Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban thường trực BCĐ 800 trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Đồng Tâm.

Đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban thường trực BCĐ 800 trao Bằng công nhận xã đạt chuẩn NTM cho xã Đồng Tâm.

(HBĐT) - Ngày 30/11, tại Nhà văn hoá xã Đồng Tâm, UBND huyện Lạc Thuỷ tổ chức lễ công bố xã Đồng Tâm đạt chuẩn NTM. Về dự và chúc mừng buổi lễ có đồng chí Trần Văn Tiệp, Giám đốc Sở NN&PTNT, Phó ban thường trực BCĐ 800 tỉnh; lãnh đạo các sở, ban, ngành trong tỉnh, huyện Lạc Thuỷ cùng đông đảo bà con nhân dân trong xã.

 

Đồng Tâm là xã điểm NTM của tỉnh. Năm 2011 khi mới bắt tay vào xây dựng NTM xã mới đạt 7/19 tiêu chí. Sau 5 năm thực hiện chương trình với sự đồng thuận nhất trí cao, xã đã đạt 19 tiêu chí, bộ mặt nông thôn có nhiều thay đổi tích cực, đời sống vật chất và tinh thần của người dân được nâng lên rõ rệt. Nhân dân tích cực áp dụng tiến bộ KHKT, chuyển đổi cây trồng vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất như các giống lúa lai, ngô lai, cam canh, bưởi diễn, chuối tiêu hồng, lợn rừng, nhím, hươu dê... đã đem lại thu nhập đáng kể cho nhân dân. Năm 2011, thu nhập bình quân đầu người đạt 14,5 triệu đồng, tỉ lệ hộ nghèo là 7,3%. Đến năm 2015, thu nhập bình quân đầu người đạt 26,6 triệu đồng, tỷ lệ hộ nghèo của xã giảm còn trên 6%, có trên 70% xóm đạt danh hiệu làng văn hóa, trên 80% hộ gia đình đạt gia đình văn hóa. Hệ thống đường GTNT được đầu tư nâng cấp xây mới đạt chuẩn, từng bước đáp ứng được yêu cầu sản xuất và dân sinh. 100% hộ được sử dụng điện lưới quốc gia. Xã có 3/4 trường học đạt chuẩn. Trạm y tế giữ vững chuẩn quốc gia. Tỉ lệ lao động trong độ tuổi có việc làm thường xuyên đạt trên 90%... Trong giai đoạn 2011-2015, xã đã huy động nguồn lực trên 174 tỉ đồng để đầu tư xây dựng NTM, trong đó ngân sách T.Ư trên 20,8 tỉ đồng, ngân sách huyện gần 40 tỉ đồng, vốn vay tín dụng 47,6 tỉ đồng; đặc biệt đã huy động nhân dân hiến 16.300 m2 đất, đóng góp 40.000 ngày công và tiền mặt trị giá trên 61 tỉ đồng...

Giai đoạn 2016-2020, xã Đồng Tâm đề ra mục tiêu: giữ vững, hoàn thiện nâng cao 19 tiêu chí đã đạt được; thu nhập bình quân đầu người đạt trên 50 triệu đồng/năm; tỉ lệ hộ nghèo giảm 1 - 1,5%/năm; tỉ lệ lao động qua đào tạo đạt trên 60%; tỉ lệ người dân tham gia BHYT đạt 85%...

Lãnh đạo UBND huyện Lạc Thuỷ tặng giấy khen cho các tập thể xuất sắc trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015.

Nhân dịp này, UBND huyện tặng giấy khen cho 10 tập thể và 15 cá nhân có nhiều thành tích đóng góp trong phong trào xây dựng NTM giai đoạn 2011-2015. UBND xã Đồng Tâm tặng giấy khen cho 9 tập thể và 39 cá nhân xuất sắc trong phòng trào xây dựng NTM.

 

 

                                                                      Đinh Thắng

 

 

 

 

Các tin khác


Xã Đa Phúc cán đích nông thôn mới

Nhờ phát huy sức mạnh cộng đồng, sử dụng hiệu quả các nguồn lực từ Trung ương và địa phương, cùng với quyết tâm cao của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân, cuối năm 2023, xã Đa Phúc, huyện Yên Thủy được Chủ tịch UBND tỉnh ra Quyết định số 3064/QĐ-UBND, ngày 29/12/2023 công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới (NTM). Từ một xã vùng đặc biệt khó khăn của huyện, Đa Phúc như được khoác lên mình chiếc áo mới, cơ sở hạ tầng được đầu tư xây dựng khang trang, đời sống vật chất, tinh thần của người dân nâng lên, diện mạo nông thôn có nhiều đổi mới và khởi sắc.

Giá xăng tăng hơn 400 đồng/lít

Liên bộ Công Thương - Tài chính vừa điều chỉnh giá xăng dầu từ 15h chiều nay 17/4.

Kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới tại huyện Kim Bôi

Ngày 17/4, đoàn công tác của UBND tỉnh do đồng chí Đinh Công Sứ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm trưởng đoàn đã kiểm tra tiến độ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trên địa bàn huyện Kim Bôi. 

UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và AFD tại Việt Nam

Ngày 17/4, UBND tỉnh làm việc với phái đoàn Nghị sĩ Pháp và đại diện Cơ quan Phát triển Pháp (AFD) tại Việt Nam. Tiếp và làm việc với đoàn có đồng chí Bùi Văn Khánh, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo một số ban, sở, ngành.

Chủ động phòng chống thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu

Để chủ động phòng chống thiên tai trong mùa mưa bão năm 2024, hạn chế đến mức thấp nhất thiệt hại về người, tài sản, Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai - tìm kiếm cứu nạn và phòng thủ dân sự tỉnh đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên, đảm bảo tính thống nhất, sự phối hợp chặt chẽ giữa các ban, ngành, đoàn thể trong công tác phòng, tránh và kịp thời ứng phó, xử lý các tình huống khi thiên tai xảy ra.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục