100 ha. 

 

Với tổng số 1.170 hộ, trong đó, 80% số hộ làm nông nghiệp, đến năm 2016, xã đạt bình quân thu nhập 28 triệu đồng /người, hộ nghèo còn 11%. Bên cạnh các mô hình trồng trọt còn xuất nhiều mô hình chăn nuôi hàng hóa tiêu biểu, quy mô từ 40, 50 đến hàng trăm đầu lợn như ông Quách Văn Minh ở xóm Bui, các ông Nguyễn Văn Toán, Vũ Văn Sơn, Phan Huy Thục ở xóm Tân Phong… Đời sống của người dân nơi đây sau khi chuyển sang sản xuất hàng hóa đã có nhiều khởi sắc, năng động hơn khi tiếp cận với nhu cầu của thị trường. Xã đã hoàn thành cơ bản các tiêu chí, trong đó, tiêu chí về thu nhập, hộ nghèo đạt và vượt mục tiêu phấn đấu.  

                                                                  Bùi Minh

 

Các tin khác


Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục