Xã Ngọc Mỹ mới làm được 4/38 km đường giao thông nông thôn.

Xã Ngọc Mỹ mới làm được 4/38 km đường giao thông nông thôn.

(HBĐT) - Là xã nằm ngay quốc lộ 12B thuận lợi về giao thông nhưng sau hơn 4 năm thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới xã Ngọc Mỹ (Tân Lạc) mới chỉ hoàn thành 7/19 tiêu chí. Dự kiến cuối năm 2015, xã hoàn thành tiêu chí trạm y tế.

 

Trao đổi với chúng tôi bà Bùi Thị Giăng, Phó chủ tịch UBND xã Ngọc Mỹ cho biết: Hiện nay, lộ trình xây dựng nông thôn mới của xã còn gặp rất nhiều trở ngại để hoàn thành 12 tiêu chí còn lại. Trong đó khó khăn nhất là tiêu chí giao thông nông thôn. Nếu không có nguồn vốn hỗ trợ của nhà nước thì rất khó hoàn thành được. Hiện tại, cả xã mới chỉ làm được 4/38 km đường giao thông nông thôn. Trong vài năm gần đây, mỗi năm nhà nước hỗ trợ xã 200 triệu đồng. Số tiền này chỉ làm được khoảng 400m đường. Với tốc độ này thì còn nhiều năm nữa mới hoàn thành tiêu chí giao thông nông thôn. Mặt khác, ở các xóm địa bàn phức tạp, dân cư thưa thớt ngoài nguồn hỗ trợ của nhà nước thì nguồn đóng góp công lao động, cát xây dựng… cũng gặp nhiều khó khăn do đời sống nhân dân thấp.

           

 Trong đó, đến nay, Ngọc Mỹ vẫn là xã nằm trong vùng 135 có tỷ lệ hộ nghèo chiếm 19,8%, hộ cận nghèo 36,7%, thu nhập đầu người đạt 15,2 triệu/người/năm. Để tăng mức thu nhập, thời gian qua, chính quyền xã đã thực hiện nhiều giải pháp phát triển kinh tế như đẩy mạnh chuyển dịch cơ cấu cây trồng, vật nuôi; khuyến khích phát triển các mô hình kinh tế vườn đồi, trang trại; áp dụng khoa học kỹ thuật, mở rộng diện tích trồng các loại cây có giá trị cao như cây ăn quả có múi. Xã tập trung triển khai nhiều mô hình sản xuất, thành lập các tổ liên kết trồng trọt, chăn nuôi nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho bà con phát triển sản xuất. Tuy đã phát huy hiệu quả kinh tế nhưng nhìn chung hầu hết các mô hình sản xuất của người dân chưa đạt kết quả như mong muốn nên thu nhập không cao. Thực tế cho thấy, diện tích vẫn chỉ nhỏ lẻ mới bước đầu chuyển đổi được 65 ha diện tích canh tác thấp sang trồng bưởi. Để đánh giá được việc chuyển đổi này giúp bà con thay đổi cuộc sống thì cần có thời gian dài. Như vậy việc chuyển đổi chưa thực sự phát huy được hiệu quả nâng mức thu nhập theo đúng tiêu chuẩn nông thôn mới.  Điều này dẫn đến nhiều hộ khó thoát nghèo, kinh tế chậm phát triển. Đây chính là rào cản đáng ngại trên lộ trình xây dựng nông thôn mới của địa phương. Ngoài ra, các tiêu chí khác như cơ cấu lao động, cơ sở vật chất văn hóa, môi trường... của xã cũng đang gặp nhiều khó khăn khi phấn đấu đạt theo đúng tiêu chuẩn của một xã nông thôn mới.

 

Khát" vốn, thiếu nguồn đầu tư là nguyên nhân chính được đưa ra để lý giải vì sao xây dựng nông thôn mới ở Ngọc Mỹ đạt được ít tiêu chí. Thời gian qua, chính quyền xã đã thực hiện lồng ghép các nguồn vốn tập trung đầu tư xây dựng đường giao thông, thủy lợi, trường học...; đồng thời, tuyên truyền, vận động người dân đóng góp sức người, sức của hiến đất xây dựng cơ sở hạ tầng nông thôn.

 

Để giải quyết được vấn đề "khát" vốn, ngoài sự hỗ trợ của Nhà nước hơn bao giờ hết, cấp ủy chính quyền xã Ngọc Mỹ cần có nhiều quyết sách hợp lý nhằm thu hút vốn đầu tư, tài trợ từ nhiều phía có như vậy mới đẩy nhanh được tiến độ xây dựng nông thôn mới. 

 

 

Việt Lâm

 

Các tin khác


Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Giá vàng sáng 22/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng 22/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty kinh doanh vàng như sau:

500 đoàn viên, người lao động tham dự hội chợ việc làm huyện Đà Bắc

Trung tâm Lao động ngoài nước, Bộ LĐ-TB&XH phối hợp Sở LĐ-TB&XH tỉnh Hoà Bình, UBND huyện Đà Bắc vừa tổ chức hội chợ việc làm. 500 đoàn viên thanh viên, người lao động đến từ các xã, thị trấn trên địa bàn huyện đã tham dự.

Giá vàng sáng 21/4

Tính đến 6 giờ 15 phút sáng ngày 21/4, giá vàng SJC, vàng nhẫn niêm yết tại các công ty vàng như sau:

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục