Nông dân xóm Đồi (Hạ Bì, Kim Bôi) kiểm tra khu ruộng trồng các giống lúa mới đến kỳ thu hoạch, năng suất đạt khoảng trên 70 tạ/ha, cao hơn năng suất bình quân của huyện trong vụ xuân 2016.

Nông dân xóm Đồi (Hạ Bì, Kim Bôi) kiểm tra khu ruộng trồng các giống lúa mới đến kỳ thu hoạch, năng suất đạt khoảng trên 70 tạ/ha, cao hơn năng suất bình quân của huyện trong vụ xuân 2016.

(HBĐT) - Vụ xuân năm nay, Sở NN&PTNT chỉ đạo Trung tâm Giống cây trồng, vật nuôi và thủy sản phối hợp với Công ty CP Đầu tư thương mại Đại Dương thực hiện mô hình trình diễn 3 giống lúa mới: Đại dương 1, Đại dương 8, ĐD2. Mô hình nhằm đánh giá tiềm năng và khả năng thích ứng của các giống lúa này đối với điều kiện sinh thái của tỉnh, từ đó tìm ra các giống lúa mới có nhiều ưu điểm vượt trội để bổ sung vào cơ cấu giống lúa, góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất lúa tại địa phương. Xóm Đồi, xã Hạ Bì (Kim Bôi) được lựa chọn là địa điểm thực hiện mô hình.

 

Gieo cấy giống lúa Đại dương 8 trên diện tích hơn 500 m2, gia đình ông Bùi Văn Tháp thở phào nhẹ nhõm khi toàn bộ diện tích mạ gieo đều hoàn toàn không bị ảnh hưởng bởi đợt rét đậm, rét hại kéo dài từ cuối tháng 1 đến trung tuần tháng 2. Cùng với khả năng chịu rét khá vượt trội, ông Tháp cũng đánh giá cao các đặc điểm nổi bật khác của loại giống này. ông cho biết: So với giống đối chứng là Nhị ưu 838 - vốn là giống lúa được canh tác khá phổ biến trên địa bàn huyện Kim Bôi, giống Đại dương 8 có tỷ lệ nảy mầm cao hơn, mạ chịu rét tốt, khả năng đẻ nhánh khỏe, lúa trỗ tập trung, số hạt chắc/bông cao, hạt gạo trong, dài, ít bạc bụng... Đặc biệt, gia đình đã nấu thử loại gạo này và thấy cơm ngon, hạt cơm trắng, mềm, dẻo. Đây là “điểm cộng” để gia đình tiếp tục lựa chọn canh tác giống Đại dương 8 trong các vụ sản  xuất tới.

 

Cũng như gia đình ông Bùi Văn Tháp, các hộ gia đình tham gia mô hình trình diễn đợt này đều có chung mong muốn tiếp tục sử dụng các giống lúa mới - nhất là trong vụ mùa để có thêm cơ sở đánh giá khả năng thích ứng của giống đối với các vụ sản xuất khác nhau tại địa phương, từ đó yên tâm lựa chọn các loại giống mới. Trong 3 giống lúa trên có 2 giống lúa lai 3 dòng là Đại dương 1 và Đại dương 8, còn lại ĐD2 là giống lúa thuần. Cả 3 giống đều có nguồn gốc từ Trung Quốc, được tuyển chọn và sản xuất ở Việt Nam. Sau khi được Bộ NN&PTNT công nhận là giống chính thức vào các năm 2008, 2012, 2015,  3 giống lúa này đã được trình diễn và bước đầu sản xuất thành công tại một số địa phương khu vực miền Bắc. Tại tỉnh ta, đây là lần đầu tiên các giống lúa được giới thiệu cho bà con nông dân thông qua hình thức mô hình trình diễn. Kết quả theo dõi các chỉ tiêu cho thấy, cả 3 giống đều có các ưu điểm khá nổi bật về thời gian sinh trưởng, khả năng chống chịu sâu bệnh, điều kiện bất thuận của thời tiết, khả năng đẻ nhánh khỏe và tập trung... Đặc biệt, đây được ghi nhận là các giống lúa có năng suất cao với năng suất thực thu của giống Đại Dương 1 đạt khoảng 76 tạ/ha, Đại Dương 8 khoảng 79 tạ/ha, ĐD2 khoảng 63 tạ/ha. Thêm vào đó, chất lượng gạo ngon cũng là một ưu điểm phù hợp với nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng cũng như yêu cầu đặt ra đối với sản xuất lúa chất lượng cao.

 

Ông Vũ Văn Đồng, Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư thương mại Đại Dương khẳng định: Từ nhiều năm nay, Công ty không ngừng cung cấp ra thị trường những sản phẩm giống cây trồng đa dạng có năng suất, chất lượng cao. Tại tỉnh Hòa Bình, lần đầu tiên Công ty giới thiệu các bộ giống lúa mới thông qua mô hình trình diễn. Đây là các bộ sản phẩm chất lượng cao, phù hợp tiêu chuẩn xuất khẩu và thực tế kết quả mô hình vụ xuân 2016 đã cho thấy các ưu điểm nổi bật. Để giúp địa phương có thêm cơ sở đánh giá hiệu quả các giống lúa mới trong những vụ sản xuất khác tại các địa bàn. Công ty dự kiến thời gian tới tiếp tục phối hợp đưa 3 giống lúa này vào canh tác tại các địa phương khác trong tỉnh. Với nỗ lực này, Công ty mong muốn tiếp cận thị trường Hòa Bình, đem lại sự hài lòng cao nhất cho bà con nông dân, đóng góp thiết thực nâng cao hiệu quả sản xuất lúa của tỉnh.

 

 

                                                                      Thu Trang

 

 

 

Các tin khác


Huyện Lạc Sơn: Vượt khó thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội

Phát huy những kết quả đã đạt được trong năm 2023, ngay từ quý I/2024, huyện Lạc Sơn tiếp tục nỗ lực vượt khó, quyết tâm thực hiện đạt và vượt các chỉ tiêu kinh tế - xã hội (KT-XH) quan trọng.

Huyện Tân Lạc: Tỷ lệ tưới, tiêu chủ động đạt 80% diện tích canh tác

Theo báo cáo của UBND huyện Tân Lạc, trong giai đoạn 2021 - 2023, huyện đã ưu tiên đầu tư, nâng cấp sửa chữa, xây dựng mới nhiều công trình hạ tầng thủy lợi, giao thông nội đồng.

Đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản

Căn cứ Quyết định số 482/QĐ-UBND, ngày 28/3/2024 của UBND tỉnh về ban hành Kế hoạch hành động đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản tỉnh Hòa Bình năm 2024, Sở NN&PTNT ban hành Kế hoạch hành động số 262/KH-SNN, ngày 15/4/2024 về đảm bảo chất lượng, an toàn thực phẩm, gia tăng chế biến và phát triển thị trường nông lâm thủy sản năm 2024.

Tín hiệu kinh tế khởi sắc ở huyện Cao Phong

Những ngày trung tuần tháng 4, trên các vườn mía xã Hợp Phong (Cao Phong), nông dân tập trung thu hoạch mía bán cho tiểu thương. Anh Bùi Văn Biện cùng một vài người dân vác từng bó mía từ vườn ra trục đường lớn. Mồ hôi nhễ nhại nhưng trên gương mặt anh toát lên tinh thần lao động hăng say. Anh Biện cho biết, vụ mía năm nay giá bán thấp hơn cuối năm trước từ 2.500 - 3.000 đồng/cây. Tuy nhiên, cây mía phát triển tốt nên được tiểu thương đánh giá cao về chất lượng và tiêu thụ nhanh.

Hiệu quả chuyển đổi cơ cấu cây trồng ở xã Mai Hạ

Khai thác tốt tiềm năng, lợi thế của địa phương, thời gian qua, xã Mai Hạ (Mai Châu) khuyến khích nhân dân tích cực chuyển đổi cơ cấu cây trồng, từ cây lương thực kém hiệu quả, vùng canh tác không chủ động nước tưới sang trồng các loại cây chịu hạn, cây có hiệu quả kinh tế cao nhằm nâng cao giá trị sử dụng đất.

Quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp ước tăng 5,5% so với cùng kỳ

Trong quý I/2024, chỉ số sản xuất công nghiệp của tỉnh ước tăng 5,5% so với cùng kỳ năm trước.

Xem các tin đã đưa ngày:
Tin trong: Chuyên mục này Mọi chuyên mục