(HBĐT) - Hội CCB xã Kim Sơn (Kim Bôi) có 178 hội viên, sinh hoạt tại 4 chi hội. 70% hộ hội viên có mức thu nhập khá trở lên, tỷ lệ hộ nghèo chỉ chiếm 11%. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ và chính quyền xã, các hội viên CCB đoàn kết, nỗ lực giúp đỡ nhau phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu.

 

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Bùi Xuân Bồng, Chủ tịch Hội CCB xã Kim Sơn cho biết: Để giúp hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB xã Kim Sơn đã phát động phong trào “xóa bỏ vườn tạp”. Hội tuyên truyền đến từng hội viên đổi mới cách làm, mạnh dạn trồng cây có múi và chăn nuôi trâu, bò có giá trị kinh tế cao. Cán bộ Hội đi học tập mô hình trồng cây có múi tại huyện Cao Phong, nhận thấy hiệu quả kinh tế cao đã họp để phổ biến đến từng hội viên về mô hình, kỹ thuật chăm sóc cây có múi và nhận được sự hưởng ứng nhiệt tình của hội viên. Gia đình hội viên tích cực xóa vườn tạp trồng cây có múi như cam, bưởi, chanh. Năm 2012, nhiều hộ hội viên bắt đầu trồng cam. Hội CCB xã đã mời nhiều CCB huyện Cao Phong thành công trong trồng cây có múi về hướng dẫn kỹ thuật. Năm 2016, Hội tổ chức cho 30 hội viên đi tham quan, tìm hiểu kỹ thuật chăm sóc cây có múi ở huyện Cao Phong.

  CCB Bùi Đức Khải, xóm Muôn, xã Kim Sơn (Kim Bôi) chăm sóc vườn cam đang trong thời kỳ thu hoạch.

Ngoài ra, để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế, Hội CCB xã Kim Sơn phối hợp với Ngân hàng CSXH huyện giúp hội viên vay vốn. Năm 2016, Hội nhận ủy thác 2,3 tỷ đồng từ Ngân hàng chính sách cho hội viên vay;  huy động được 90 triệu đồng từ các chi hội. Bên cạnh đó, điều quan trọng để vươn lên làm giàu chính là ý chí không quản ngại khó khăn, thất bại của chính hội viên CCB xã Kim Sơn. Hội thường xuyên tuyên dương, khen thưởng và nhân rộng các điển hình để hội viên học tập kinh nghiệm. Hội CCB xã đang triển khai nhiều giải pháp hiệu quả, thiết thực như hỗ trợ về con giống, kỹ thuật, phân bón, kết nối đầu ra… giúp hội viên còn khó khăn có điều kiện thoát nghèo.

Chúng tôi đến thăm gia trại của CCB Bùi Đức Khải, xóm Muôn, cảm nhận đầu tiên là sự cần mẫn của gia đình. Trời lất phất mưa nhưng gia đình vẫn hăng say làm cỏ, bón phân cho vườn cam rộng 6.000 m2. Anh Khải chia sẻ:  Năm 2012, sau khi được Hội CCB xã phổ biến về mô hình “xóa bỏ vườn tạp” để trồng cây có múi gia đình tôi bắt đầu chuyển đổi diện tích vườn tạp sang trồng cam.  Được tập huấn về kỹ thuật chăm sóc nên cam phát triển tốt, bước đầu đem lại hiệu quả kinh tế cao. Ngoài ra, gia đình tôi còn tận dụng nguồn thức ăn có sẵn là ngô, khoai, sắn để nuôi lợn thương phẩm. Năm 2016, thu nhập từ gia trại của gia đình đạt gần 200 triệu đồng/năm. Trong thời gian tới, tôi sẽ mở rộng diện tích trồng cam, góp phần mở rộng diện tích ở xã Kim sơn.

Hội viên đoàn kết, hỗ trợ nhau phát triển kinh tế đã góp phần nâng cao đời sống các hộ gia đình. Xã xuất hiện nhiều hộ CCB làm kinh tế giỏi. Hiện tại, hội viên CCB Kim Sơn có 54 mô hình trang trại, 67 mô hình gia trại. 79 hộ hội viên làm kinh tế giỏi. Nhiều gia đình có thu nhập kinh tế cao hàng trăm triệu đồng/năm, điển hình như các hộ Bùi Xuân Phái (xóm Muôn), Bùi Huy Toàn (xóm Muôn), Bùi Xuân Thể (xóm Bái). Hội CCB xã Kim Sơn là một trong những xã có Hội có nhiều hội viên làm kinh tế giỏi của Hội CCB huyện Kim Bôi.

                                                                            Thu Thủy

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục