(HBĐT) - Bà Bùi Thị Sành, sinh năm 1964, dân tộc Mường ở xóm Bui, xã Nhân Nghĩa (Lạc Sơn) là một trong 10 phụ nữ dân tộc tiêu biểu của tỉnh vừa được tham dự “Hội nghị biểu dương phụ nữ dân tộc làm kinh tế giỏi vùng Tây Bắc” tại thành phố Vinh (tỉnh Nghệ An). Cần cù, chịu khó, ham học hỏi, mạnh dạn chuyển đổi mô hình kinh tế phù hợp với điều kiện của gia đình, bà Sành đã nỗ vươn lên làm giàu, giải quyết việc làm lúc nông nhàn cho nhiều chị em.

 

Khi mới xây dựng gia đình với hai bàn tay trắng, vợ chồng bà và hai con chỉ biết trông chờ miếng cơm, manh áo từ hai sào ruộng. Sau đó, bà tham gia nhóm “Sở thích chăn nuôi” do cán bộ Hội Phụ nữ triển khai tại xóm. Từ đây, bà được tham gia lớp tập huấn chuyển giao KH -KT nuôi lợn thịt, lợn nái, gà thả vườn. Cùng với kế hoạch chuyển đổi cơ cấu cây trồng - vật nuôi của thôn, xóm, bà Sành đã tích luỹ nhiều kiến thức bổ ích để đầu tư chăn nuôi. Có kiến thức, bà mạnh dạn vay vốn từ ngân hàng CSXH và của anh em họ hàng để đầu tư nuôi lợn thịt, lợn nái và gà thả vườn. Lãi suất thu được lúc đầu chỉ từ 5 - 10 triệu đồng /đợt xuất chuồng rồi tăng dần theo quy mô mở rộng của gia đình (hiện nay đạt gần 100 triệu đồng /năm). Gia đình bà đã thoát nghèo, ổn định cuộc sống, có vốn đầu tư tái sản xuất và tích luỹ làm giàu.

 

Đặc biệt, năm 2011, bà Sành tham gia lớp tập huấn kỹ thuật nâng cao tay nghề đan mây khọ do Hội LHPN xã phối hợp với Trung tâm dạy nghề huyện Lạc Sơn mở. Với vốn kiến thức được tập huấn, bà đã mạnh dạn đầu tư vào mô hình mây - tre đan. Được BTV Hội LHPN xã và BCH chi hội thường xuyên thăm hỏi, động viên, tư vấn kinh nghiệm, sau 1 năm làm thử nghiệm, mô hình mây - tre đan của gia đình bà bắt đầu phát triển, tạo việc làm cho 30 chị có thêm thu nhập lúc nông nhàn. Tuy nhiên, lúc đó, đầu ra cho sản phẩm còn phải qua khâu trung gian nên lãi thấp, thu nhập thêm của chị em chỉ đạt 60.000 đồng /người/tháng và của gia đình bà chỉ 1, 5 triệu đồng/tháng. Không nản chí, bà đi tìm các mối hàng để lo đầu ra cho sản phẩm. Từ năm 2013 đến nay, cơ sở sản xuất của gia đình bà đã ổn định và mở rộng với trên 350 chị tham gia đan các mặt hàng thủ công với thu nhập lúc nông nhàn bình quân 1, 2 triệu đồng/người/tháng.

 

Ngoài phát triển kinh tế gia đình, bà Sành còn nhiệt tình tham gia công tác xã hội ở xóm; là thành viên tích cực của CLB “Pháp luật và đời sống”. Bà luôn hưởng ứng, tham gia nhiệt tình, sôi các phong  trào của Hội LHPN các cấp. Năm 2015,  gia đình bà được Đảng ủy, UBND xã Nhân Nghĩa tặng giấy khen có thành tích xuất sắc trong phát triển kinh tế, xây dựng NTM...

 

 

                                                                                H.D

 

 

Các tin khác


Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Hội Nông dân huyện Lương Sơn: Đồng hành, hỗ trợ hội viên trong sản xuất, kinh doanh

Phát huy vai trò là cầu nối, chỗ dựa tin cậy của hội viên, thời gian qua, Hội Nông dân (HND) huyện Lương Sơn luôn đồng hành, hỗ trợ hội viên triển khai hiệu quả nhiều hoạt động, cách làm, mô hình mới giúp hội viên nông dân (HVND) phát triển kinh tế, vươn lên làm giàu chính đáng.

Sản lượng sơ chế, chế biến thủy sản hàng năm đạt khoảng 850 tấn

Theo Chi cục Thuỷ sản, hiện nay trên địa bàn tỉnh có 10 cơ sở sơ chế, chế biến và bảo quản sản phẩm thủy sản, gồm 3 doanh nghiệp, 1 hợp tác xã và 6 hộ kinh doanh.

Bảo vệ thuỷ sản mùa nắng nóng, mưa lũ

Nắng nóng, mưa lũ làm cho các yếu tố môi trường thay đổi dễ gây bất lợi cho sinh trưởng và phát triển của thủy sản nuôi trồng. Do đó, ngành chức năng khuyến cáo người chăn nuôi cần chủ động các giải pháp để bảo vệ cá nuôi, hạn chế thiệt hại.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục