HBĐT) - Với hộ nghèo vùng sâu, vùng xa, không dễ có được cơ hội để kinh tế đi lên. 400 con bê cái sinh sản mà Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup vừa phối hợp với Hội Nông dân tỉnh trao tặng cho hộ nghèo 2 huyện Kim Bôi, Lạc Sơn mới đây đã nhen nhóm lên hy vọng thay đổi cuộc sống của bà con.

 

Có mặt tại lễ bàn giao bò giống được đại diện nhà tài trợ Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup và Hội Nông dân tỉnh tổ chức tại xã Hạ Bì (Kim Bôi), chúng tôi chung vui với niềm vui của hộ nghèo khi được trao tận tay bò giống. Ai nấy đều xúc động khi nghe gọi đến lượt mình. Bà Bùi Thị Kín ở xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì cũng vậy. Sau khi chọn đúng thẻ tai con bò giống được hỗ trợ, bà vui mừng khôn xiết. Bà Kín cho biết: Gia đình neo người, trong nhà từ trước đến nay không có gì đáng giá. Giờ được nhận bò giống từ tổ chức từ thiện không khác nào là nhận cả "cơ nghiệp” trong tay. Gia đình tôi sẽ trân trọng cơ hội này, chăm sóc, nuôi nấng bò thật tốt để một thời gian nữa, bò đến kỳ sinh sản sẽ theo đà phát triển.


Niềm vui của hộ nghèo xã Chí Thiện (Lạc Sơn) khi nhận được bò giống do quỹ Thiện tâm tài trợ.

Tại lễ bàn giao bò cái sinh sản diễn ra ở sân Đảng ủy - HĐND - UBND các xã Chí Thiện, Chí Đạo (Lạc Sơn), gương mặt hàng trăm hội viên nông dân hưởng lợi là hộ nghèo cũng lộ rõ niềm hân hoan, hứng khởi. Các cấp ủy Đảng, chính quyền xã dịp này đã tạo điều kiện tốt nhất để việc bàn giao được triển khai đảm bảo tiến độ thời gian. Các hộ hưởng lợi trực tiếp đến nhận bò từ nhà tài trợ và thực hiện phương thức bốc thăm cấp thẻ tai chọn đúng con bò của mình. Đồng chí Đinh Văn Toán, Chủ tịch Hội Nông dân huyện cho biết: Với chương trình mang tính chất từ thiện này, nông dân nghèo là hộ hưởng lợi trực tiếp. Mong rằng với cơ hội được trao tay, hộ hội viên sẽ phát huy hiệu quả, tạo lập cuộc sống tốt hơn khi đã được hỗ trợ bò giống vốn là tài sản lớn.

Anh Lý Anh Tuấn - đại diện nhà tài trợ Quỹ Thiện tâm - Tập đoàn Vingroup chia sẻ: Mỗi năm, Tập đoàn dành khoảng 1.000 tỷ đồng cho công tác từ thiện, tình nghĩa, chia sẻ khó khăn với cộng đồng. Trước đây, tại tỉnh Hòa Bình, Tập đoàn đã có những hoạt động giúp đỡ cụ thể như tặng hàng trăm nhà tình nghĩa, công trình phòng học, hỗ trợ hộ nghèo và khám sức khỏe miễn phí. Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên nhà tài trợ và tỉnh phối hợp thực hiện chương trình hỗ trợ lớn, có hiệu ứng rộng rãi trong cộng đồng.

Với 400 con bê cái sinh sản được lấy từ trại giống Ba Vì (Hà Nội) có phẩm cấp tốt, 100% giống lai zebu khả năng thích nghi cao, trọng lượng bình quân mỗi con trên 150 kg, trị giá 16 triệu đồng /con giống, chương trình đã hoàn tất hỗ trợ bao gồm các bước bình xét chọn ra đối tượng hưởng lợi, tập huấn hướng dẫn kỹ thuật chăm sóc, phòng bệnh chăn nuôi, nghiệm thu đàn bò đủ về số lượng và yêu cầu chất lượng, tổ chức bàn giao tới hộ gia đình.

Đồng chí Nguyễn Thế Hách, Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh cho biết: Hộ hưởng lợi đã chờ đợi hơn 1 năm kể từ khi chương trình lên ý tưởng thực hiện tại tỉnh ta. Với một chương trình lớn có ý nghĩa góp phần đảm bảo an sinh xã hội như trên, tổng trị giá hỗ trợ lên tới 6, 8 tỷ đồng, Hội Nông dân tỉnh đã tích cực phối hợp với nhà tài trợ để làm sao chương trình xúc tiến triển khai trong thời gian sớm nhất. Chúng tôi xác định đây là chương trình hướng trực tiếp tới hộ nghèo. Vì vậy, một mặt động viên, hướng dẫn bà con hưởng lợi chăm sóc con giống thật tốt, xác định đây là cơ hội khởi đầu để hộ cải thiện đời sống kinh tế, đồng thời nhân quy mô đàn bò nuôi trong dân, tạo dựng mô hình "ngân hàng bò” giúp có thêm nhiều hội viên nông dân thoát nghèo.

                                                                                          Bùi Minh

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục