Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đông Dương kiểm tra chất lượng phát triển gấc tại vườn gấc mẫu.

Cán bộ kỹ thuật Công ty cổ phần Đông Dương kiểm tra chất lượng phát triển gấc tại vườn gấc mẫu.

(HBĐT) - Hơn 1 năm trước, từ một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực kinh doanh bất động sản, Công ty CP Đông Dương (CT Đông Dương) bất ngờ quyết định cắt 2.500 m2 đất tại Trung tâm thương mại (TTTM) Lương Sơn làm mô hình gấc giới thiệu cho nông dân. Giờ đây, những người hay hồ nghi nhất cũng nhận thấy cái sự “liều” của CT Đông Dương là hoàn toàn có cơ sở. Mô hình hợp tác giữa doanh nghiệp - nhà khoa học - người dân trồng gấc rất khả quan. ý tưởng phát triển vùng nguyên liệu gấc trong dân của CT Đông Dương đang trở thành hiện thực.

 

Vườn gấc mẫu tại TTTM Lương Sơn thực hiện theo đúng quy chuẩn, cột bê tông, giàn dây cáp điện, lưới, mới vụ đầu, gấc sai trĩu quả. Đối với nông dân, đã có hàng trăm hộ các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và Kim Bôi áp dụng phương thức sản xuất tiên tiến để trồng gấc. Xã Cao Răm (Lương Sơn) có hàng chục hộ gia đình hợp tác với CT Đông Dương trồng gấc đã phát triển được gần 7 ha gấc nguyên liệu, trong đó tập trung ở xóm Sáng. Gia đình anh Bạch Công Bắc, xóm Sáng, xã Cao Răm liên kết với Công ty trồng 4000 m2 gấc. Anh cho biết: Trước đây, gia đình anh và nhiều hộ nông dân cũng đã trồng gấc nhưng theo phương pháp dân gian, nhiều cây đực, cây cái quả ít, chỉ để sử dụng trong gia đình. Tham gia trồng gấc, người dân dần thay đổi tập quán canh tác cũ tiếp cận với phương thức sản xuất mới. Công ty hỗ trợ giống, vốn, cử cán bộ kỹ thuật hướng dẫn bà con quy trình làm đất, ủ phân, khoảng cách gieo hạt, phương pháp bắc giàn, trồng, chăm sóc gấc. Người dân tận dụng bương tre sẵn có bắc giàn nên mức đầu tư chấp nhận được. Tính ra đầu tư khoảng 17 triệu đồng, Công ty đã hỗ trợ 4 triệu đồng, làm đất trong tháng 2, trồng trong tháng 3, giờ gấc đã có qủa, ngay vụ đầu, dự tính cao gấp tới 4-5 lần trồng gấc theo phương pháp cũ. Mặt khác CT Đông Dương cam kết bao tiêu toàn bộ sản phẩm với giá ổn định nên nông dân yên tâm sản xuất.

CT Đông Dương đang hiện thực hóa ý tướng tận dụng tiềm năng, lợi thế của tỉnh để phát triển vùng gấc nguyên liệu gắn với chế biến và bao tiêu sản phẩm trên cơ sở liên kết, hỗ trợ nông dân. Tìm hiểu được biết, CT Đông Dương có sự táo bạo của doanh nghiệp trẻ nhưng không  liều lĩnh. Sau khi nghiên cứu tiềm năng, lợi thế của tỉnh, điều kiện khí hậu, thổ nhưỡng của tỉnh, CT Đông Dương nhận thấy các sản phẩm chiết xuất từ gấc mang lại giá trị gia tăng cao và là xu hướng của phát triển của nền nông nghiệp hiện đại. Đó cũng là ý do để, Công ty đã quyết định chuyển hướng đầu tư sang phát triển vùng nguyên liệu gấc kết hợp với chuỗi thu thu mua chế biến, sản phẩm. Chiến lược kinh doanh tuân thủ nguyên tắc vận hành của doanh nghiệp hiện đại đó là làm thị trường trước rồi tổ chức sản xuất. CT Đông Dương liên kết với nhà khoa học đầu ngành, có kinh nghiệp trồng gấc thương phẩm, thành lập bộ phận chuyên trách, phân công cán bộ kỹ thuật phụ trách từng xóm, hộ gia đình, hướng dẫn nông dân tuân thủ các các quy trình sản xuất, áp dụng mô hình nhà nông làm kinh tế giỏi để trồng gấc. Ngoài việc hỗ trợ toàn bộ kỹ thuật, Công ty sẽ cho nông dân vay không tính lãi 10 triệu đồng /ha trong vòng 2 năm và bao tiêu sản phẩm với giá ổn định trong vòng 3 năm.

 

Tổng Giám đốc Công ty CP Đông Dương Bùi Huy Hùng thông báo: Các hộ dân hợp tác với Công ty đã bước đầu tiếp cận với mô hình sản xuất tiên tiến để trồng gấc. Đến nay, Đông Dương đã hợp tác với nông dân 500 hộ nông dân thuộc các huyện Lương Sơn, Kỳ Sơn và Kim Bôi trồng được khoảng 100 ha. Vụ đầu, đạt được kết quả gần như kỳ vọng. Diện tích có sản lượng khoảng 70 ha. Hộ ít trồng 500-2000 m2, hộ nhiều tới 15 ha.  ước tính sản lượng vụ đầu đạt từ 15 tấn /ha, tương đương với doanh thu 75 triệu đồng /ha. Trừ chi phí 30-40 triệu đồng /ha, nông dân để ra 35-40 triệu đồng /ha. Dự tính gấc sẽ cho thu hoạch vào tháng 10, tháng 11. Vụ thứ 2 sẽ thay bổ sung giống gấc cái để đạt 100% diện tích cho sản lượng. Cũng từ vụ thứ 2 trở đi, mức đầu tư sẽ giảm hơn nhiều, sản lượng tăng dần. Đặc biệt gấc là loại cây trồng có vòng đời thu hoạch khoảng 20 năm và sản lượng tăng lên có thể đạt 25-30 tấn /ha, theo đó doanh thu từ gấc sẽ nâng lên từ 100- 150 triệu đồng /ha.

 

Nhằm nâng cao thu nhập cho người nông dân trồng gấc, ngay ở vụ đầu tiên, CT Đông Dương cũng đã tổ chức trồng gừng dưới tán gấc, thử nghiệm theo 2 phương thức, trồng dưới tán gấc và trồng trong bao tải, nâng cao khả năng sinh lời cho nông dân. Gừng phát triển khá tốt, dự tính trồng gừng dưới tán gấc có thể đạt sản lượng 25 tấn /ha, trồng trong bao  với quy trình chăm sóc đặc biệt, năng suất có thể đạt từ 50- 60 tấn /ha, Nếu giá thu mua hiện tại có thể đạt doanh thu 100 triệu /ha/vụ. Nếu kết hợp 2 phương pháp trồng gấc xen gừng doanh thu có thể đạt từ 150-170 triệu đồng /ha. Công ty đặt mục tiêu phát triển vùng gấc nguyên liệu lên cả trong và ngoài tỉnh lên khoảng 1000 ha. Trong đó phấn đấu năm 2015, mở rộng diện tích lên khoảng 200 ha tại các huyện Yên Thủy, Lạc Thủy, Mai Châu, Thanh Thủy (Phú ThọP). Dù kinh phí đầu tư trồng gừng khá cao, nhiều hộ gia đình đã áp dụng phương thức sản xuất này.

 

Thiết thực hướng ứng chủ trương phát triển nông nghiệp, nông thôn, từ một doanh nghiệp hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực bất động sản, dù còn nhiều khó khăn, tuy vậy sau hơn 1 năm triển khai, CT Đông Dương đã có được những thành công đáng kể, bước đầu thực hiện được mục tiêu xây dựng nguyên liệu gấc gắn việc sản xuất với tiêu thụ và bao tiêu sản phẩm, hình thành phương pháp sản xuất mới cho nhiều gia đình nông dân trong tỉnh. CT Đông Dương đang nỗ lực góp sức hình hành tư duy, sản xuất nông nghiệp mới ở nhiều vùng quê, thiết thực hưởng ứng chủ trương huy động các nguồn lực nhằm chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông nghiệp nông thôn, mang lại những cơ hội mới cho người nông dân.        

 

 

                                                                                Lê Chung

                                                                                                               

                                                                   

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục