Mô hình rau hữu cơ của nông dân xã Hợp Hòa (Lương Sơn) mang về thu nhập trên 200 triệu đồng/ha.
(HBĐT) - Nhanh nhạy trong ứng dụng khoa học công nghệ, đưa các sản phẩm nông nghiệp giá trị cao tiếp cận thị trường tiêu thụ lớn, nông dân huyện Lương Sơn là lực lượng tiên phong trong phong trào thi đua SX -KD giỏi, góp phần thúc đẩy công cuộc giảm nghèo ở địa phương.
Dấu ấn phong trào
Đồng chí Phùng Thị Lan, Chủ tịch Hội ND huyện cho biết: Những năm qua, phong trào thi đua SX -KD giỏi, giúp nhau phát triển kinh tế được cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban, ngành, đoàn thể quan tâm thúc đẩy, công tác tuyên truyền, vận động được gắn với CVĐ “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở KDC”. Với vai trò tổ chức Hội, Hội đã triển khai các hoạt động xây dựng quỹ, tạo vốn cho hội viên phát triển kinh tế gia đình, xây dựng trang trại chăn nuôi gia súc, gia cầm, mở mang ngành nghề dịch vụ, du lịch, hỗ trợ ngày công lao động, cây, con giống..., từ đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi.
Đến nay, toàn huyện có 18 HTX nông nghiệp, 27 tổ hợp tác, 51 trang trại, nòng cốt là gia đình hội viên nông dân. Thông qua nhiều hình thức tuyên truyền, vận động, các kỳ sinh hoạt CLB và hoạt động KH -KT, tín chấp, ủy thác vay vốn các ngân hàng của Hội ND đã tác động tích cực đến phong trào thi đua.
Năm 2014, toàn huyện có 4.571 hộ nông dân SX -KD giỏi; giai đoạn 2010 - 2014 có 213 hộ đạt giỏi cấp huyện, 74 hộ đạt cấp tỉnh và 2 hộ đạt cấp T.Ư. Điển hình như mô hình nuôi bò sữa của ông Nguyễn Văn Sinh, xã Liên Sơn cho thu nhập trên 120 triệu đồng /năm; trồng rau hữu cơ của ông Nguyễn Đức Xưởng, thị trấn Lương Sơn cho thu nhập khoảng 100 triệu đồng /năm; nuôi gà thả vườn của ông Nguyễn Văn Hiếu, xã Hợp Châu thu nhập trên 100 triệu đồng /năm... Cùng với phong trào, hộ SX -KD giỏi đã tham gia tích cực vào củng cố và phát triển các hình thức kinh tế tập thể trong nông nghiệp, nông thôn. Vận dụng những kiến thức được tập huấn hàng năm, nông dân đã mạnh dạn chuyển đổi trên 90% giống lúa mới, cây màu có chất lượng, năng suất cao đem lại hiệu quả kinh tế vào canh tác, từ đó, thu nhập bình quân đạt 36 triệu đồng / người/năm... Đời sống cán bộ, hội viên nông dân được cải thiện đáng kể với 99% hộ gia đình sử dụng điện lưới quốc gia, 90% hộ sử dụng nước hợp vệ sinh, hộ nghèo giảm còn 5,25%.
Bùi Minh