(HBĐT) - UBND huyện Lạc Thủy vừa tổ chức hội nghị tổng kết lễ hội - du lịch năm 2017, triển khai công tác lễ hội - du lịch năm 2018.

 

Huyện Lạc Thủy có vị trí địa lý và điều kiện tự nhiên, xã hội thuận lợi cho phát triển du lịch sinh thái, du lịch thắng cảnh kết hợp với du lịch tâm linh và là điểm trung gian kết nối tour du lịch với những điểm du lịch của các huyện, tỉnh bạn. Hiện nay, huyện có 6 di tích xếp hạng quốc gia, 11 di tích xếp hạng cấp tỉnh, 29 di tích cần được bảo vệ. Xác định du lịch, dịch vụ là ngành kinh tế quan trọng trong cơ cấu kinh tế, hàng năm, Lạc Thủy đã đẩy mạnh tuyên truyền, quảng bá trên các phương tiện thông tin đại chúng về hình ảnh, cảnh quan và vẻ đẹp của địa phương, đặc biệt là các điểm thăm quan di tích lịch sử văn hóa chùa Tiên, di tích lịch sử cách mạng Nhà máy in tiền đầu tiên của chính quyền cách mạng.

 

Đối với khu di tích chùa Tiên, xã Phú Lão, trong 5 tháng đầu năm 2017, ước tính số lượng khách về dâng hương, thăm quan, vãn cảnh trên 280.000 lượt khách, giảm 7% so với năm 2016. Tổng nguồn thu từ khu danh thắng chùa Tiên trên 10,480 tỷ đồng. Trong thời gian diễn ra lễ hội, Công an huyện Lạc Thủy đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, kịp thời chấn chỉnh, xử lý các trường hợp chèo kéo khách, xe ôm, xe ngựa, không để xảy ra các sự việc phức tạp.

 

Đối với khu di tích Nhà máy in tiền tại xã Cố Nghĩa, 5 tháng đầu năm đã đón tiếp, hướng dẫn, giới thiệu, thuyết minh cho khoảng 11.000 lượt khách đến  thăm quan, nghiên cứu. Các điểm di tích xếp hạng cấp tỉnh trong huyện được duy trì và tổ chức tốt hoạt động. Các lễ hội được tiến hành trang trọng, lịch sự, đảm bảo kết hợp cả truyền thống và hiện đại. Trong 5 tháng đầu năm 2017, tổng số khách đến thăm quan tại các điểm di tích trên địa bàn ước đạt 450.000 lượt khách.

 

Cũng tại hội nghị, huyện Lạc Thủy đã đề ra phương hướng, nhiệm vụ công tác quản lý, tổ chức lễ hội - du lịch năm 2018, đó là: Cần nâng cao vai trò, trách nhiệm của cơ quan quản lý Nhà nước và các xã, thị trấn tại các điểm di tích. Tổ chức quản lý, khai thác, bảo tồn giá trị bản sắc văn hóa trong các lễ hội. Nâng cao hình ảnh du lịch Lạc Thủy thông qua các chương trình quảng bá, trong đó lấy du lịch tâm linh quần thể khu danh thắng chùa Tiên là sản phẩm chủ lực mang tính đặc thù, quy hoạch khu di tích đảm bảo các yếu tố quản lý, phát triển bền vững, xây dựng vành đai quản lý khu di tích theo quy hoạch. Tổ chức quy hoạch tổng thể hạ tầng du lịch chùa Tiên, phấn đấu đến năm 2020 thành điểm du lịch quốc gia.

 

Tại hội nghị tổng kết, 5 tập thể, 12 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức quản lý lễ hội năm 2017 đã được biểu dương, khen thưởng.

 

 

                                                         Hà Chung

                                                     (Đài Lạc Thủy)

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục