(HBĐT) - Những năm gần đây, hoạt động hỗ trợ viên phụ nữ phát triển kinh tế được các cấp Hội LHPN huyện Kỳ Sơn triển khai tích cực. Bằng những hoạt động tích cực của Hội, nhiều phụ nữ đã vươn lên làm giàu và thoát nghèo bền vững.


Đồng chí Phạm Thị Phương, Chủ tịch Hội LHPN huyện Kỳ Sơn cho biết: Vận động, hỗ trợ hội viên phát triển kinh tế, giảm nghèo bền vững được các cấp Hội phụ nữ xác định là một trong những nhiệm vụ trọng tâm, thường xuyên để chăm lo đời sống hội viên và đẩy mạnh các phong trào, hoạt động của Hội. Chính vì vậy, các cấp Hội trong huyện đã tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện phong trào "Phụ nữ giúp nhau phát triển kinh tế gia đình” bằng nhiều hình thức phong phú. Hàng năm, Hội Phụ nữ cơ sở đã rà soát số lượng phụ nữ nghèo và hộ nghèo do phụ nữ làm chủ, đề ra các biện pháp giúp đỡ phù hợp với hoàn cảnh của từng hộ và điều kiện của Hội như: cho vay vốn, mượn đất canh tác, giúp giống cây trồng, vật nuôi, giúp ngày công lao động… 

 Mô hình trồng bí xanh đem lại thu nhập ổn định cho gia đình hội viên Nguyễn Thị Sâm, chi hội phụ nữ xóm Sòng, xã Độc Lập (Kỳ Sơn). 

Để giúp đỡ hội viên phát triển kinh tế hiệu quả, Hội LHPN huyện đã phối hợp với Phòng NN &PTNT, Trung tâm dạy nghề huyện, tỉnh tổ chức nhiều lớp tập huấn, dạy nghề, chuyển giao KH -KT cho hội viên về kiến thức, kỹ thuật trồng rau an toàn, chăm sóc cây trồng, vật nuôi; vận động chị em tham gia các CLB, tổ, nhóm tiết kiệm… Cùng với đó, các cấp Hội Phụ nữ huyện đã khai thác và quản lý tốt nguồn vốn vay để giúp chị em phát triển kinh tế. Cụ thể, Hội đã chủ động khai thác các nguồn vốn từ Ngân hàng CSXH, chương trình, dự án quốc tế và các nhóm phụ nữ tiết kiệm. Trong 5 năm (2012-2016), tổng nguồn vốn khai thác được trên 37 tỷ đồng, giúp gần 2.300 hộ phụ nữ vay; trên 6.500 lượt hội viên tham gia giúp trên 700 lượt hội viên phát triển kinh tế bằng tiền, lương thực, cây, con giống, ngày công lao động trị giá gần 1, 5 tỷ đồng…
 
Được trang bị kiến thức, hỗ trợ vốn phát triển sản xuất, nhiều hội viên phụ nữ đã mạnh dạn đầu tư mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao, không những vươn lên thoát nghèo, làm giàu chính đáng mà còn giúp đỡ nhiều chị em về việc làm, vốn, kỹ thuật sản xuất… Hiện nay, toàn huyện có trên 100 mô hình phụ nữ làm kinh tế giỏi thu nhập từ 80-300 triệu đồng /năm. Xuất hiện ngày càng nhiều gương phụ nữ điển hình làm kinh tế giỏi. Cùng với đó, hàng năm có từ 90% trở lên hộ phụ nữ nghèo được giúp, trong đó, 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ được giúp đỡ.
 
Những hoạt động hỗ trợ phụ nữ phát triển kinh tế hộ gia đình, giúp nhau xoá đói, giảm nghèo của Hội LHPN huyện Kỳ Sơn đã đem lại hiệu quả thiết thực. Không những giúp các hội viên nâng cao thu nhập, ổn định cuộc sống mà còn góp phần làm cho phong trào của Hội phát triển mạnh mẽ, tổ chức Hội ngày càng vững mạnh; góp phần cùng địa phương thực hiện có hiệu quả công tác giảm nghèo với tỷ lệ hộ nghèo từ 2,46% (năm 2011) giảm còn 1,27% (năm 2016 theo chuẩn nghèo cũ).
 
Thời gian tới, các cấp Hội phụ nữ huyện Kỳ Sơn tiếp tục hỗ trợ hội viên phát triển sản xuất đa ngành nghề, chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình sản xuất có hiệu quả kinh tế cao; rà soát, giúp đỡ hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn vươn lên thoát nghèo và làm giàu chính đáng.

 

                                                                                               H.D

 


Các tin khác


Tháo gỡ vướng mắc đường liên kết vùng

Dự án đường liên kết vùng Hòa Bình - Hà Nội và cao tốc Sơn La (Hòa Bình - Mộc Châu) là dự án giao thông trọng điểm của tỉnh, khi hoàn thành mở ra cơ hội rất lớn kết nối thông thương, khai thác tiềm năng, lợi thế, phát triển đô thị, dịch vụ. Với ý nghĩa quan trọng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh chỉ đạo các ngành chức năng, địa phương tập trung tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về giải phóng mặt bằng (GPMB), chuyển đổi đất rừng, đất lúa, đẩy nhanh tiến độ triển khai.

Hiệu quả từ tuyên truyền sử dụng tiết kiệm điện

Sử dụng tiết kiệm điện đem lại lợi ích "kép”, giúp giảm áp lực cấp điện trong bối cảnh cung cấp điện gặp nhiều khó khăn. Đặc biệt giúp chúng ta giảm chi phí sử dụng điện, nhất là trong mùa nắng nóng khi nhu cầu sử dụng điện tăng đột biến.

Giá vàng sáng 19/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 19/4, Công ty Vàng bạc đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng SJC ở mức 82,1 - 84,12 triệu đồng/lượng (mua vào- bán ra). Giá vàng nhẫn công ty này niêm yết ở mức 74,7 -76,7 triệu đồng/lượng (mua vào - bán ra).

Xã Đồng Ruộng tìm hướng thoát nghèo từ nuôi dê

Thực hiện công tác giảm nghèo, chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, thời gian qua, nhiều hộ trên địa bàn xã Đồng Ruộng (Đà Bắc) đã phát triển, nhân rộng mô hình nuôi dê, đem lại thu nhập đáng kể, giải quyết việc làm, mở ra hướng phát triển kinh tế cho người dân.

Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục