Đồng chí Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng BQL Dự án trao tặng bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án.

Đồng chí Nguyễn Trường Phong, Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh, Trưởng BQL Dự án trao tặng bằng khen cho 4 tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện dự án.

(HBĐT) - Ngày 30/11, Hội Nông dân tỉnh (HND) tổ chức hội nghị tổng kết Dự án “Tăng cường năng lực các nhóm nông dân sở thích dân tộc thiểu số tại tỉnh Hòa Bình”. Đây là dự án do HND tỉnh trực tiếp tổ chức và thực hiện dưới sự hỗ trợ của Văn phòng dự án ADDA tại Hà Nội.

 

Trong 3 năm (2013 – 2015), dự án đã triển khai nhiều hoạt động, thực hiện hỗ trợ 110 nhóm nông dân cùng sở thích trên địa bàn 32 xã thuộc 5 huyện: Kỳ Sơn, Đà Bắc, Cao Phong, Lạc Sơn và Lạc Thủy. Đối tượng được hưởng lợi chính là người DTTS tham gia 110 nhóm nông dân cùng sở thích, tương đương khoảng 1.659 người. Các mục tiêu chính của dự án đến năm 2015: 50% trong số 110 nhóm nông dân tại tỉnh Hòa Bình đã tăng thu nhập của họ lên 35%; 40 nhóm trong số 110 nhóm hoạt động hiệu quả hơn và có khả năng thúc đẩy các hoạt động phát triển cộng đồng; HND và 110 nhóm nông dân tăng cường ảnh hưởng trong việc ra quyết định liên quan đến phát triển nông thôn và DTTS.  

 

Sau 3 năm thực hiện, dự án đã cơ bản đạt các mục tiêu đề ra. Cán bộ HND tỉnh đã tích cực hỗ trợ 110 nhóm nông dân thực hiện các kỹ thuật sản xuất nâng cao, có khả năng phân tích thị trường và thích ứng hoạt động sản xuất của họ theo nhu cầu thị trường, hiểu rõ cơ hội vay vốn để mạnh dạn đầu tư phát triển sản xuất, đồng thời được nâng cao kiến thức về Luật HTX và Nghị định 151 về tổ chức và hoạt động của các tổ nhóm. Tham gia dự án, cán bộ HND tỉnh được tập huấn về các phương pháp chiến lược thu hút sự tham gia tích cực của hội viên; 40/110 nhóm nông dân được HND cấp cơ sở hỗ trợ về các kỹ năng quản lý tổ chức để đóng góp cải thiện cộng đồng địa phương thông qua các dự án phát triển… Với những kết quả đáng ghi nhận, dự án đã đặt nền tảng vững chắc để hiện thực hóa mục tiêu tổng quát: đồng bào DTTS ở nông thôn tăng được sinh kế của họ nhờ cách tổ chức tốt hơn trong cộng đồng địa phương.

 

Thảo luận tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung đánh giá kết quả thực hiện dự án tại địa phương, qua đó đưa ra một số đề xuất: Cần duy trì và phát triển các nhóm nông dân/tổ hợp tác đã thành lập tại địa phương; tiếp tục tuyên truyền nâng cao nhận thức về tầm quan trọng của hình thức tổ chức sản xuất trong việc tạo chuỗi giá trị tăng thu nhập cho nông dân; chú trọng hỗ trợ các nhóm nông dân mới hình thành; hỗ trợ các nhóm tiếp cận nguồn vốn vay ưu đãi… Nhìn chung, đại biểu đều thống nhất cho rằng: dự án đã góp phần quan trọng giúp tăng cường năng lực cho các nhóm nông dân cùng sở thích DTTS tại tỉnh Hòa Bình.

 

Nhân dịp này, hội nghị đã trao tặng bằng khen của BCH HND tỉnh cho 4 tập thể, 15 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong 3 năm thực hiện dự án.

 

 

 

                                                                              Thu Trang

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục