Khu du lịch suối khoáng Kim Bôi được đầu tư thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

Khu du lịch suối khoáng Kim Bôi được đầu tư thu hút đông đảo du khách đến tham quan, nghỉ dưỡng.

(HBĐT) - Huyện Kim Bôi có nhiều tiềm năng và điều kiện thuận lợi để phát triển du lịch thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho nhân dân. Hiện nay, huyện đang triển khai nhiều giải pháp để khai thác tiềm năng, thu hút khách du lịch.

 

Thiên nhiên ưu đãi ban tặng cho Kim Bôi tiềm năng du lịch phong phú với hệ thống các hang động đẹp, nhiều thác nước, những cánh rừng nguyên sinh, thung lũng thơ mộng, thắng cảnh đẹp. Huyện có nhiều dân tộc anh em cùng chung sống mang lại nền văn hoá giàu bản sắc với các lễ hội truyền thống như: hội xuân, lễ khuống mùa, Dộng chùa, lễ hạ điền, lễ mừng cơm mới, lễ mở cửa rừng, Hội đọc mong (săn thú), hội đánh cá, Tết nhảy, cấp sắc... và các trò chơi dân gian tung còn, đánh mảng, đánh đuống, đánh khăng, cò le, chơi đu, thi đi cà kheo, kéo co, đẩy gậy, bắn nỏ, gọi nàng khọt vẫn được duy trì thường xuyên và một số trò chơi, lễ, hội đang được phục dựng. Đến Kim Bôi, du khách được thưởng thức nền âm nhạc có nhiều làn điệu dân gian với các nhạc cụ đặc sắc như hoà tấu cồng chiêng xéc bùa, cò ke ống sáo, hát đối đáp trai gái, rằng thường, bộ mẹng Thưởng thức các món ẩm thực truyền thống đặc sắc với cơm lam, nếp cẩm, thịt gà măng chua, thịt trâu lá lồm, cá ốt, thịt chua với rượu xả, rượu cần. Kim Bôi còn là nơi có khu mộ cổ Đống Thếch ở xóm Chiềng, xã Vĩnh Đồng có từ nửa cuối thế kỷ XVII thời Lê với hàng ngàn cột đá lớn nhỏ được khắc chữ Hán, Bộ VH -TT&DL xếp hạng di tích quốc gia. Hiện nay, một số điểm du lịch sinh thái, thắng cảnh của huyện đã được quy hoạch, đầu tư và thu hút đông đảo khách du lịch đến tham quan, nghỉ dưỡng. Trong đó phải kể đến suối khoáng Kim Bôi, xóm Mớ Đá, xã Hạ Bì, khu du lịch Suối Thác, xã Tú Sơn; khu du lịch Resort xã Vĩnh Tiến và hệ thống các nhà nghỉ, nhà hàng được tư nhân đầu tư khai thác.

 

Tuy nhiên, theo đánh giá của Ban chỉ đạo Du lịch huyện, hiện nay, ngành du lịch còn gặp không ít những khó khăn, đó là: sự gắn kết các điểm du lịch thành các tua, tuyến còn hạn chế. Các sản phẩm du lịch còn đơn điệu, chưa đáp ứng được yêu cầu của du khách. Nguồn lực đầu tư cho phát triển du lịch chưa đồng bộ. Trình độ, năng lực đội ngũ những người làm công tác du lịch còn hạn chế. Công tác thông tin quảng bá về du lịch chưa được chú trọng đúng mức. Sự phát triển của ngành du lịch chưa xứng với tiềm năng, chưa đóng góp được nhiều vào nền kinh tế của huyện. Bình quân mỗi năm, huyện đón trên 10 vạn lượt khách đến tham quan du lịch, nghỉ dưỡng. Doanh thu từ du lịch - dịch vụ đạt trên 54 tỷ đồng. Riêng năm 2014, huyện đón 88.279 lượt khách đến tham quan du lịch, doanh thu ước đạt 49.820 triệu đồng.

 

Để khắc phục những hạn chế, yếu kém trong phát triển du lịch, hàng năm, huyện đều tổ chức đánh giá những kết quả đã đạt được của Đề án phát triển du lịch huyện Kim Bôi giai đoạn 2011- 2015 và đề ra phương hướng, nhiệm vụ, các giải pháp cụ thể trong thời gian tới. Trong năm 2014- 2015, huyện tập trung các nhóm giải pháp nâng cao chất lượng công tác quản lý. Tăng cường thông tin quảng bá các sản phẩm du lịch trên các phương tiện thông tin đại chúng để tuyên truyền, giới thiệu bản sắc văn hoá, con người và tài nguyên, tiềm năng du lịch của Kim Bôi với du khách trong nước và quốc tế. Xây dựng các thương hiệu du lịch mang bản sắc quê hương Mường Động. Chú trọng giải quyết những vướng mắc cơ chế chính sách, tạo điều kiện liên doanh, liên kết với các nhà đầu tư, tranh thủ các nguồn vốn để đầu tư khai thác tiềm năng du lịch, xây dựng cơ sở hạ tầng, giải phóng mặt bằng cho các dự án phát triển du lịch. Vận dụng sáng tạo các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước về du lịch; có chính sách thu hút các nguồn lực để phát triển du lịch, trong đó đặc biệt coi trọng nguồn nhân lực con người

 

                                                             Hương Lan

 

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục